“NGƯỜI TRƯỚC, SÚNG SAU” Theo Thượng tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Thanh Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cách đây 80 năm, ngày 22/12/1944, thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên của QĐND Việt Nam được thành lập. Đồng thời, chi bộ Đảng đầu tiên ra đời và sau một tuần, Ban Công tác chính trị được thành lập, đánh dấu sự ra đời của cơ quan chính trị đầu tiên trong Quân đội. “Sự ra đời Ban Công tác chính trị là một quyết định đúng đắn, kịp thời, xác lập và giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội ngay từ những ngày đầu mới thành lập; tạo cơ sở cho việc xây dựng, phát triển và ngày càng hoàn thiện cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ từng thời kỳ, giai đoạn, đặc biệt trong tình hình hiện nay”, Thượng tướng Ngân nói. Nhấn mạnh quá trình xây dựng, phát triển của Quân đội, cơ quan chính trị các cấp được thiết lập từ cơ sở đến toàn quân, là một bộ phận trong cơ chế lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với QĐND Việt Nam, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân lưu ý, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “người trước, súng sau” (có con người sẽ có quân đội, vũ khí, trang bị) của Bác Hồ trong xây dựng Quân đội. “Năng lực và chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị chỉ có thể được thể hiện hiệu quả với một hệ thống các cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp vững mạnh”, Thượng tướng Ngân khẳng định. Nhắc lại quan điểm “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thượng tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, trong giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vẫn là một nhiệm vụ chiến lược với nội dung rộng lớn hơn. Nhấn mạnh phải nhìn thấu sức mạnh to lớn và vai trò quyết định của người cầm súng đang đổ máu ngoài chiến trường, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nói: “Để QĐND Việt Nam xứng đáng là lực lượng nòng cốt của sức mạnh quốc phòng toàn dân, phải xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, trong đó, điều quan trọng hơn hết là bảo đảm Quân đội thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, được Nhân dân tin cậy, yêu mến”. COI TRỌNG GIÁO DỤC TRỰC TIẾP THÔNG QUA THỰC TIỄN Nói về vai trò của Tổng cục Chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội, Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Bá Dương - Ủy viên Hội đồng Lý luận T.Ư cho biết, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, Tổng cục Chính trị thực hiện vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của địch, giữ vững trận địa tư tưởng - văn hóa của Đảng trong Quân đội. “Đây là nhiệm vụ chính trị then chốt, chiếm vị trí hàng đầu, có ý nghĩa thời sự cấp bách, liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ, lợi ích cốt lõi của quốc gia - dân tộc và hạnh phúc của nhân dân; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn”, Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương nói. Trong tham luận gửi tới tọa đàm, nêu vấn đề phát huy vai trò của thế hệ gen Z trong Quân đội, nhằm góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đại tá Trần Hữu Dũng - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, cho rằng phần lớn cán bộ, đoàn viên, thanh niên thế hệ gen Z áo lính có lối sống năng động, tự tin, cởi mở và dễ hòa đồng, không ngại giao tiếp. Họ là những người có cá tính mạnh mẽ, luôn muốn được thể hiện, khẳng định bản thân, không ngại khó khăn, luôn suy nghĩ sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo cách đơn giản, khoa học, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, một bộ phận chiến sĩ thế hệ gen Z quá phụ thuộc vào thành tựu khoa học - công nghệ như internet, thiết bị thông minh, trí tuệ nhân tạo, dẫn đến ngại giao tiếp xã hội, thậm chí bị lệ thuộc dẫn đến mắc các bệnh như tự kỷ, luôn tỏ ra mệt mỏi, ủ rũ, sống ảo khi tham gia mạng xã hội... Sức khỏe của một bộ phận chiến sĩ thế hệ này hạn chế trước yêu cầu hoạt động quân sự cường độ cao, đòi hỏi thể lực tốt, dẻo dai; thường thiếu kỹ năng, kinh nghiệm sống, tính tự lập, không quen với công việc nặng nhọc, lao động chân tay. “Đây là những đặc điểm của đoàn viên, thanh niên thế hệ gen Z trong Quân đội mà cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần nghiên cứu, theo dõi và nắm chắc để làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện từng bước trưởng thành”, Đại tá Trần Hữu Dũng nói. Đại tá Trần Hữu Dũng kiến nghị, cần coi trọng giáo dục, tuyên truyền trực tiếp thông qua hoạt động thực tiễn, qua các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, đồng thời bám sát tình hình thực tiễn các nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhiệm vụ chính trị của Quân đội, đơn vị để giúp thế hệ trẻ áo lính nhận thức sâu sắc và có bản lĩnh chính trị vững vàng hơn. THỤY DU Ngày 5/11, tại Tọa đàm mang chủ đề: 80 năm “Linh hồn, mạch sống của Quân đội cách mạng”, các tướng lĩnh, nhà khoa học cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị đã nêu nhiều luận cứ nhằm khẳng định rõ vai trò và những đóng góp to lớn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; cùng đó là việc tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho thế hệ "gen Z áo lính". Linh hồn, mạch sống của Quân đội “Trong suốt chặng đường vẻ vang của mình, Tổng cục Chính trị đã có những đóng góp to lớn làm cho công tác Đảng, công tác chính trị thực sự là “linh hồn, mạch sống” của Quân đội”. Thượng tướng PHẠM THANH NGÂN - nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Đại biểu dự tọa đàm tham quan khu trưng bày các ấn phẩm nổi bật về Quân đội, sáng 5/11 ẢNH: NGUYỄN MINH 15 NGƯỜI LÍNH Thứ Tư n Ngày 6/11/2024 Giúp cán bộ Quân đội Lào nâng cao nghiệp vụ Ngày 5/11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức khai mạc Lớp tập huấn cán bộ QĐND Lào về nghiệp vụ công tác Công đoàn trong Quân đội năm 2024. Diễn ra trong thời gian một tháng, lớp tập huấn có 20 học viên là cán bộ đến từ các cơ quan, đơn vị của QĐND Lào. Theo Đại tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam), chương trình tập huấn gồm các nội dung được kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành và các hoạt động bổ trợ. Chương trình không chỉ bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động Công đoàn Quân đội, mà còn giúp cho các thành viên trong đoàn tập huấn hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống, văn hóa, con người, đất nước Việt Nam và QĐND Việt Nam. THỤY DU NHẬT KÝ QUÂN NGŨ Hà Nội, những ngày cuối Thu. Buổi tham quan Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chiều nay thật ý nghĩa. Có dịp trò chuyện cùng mọi người về truyền thống và mô hình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các đơn vị, ai nấy đều rất vui vẻ và hào hứng. Tôi càng tự hào, vinh dự hơn khi ngày truyền thống của đơn vị mình chính là ngày sinh nhật của Bác Hồ kính yêu. Đơn vị tôi có chức năng chính là huấn luyện, bảo đảm công trình cho các đơn vị trong Quân chủng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu. Do tính chất đặc thù, cán bộ, đoàn viên thường xuyên phải cơ động thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số..., trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, dễ xảy ra mất an toàn; nơi ăn, ở, sinh hoạt của cán bộ, đoàn viên gặp nhiều khó khăn. Tuy quân số khá đông, nhưng cán bộ, đoàn viên lại phân tán ở nhiều địa bàn khác nhau. Khắc phục khó khăn và luôn nhiệt huyết, những năm qua, tuổi trẻ Đoàn cơ sở Lữ đoàn chúng tôi đã luôn hăng hái, xung kích đảm nhiệm các công trình, phần việc thanh niên, thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các mô hình hoạt động của Đoàn cơ sở từng bước được đầu tư và có những bước phát triển mới, tiêu biểu như: mô hình “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật”, “Mỗi tuần một điều luật”, “Cán bộ, đoàn viên nói lời hay, làm việc tốt”, “Chi đoàn mẫu mực về lễ tiết tác phong, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”. Ngoài ra, chúng tôi còn phát động và thực hiện hiệu quả phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” giai đoạn 2022-2027. Những ngày qua, cùng với 99 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên trong toàn quân tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tại Trường Sĩ quan Chính trị (ngôi trường được mệnh danh là Trường Đoàn trong Quân đội), tôi đã được giao lưu, học hỏi nhiều kinh nghiệm bổ ích về cách thức tổ chức các mô hình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị. Sau khóa tập huấn này, tin chắc rằng bản thân tôi cũng như các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ có thêm những kiến thức phong phú, đa dạng, trang bị thêm những kỹ năng, tư duy sáng tạo để thúc đẩy các mô hình hoạt động của tuổi trẻ đơn vị mình ngày càng hiệu quả hơn. (Trích nhật ký Thiếu tá Trịnh Cao Nguyên - Trợ lý Công tác quần chúng, Lữ đoàn Công binh 28, Quân chủng Phòng không - Không quân)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==