Tiền Phong số 306

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 1/11/2024 KHÔNG THỂ SỐNG BẰNG KHẨU HIỆU Nhà sản xuất, đạo diễn Mai Thu Huyền nói: “Đề xuất VAT lên 10% chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Nếu việc này xảy ra sẽ gây bất ổn cho lĩnh vực văn hóa nói chung, lĩnh vực sản xuất phim nói riêng. Ai cũng có thể thấy tình hình rất khó khăn sau đại dịch. Sản xuất phim, phát hành phim có tỷ lệ thua lỗ cao. Doanh thu vài trăm tỷ đồng chỉ vài phim đạt được”. “Trông người lại ngẫm đến ta” là tâm trạng của những người “đứng mũi chịu sào” ở những đơn vị sản xuất phim, phát hành phim. Bà Huyền nói: “Tại sao phim Việt lại khó khăn khi thu hút các nhà làm phim nước ngoài? Bởi chúng ta không có chính sách hoàn thuế như Thái Lan, Malaysia, Campuchia… Muốn hút đoàn làm phim nước ngoài phải ưu đãi về thuế, phải hoàn tiền. Ví dụ, đoàn làm phim quay hết 1 triệu USD thì được hoàn tiền 20-30%. Các nước khác không chỉ ưu ái với phim nước ngoài mà ngay cả với phim nội địa. Những tỉnh, thành muốn phát triển du lịch đều bắt tay phim ảnh, dành cho các đoàn làm phim những đãi ngộ, như hoàn thuế chẳng hạn”. Theo giới làm phim, tăng VAT lên 10% không phải chuyện nhỏ; đừng nghĩ chỉ tăng giá vé. Việc sản xuất phim sẽ đội lên không ít. Hiện nay, sản xuất một bộ phim tiêu tốn trung bình khoảng 1 triệu USD. Như vậy, khi tình hình khó khăn hơn, việc sản xuất phim sẽ ít dần đi. Việt Nam nên tham khảo Thái Lan, Malaysia… trong chuyện ưu tiên lĩnh vực văn hóa. Bà Ngô Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Công ty BHD, một trong những đơn vị tư nhân đầu tiên ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, phân phối và hợp tác sản xuất các chương trình truyền hình và điện ảnh, nói thấy ngậm ngùi khi nhìn ra bên ngoài. “Đài Loan (Trung Quốc) có chính sách miễn thu thuế giải trí tương tự như VAT đối với hoạt động văn hóa nghệ thuật. Họ còn miễn thu thuế đất đai, nhà cửa của các đối tượng kinh doanh trong lĩnh vực này. Các doanh nghiệp đầu tư về văn hóa còn được xem xét giảm thuế tùy theo mức độ đầu tư vào văn hóa. Hàn Quốc cũng vậy, những đối tượng đầu tư vào lĩnh vực văn hóa được miễn giảm thuế quốc gia, thuế địa phương. Nội dung này được quy định trong luật hỗ trợ bảo tồn các hoạt động văn hóa và luật thuế. Đức và Trung Quốc có mức VAT cho văn hóa nghệ thuật thấp hơn rất nhiều so với mức thuế ở những lĩnh vực khác. Nếu muốn khuyến khích một lĩnh vực văn hóa hay kinh tế nào đó, phải có chính sách thuế đi kèm, không thể chỉ hô khẩu hiệu ủng hộ văn hóa”, Phó Chủ tịch công ty BHD nói. Dịch giả văn học Lê Quang, một công dân Đức, ngạc nhiên với dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đối với lĩnh vực văn hóa. “Tôi thấy hơi buồn cười, đánh vào đâu chứ ai lại đánh vào văn hóa! Ở châu Âu, một ngành liên tục bị “vắt sữa bò” là công nghiệp ô tô, họ không “vắt” lĩnh vực văn hóa”, ông nói. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, nói: “Với lĩnh vực đặc thù là văn học nghệ thuật, cần đặc biệt cân nhắc khi áp mức thuế. Đừng nghĩ nghệ thuật biểu diễn, phim ảnh hay triển lãm lời lãi. Chúng ta đưa món ăn tinh thần đến với công chúng và được “thượng đế” tiếp nhận là may. Áp thuế cao, thượng đế buồn thượng đế bỏ đi thì văn hóa tự chết”. “MONG THUẾ VAT GIẢM XUỐNG 0%” Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, NSND Tấn Minh, cho rằng, nghĩa vụ đóng thuế của các ngành, các lĩnh vực là đương nhiên và cần thiết. “Các đơn vị sự nghiệp mang sứ mệnh bảo tồn, phát huy nền văn hóa, nghệ thuật dân tộc và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hình thành những sản phẩm văn hóa nghệ thuật độc đáo mang bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời có khả năng thích ứng với xu hướng nghệ thuật đương đại, nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa thẩm mĩ cho nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới. Giai đoạn hiện nay, chúng tôi vẫn gặp nhiều khó khăn, vẫn đang mày mò, rất cần sự hỗ trợ và chia sẻ để có chỗ đứng, đảm bảo vừa bảo tồn, vừa phát huy, sáng tạo nền văn hóa nghệ thuật, tiến tới có doanh thu”, NSND Tấn Minh nói. Khi văn hóa nghệ thuật vẫn đang chập chững ở ngưỡng cửa để khẳng định mình mà không được sự hỗ trợ từ phía Nhà nước, rất khó để bảo tồn, phát triển và thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa. “Trong giai đoạn này, chính sách hỗ trợ thuế đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật là rất cần thiết”, NSND Tấn Minh nhận định. Theo ông Tạ Thành Công, Giám đốc CTCP Truyền thông Max Media (một trong những đơn vị tham gia hỗ trợ tổ chức tour BlackPink tại Hà Nội), VAT để như cũ hợp lý hơn, thậm chí còn phải ưu tiên đánh thuế 0% như ngành công nghệ thông tin. “Các chương trình nghệ thuật lãi ít, lỗ nhiều hơn. Các ca sĩ đa phần xin tài trợ, rất ít ca sĩ thực sự sống bằng tiền bán vé. Kể cả các ca sĩ được đánh giá hàng đầu mà tôi đứng ra làm liveshow, họ vẫn phải sống nhờ các nhà tài trợ đứng sau. Bởi tổ chức chương trình bây giờ tốn kém với những đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng cao, thiết bị đắt tiền. Nếu nghệ thuật phát triển tốt sẽ tác động tới du lịch và các lĩnh vực kinh tế xã hội khác. Có khi chúng đang lỗ nhưng những ngành liên quan lại nhờ đó có lãi”, ông Công nói. Bà Ngô Thị Bích Hiền, Phó TGĐ Cty BHD, tha thiết mong VAT giảm xuống 0%. “Ngành công nghiệp văn hóa giải trí ở Hàn Quốc phát triển mạnh và trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế nhờ vào sự đầu tư chiến lược và hỗ trợ từ Chính phủ. Ở ta, nếu tăng thuế đối với lĩnh vực văn hóa sẽ đặt thêm gánh nặng cho ngành công nghiệp này. Chúng tôi mong muốn VAT được xuống 0% như một số ngành nghề được ưu tiên khác”, bà Hiền nói. NÔNG HỒNG DIỆU - N.M.HÀ Trước thông tin tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) lên 10% đối với hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, sản xuất phim, nhập khẩu, phát hành phim và chiếu phim (như dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đang trình xem xét tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV), người kinh doanh văn hóa, giải trí không chỉ phản đối mà còn mong muốn VAT xuống 0. Đừng “vắt sữa” ở lĩnh vực văn hóa Việt Nam ký kết hợp tác với Mỹ sau chuyến xúc tiến quảng bá điện ảnh - du lịch tại Hollywood cuối tháng 9 Đừng so vé xem phim với bát phở Chị Linh Hòa, một khán giả mê phim điện ảnh, nói: “Người ta cứ ví giá vé xem phim có khi còn chưa bằng tiền bát phở ngon. Một bát phở bây giờ có khi lên tới đôi, ba trăm nghìn đồng. Nhưng phở là phở, phim là phim. Tôi vẫn ăn phở, song nếu vé xem phim tăng cao cũng phải tính toán lại. Sau đại dịch, ai cũng gặp khó khăn, nên hưởng thụ món ăn tinh thần cũng cần hợp lý”. Nhà làm phim quốc tế chưa mặn mà Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL), nói rằng, không riêng câu chuyện tăng VAT, vấn đề thuế của các cơ sở văn hóa, điện ảnh... cũng gặp nhiều khúc mắc. “Chúng ta kêu gọi, tổ chức các sự kiện xúc tiến điện ảnh - du lịch ở quốc tế, song không hề có chính sách ưu đãi. Chúng ta cứ chào mời rằng, Việt Nam có cảnh quan thiên nhiên đẹp, con người thân thiện nhưng không có chính sách thuế ưu đãi nào. Nhiều đoàn phim quốc tế đến Việt Nam khảo sát xong rồi bỏ đi. Họ sang Thái Lan, Singapore hay Campuchia để quay phim với bối cảnh tương tự. Việt Nam cần học hỏi nhiều quốc gia có chính sách hoàn thuế tới 100% để thu hút nhà sản xuất phim quốc tế”, ông Thành nêu. NGUYÊN KHÁNH Nên áp thuế suất thấp hơn Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Nguyễn Văn Được đánh giá, tăng VAT khiến giá bán dịch vụ, hàng hóa tăng và người sử dụng dịch vụ chịu khoản tăng thuế này. Giá bán tăng khiến cầu giảm xuống. Tăng giá vé khiến phòng vé đã vắng khách sẽ càng vắng hơn. “Số lượng khán giả tới bảo tàng, triển lãm tác phẩm nghệ thuật rất ít nên cần có giải pháp thúc đẩy văn hóa phát triển, không nên tăng thuế gây thêm khó khăn”, ông Được nói. Ông đề xuất, cơ quan chức năng cần giải pháp để hỗ trợ văn hóa phát triển. “Đời sống nghệ sĩ chỉ hào nhoáng bên ngoài. Thay vì nâng thuế VAT, chúng ta cần có giải pháp để phát triển văn hóa, giữ gìn và phát huy hồn cốt dân tộc”, ông nói. TS Phan Phương Nam, Trường Đại học Luật TPHCM, cho rằng, VAT là thuế gián thu, nên áp dụng thuế suất VAT thấp hơn mức thông thường nhằm tạo thuận lợi cho người dân, người sử dụng dịch vụ, hàng hóa. NGỌC LINH Chuyến lưu diễn của BlackPink là cú hích cho ngành công nghiệp biểu diễn của Việt Nam ẢNH: NHƯ Ý

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==