Tiền Phong số 310

12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 5/11/2024 Quan hệ Việt-Mỹ ra sao sau bầu cử? BÀ HARRIS HAY ÔNG TRUMP Các chuyên gia cho rằng Việt Nam và Mỹ có những điểm song trùng về lợi ích, vì thế việc thúc đẩy và nâng cấp quan hệ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Các hoạt động hợp tác giữa 2 nước hiện nay tạo nên cơ sở mạnh nhất, chứ không phải danh nghĩa đối tác. Việt Nam và Mỹ thiết lập khuôn khổ Đối tác toàn diện từ năm 2013. Qua các đời tổng thống, từ Barack Obama đến Donald Trump và Joe Biden, hợp tác song phương liên tục được tiếp nối và phát triển hơn nữa. Những gì mà hai nước đã đạt được cho đến nay cơ bản sẽ được tiếp nối, vì nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ, Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, khẳng định. “Việt Nam hiện nay gắn với ASEAN, gắn với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, có vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu, chắc chắn nước Mỹ vẫn rất cần Việt Nam và sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước”, Đại sứ Phạm Quang Vinh nói với phóng viên Tiền Phong. ThS Hoàng Việt, giảng viên tại ĐH Luật TPHCM, kể rằng, gần đây một viên chức ngoại giao Mỹ nói với ông 2 điều: Dù ai lên làm tổng thống Mỹ sau cuộc bầu cử năm nay thì quan hệ với Việt Nam không thay đổi; tân tổng thống sẽ thăm Việt Nam ngay trong năm đầu tiên, chứ không đợi đến giai đoạn cuối nhiệm kỳ. ThS Hoàng Việt lưu ý, Mỹ đang xây trụ sở đại sứ quán mới ở Hà Nội, với mức đầu tư 1,2 tỷ USD - quy mô lớn nhất ở châu Á, thể hiện sự cam kết của Mỹ trong quan hệ với Việt Nam. Ông cũng cho rằng, từ trước đến nay, cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều nhất trí về việc giữ quan hệ với Việt Nam, vì thế phương hướng này vẫn sẽ được duy trì trong những năm tới. CON ĐƯỜNG KHÁC BIỆT Trong quá trình vận động tranh cử, cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đưa ra những cương lĩnh, tuyên bố rất khác nhau, cho thấy cuộc bầu cử ngày 5/11 có thể sẽ thay đổi con đường mà Mỹ sẽ đi trong 4 năm tiếp theo, cũng như quan hệ của Mỹ với các quốc gia khác trên thế giới. Dù đồng ý rằng quan hệ ViệtMỹ vẫn sẽ được tiếp tục, Đại sứ Phạm Quang Vinh và ThS Hoàng Việt đều cho rằng, có những điểm mà Việt Nam cần lưu ý, để có thể làm việc tốt với chính quyền kế nhiệm. Theo ThS Hoàng Việt, ông Trump là doanh nhân, vì thế luôn chú ý đến vấn đề thương mại và chú trọng việc mang lại lợi ích kinh tế cho Mỹ, chứ sẽ không quá để ý đến những lợi ích chiến lược xa xôi. Ông nhắc lại rằng, vào năm cuối của nhiệm kỳ trước, chính quyền Trump dán nhãn “thao túng tiền tệ” cho Việt Nam. Bộ Thương mại Mỹ chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. “Nếu bà Harris trở thành tổng thống, Việt Nam có thể xử lý vấn đề này tốt hơn”, ThS Hoàng Việt nói với phóng viên Tiền Phong. Nhà nghiên cứu này cũng cho rằng, ông Trump sẽ xa rời tất cả những hiệp định mà ông không nhìn thấy lợi ích ngay lập tức. “Khi Mỹ là siêu cường, là đàn anh thì phải chơi đẹp để dẫn dắt các quốc gia khác. Nhưng ông Trump không có quan điểm như vậy”, ThS Hoàng Việt nhận định. Ông Hoàng Việt cho rằng, trong trường hợp bà Harris đắc cử, về cơ bản, chính sách đối ngoại của chính quyền mới sẽ là sự nối dài của chính quyền Joe Biden. Đại sứ Phạm Quang Vinh cũng cho rằng, nếu tái đắc cử, ông Trump chắc chắn quan tâm đến chuyện cân bằng cán cân thương mại. Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump từng nói đến chuyện thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam. Việt Nam đã nhấn mạnh rằng, thâm hụt thương mại là do lợi ích kinh tế của cả hai nước. Khi Mỹ cần nhập khẩu mà không chọn được của nước nào thì mua của Việt Nam. Việt Nam có thể bảo đảm chất lượng hàng hoá và giá cả cạnh tranh thì mới vào được thị trường Mỹ. Việt Nam cũng luôn khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là công khai, minh bạch và công bằng trong thương mại, và không chấp nhận chuyện gian lận về xuất xứ hàng hoá. Việt Nam luôn khẳng định sẵn sàng mua hàng của Mỹ, phù hợp với năng lực tài chính của Việt Nam và khi phía Mỹ chào hàng cạnh tranh và cung cấp sản phẩm có chất lượng phù hợp. Đại sứ Phạm Quang Vinh lưu ý rằng, trước đây Việt Nam đã ký những hợp đồng lớn về mua máy bay dân dụng, khí hoá lỏng… của Mỹ. “Nếu áp dụng cách tiếp cận hai bên cùng có lợi thì có thể xử Bà Kamala Harris hay ông Donald Trump sẽ trở thành tổng thống Mỹ? ẢNH: PBS Việt Nam và Mỹ đã nâng cấp quan hệ mức cao nhất - Đối tác chiến lược toàn diện. Liệu có những thay đổi gì sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5/11 (giờ Mỹ), nhất là nếu ông Donald Trump trở lại cầm quyền? “Họ gửi phiếu đến nhà cùng phong bì đã trả sẵn cước phí. Mình chọn xong thì cho vào phong bì, ký tên rồi bỏ vào thùng thư hoặc thùng bỏ phiếu quanh khu. Khi nhận được phiếu, bang sẽ báo cho mình qua tin tin nhắn hoặc email, và thông báo là phiếu của mình đã được kiểm hoặc có lỗi gì không…”, anh Dong Ngo nói. Trong tổng số 538 phiếu đại cử tri, bang California có nhiều nhất - 54 phiếu. “Phiếu đại cử tri cho phép các bang dù lớn hay nhỏ đều có tiếng nói tương đương để đảm bảo tính “dân chủ” cao nhất. Nếu chỉ tính phiếu phổ thông thì một ứng viên chỉ cần giành nhiều phiếu nhất ở vài bang có dân số lớn nhất là thắng rồi”, anh Dong Ngo giải thích. Về kinh tế, bang California mạnh nhất nước Mỹ, thu nhập bình quân hơn 70.000 USD/người (bang có dân số gần 40 triệu); ở riêng vùng vịnh San Francisco là 90.000 USD/người. Về mặt diện tích đất, bang Alaska lớn gần bằng tổng các bang còn lại (trừ Hawaii), nhưng chỉ có khoảng 700.000 người, chưa bằng dân số một thành phố của California. Các bang Alaska, Delaware, Bắc Dakota, Nam Dakota, Vermont và Wyoming cùng có số phiếu đại cử tri ít nhất - 3 phiếu. TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐẠI CỬ TRI, BANG CHIẾN TRƯỜNG Phiếu đại cử tri có thể dẫn tới tình trạng ứng viên thắng về số phiếu đại cử tri (và trở thành tổng thống) dù thua về số phiếu phổ thông. Đây là trường hợp của ông George W. Bush và ông Donald Trump. Năm 2000, ông George W. Bush nhận được 50,4 triệu phiếu phổ thông, ít hơn khoảng 500.000 phiếu so với đối thủ Al Gore. Tuy nhiên, ông Bush thắng ở những bang có số đại cử tri cao, thu về tổng cộng 271 phiếu đại cử tri. Năm 2016, bà Hillary Clinton giành được nhiều hơn ông Trump gần 3 triệu phiếu phổ thông, nhưng chỉ có 227 phiếu đại cử tri, trong khi đối thủ giành được 304 phiếu. Cách tính đại cử tri hầu hết là “được ăn cả”, nghĩa là nếu thắng ở bang nào thì được toàn bộ phiếu đại cử tri của bang đó. Riêng hai bang Nebraska và Maine không làm như vậy. Ở hai bang này, ứng viên tổng thống thắng toàn bang nhận được 2 phiếu đại cử tri, còn người thắng tại từng hạt bầu cử nhận được 1 phiếu đại cử tri. “Nếu không có hệ thống phiếu đại cử tri thì đảng Cộng hòa khó có thể chiến thắng. Vì vậy, các bang chiến trường mới quan trọng”, anh Dong Ngo nói. Bỏ phiếu qua thư và phiếu đại cử tri Trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 4/11, anh Dong Ngo, cư dân khu vực vịnh San Francisco (bang California), quê của ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris, cho biết, ở bang này, cử tri chủ yếu bỏ phiếu bầu tổng thống qua bưu điện và California có số phiếu đại cử tri lớn nhất trong số 50 bang. Cử tri bang California thường bỏ phiếu qua bưu điện ẢNH: DONG NGO Bé trai ở khu vực vịnh San Francisco (bang California), quê của ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris, dán sticker bỏ phiếu bầu cử tổng thống Mỹ ẢNH: DONG NGO

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==