Tiền Phong số 312

12 n Thứ Năm n Ngày 7/11/2024 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết, sau 10 năm duy trì mức giá ổn định, từ ngày 1/11/2024, giá vé xe buýt có trợ giá tại Hà Nội chính thức được UBND thành phố có quyết định cho áp dụng khung giá vé mới. Theo đó, cự ly dưới 15km tăng từ 7.000 đồng lên 8.000 đồng/lượt; từ 15km đến dưới 25km tăng từ 7.000 đồng lên 10.000 đồng/lượt. Với những tuyến có cự ly từ 25km đến dưới 30km, giá vé tăng từ 8.000 đồng lên 12.000 đồng/ lượt; từ 30km đến dưới 40km tăng từ 9.000 đồng lên 15.000 đồng/lượt và từ 40km trở lên tăng từ 9.000 đồng lên 20.000 đồng/lượt. Đồng thời, ông Phương cho biết, giá vé tháng có mức tăng trung bình cao nhất 40%. Trong đó, đối tượng là học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp đi một tuyến là 70.000 đồng/ tháng (hiện là 55.000 đồng), liên tuyến 140.000 đồng/ tháng (hiện là 100.000 đồng). Vé mua theo hình thức tập thể (không ưu tiên) đi một tuyến 100.000 đồng/ tháng (hiện là 70.000 đồng), liên tuyến 200.000 đồng/ tháng (hiện là 140.000 đồng). Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho rằng, từ năm 2014 đến nay (9 năm), thành phố đã không điều chỉnh nên giá vé đang rất thấp so với mặt bằng thu nhập người dân. Cùng với đó, tăng vé xe buýt nhằm giảm mức trợ giá của thành phố, vì thực tế các năm qua, do giá vé xe buýt thấp nên thành phố luôn phải tăng trợ giá năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, giai đoạn 2015 - 2019 thành phố đã trợ giá trung bình 1.371 tỷ đồng/ năm; giai đoạn 2020 - 2022 trợ giá trung bình 2.230 tỷ đồng/năm, riêng năm 2022 trợ giá là 2.991 tỷ đồng. GIÁ VÉ TĂNG CẦN ĐỒNG HÀNH VỚI CHẤT LƯỢNG Dù không băn khoăn về giá vé xe buýt tăng lần này, nhưng nhiều hành khách cho rằng, nếu tăng giá thì chất lượng xe và dịch vụ trên xe buýt phải được cải thiện và thay đổi. “Hiện nay, lượt xe đang di chuyển chết máy đột ngột giữa đường vẫn diễn ra, vẫn còn xe xả khói đen. Cùng với đó xe chậm chuyến, lượt do ùn tắc giao thông vẫn nhiều” - anh Thành, hành khách trú tại phường Hà Trì, quận Hà Đông, nói. Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội cho biết, trung tâm đang tham mưu cho thành phố và Sở GTVT nhiều giải pháp mở rộng vùng “phủ sóng” của mạng lưới tuyến buýt; cùng với các kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ, trong đó có việc thay xe mới, xe trên tuyến buýt mở mới phải sử dụng xe nhiên liệu sạch. Việc này nằm trong lộ trình sau năm 2030, toàn bộ mạng lưới xe buýt Hà Nội sẽ sử dụng có động cơ chạy nhiên liệu xanh, sạch. PHÙNG LINH Tăng giá vé xe buýt, có tăng chất lượng? Từ ngày 1/11, Hà Nội chính thức tăng giá vé xe buýt có trợ giá. Nhiều người dân cho rằng, giá vé tăng phải đi cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt, giảm xe xả khói đen, chết máy giữa đường. Xe buýt Hà Nội tăng giá vé từ 1/11/2024 CÔNG KHAI TIỀN THƯỞNG TRƯỚC 30 NGÀY LĐLĐ thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Mục đích là tổ chức thật tốt hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đảm bảo tất cả mọi người đều có Tết, đón Tết vui tươi, ấm áp, hạnh phúc. Để thực hiện được mục đích trên, LĐLĐ thành phố yêu cầu công đoàn các cấp chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động thực hiện việc trả lương, trả thưởng cho đoàn viên, người lao động dịp Tết; kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng, chủ doanh nghiệp bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản. Về tiền thưởng, LĐLĐ thành phố yêu cầu tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án, kế hoạch sản xuất, trả lương, trả thưởng Tết. “Các cấp công đoàn tham gia với người sử dụng lao động để công khai phương án lương, thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết ít nhất 30 ngày và giám sát thực hiện, đảm bảo quyền lợi cho, đặc biệt khi tăng ca hoặc làm việc trong dịp Tết”, Kế hoạch của LĐLĐ thành phố Hà Nội nêu rõ. Ngoài ra, LĐLĐ thành phố yêu cầu công đoàn các cấp triển khai biện pháp phát hiện, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể phát sinh trong dịp Tết và tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, doanh nghiệp. Báo cáo kịp thời với công đoàn cấp trên nếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp bị phá sản, có chủ bỏ trốn chưa trả hoặc không trả được tiền lương, tiền thưởng cho công nhân, người lao động. TỔ CHỨC CÁC CHUYẾN XE ĐƯA CÔNG NHÂN VỀ QUÊ ĂN TẾT Theo LĐLĐ thành phố, trong dịp Tết Nguyên đán, công đoàn thành phố sẽ tổ chức một số hoạt động chăm lo cho công nhân, người lao động. Cụ thể, thành phố sẽ tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” cho công nhân và người lao động. Tại chương trình này, LĐLĐ thành phố dự kiến sẽ tặng đoàn viên, công nhân, người lao động 2 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng. Cùng với đó, LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025”. Các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn khi đến dự chương trình được tặng phiếu mua hàng có giá trị 500.000 đồng và suất quà trị giá 300.000 đồng… Về đi lại, LĐLĐ thành phố cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức các chuyến xe đưa công nhân, người lao động về quê ăn Tết. Cụ thể, thành phố yêu cầu công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất tổ chức các chuyến xe để hỗ trợ đưa công nhân, người lao động về quê đón Tết và đón mọi người quay trở lại làm việc sau Tết. Số lượng xe dự kiến khoảng 30 xe ô tô. Địa điểm đón là tại Khu Công nghiệp Thăng Long. Sau Tết, các xe trên về lại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… để đón công nhân, người lao động quay trở lại làm việc, theo thực tế lịch nghỉ Tết của doanh nghiệp. VĂN KIÊN Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp công khai phương án lương, thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ ít nhất 30 ngày trước kỳ nghỉ. Công đoàn các cấp có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của công nhân ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng, chủ doanh nghiệp bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản. Sớm công khai phương án thưởng Tết cho công nhân Liên đoàn Lao động Thủ đô tiễn công nhân về quê nghỉ Tết năm Giáp Thìn 2024 Dịp này thành phố sẽ bố trí kinh phí để hỗ trợ, thăm, tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, thiên tai, hỏa hoạn, cũng như lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm, bị hoãn hợp đồng lao động, thu nhập giảm sút. Dự kiến, tổng số công nhân, người lao động được hỗ trợ là 30.000 người, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người. CHUYỂN ĐỘNG GIỜ Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam Sáng 6/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Trong 10 năm qua, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song Thủ đô đã phấn đấu, tạo sự chuyển biến tích cực với nhiều kết quả nổi bật: Thành ủy quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo những chủ trương, quan điểm về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, khẳng định cách làm sáng tạo, hiệu quả và phù hợp với tình hình cụ thể của Hà Nội, từng bước đáp ứng yêu cầu cũng như xu thế của thời đại. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định văn hoá đóng vai trò quan trọng trong phát triển Thủ đô. Trong dòng chảy của văn hóa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là sau gần 40 năm đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn thống nhất quan điểm “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”. Tại Hội nghị, Ban tổ chức trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ và Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/ TU của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI trên địa bàn thành phố Hà Nội. PV ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==