13 XÃ HỘI Thứ Bảy n Ngày 2/11/2024 Nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, cho biết, với báo Tiền Phong, các chương trình, hoạt động xã hội được tổ chức hằng năm như một dòng chảy không ngừng nghỉ. Thiên tai, lũ bão và những khủng hoảng khác xảy ra, Tiền Phong luôn có mặt, kết nối, gắn kết yêu thương, san sẻ tình người. Khi nghe đến những mất mát của huyện Văn Bàn, báo xin chia sẻ bằng nguồn lực huy động được. “Một sổ tiết kiệm không khỏa lớp được hết đau thương khi có những em mất cả cha lẫn mẹ. Không vật chất nào bù đắp được, chỉ có yêu thương mới xoa dịu được đau thương. Tôi nghĩ một tấm sổ 30 triệu đồng cho mỗi em là tấm lòng của rất nhiều người, là tấm lòng của truyền thông, sự kết nối yêu thương của tập thể và các cá nhân. Tôi mong muốn, cuốn sổ tiết kiệm như một chỉ dấu để dìu các cháu từng bước để trưởng thành, tự tin hơn trong cuộc sống, giúp hàn gắn đau thương, mất mát. Và tôi rất mong muốn người giám hộ của các cháu theo dõi và quản lý được nguồn kinh phí này sao cho nhân văn nhất, hiệu quả nhất, giúp từng ngày một cho các cháu. Nó như một hơi ấm của cộng đồng gửi đến, giúp các cháu đầy đủ nghị lực, năng lực để bước tới chân trời, ánh sáng”, nhà báo Lê Minh Toản phát biểu. Tại chương trình, đại diện báo Tiền Phong đã trao 6 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 30 triệu đồng) cho 6 em nhỏ mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng của lũ, bão vừa qua. Báo cũng trao tặng 3,95 triệu đồng cho em Nguyễn Ánh Thủy (SN 2022, ở thôn Bô Khánh, xã Yên Hạ, huyện Văn Bàn). Đây là tiền ủng hộ của bạn đọc báo Tiền Phong gửi riêng hỗ trợ em Thủy. Thủy có bố mẹ đi làm công nhân ở xã Nậm Lúc, bị thiệt mạng trong vụ sạt lở ở thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc, huyện Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Thủy được bà nội Hà Thị Độ và bác đưa đến, em vẫn nghĩ rằng, bố mẹ đi làm xa. “Mấy ngày nay bị ốm, cháu cứ bảo sao bố mẹ lâu về thế! Cháu đang ở với bà, bà lo ăn uống cho cháu, còn các bác tối thay nhau đến ngủ cùng cháu. Bố mẹ đi làm xa nên cháu tự chơi, tự lập không mấy khi đòi bố mẹ, ai bế cả”, bà Hà Thị Độ chia sẻ. Ông Lương Thanh Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, gửi lời cảm ơn đến báo Tiền Phong và bạn đọc cả nước. Ông Hương cho biết, bão Yagi đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh, trong đó Lào Cai. Huyện Văn Bàn có 6 người thiệt mạng, thiệt hại về kinh tế ước tính gần 500 tỷ đồng, có thể mất nhiều năm nữa mới có thể khôi phục hạ tầng, đường sá. Thời gian qua, với sự chung tay của cả nước, của các nhà hảo tâm, người dân huyện Văn Bàn đã nhận được nhiều yêu thương, sẻ chia của người dân cả nước. Điều đó đã góp phần xoa dịu nỗi đau, làm vơi đi khó khăn trước mắt, để nhanh chóng ổn định cuộc sống người dân. ĐỨC ANH “CÙNG TIỀN PHONG NÂNG BƯỚC EM TỚI TRƯỜNG”: Mang yêu thương khỏa lấp đau thương Ngày 1/11, báo Tiền Phong phối hợp với UBND huyện, Huyện Đoàn Văn Bàn (Lào Cai) và các đơn vị tổ chức trao sổ tiết kiệm do các nhà hảo tâm tặng các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bão Yagi gây ra. Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Minh Toản trao sổ tiết kiệm cho các em mồ côi tại huyện Văn Bàn (Lào Cai) “Chúng tôi xin cảm ơn báo Tiền Phong và qua báo gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã dành sự yêu thương, những món quà hết sức ý nghĩa cho các cháu… Chúc báo Tiền Phong ngày càng phát triển và thu hút được nhiều bạn đọc, là một kênh thông tin thật sự ý nghĩa đối với nhân dân cũng như tuổi trẻ cả nước. Mong rằng những hoạt động từ thiện của báo ngày càng phát triển để chung tay góp sức cùng với chính quyền các địa phương tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa…”. Ông LƯƠNG THANH HƯƠNG, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ƯU TIÊN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP Có mặt tại xưởng sản xuất của Cty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Sông Hồng ở Khu công nghiệp Việt Hàn (thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận không khí làm việc hối hả. Đây là một trong số các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ở tỉnh Bắc Giang. Anh Lương Xuân Điểm, Giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Sông Hồng, cho biết, trước anh làm công nhân trong khu công nghiệp. Sau đó, thấy được tiềm năng phát triển của công nghiệp hỗ trợ, anh tìm hiểu và quyết định nghỉ việc, về quê mở xưởng sản xuất cơ khí chính xác. Thời gian đầu, xưởng sản xuất được đặt ở nhà. Sau một thời gian hoạt động, khi lượng khách hàng, đơn hàng ngày càng nhiều, anh thuê 500 m2 đất gần nhà xây thêm nhà xưởng. Đơn hàng càng nhiều, Cty cần phải mở rộng quy mô sản xuất, liên tục mở rộng mặt bằng. Đầu năm 2024, sau khi biết được nhu cầu mở rộng sản xuất của Cty, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã nhanh chóng hỗ trợ anh về mặt bằng. Với sự kết nối của các cơ quan, anh đã tìm được và ký hợp đồng thuê mặt bằng rộng 6.000 m2 tại Khu công nghiệp Việt Hàn để thuận tiện cho việc quản lý nhà xưởng và yên tâm sản xuất lâu dài. Đến nay, Cty đã có khoảng 40 công nhân làm việc. Anh có 20 đối tác là các doanh nghiệp FDI đang đầu tư sản xuất ở Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội. “Doanh nghiệp của tôi hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chính xác phụ trợ cho các doanh nghiệp FDI. Bởi vậy, tôi rất cần hỗ trợ về chuyển giao công nghệ, trang bị thêm kiến thức về quản trị doanh nghiệp và kết nối thêm khách hàng”, anh Điểm chia sẻ. Anh Khổng Văn Giang, Giám đốc Cty Điện tử Suntech có trụ sở ở Cụm công nghiệp Thanh Vân (huyện Hiệp Hòa), cho biết, doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho Tập đoàn Foxconn và các doanh nghiệp FDI khác ở tỉnh Bắc Giang. Trong quá trình phát triển doanh nghiệp, anh gặp thuận lợi về mặt bằng nhờ các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện, luôn hỗ trợ để anh thuê và xây dựng cơ sở sản xuất ở Cụm công nghiệp Thanh Vân (huyện Hiệp Hòa). Hiện Cty của anh có khoảng 300 lao động, đơn hàng ổn định. Đại diện Cty TNHH Blueway Vina ở Khu công nghiệp Vân Trung (thị xã Việt Yên) cho biết, Cty vào đầu tư tại Bắc Giang từ năm 2012. Hiện Cty sản xuất linh kiện điện tử cho một số tập đoàn trên thế giới, trong đó có Samsung. Từ khi đầu tư ở Bắc Giang đến nay, Cty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cơ quan chức năng địa phương, nhất là hỗ trợ về mặt bằng sản xuất. Với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, có chiến lược phát triển phù hợp, Cty đã phát triển nhanh chóng, từ khoảng 100 công nhân thời gian đầu hoạt động, đến nay có khoảng 800 lao động. Ước tính năm nay, doanh thu của Cty đạt mức cao nhất từ khi sản xuất ở tỉnh Bắc Giang. Doanh nghiệp đang rất cần tuyển dụng các lao động kỹ thuật cao. TẠO MẶT BẰNG SẠCH THU HÚT ĐẦU TƯ Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tỉnh hiện có trên 300 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Bắc Giang chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm khoảng 90%). Các doanh nghiệp chủ yếu sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, phụ kiện cho điện thoại di động cho Samsung, linh kiện điện tử, máy tính... Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chủ yếu đầu tư vào các khu công nghiệp và một số ít vào cụm công nghiệp, do có sẵn mặt bằng để xây dựng nhà xưởng. Nhiều doanh nghiệp đã được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, về thuế suất. NGUYỄN THẮNG CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Bắc Giang tạo mặt bằng sạch thu hút công nghiệp hỗ trợ Tỉnh Bắc Giang đang đẩy mạnh xây dựng các khu, cụm công nghiệp để tạo mặt bằng sạch nhằm thu hút các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ. Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp để tạo thêm quỹ đất sạch nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ cho các tập đoàn kinh tế lớn trong lĩnh vực điện tử, năng lượng, ô tô, dệt may... Tỉnh Bắc Giang tạo mặt bằng sạch để thu hút doanh nghiệp sản xuất lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ẢNH: NGUYỄN THẮNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==