Tiền Phong số 307

9 n Thứ Bảy n Ngày 2/11/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Hình ảnh người đàn ông đánh cá giữa thiên nhiên hoang sơ đã trở thành biểu tượng không chỉ ở hồ Tuyền Lâm mà còn của cả thành phố Đà Lạt. Các nghệ sĩ thường chọn thời điểm từ 5-7 giờ sáng, khi rừng chò bắt đầu lộ diện qua màn sương, kết hợp với ánh nắng sớm tạo nên một khung cảnh kỳ ảo. Ông Quyền chia sẻ, làm mẫu không khó nhưng phải đúng thời gian và thời tiết thuận lợi. Nhiều khi trời lạnh buốt, ông chèo thuyền mà tay chân run lẩy bẩy. Nhưng thấy các nghệ sĩ đam mê sáng tạo, ông lại cố gắng. THIÊN NHIÊN LÀ BẠN Không chỉ là người mẫu của các nhiếp ảnh gia, ông Quyền còn đón tiếp nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến hồ Tuyền Lâm để quay MV, thực hiện dự án nghệ thuật. Trong số đó có nhiều nghệ sỹ tên tuổi như Trường Giang, Đen Vâu. Ông Quyền hân hoan chia sẻ, đó là những khoảnh khắc vui vẻ và thú vị nhất trong cuộc sống hằng ngày của mình. “Tôi ở một mình trong chòi, không có nhiều người trò chuyện, nên mỗi khi nghệ sĩ đến là niềm vui lớn”, ông tâm sự. Rừng chò ngập nước không chỉ đẹp mà còn mang đến cho ông Quyền cơ hội gặp gỡ, giao lưu với những người từ khắp nơi. Từ những nhiếp ảnh gia trẻ tuổi cho đến các đạo diễn, nhạc sĩ nổi tiếng. Ông nhớ lại một lần, năm 2022, nhóm nghệ sĩ vào rừng chò lúc trời mưa lớn. Họ đề nghị ông chèo thuyền vào giữa hồ để chụp cảnh mưa rơi. Sau hơn một giờ diễn trong điều kiện khắc nghiệt, ông thấm mệt nhưng vẫn cố gắng thực hiện đúng yêu cầu. Tuy nhiên, khi công việc kết thúc, nhóm người đã rời đi mà không nói lời tạm biệt hay gửi tiền thù lao như đã thỏa thuận. Đó là kỷ niệm buồn nhất trong suốt 15 năm làm mẫu của ông. Dù có thêm thu nhập từ việc làm người mẫu cho các nhiếp ảnh gia, nhưng nghề chính của ông Quyền vẫn là đánh cá trên hồ Tuyền Lâm. Cuộc sống của ông xoay quanh những chuyến thuyền đi thả lưới và bắt cá vào ban đêm. “Công việc này giúp tôi nuôi sống bản thân và con trai đang học đại học”, ông nói với giọng tự hào. Nghề đánh cá đã giúp ông Quyền duy trì cuộc sống ổn định trong suốt những năm qua. Căn chòi nằm bên hồ Tuyền Lâm trở thành ngôi nhà thứ hai của ông. “Mùa rừng chò ngập nước từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau. Đó là thời điểm hồ Tuyền Lâm đẹp nhất với khung cảnh lá chò vàng rực, nước hồ xanh biếc. Đây cũng là thời gian tôi đón nhận nhiều nghệ sĩ đến sáng tác, cũng như mùa vui nhất trong năm đối với bản thân”, ông Quyền chia sẻ. Dù sống một mình trong không gian tĩnh mịch của thiên nhiên nhưng ông Quyền không cảm thấy cô đơn. “Thiên nhiên là bạn của tôi. Mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy hồ và rừng chò, tôi cảm thấy bình yên. Tôi không xem mình là một người mẫu chuyên nghiệp, đơn giản chỉ là một người yêu thiên nhiên và sẵn sàng chia sẻ vẻ đẹp của nó với những ai biết trân trọng”, ông Quyền bộc bạch. Những bức ảnh ông góp mặt có lẽ sẽ lưu lại dấu ấn không chỉ của một người đàn ông đánh cá giữa rừng chò, mà đó còn là của một tâm hồn yêu nghệ thuật, dù ông không bao giờ tự nhận mình là nghệ sĩ. Với ông Quyền, hành trình làm mẫu đã mở ra một góc nhìn mới về chính cuộc sống của mình. Không chỉ là hành trình mưu sinh, mà còn là một hành trình nghệ thuật giữa đời thường. T.L Nhiều tác phẩm của nhiếp ảnh gia xuất hiện ông lão đánh cá ẢNH: NGUYỄN NGHĨA Lâm Một cán bộ UBND phường 4, TP Đà Lạt cho hay, ông Hoàng Minh Quyền có hộ khẩu tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, đến khu vực hồ Tuyền Lâm hành nghề đánh cá mưu sinh đã hàng chục năm nay. Dù tuổi ông Quyền cao nhưng hằng ngày ông vẫn hành nghề và nuôi một người con trai học đại học. Dù có thêm thu nhập từ việc làm người mẫu cho các nhiếp ảnh gia, nhưng nghề chính của ông Quyền vẫn là đánh cá trên hồ Tuyền Lâm. Cuộc sống của ông xoay quanh những chuyến thuyền đi thả lưới và bắt cá vào ban đêm. Miền của tuổi 24 đạp xe cũng qua cánh đồng xanh tốt ngày nào chỉ còn trơ đáy bùn như nỗi lòng hoang vắng của cô vậy. Có thể thấy đạo diễn nâng niu từng khuôn hình một. Chính vì vậy, phim đem lại cảm giác hơi lê thê với những người chỉ muốn xem mà ít có nhu cầu ngắm. Ngọc Xuân là điểm sáng của phim nhờ diễn xuất và ngoại hình đều rất tự nhiên. Nữ diễn viên sinh năm 1999 sở hữu vẻ đẹp vừa rạng rỡ vừa nhuần nhị. Khâu hóa trang cho nhân vật này cũng được làm rất khéo tạo cảm giác khuôn mặt của Miền hoàn toàn mộc. Tuy nhiên, hơi vô lý khi cả Miền và Vinh (Avin Lu) không cho thấy có sự đổi khác về ngoại hình, lời ăn tiếng nói khi đã trưởng thành. Đỗ Nhật Hoàng lại hơi bị “dừ” khi vào vai nam sinh lớp 12. Diễn xuất của dàn diễn viên chính rất ăn ý. Tuy nhiên, các tuyến nhân vật phụ chưa được đầu tư đích đáng nên một số nhân vật bị đơn điệu, một màu. Chẳng hạn toàn bộ các nam sinh trong phim (trừ hai nam chính) đều nghịch ngợm, hiếu chiến. Dù theo sát công thức đã làm nên thành công của các phim chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh trước đó, nhưng Ngày xưa có một chuyện tình chưa chắc đã tạo nên sự bùng nổ doanh thu phòng vé. N.M.HÀ bộn tiền? Cảnh sắc Phú Yên nên thơ làm nền cho chuyện tình học trò Huỳnh Thị Thanh Thủy bay tới Tokyo (Nhật Bản) tối 28/10 để chinh phục sân chơi nhan sắc Hoa hậu Quốc tế 2024. Cô đem theo hành lý nặng tới 150kg, hỗ trợ các hoạt động và các vòng trình diễn tại Hoa hậu Quốc tế 2024. Cô lọt top 10 người nổi bật nhất theo dự đoán của chuyên trang Missocology. “Đây là nguồn động lực, cũng là áp lực không nhỏ. Tôi sẵn sàng làm tròn trách nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2022”, Thanh Thủy nói. Gặp gỡ đại diện nhan sắc từ khắp các châu lục, Thanh Thủy luôn tươi tắn, giàu năng lượng trong các hoạt động đầu tiên. Cô lựa chọn những trang phục sang trọng, tinh tế, quyến rũ phù hợp với không gian của từng sự kiện. Hoa hậu Thanh Thủy thường xuyên cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội, nhận được sự yêu thích và động viên của đông đảo người hâm mộ. Sự tự tin và hòa nhập của Thanh Thủy thể hiện ở chỗ, đại diện Việt Nam hướng dẫn một số thí sinh tập nói tiếng Việt. Những lời chào đơn giản bằng tiếng Việt gắn kết Thanh Thủy với các thí sinh quốc tế, đồng thời thu hút sự quan tâm của công chúng. Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy tiến bộ từng ngày nhờ không ngừng trau dồi và rèn luyện kỹ năng trình diễn, tiếng Anh và ứng xử. Cô hoàn thành khóa học cùng chuyên gia trang điểm cho những ngày chinh phục sân chơi Hoa hậu Quốc tế. Không chỉ xuất hiện với những trang phục đẹp, Thanh Thủy còn thể hiện sự khéo léo ở phong cách trang điểm đa dạng. Hoa hậu Việt Nam cũng chia sẻ khoảnh khắc thú vị khi hỗ trợ thí sinh Đài Loan (Trung Quốc) làm tóc rất chuyên nghiệp. Hoa hậu Thanh Thủy sẵn sàng cho phần thi trình diễn trang phục dân tộc vào 3/11. Vòng Bán kết, Chung kết lần lượt diễn ra 10 và 12/11. BẢO HÂN Hoa hậu Thanh Thủy dạy tiếng Việt cho thí sinh Miss International Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy có mặt tại Nhật Bản, nhanh chóng nhập cuộc với dàn thí sinh Miss International 2024 (Hoa hậu Quốc tế). Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 do Đài PT-TH Hà Nội tổ chức, tuyển sinh trên toàn quốc đến 19/11. Vòng Sơ khảo diễn ra từ 15-25/11, bán kết từ 1215/12. Đêm chung kết diễn ra vào 26/12 tại Nhà hát Hồ Gươm. Thí sinh dự thi theo 3 phong cách: Thính phòng cổ điển, Dân gian và Nhạc nhẹ, trong đó tập trung các ca khúc về Hà Nội, đặc biệt là các ca khúc gắn với sự kiện kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô. Cuộc thi có tuổi đời 30 năm từng là bệ phóng cho các nghệ sĩ Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Mai Hoa, Phương Anh, Kasim Hoàng Vũ, Vũ Thắng Lợi, Hoàng Quyên, Tô Minh Thắng… Tiếng hát Hà Nội 2024 quy tụ đội ngũ BGK và cố vấn chuyên môn gồm NSND Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, NSND Quốc Hưng, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, NSND Mai Hoa, nhạc sĩ Giáng Son… Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Đặc biệt (chưa công bố trị giá) cùng 3 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng/giải, 3 giải Nhì mỗi giải 50 triệu đồng và 3 giải Ba, 5 giải chuyên đề cho thí sinh thể hiện ca khúc Hà Nội hay nhất, có phong cách trình diễn ấn tượng nhất, thí sinh trẻ có triển vọng, thí sinh có lượng khán giả bình chọn cao nhất trên nền tảng Hanoi On, thí sinh có lượt xem, yêu thích cao nhất trên nền tảng YouTube… NPV Tiếng hát Hà Nội trở lại

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==