Hiệu trưởng một trường THCS tại quận Ba Đình (Hà Nội) nói rằng, nhiều năm nay kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội gây áp lực lớn cho học sinh và nhà trường bởi lẽ chỉ có khoảng 60% em đỗ vào THPT công lập. 60% là chỉ tiêu của toàn thành phố, thực tế ở các trường nội đô tỉ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 công lập ít hơn. Số còn lại, học sinh có nhiều lựa chọn khác như: đi học nghề, học trường tư thục, trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp… “Nhiều năm làm công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh sau THCS có thể thấy, tỷ lệ học sinh đi học nghề có cải thiện nhưng chỉ dừng lại ở mức 10-17%. Nhiều em khác tiếp tục học lên THPT”, hiệu trưởng này nói. Ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội cho rằng, giáo dục nghề nghiệp cho người học là một nội dung rất quan trọng, tuy nhiên chưa hiệu quả vì lâu nay, cách triển khai định hướng, phân luồng trong trường học mang tính chất áp đặt, khô cứng theo hướng những em không học tốt mới đi học nghề. Hằng năm, vẫn có những trường hợp giáo viên chủ nhiệm, nhà trường ở bậc THCS tư vấn kiểu “cấm” thi vào lớp 10 vì năng lực học sinh yếu kém. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội và một số thành phố lớn rất khó khăn, gây áp lực cho học sinh, phụ huynh. “Đẩy học sinh đi học nghề như là con đường cuối cùng, khi không thể thi vào THPT là cách làm chưa khoa học. Việc tư vấn chọn ngành nghề để học không vì năng lực, sở thích của học sinh nên công tác hướng nghiệp chưa hiệu quả”, ông Ngọc nói. Cần phải nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, làm tốt đầu ra để phụ huynh hiểu; học sinh vào trường nghề có thể vừa học nghề vừa học văn hóa, là một con đường tốt chứ không phải yếu kém, không biết học gì mới đi học nghề. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng, thành phố cần xây dựng thêm trường công lập ở bậc THPT nhằm giảm áp lực kinh tế, áp lực thi cử đối với học sinh là cần thiết. HÀ LINH Hiện nay các địa phương áp chỉ tiêu 40% học sinh tốt nghiệp THCS, phân luồng học nghề để xây ít trường công lập ở bậc THPT dẫn tới áp lực lớn cho học sinh trong kỳ thi vượt cấp. Về vấn đề này, mới đây, đại biểu Quốc hội đề xuất giảm tỷ lệ phân luồng học sinh học nghề sau bậc THCS để các em được quyền bình đẳng về học tập trong nhà trường. Học sinh đăng ký học nghề tại một trường Cao đẳng nghề ở Hà Nội 6 n Thứ Năm n Ngày 7/11/2024 KHOA GIÁO Liên quan vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, chỉ tiêu phân luồng học sinh sau THCS đã được các địa phương làm cơ sở để xây dựng hệ thống trường công lập. Tuy nhiên, thực tế qua các năm cho thấy, nhu cầu học THPT của học sinh cao hơn so với khả năng đáp ứng của hệ thống trường, lớp hiện tại, gây ra nhiều căng thẳng trong quá trình lựa chọn. Một số nơi, học sinh phải đối mặt với sức ép rất lớn khi thi tuyển vào lớp 10. Do vậy, cần phải đánh giá một cách đầy đủ về mức độ phù hợp trong việc phân luồng, hướng nghiệp. Đề xuất giảm tỷ lệ phân luồng học sinh học nghề Ngày 6/11, tại Trường Tiểu học xã Ca Thành (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), báo Tiền Phong phối hợp với Tập đoàn Tân Á Đại Thành trao 10 suất học bổng, bồn nước và máy lọc nước cho trẻ mồ côi, các trường học bị ảnh hưởng sau bão Yagi. Tại chương trình, đoàn thiện nguyện đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 12.000.000 đồng cho 10 trẻ mồ côi do bão Yagi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Bên cạnh đó, 9 bồn nước và 18 máy lọc nước với tổng trị giá 114.300.000 đồng cho 9 trường học bị thiệt hại sau bão Yagi tại các huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc và Bảo Lâm (thuộc tỉnh Cao Bằng). Toàn bộ các phần quà trên đều do Tập đoàn Tân Á Đại Thành tài trợ. Cũng trong chương trình, đoàn thiện nguyện cùng thương hiệu Cỏ Cây Hoa Lá đã trao tặng các sản phẩm như: dầu gội, dầu xả, sữa tắm và dung dịch vệ sinh... cho các em học sinh. Nhà báo Hồ Sỹ Lực, Phó Trưởng ban Bạn đọc và công tác xã hội báo Tiền Phong trao tặng 31 sổ tiết kiệm với tổng trị giá 930.000.000 đồng cho 31 em học sinh mồ côi do bão Yagi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đây là những phần quà nằm trong chương trình “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường” được báo Tiền Phong phát động ngày 30/9/2024, với mong muốn chung tay san sẻ, nâng đỡ những em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn sau bão Yagi trên toàn quốc. VIỆT KHÔI Trao tặng 9 bồn nước và 18 máy lọc nước cho 9 trường học bị thiệt hại sau bão Yagi Trao học bổng, bồn nước, máy lọc nước cho trẻ mồ côi ở Cao Bằng Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương thông báo tìm chị Trương Thị Minh, sinh năm 1971; nơi cư trú cuối cùng: Thôn Nam Hà, xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn (nay là Kdc Nam Hà, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn), tỉnh Hải Dương. Chị Minh vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1990 đến nay. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Trương Thị Minh liên hệ ngay với Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương hoặc ai biết được tin tức về chị Minh thì thông báo cho Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn hoặc cho ông Trương Văn Chanh, điện thoại: 0787.337.196. Trong thời gian 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Minh không có mặt thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết. BIDV được vinh danh “Thương hiệu quốc gia” Biểu trưng “Thương hiệu Quốc gia” đã được trao cho đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong khuôn khổ “Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam” được tổ chức vào ngày 4/11/2024 tại TP. Hà Nội. Với chủ đề “Vươn mình tiến vào kỷ nguyên Xanh”, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 vinh danh 190 doanh nghiệp với tổng số 359 sản phẩm. Với những kết quả khả quan trong hoạt động kinh doanh, những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội đất nước nói chung và Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh nói riêng, BIDV đã được vinh danh “Thương hiệu quốc gia”. Đây là lần thứ 8 BIDV có được vinh dự này. Trong thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của thị trường, BIDV tiếp tục nỗ lực để duy trì hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả. Đến hết 30/9/2024, tổng tài sản hợp nhất BIDV đạt trên 2,58 triệu tỷ đồng (tương đương 101 tỷ USD), tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất thị trường; huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 2,07 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 1,96 triệu tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 22.047 tỷ đồng... BIDV cũng thuộc nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu thị trường về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Thương hiệu BIDV tiếp tục lan tỏa với hệ sinh thái gồm hơn 1.100 chi nhánh, phòng giao dịch, các đơn vị thành viên, hiện diện thương mại tại 5 quốc gia và vùng lãnh thổ… PV Công ty Honda Việt Nam (HVN) thông báo về triển khai chiến dịch triệu hồi từ ngày 6/11 liên quan đến việc sửa chữa phụ tùng thước lái của các kiểu loại xe: CR-V năm sản xuất 2023-2024, CIVIC năm sản xuất 2021-2023, CIVIC Type-R năm sản xuất 2023-2024 do HVN nhập khẩu và lắp ráp, nhằm đảm bảo chất lượng tối ưu cho sản phẩm. Chiến dịch triệu hồi được thực hiện nhằm khắc phục hiện tượng: tiếng kêu bất thường hoặc rung khi đánh lái. Thông tin các mẫu xe liên quan đến đợt triệu hồi này như sau: TT Tên thương mại Xuất xứ Thời điểm sản xuất Số lượng 1 CR-V Thái Lan, Việt Nam 18/9/2023- 25/09/2024 7.104 2 CIVIC Thái Lan 03/11/2021 - 17/11/2023 3.870 3 CIVIC TypeR Nhật Bản 10/01/2023 - 05/07/2024 31 Tổng số 11.005 Tất cả chủ sở hữu của các xe bị ảnh hưởng sẽ được thông báo thông tin chi tiết liên quan đến chiến dịch triệu hồi bởi Nhà Phân phối Ôtô Honda qua thư tay và/hoặc e-mail và/hoặc điện thoại trực tiếp dựa trên thông tin chủ sở hữu của xe đã đăng ký trên hệ thống quản lý khách hàng của HVN. Khách hàng nhận được thông báo nên mang xe đến các Nhà Phân phối Ôtô Honda để được kiểm tra và thay thế phụ tùng: - Địa điểm thực hiện triệu hồi: Tất cả các Nhà Phân phối Ôtô của HVN trên toàn quốc. - Phương thức triệu hồi: Sửa chữa phụ tùng thước lái. - Thời gian bắt đầu thực hiện: Tháng 12/2024 - Thời gian khắc phục: 0,5 - 4 giờ/xe. Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào do vấn đề trên xảy ra trên thị trường Việt Nam, nhưng HVN khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của mình, nhanh chóng mang xe tới các Nhà Phân phối Ôtô Honda để được kiểm tra, thay thế phụ tùng. Chi phí cho việc kiểm tra, thay thế các phụ tùng bị ảnh hưởng sẽ do HVN chi trả. “HVN xin gửi lời xin lỗi chân thành tới Quý khách vì sự bất tiện liên quan đến thông báo lần này. Chúng tôi đảm bảo rằng sự an toàn của Khách hàng cũng như chất lượng sản phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu. Trong trường hợp Quý khách cần thêm thông tin tư vấn, xin vui lòng liên hệ: Công ty Honda Việt Nam - Phòng Quản trị Trải nghiệm Khách hàng. Số điện thoại chăm sóc khách hàng - Miễn phí: 1800-8001 từ 7:30 - 18:00 tất cả các ngày trong tuần, trừ các ngày nghỉ lễ ; E-mail: cr@ honda.com.vn”, Honda Việt Nam nhấn mạnh. Honda Việt Nam Honda Việt Nam triệu hồi 11.005 ô tô để sửa chữa phụ tùng thước lái
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==