Khoa được thành lập vào ngày 20/8/1994 theo quyết định số 475/ QĐ-TC của Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, là cơ sở thứ 2 trong cả nước thời điểm đó đào tạo Cử nhân ngành Xã hội học. Để đồng bộ tên gọi với toàn hệ thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, từ ngày 1/11/2018, khoa đổi tên thành Khoa Xã hội học và Phát triển. Những người thầy đặt viên gạch nền móng đầu tiên của Khoa là thầy Nguyễn Văn Chấn, thầy Phạm Đình Huỳnh, thầy Nguyễn Văn Sơn. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành của ngành Xã hội học Việt Nam giai đoạn đó như: GS Tương Lai, PGS.TS Phạm Bích San, GS.TS Nguyễn Đình Tấn, GS.TS Trịnh Duy Luân... Trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, Khoa đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những khoa hàng đầu về chất lượng giảng dạy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa hiện có 10 cán bộ, giảng viên, gồm 3 PGS.TS, 4 TS, 3 ThS. DẤU ẤN RIÊNG PGS.TS Phạm Hương Trà, Trưởng Khoa Xã hội học và Phát triển, chia sẻ, những ngày đầu xây dựng chương trình đào tạo cử nhân ngành Xã hội học gặp nhiều khó khăn, từ việc khan hiếm nguồn tài liệu để xây dựng chương trình đào tạo cử nhân tới việc các tài liệu tìm được chưa hoàn toàn phù hợp cách thức đào tạo của Việt Nam. Tuy nhiên, nhà trường cùng đội ngũ lãnh đạo khoa thời kì đó đã dần khắc phục thông qua quá trình tích lũy kiến thức khi giảng dạy xã hội học đại cương, kinh nghiệm thực tiễn khi tham gia các cuộc điều tra xã hội học thực nghiệm, tập huấn, hội thảo với các chuyên gia xã hội học trong nước và quốc tế. Cùng với việc tham khảo khung chương trình đào tạo cử nhân xã hội học ngắn hạn của trường ĐH khác, Khoa đã xây dựng chương trình đào tạo cử nhân Xã hội học 4 năm đầu tiên tại Việt Nam. Theo PGS.TS Phạm Hương Trà do yếu tố lịch sử, đến năm 2004, chương trình đào tạo ngành Xã hội học được hoàn thiện có các nét đặc trưng riêng của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm học 2013-2014, Khoa bắt đầu đào tạo cao học ngành Xã hội học, đến nay đã có 7 khóa ra trường với gần 100 học viên và hàng chục học viên Lào. Các đặc trưng chung trong chương trình đào tạo tại Khoa Xã hội học vẫn được giữ vững nhằm tạo dấu ấn riêng. “Trong chương trình đào tạo cử nhân Công tác xã hội, chúng tôi nhấn mạnh rèn luyện các kĩ năng như kĩ năng đánh giá, phát hiện các vấn đề trong cộng đồng; nghiên cứu, đánh giá chính sách, mô hình trợ giúp xã hội; phân tích, đánh giá, áp dụng mô hình tiếp cận phục vụ cho phát triển nghề nghiệp; giao tiếp, tuyên truyền vận động và huy động các phương tiện truyền thông đại chúng…”, PGS.TS Phạm Hương Trà cho hay. Giáo dục ĐH muốn phát triển, khẳng định chất lượng phải đi bằng hai chân là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Muốn nâng cao chất lượng giảng dạy, phải gắn liền với nghiên cứu khoa học. Tiềm năng nghiên cứu khoa học của Khoa đã tăng lên. Những năm gần đây, các giảng viên trong Khoa đều tham gia nghiên cứu khoa học và hầu hết có công trình công bố trong các hội thảo quốc gia, quốc tế. Sinh viên của Khoa có phong trào nghiên cứu khoa học tốt. Đến nay đã có 2 đề tài đạt giải Nhất và nhiều đề tài đạt giải Nhì, Ba, Khuyến khích. Thời gian tới, Khoa đặt ra 3 mục tiêu quan trọng là tiếp tục khẳng định uy tín về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của đơn vị; phát triển nhân sự (về cả chất lượng và số lượng); phát triển hợp tác. NGHIÊM HUÊ Sau 30 năm thành lập, dòng chảy phát triển của Khoa Xã hội học và Phát triển - Học viện Báo chí và Tuyên truyền được khẳng định qua từng thời kì và những dấu ấn đáng nhớ. Buổi toạ đàm Khí hậu (CLIMATE TALK) do Đại sứ quán Đức và Khoa Xã hội học và Phát triển phối hợp tổ chức tháng 10/2024 6 n Thứ Bảy n Ngày 2/11/2024 KHOA GIÁO Trải qua 30 năm phát triển, Khoa Xã hội học và Phát triển luôn thể hiện là đơn vị tiên phong của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đội ngũ giảng viên có năng lực và trình độ chuyên môn cao, được đào tạo chuyên nghiệp trong và ngoài nước, có khả năng ngoại ngữ, đi đầu trong đổi mới phương pháp giảng dạy. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế được công bố trên các diễn đàn học thuật, giành nhiều giải thưởng cao của Bộ GD&ĐT. Sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được nhu cầu đa dạng của thị trường lao động. Mỗi năm ước tính Việt Nam có 180.480 trường hợp mới mắc ung thư và 120.184 trường hợp tử vong do ung thư. Số ca ung thư mắc mới ở nam giới là hơn 95.300 người, trong đó 3 loại ung thư phổ biến nhất là ung thư gan, phổi, dạ dày; nữ giới có 85.100 ca mắc mới, phổ biến nhất là ung thư vú, phổi, trực tràng. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, chi phí điều trị ung thư cũng là gánh nặng kinh tế lớn đối với toàn xã hội. Chi cho thuốc ung thư năm 2023 là 7.521 tỷ đồng, đứng hàng đầu trong tổng chi trả thuốc từ Quỹ Bảo hiểm y tế. Theo thống kê từ các bệnh viện, chi phí điều trị đối với một bệnh nhân ung thư trung bình trên 176 triệu đồng/năm, trong đó người bệnh phải tự chi trả tới 70%. Các chuyên gia ung bướu nhấn mạnh, phòng chống ung thư đòi hỏi kiến thức, kĩ thuật chuyên môn hiện đại và thường xuyên cập nhật phương pháp mới của các thầy thuốc. Tại hội thảo Điều trị đa mô thức bệnh ung thư và quản lí bệnh viện trong kỉ nguyên số - Cập nhật ASCO 2024, do Bệnh viện K và Hội Ung thư Việt Nam tổ chức ngày 1/11, GS.TS Lê Văn Quảng cho biết: “Chúng tôi sẽ đặt Trung tâm xạ trị Proton, khu sản xuất đồng vị phóng xạ phục vụ tại chỗ và một số giường điều trị. Việc đầu tư xây dựng trung tâm ung thư chất lượng cao được trang bị các hệ thống máy xạ trị tiên tiến tầm khu vực và thế giới nhằm nâng cao chất lượng điều trị ung thư, người bệnh có thể hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngay tại Việt Nam, không phải đi nước ngoài điều trị. Trung tâm xạ trị Proton của Bệnh viện K là Trung tâm Proton đầu tiên ở miền Bắc sẽ sử dụng điều trị ung thư thần kinh, đặc biệt ở trẻ em và các chứng ung thư phổi, tiền liệt tuyến”. GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết: “Điều trị đa mô thức là sự kết hợp nhiều phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát ung thư. Ba phương pháp điều trị kinh điển (phẫu thuật, xạ trị, hóa trị) ngày càng tỏ rõ tầm quan trọng không thể thiếu trong điều trị bệnh ung thư. Xạ trị là phương pháp sử dụng bức xạ ion hóa trong điều trị ung thư”. Hiện có khoảng 50 - 60% các phác đồ điều trị đa mô thức bệnh ung thư có vai trò của xạ trị. Những năm qua, ứng dụng các kĩ thuật xạ trị tại Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc, rất đáng khích lệ. Tại Bệnh viện K, các kĩ thuật xạ trị đang được áp dụng đã theo kịp các nước trong khu vực như: xạ trị không gian ba chiều theo hình dạng khối u, xạ trị điều biến liều, xạ trị dưới hướng dẫn hình ảnh, xạ trị điều biến liều theo thể tích hình cung, xạ trị áp sát liều cao hướng dẫn hình ảnh 3D bằng CT/MR…, góp phần rất đáng kể nâng cao hiệu quả trong điều trị ung thư. HÀ MINH Nhiều kĩ thuật cao điều trị ung thư GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết, bệnh viện sẽ xây dựng cơ sở 4 quy mô khoảng 8,6ha để phát triển kĩ thuật cao như xạ trị proton, những kĩ thuật xạ trị tiên tiến nhất trên thế giới điều trị ung thư thần kinh, đặc biệt ở trẻ em và ung thư phổi, tiền liệt tuyến... Bệnh viện K ứng dụng nhiều kĩ thuật cao điều trị ung thư “Cùng với việc phát hiện sớm bệnh ung thư, cá thể hóa trong điều trị bệnh này đang là xu hướng tốt nhất cho người bệnh. Điều trị cá thể hóa là không phải bệnh nhân nào cũng điều trị như nhau. Cùng một loại bệnh ung thư nhưng với mỗi bệnh nhân khác nhau sẽ có những vấn đề khác nhau về bệnh học, giới, tuổi, bệnh kèm theo. Mỗi loại ung thư có rất nhiều loại tế bào, cần phải xem đó là loại tế bào gì, có đột biến gen hay không. Cá thể hóa trong điều trị ung thư sẽ mang lại hiệu quả cao hơn cho người bệnh…". GS.TS LÊ VĂN QUẢNG – Giám đốc Bệnh viện K KHOA XÃ HỘI HỌC VÀ PHÁT TRIỂN - HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN: 30 năm kiến tạo dấu ấn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==