Tiền Phong số 312

BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO n Thứ Năm n Ngày 7/11/2024 Cách đây ít ngày, đội U17 nữ Triều Tiên đã vượt qua Tây Ban Nha ở trận chung kết, qua đó đăng quang U17 nữ World Cup 2024. Chưa đầy 2 tháng trước, U20 nữ Triều Tiên cũng hạ đẹp Nhật Bản để vô địch U20 nữ World Cup 2024. Phấn khích trước các chiến tích liên tiếp của nữ trẻ Triều Tiên, Chủ tịch AFC Shaikh Salman mô tả đây là dấu ấn “chưa từng có trong lịch sử thế giới” khi là quốc gia duy nhất vô địch hai World Cup nữ trẻ trong cùng một năm. Tuy nhiên với người Triều Tiên mà nói, không có gì ngạc nhiên ở đây. Trong quá khứ, nữ Triều Tiên đã 3 lần lên ngôi ở cả hai World Cup, U17 nữ và U20 nữ. Không quá khi cho rằng các cô gái đến từ Triều Tiên thống trị thế giới ở cấp độ trẻ. Nhìn lại hành trình đăng quang tại hai giải vừa rồi sẽ thấy sức mạnh vượt trội của họ. Tại U20 nữ World Cup 2024, Triều Tiên toàn thắng 7 trận, ghi 25 bàn và chỉ thủng lưới 4. Với U17 nữ World Cup 2024, họ thắng 5 hòa 1, ghi 14 bàn thủng lưới 2. Chưa hết, các bại tướng đều là những nền bóng đá hàng đầu, như Mỹ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Brazil và Anh. Đáng kinh ngạc hơn cả, bóng đá Triều Tiên từng có thời gian dài bị gián đoạn, không tham dự các giải quốc tế bởi mối lo ngại COVID-19. Nhưng khi trở lại, họ lập tức gây ấn tượng mạnh, đồng thời giới thiệu thế hệ tài năng mới. Nổi bật trong số này là Choe Il-son, người mới 17 tuổi và tham dự cả hai giải đấu, ghi 8 bàn. Tiền đạo của CLB Thể thao 25-4 sở hữu tốc độ, trí thông minh vượt trội cùng tinh thần không sợ hãi, vốn là phẩm chất làm nên bản sắc của thể thao Triều Tiên. Để trả lời câu hỏi tại sao bóng nữ phát triển mạnh ở Triều Tiên, cần trở lại năm 1989, khi ĐT nữ Triều Tiên chơi trận quốc tế đầu tiên, thua 1-4 trước nữ Trung Quốc. Với tầm nhìn xa, cố lãnh đạo Kim Jong-il thấy rằng bóng đá nữ rất có triển vọng. “Chúng ta nên phát triển bóng đá nữ. Chỉ cần tập luyện chăm chỉ và tiếp tục cải thiện, chúng ta có thể giành chiến thắng ở các giải quốc tế trong tương lai gần”, ông nói, (được trích dẫn trong cuốn sách Bukan Cheyuk Jaryojip). Có vẻ như nhà lãnh đạo Triều Tiên nhận ra khoảng cách khó lấp đầy giữa ĐT nam và các quốc gia khác. Nhưng bóng đá nữ thì khác, đặc biệt là ở các cấp độ trẻ. Một kế hoạch phát triển toàn diện được triển khai từ trường học đến các CLB thể thao. Chế độ đãi ngộ tốt với các tài năng (bao gồm việc cấp nhà ở thủ đô như tờ DW cho biết) cùng sự hâm mộ của công chúng (bằng chứng là từ những năm 2000, các trận bóng đá nữ có thể thu hút hàng vạn khán giả) khiến trở thành nữ cầu thủ là viễn cảnh hấp dẫn các cô gái trẻ. Điều này giúp Triều Tiên luôn phong phú tài năng. Danh sách ĐT nữ của họ gồm rất nhiều cầu thủ ở độ tuổi U23, trong khi đội U17 có tới 9 người thuộc lứa U15, bao gồm 2 người mới 14. Không chỉ đầu tư về mặt con người, Triều Tiên còn chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu cho cả cầu thủ lẫn HLV. Bóng đá Triều Tiên đặc trưng bởi thể lực và kỷ luật chiến thuật. Tuy nhiên ở U20 rồi U17 nữ World Cup mới đây, họ còn mang đến thứ bóng đá hiện đại, tràn đầy năng lượng, pressing tầm cao, đồng thời cũng giàu sáng tạo và tốc độ. Tiền vệ Irune Dorado của Tây Ban Nha, sau thất bại ở chung kết U17 nữ World Cup, nói rằng lối đá của Triều Tiên rất mạnh mẽ, và không cho đối thủ có thời gian để thở suốt 90 phút. Mỗi đội bóng thành công đều có cho mình một công thức chiến thắng. Việt Nam hoàn toàn có thể học hỏi, từ việc làm thế nào để tạo ra đội ngũ tài năng hay cách thức cải thiện lối chơi, nâng cao năng lực chuyên môn. Những cô gái nhỏ bé Triều Tiên chứng minh họ đủ sức để đánh bại các đối thủ hàng đầu thế giới, vậy tại sao chúng ta lại không? THANH HẢI Các đội nữ trẻ Triều Tiên đã liên tiếp đăng quang ở giải bóng đá trẻ thế giới. Thành công của họ chỉ ra rằng, một quốc gia với những cầu thủ nhỏ bé vẫn có thể giành lấy vinh quang. Các cô gái Triều Tiên ăn mừng chiến tích vô địch giải trẻ thế giới ẢNH: GETTY IMAGES Bài học từ thành công của bóng đá nữ Triều Tiên “Tôi thực sự mong chờ giải đấu tới, nhưng chấn thương khiến tôi không thể tham dự. Tôi gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ đã lên kế hoạch đến xem tôi thi đấu. Chúc tất cả các tay vợt trải qua một giải đấu tuyệt vời. Hẹn sớm gặp lại”, Djokovic thông báo quyết định không bảo vệ ngôi vương ATP Finals 2024 trên trang cá nhân hôm qua. ATP Finals 2024, sự kiện quy tụ 8 tay vợt nam hay nhất năm, sẽ khai mạc tại Turin (Italy) vào cuối tuần này. Với 7 lần vô địch, Djokovic đang là tay vợt thành công nhất trong lịch sử giải đấu này. Năm ngoái, Nole đánh bại tay vợt số 1 thế giới thời điểm hiện tại là Jannik Sinner trong trận chung kết để nối dài kỷ lục của mình ở sự kiện danh giá này. Với quyết định trên, Djokovic đã khép lại mùa giải 2024 thất vọng khi không giành được danh hiệu ATP nào, lần đầu tiên kể từ năm 2006. Nole cũng “trắng tay” ở các giải Grand Slam, với việc dừng bước ở bán kết Úc Mở rộng, tứ kết Roland Garros và vòng 3 Mỹ Mở rộng. Thành tích tốt nhất của tay vợt 38 tuổi là vào chung kết Wimbledon 2024, nơi anh nhận thất bại trước Carlos Alcaraz. Tấm huy chương vàng Olympic tại Paris là điểm nhấn duy nhất của Djokovic, giúp anh hoàn tất Golden Slam, đồng thời chạm mốc 99 danh hiệu. Tuy nhiên, việc đã giành hết các danh hiệu lớn dường như khiến Nole giảm động lực thi đấu trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Sau khi Djokovic rút lui, ATP Finals 2024 xác định được 8 tay vợt góp mặt gồm Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alex de Minaur và Andrey Rublev. Không bảo vệ danh hiệu ở sự kiện cuối mùa, Djokovic sẽ tụt sâu trên bảng xếp hạng thế giới. Nole vừa rơi xuống vị trí thứ 5 thế giới với 5.210 điểm, sau khi không tham dự Paris Masters và bị trừ 1.000 điểm. Tiếp tục rút lui khỏi ATP Finals, tay vợt người Serbia sẽ bị trừ tiếp 1.300 điểm, chắc chắn mất vị trí thứ 5 vào tay Taylor Fritz (hạng 6 thế giới), người không phải bảo vệ điểm số nào ở ATP Finals năm nay. Kết thúc năm với 3.910 điểm, Djokovic hoàn toàn có nguy cơ bật khỏi top 8 thế giới. Ba tay vợt xếp sau là Casper Ruud (hạng 7 thế giới), Alex de Minaur (hạng 8) và Andrey Rublev (hạng 9) đều sẽ thi đấu các giải trong tuần này, trước khi dự ATP Finals mà không phải bảo vệ điểm số nào. Chỉ cần thắng một trận vòng bảng ATP Finals, họ sẽ kiếm thêm 200 điểm và vượt qua Nole. Ở tuổi 38, thể trạng không cho phép Djokovic tham gia nhiều giải đấu như trước. Trong năm 2025, Nole cho biết sẽ dồn sức giành thêm Grand Slam và tập trung thi đấu cho đội tuyển Serbia ở Davis Cup. TRỌNG ĐẠT Tay vợt cựu số 1 thế giới Novak Djokovic sẽ không tham dự ATP Finals 2024, giải đấu dành cho 8 người chơi xuất sắc nhất năm vì chấn thương. Djokovic rút lui khỏi ATP Finals 2024 Mùa giải đáng quên của Djokovic Thanh Thúy gây ấn tượng Ngày 6/11, Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội tại CLB Kuzeyboru đã giành chiến thắng 3-1 trước Dinamo Zagreb tại vòng 16 đội Cúp bóng chuyền châu Âu (CEV Cup). Đây là lần đầu tiên Thanh Thúy ra sân cho đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ ở CEV Cup. Được HLV Bedestenlioglu Mehmet trao cơ hội trong 2 hiệp cuối, Thanh Thúy đã thi đấu tròn vai và cô chính là người ghi điểm cuối cùng trong trận thắng của Kuzeyboru. Thống kê cho thấy, dù chỉ thi đấu nửa ván 3 và cả ván 4, Thanh Thuý vẫn ghi được 4 điểm, đạt hiệu suất 57%. Real thua trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà Ngày 6/11, nhà đương kim vô địch Real Madrid nhận thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước AC Milan trong khuôn khổ lượt bốn Champions League 2024/25. Lần đầu kể từ tháng 3/2019, Real mới thua hai trận liên tiếp trên sân nhà Bernabeu. Trước đó, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti đã nhận thất bại trước Barcelona ở vòng 11 La Liga. Thắng trận này, AC Milan leo lên giữa bảng xếp hạng với 6 điểm, bằng điểm Real Madrid và chỉ kém đối thủ về hiệu số bàn thắng bại. TRỌNG ĐẠT Tinh thần của các cầu thủ nữ Triều Tiên luôn khiến người ta ngạc nhiên. Mọi trận đấu họ đều nỗ lực để chiến thắng, đồng thời sẽ thất vọng với kết quả hòa, bất kể trước đối thủ rất mạnh. Họ không chơi vì danh tiếng cá nhân, mà bởi niềm tự hào quốc gia.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==