BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO n Thứ Ba n Ngày 5/11/2024 MẤT NHIỀU MÔN THẾ MẠNH SEA Games 33 dự kiến gồm 44 môn thể thao với 567 bộ huy chương. Trong số này vẫn có những môn cơ bản trong chương trình thi đấu của Asiad hay Olympic như điền kinh, bơi lội, bắn súng, cử tạ, TDDC, bóng bàn…Tuy nhiên, một số môn là thế mạnh gặt hái huy chương của Việt Nam đã bị nước chủ nhà Thái Lan đưa khỏi chương trình thi đấu. Điển hình trong số này là môn Vovinam, môn võ từng đem lại rất nhiều HCV cho Việt Nam ở 2 kỳ SEA Games gần nhất, tại Việt Nam và Lào. Tại SEA Games 32, Việt Nam đoạt tới 7 HCV, 13 HCB và 1 HCĐ, con số góp phần tạo nên sự khác biệt với các đối thủ ở tốp đầu. Hoặc môn lặn cũng là thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam, từng tạo nên cơn “mưa vàng” ở SEA Games 32. Nhiều nội dung ở 2 môn này, các VĐV Việt Nam đều không có đối thủ cạnh tranh. Chiều ngược lại, với lợi thế chủ nhà, Thái Lan thuận lợi hơn trong việc lựa chọn các nội dung thi đấu thế mạnh. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một lãnh đạo Cục TDTT thừa nhận, đoàn thể thao Việt Nam sẽ phải chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng nếu muốn duy trì được thành tích tốt ở SEA Games 33. “Hai kỳ SEA Games gần đây, Việt Nam đều đạt thành tích rất tốt, đặc biệt SEA Games 32 là lần đầu chúng ta giành vị trí nhất toàn đoàn khi đại hội không diễn ra trên sân nhà. Dù vậy phải thừa nhận Thái Lan có nền thể thao phát triển, là chủ nhà họ sẽ có lợi thế trên nhiều mặt. Cả khách quan và chủ quan, đây sẽ là kỳ đại hội nhiều thách thức với Việt Nam”, vị này nói. TÌM SỨC BẬT CHO ĐẤU TRƯỜNG LỚN Tại SEA Games 32, dù vẫn giữ ngôi nhất toàn đoàn, nhưng có những tín hiệu cho thấy thể thao Việt Nam bắt đầu gặp khó khăn trong cuộc đua ở tốp đầu, đặc biệt những môn trọng điểm. Ví dụ rõ nhất là môn điền kinh, sau 2 kỳ liên tiếp dẫn đầu, Việt Nam đã bị mất thế thống trị vào tay Thái Lan. Phong độ nổi bật của VĐV Nguyễn Thị Oanh đã không đủ để giúp Việt Nam tiếp tục đứng trên người Thái ở môn này. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong sau Asiad 19 (Hàng Châu, Trung Quốc), chuyên gia điền kinh Dương Đức Thuỷ từng bày tỏ lo ngại về công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV trẻ, cũng như cơ sở vật chất của môn điền kinh. Đề cập tới SEA Games 33 và kỳ Asiad sắp tới, ông Dương Đức Thuỷ nhận định, điền kinh sẽ càng khó khăn hơn khi những gương mặt hàng đầu đã ở đỉnh sự nghiệp, trong khi nhìn vào những gương mặt VĐV trẻ, chưa có nhiều người thật sự tiềm năng. Một thực tế đáng quan ngại khác là ở nhiều môn trọng điểm khác như bơi lội, bắn súng, Việt Nam cũng không có lực lượng thực sự dồi dào. Bơi lội vẫn chỉ trông đợi vào Huy Hoàng, Hưng Nguyên hay Thanh Bảo trong khi bắn súng đặt cả vào Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh. Bên cạnh đấy, một số môn rất được yêu thích như bóng đá (nam, nữ) hay futsal, bóng chuyền…, Việt Nam đều được dự báo sẽ vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ nhiều nước, số 1 vẫn là chủ nhà Thái Lan. Tại SEA Games 32, dù đội tuyển bóng đá nữ vẫn giữ được ngôi hậu nhưng đội U22 nam đã văng khỏi vị trí số 1 sau khi giành ngôi vô địch kỳ trước. Tương tự, bóng chuyền nam và futsal sẽ phải nỗ lực nếu muốn cạnh tranh tốp đầu. Khi đấu trường Asiad và Olympic vẫn là giấc mơ lớn, đấu trường SEA Games cũng trở nên chật vật hơn với Việt Nam, đòi hỏi những giải pháp cấp bách để xốc lại tinh thần. V.P Sau 2 kỳ đại hội liên tiếp đứng đầu khu vực, thể thao Việt Nam dự báo sẽ gặp nhiều thách thức tại SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan vào năm sau. Xa hơn, ngành thể thao cũng gặp khó trong việc tập trung cho mục tiêu tranh đoạt huy chương ở những đấu trường cao hơn như Asiad hay Olympic. Điền kinh Việt Nam mất ngôi đầu trước Thái Lan ở SEA Games 32 sau 2 kỳ đại hội liên tiếp vững vị trí số 1 ẢNH: LINH HOÀNG Việt Nam khó vững ngôi đầu toàn đoàn Alexander Zverev thể hiện màn trình diễn ấn tượng tại chung kết Paris Masters 2024 khi đánh bại tay vợt chủ nhà Ugo Humbert với tỷ số 6-2, 6-2 chỉ sau 75 phút thi đấu. Dù chịu sức ép từ khán giả Paris, Zverev đã kiểm soát trận đấu một cách hoàn hảo và không cho đối thủ có bất kỳ cơ hội nào. Ở tuổi 27, Zverev trở thành tay vợt người Đức thứ hai, sau Boris Becker, giành chức vô địch tại Paris Masters (năm 1986, 1989, 1992). “Tôi cảm thấy hài lòng với kết quả của bản thân”, Zverev chia sẻ sau trận. “Rất khó khăn khi phải đấu với tay vợt chủ nhà ở chung kết, nên tôi phải cố gắng khiến đám đông bớt cuồng nhiệt. Tôi đã làm được điều đó từ sớm”. Màn trình diễn xuất sắc của Alexander Zverev tại Paris Masters 2024 giúp anh giành lại vị trí số 2 thế giới trên bảng xếp hạng ATP, vượt qua Carlos Alcaraz. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 6/2022, Zverev trở lại với thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp mà anh từng vươn tới. Chiến thắng này giúp Zverev tiến gần hơn đến ngôi vị số 1 thế giới của Jannik Sinner, đồng thời chắc suất hạt giống số 2 tại giải ATP Finals 2024 vào cuối mùa. Năm nay, Zverev bỏ túi 7.715 điểm, trong đó 1.000 điểm từ chức vô địch Paris Masters. Tay vợt người Đức có được danh hiệu ATP 1000 thứ 7 trong sự nghiệp và là chiến thắng thứ hai trong mùa giải năm nay. Vào tháng 5, Zverev đăng quang Rome Masters 2024 sau khi đánh bại Nicolas Jarry trong trận chung kết. Hai chiến thắng này cho thấy sự đa năng của Zverev, giúp anh trở thành tay vợt duy nhất trong năm giành được danh hiệu ATP 1000 trên cả mặt sân đất nện và sân cứng. Sau khi đánh bại Ugo Humbert trong trận chung kết tại Paris Masters, Zverev đạt được trận thắng thứ 66 mùa giải 2024, vượt qua Sinner với 65 chiến thắng. Năm nay, tay vợt người Đức đã chơi 86 trận và có thể chạm mốc 90 trận tại ATP Finals. Thành tích tốt nhất của Zverev trước đó là vào năm 2017 khi anh thắng 60 trận, đoạt 4 danh hiệu. Mùa giải này, tay vợt 27 tuổi thể hiện phong độ ổn định trên mọi mặt sân, lọt vào ít nhất là vòng 4 của cả 9 sự kiện ATP 1000 để trở thành tay vợt thứ 4 trong lịch sử đạt được thành tích này. Zverev có tên trong danh sách tham dự ATP Finals 2024 và rất tự tin sau chiến thắng ở Paris. Anh sẽ hướng đến mục tiêu giành danh hiệu thứ ba ở sự kiện cuối mùa, sau hai chiến thắng vào năm 2018 và 2021. Với phong độ đang lên cao, Zverev sẽ là thử thách vô cùng lớn với các tay vợt như Jannik Sinner, Carlos Alcaraz hay Novak Djokovic tại ATP Finals 2024. TRỌNG ĐẠT Chức vô địch Paris Masters 2024 đưa Alexander Zverev lên vị trí số 2 thế giới trên bảng xếp hạng ATP mới nhất. Zverev lần đầu vô địch Paris Masters Vô địch Paris Masters, Zverev vươn lên hạng 2 thế giới Tay vợt Thùy Linh mệt mỏi Tay vợt cầu lông nữ số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vừa tham dự Giải cầu lông Hylo Open 2024 diễn ra tại Đức. Đây là giải đấu có cấp độ Super 300, Thuỳ Linh được xếp hạt giống số 4 của giải. Dù được kỳ vọng cao, Thuỳ Linh dừng bước tại tứ kết sau trận thua trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn Malvika Balsod (Ấn Độ). Sau giải đấu, Thuỳ Linh tiết lộ đang gặp khá nhiều chấn thương ở lưng, gót chân…và bày tỏ nguyện vọng muốn được tạm nghỉ thi đấu quốc tế trong năm 2024 để điều trị chấn thương, hồi phục thể trạng và tinh thần. Barcelona thắng 6 trận liên tiếp Ngày 4/11, Barcelona đánh bại Espanyol 3-1 trong trận derby xứ Catalan tại vòng 12 La Liga, với cú đúp bàn thắng của Dani Olmo và pha lập công còn lại đến từ Raphina. Đây là trận thắng thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường của Barcelona, trong đó có 4 trận thắng tại La Liga. Barcelona đang có được lợi thế trong cuộc đua vô địch khi mang về 33 điểm sau 12 vòng đấu, hơn đội nhì bảng Real Madrid 9 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. TRỌNG ĐẠT Đề cập tới SEA Games 33 và kỳ Asiad sắp tới, ông Dương Đức Thuỷ nhận định, điền kinh sẽ càng khó khăn hơn khi những gương mặt hàng đầu đã ở đỉnh sự nghiệp, trong khi nhìn vào những gương mặt VĐV trẻ, chưa có nhiều người thật sự tiềm năng. SEA GAMES 2025:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==