Tiền Phong số 310

3 THỜI SỰ Thứ Ba n Ngày 5/11/2024 “ĐẤT KHÓC, NGƯỜI THAN” VÌ THỦ TỤC “Một chuyên gia nước ngoài đã nhận định, lãng phí cơ hội và thời gian là sự lãng phí tài sản vô hình lớn nhất của con người. Khi cơ hội và thời gian trôi qua sẽ không bao giờ quay trở lại”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa, đại biểu Quốc hội đoàn Nam Định, nêu ý kiến tại nghị trường. Theo bà Hoa, thời gian qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm phòng, chống lãng phí. Gần đây nhất, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã bổ sung chức năng về phòng, chống lãng phí. Đặc biệt, bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm về chống lãng phí đã đánh giá đúng thực trạng, chỉ ra nguyên nhân và đưa ra nhiều giải pháp rất trúng. “Có thể nói, đây là một thông điệp mạnh mẽ, sâu sắc, khuyến khích mọi người dân, đặc biệt là cán bộ trong bộ máy công quyền cần xem xét lại cách thức sử dụng và quản lý các nguồn lực trong toàn xã hội”, bà Hoa nói. Theo đại biểu Nguyễn Thành Nam (đoàn Phú Thọ), việc khai thác và sử dụng nguồn lực đất đai còn lãng phí nhiều, dẫn đến “đất khóc, người than”. Nguyên nhân có sự lùng nhùng, vướng mắc trong việc phân định phạm vi, trình tự giữa việc sắp xếp, xử lý tài sản công với việc thu hồi đất. Ông Nam nêu ví dụ cụ thể về sự lãng phí về mặt thời gian, cơ hội trong triển khai 2 dự án khu công nghiệp huyện Hạ Hòa và huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Ông Nam cho biết, trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các nhà đầu tư đã quan tâm khởi động 2 dự án từ tháng 9/2018, nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu vào tháng 3/2021, hoàn thiện hồ sơ vào tháng 8/2022. UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành 51 văn bản xin ý kiến, báo cáo giải trình gửi các bộ, ngành về thủ tục đất đai, đấu nối giao thông, sắp xếp lại, xử lý tài sản công và nhiều thủ tục khác liên quan đến dự án. Tuy nhiên, đến nay, hồ sơ dự án trên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. “Nhà đầu tư vẫn mòn mỏi chờ đợi dẫn đến mất cơ hội đầu tư, đành tâm tư rằng đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”, ông Nam nói. TRĂM NGHÌN TỶ ĐỒNG “TRÙM MỀN” Nêu thực trạng dự án “trùm mền”, công trình nằm “đắp chiếu”, đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Bình Thuận) nhận định “không dưới hàng trăm nghìn tỷ đồng”. Theo ông Thông, đó mới chỉ là con số về mặt tài chính, còn những lãng phí hệ lụy xoay quanh rất lớn, như lãng phí về nguồn lực đất đai, về cơ hội phát triển của doanh nghiệp, của đất nước. “Cao hơn là lãng phí niềm tin của nhân dân”, ông Thông nói. Ông nêu nhiều dự án điện gió, điện mặt trời đã được đầu tư xây dựng nhưng chưa đưa vào vận hành; hàng nghìn, hàng trăm nghìn căn hộ xây dựng rồi bỏ trống hoặc xây dựng dở dang, “trơ gan cùng tuế nguyệt”, nhiều công trình xây dựng hàng chục năm nhưng vẫn chưa xong... Dù nguyên nhân đến từ nhà đầu tư, doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước, theo ông Thông, đây cũng là của cải, là nguồn lực của xã hội. “Việc Quốc hội, Chính phủ xem xét, đưa ra các cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn cuộc sống chính là đồng hành, là kiến tạo để cho sự phát triển của đất nước, chứ không phải là hợp thức hóa các sai phạm”, ông Thông nói. Ông đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo cho các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá những dự án, công trình có vướng mắc về mặt thể chế hiện nay để tháo gỡ. Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng lãng phí, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa cho rằng, còn một bộ phận cán bộ có tâm lý coi nhẹ việc chống lãng phí ngay trong hoạt động quản lý. “Lâu nay, họ chỉ coi lãng phí là hành vi cần phải khắc phục, nhưng chưa đến mức nghiêm trọng, chưa coi lãng phí là hành vi nguy hiểm cho xã hội”, bà Hoa nhận định. Một nguyên nhân nữa là “bệnh thành tích”, “tư duy nhiệm kỳ”, “tư duy chủ quan” của một số cán bộ, muốn thực hiện những dự án ở địa phương, bộ, ngành mình và trong nhiệm kỳ mình làm lãnh đạo để chứng tỏ năng lực. Do cách làm nóng vội, sự tính toán chủ quan, sự không tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục nên một số dự án đã không đem lại hiệu quả như mong muốn. Nhắc tới chế tài xử lý lãng phí, bà Hoa cho rằng, quy định của pháp luật đã có nhưng tính răn đe chưa cao. “Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta chống lãng phí thành công như chống tham nhũng thời gian qua thì đất nước ta nhất định sẽ vững vàng bước vào kỷ nguyên mới”, bà bày tỏ. VĂN KIÊN Nghị trường “nóng” với thực trạng lãng phí Sáng 4/11, thảo luận tại hội trường Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội, vấn đề “nóng” được nhiều đại biểu nêu ra là thực trạng lãng phí, khi có hàng trăm nghìn tỷ đồng đang chịu cảnh “trùm mền”, “đắp chiếu”, trong khi thủ tục hành chính nhiêu khê, rườm rà, dẫn đến lãng phí cơ hội phát triển. Nhắc đến cụm từ “thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn” được nhắc đi nhắc lại nhiều lần từ đầu kỳ họp Quốc hội thứ 8 tới nay, đại biểu Hà Sỹ Đồng bày tỏ đồng tình với nhận định này. Tuy nhiên, để gỡ được điểm nghẽn về thể chế, cần phải có nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực này, vì đây là khu vực làm chính sách. Theo ông, nhân lực ở khu vực công cũng là điểm nghẽn, cần tháo gỡ, khi thời gian qua có nhiều người giỏi từ khu vực công chuyển sang khu vực tư làm việc. Nguyên nhân là mức lương ở khu vực công còn quá thấp. “Một cán bộ, công chức dù có xuất sắc đến đâu thì mức lương hiện tại cũng chỉ đủ để trả tiền thuê nhà và chi tiêu tằn tiện ở thành phố lớn, chưa nói đến các nhu cầu chính đáng khác”, ông Đồng nói. Theo ông, thời gian qua, các địa phương vẫn phải tiếp tục đi xin cơ chế đặc thù để thu hút nhân tài “nhưng nhân tài vào khu vực công vẫn như lá mùa thu”. Một vấn đề nữa là việc sắp xếp, tổ chức bộ máy. Theo ông, việc này mới làm ở cấp xã, cấp huyện và một số cục, vụ cấp bộ. Đại biểu Trần Anh Tuấn (đoàn TPHCM) cho rằng, ngoài đẩy mạnh cải cách hành chính, cần phải đẩy mạnh tinh gọn bộ máy. “Hiện nay chúng ta thấy một hồ sơ phải đi qua rất nhiều cơ quan, mà một cơ quan thì qua rất nhiều bộ phận, tôi nghĩ cần phải rút gọn bộ máy để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, giải phóng nguồn lực xã hội để tăng năng suất lao động”, ông Tuấn nêu. Cho rằng cần phải có cuộc cách mạng về bộ máy từ Trung ương đến địa phương, đại biểu Vũ Trọng Kim (đoàn Nam Định) chia sẻ: “Có bộ trưởng tâm sự rằng, nếu bây giờ ở bộ giảm 30% cán bộ, công chức thì cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi nghĩ nếu thực hiện được việc tinh giản biên chế thì không những có thêm nguồn lực để tăng được lương mà còn giúp giảm được sách nhiễu”. VĂN KIÊN Không chỉ thể chế, nhân lực cũng đang là điểm nghẽn? Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) nêu vấn đề trên khi thảo luận tại Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội chiều 4/11. Theo ông, khu vực công là khu vực làm chính sách, nếu không có nhân sự chất lượng cao thì rất khó tháo gỡ được các điểm nghẽn về thể chế. 2 dự án bệnh viện “đắp chiếu”, gây bức xúc “Đây là vấn đề đã được nhiều cử tri, nhân dân và các đại biểu quan tâm và đã có nhiều ý kiến lâu nay, đó là đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, đơn vị có liên quan để xử lý dứt điểm những vướng mắc tồn đọng ở Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam để sớm đưa 2 bệnh viện này đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân”, đại biểu Phạm Hùng Thắng (đoàn Hà Nam) kiến nghị. Ông đề nghị đưa nội dung này vào trong Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của Quốc hội. Theo ĐBQH Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị), nhân lực trong khu vực công cũng đang là điểm nghẽn cần tháo gỡ ẢNH: NHƯ Ý ĐBQH Nguyễn Hữu Thông (Bình Thuận) cho rằng đang có sự lãng phí rất lớn khi hàng trăm nghìn tỷ đồng “trùm mền”, “đắp chiếu” ẢNH: NHƯ Ý Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa, nếu chống lãng phí thành công như chống tham nhũng thì đất nước sẽ vững vàng bước vào kỷ nguyên mới

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==