Tiền Phong số 306

3 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 1/11/2024 Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương được chuẩn bị từ rất lâu, quan trọng nhất là phải đủ về tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng Bí thư nêu rõ, thành phố trực thuộc Trung ương phải là cực tăng trưởng của khu vực. Cả nước hiện có 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố trực thuộc Trung ương cũng phải có triển vọng phát triển, có nghiên cứu những cơ chế, chính sách đặc biệt, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, thu chi ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội. “Nếu lên thành phố trực thuộc Trung ương, đầu tiên phát triển như thế nào?”, Tổng Bí thư đặt vấn đề và cho rằng, phát triển phải bền vững, hài hòa. Nếu thành phố phát triển vùn vụt, nhưng nông thôn khó khăn là không được. Tổng Bí thư nói: “Huế rất xứng đáng nhưng cũng phải chia sẻ những khó khăn sẽ phải đối mặt và tất cả những khó khăn đó phải vượt qua… Cả nước vì Huế, Huế vì cả nước. Tôi thấy Huế xứng đáng. Tuy nhiên lên thành phố thì cần một giai đoạn, bước quá độ... Chúng ta hy vọng thời gian đó không quá dài”. BỘ MÁY TRUNG ƯƠNG GỌN THÌ TỈNH SẼ GỌN Về tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu băn khoăn của đại biểu liên quan đến cơ chế chính quyền đô thị thế nào, cơ chế bộ máy quản lý Nhà nước làm sao cho hiệu lực, hiệu quả. Tổng Bí thư nói rằng, đây là vấn đề rất lớn và đang tập trung bàn để tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả bộ máy, không hình thức mà phải đúng thực chất. Tổng Bí thư chia sẻ, từ Đại hội XII, nghị quyết của Trung ương đã đánh giá bộ máy Nhà nước cồng kềnh, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, phải sắp xếp, phải tinh gọn. Theo Tổng Bí thư, hiện nay mới làm từ dưới lên, như xã, huyện sáp nhập, còn tỉnh chưa làm tới, và mới sắp xếp ở một số vụ, cục, tổng cục của bộ, ngành… “Trung ương mà gọn được thì tỉnh sẽ gọn. Nhưng cách thức phải như thế nào và đây là vấn đề rất lớn, sắp tới phải bàn”, Tổng Bí thư nói. Việc ở đâu cũng phải làm, và tới đây Trung ương phải gương mẫu, các ban của Đảng phải gương mẫu, Quốc hội gương mẫu, Chính phủ gương mẫu. “Không tinh gọn bộ máy không phát triển được”, Tổng Bí thư nói. Tổng Bí thư dẫn chứng, ngân sách đang chi khoảng gần 70% để trả lương, chi thường xuyên, phục vụ cho hoạt động. Nếu điều hành ngân sách như vậy sẽ không còn tiền chi cho đầu tư phát triển. Đất nước muốn phát triển được, muốn dự án này, dự án kia thì tiền ở đâu... Còn 30% thì tiền đâu để quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội? Trong khi đó, các nước khác mức chi có hơn 40%, ít nhất phải được trên 50% ngân sách để phục vụ cho phát triển, cho quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế, an sinh xã hội... “Vì sao không thể tăng lương, vì tăng lương trong khi bộ máy khổng lồ sẽ lên đến 80 - 90% chi ngân sách. Làm gì còn tiền ngân sách để làm các hoạt động khác”, Tổng Bí thư nói. Nhiều bộ, ngành quản lý không rõ chức năng, nhiệm vụ, không phân cấp cho địa phương, rồi địa phương hỏi mãi không trả lời, mất thời gian. “Một ông chuyên viên có ý kiến khác thôi là toàn bộ hệ thống lại phải dừng lại để đánh giá lại, họp lại”, Tổng Bí thư nêu vấn đề. Tại phiên thảo luận ở tổ, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng năng suất lao động, huy động mọi người vào sản xuất, kinh doanh, người làm phải nhiều hơn người hưởng. “Kỷ nguyên mới là thế nào? Kỷ nguyên mới là chúng ta phải bứt tốc, với mục tiêu đến 2045 chúng ta là một nước phát triển, thu nhập cao. Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người phải gấp ba lần bây giờ thì mới đạt được mục tiêu”, Tổng Bí thư nêu rõ. THÀNH NAM Sáng 31/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng và việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Trong phiên họp tại tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm tập trung đề cập vấn đề tinh gọn bộ máy để phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ, ngày 31/10 ẢNH: TTXVN Tại phiên thảo luận ở tổ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, việc Quốc hội xem xét, quyết định thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương tại kỳ họp này là quyết định mang tính lịch sử, để có thêm thành phố trực thuộc Trung ương rất đặc trưng, đặc thù. Việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương đã chín muồi, hội tụ đầy đủ yếu tố. Việc tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng cơ bản thực hiện theo đúng mô hình của TPHCM, Đà Nẵng, tuy nhiên có một số khác biệt. TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Không tinh gọn, bộ máy không phát triển được Ngày 31/10, ngay sau lễ đón trọng thể tại Hoàng cung Amiri Diwan, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani. Thủ tướng Qatar khẳng định chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính là dấu mốc quan trọng, tạo xung lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển lên một giai đoạn mới sâu rộng hơn. Hai nhà lãnh đạo cho rằng, quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước còn chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp cũng như tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của mỗi nước. Cùng thống nhất quan hệ hai nước đã bước vào một giai đoạn mới sâu sắc và toàn diện hơn, hai Thủ tướng nhất trí sớm nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới. Hai bên nhất trí xác định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Cùng với đó, hai bên nhất trí phối hợp, đa dạng hóa và tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh của nhau như nông sản, thủy sản, giày dép, dệt may... của Việt Nam và năng lượng, hóa chất của Qatar. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng “thời gian” và “trí tuệ”, mong muốn các quỹ đầu tư Qatar tăng cường hơn nữa đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, năng lượng, cảng biển, sản xuất và chế biến nông, thủy sản... SIÊU QUỸ MUỐN MỞ RỘNG ĐẦU TƯ Thủ tướng Qatar nhất trí với đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc sẽ tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam sang nghiên cứu, học tập tại Qatar, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để tiếp nhận nhiều hơn lao động, nhất là lao động trình độ cao Việt Nam sang làm việc tại Qatar. Hai bên sẽ xem xét đàm phán Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông. Cùng ngày, Thủ tướng hội kiến Quốc vương Qatar Timim Bin Hamad Al Thani và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Qatar Hassan bin Abdullah Al Ghanim. Thủ tướng cũng tiếp lãnh đạo các bộ, ngành, tập đoàn và quỹ đầu tư lớn của Qatar đang có mong muốn đầu tư, mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp ông Sheikh Bandar Al Thani, Chủ tịch Cơ quan Đầu tư Qatar (QIA), cơ quan đang quản lý nguồn vốn và tài sản ước tính khoảng 475 tỷ USD, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị QIA đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, tập trung cho các dự án hạ tầng chiến lược gồm cả hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, như đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, tàu điện ngầm, cảng biển, sân bay trung chuyển, hạ tầng viễn thông; cùng với đó là các dự án điện gió, điện mặt trời, hệ thống tích điện, tải điện… Chủ tịch QIA đánh giá, Việt Nam là thị trường mới nổi, có rất nhiều cơ hội đầu tư, trong khi chiến lược của QIA là tăng cường đầu tư ở Viễn Đông và Đông Á, lựa chọn những nơi có thể đầu tư lâu dài. Ông khẳng định, sẵn sàng mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới và sẽ cử đoàn công tác tới Việt Nam để xúc tiến các dự án cụ thể. VĂN KIÊN (từ Doha - Qatar) Xung lực mới trong quan hệ Việt Nam - Qatar Quan hệ giữa Việt Nam - Qatar thời gian qua phát triển tốt đẹp, tin cậy lẫn nhau nhưng hợp tác đầu tư giữa hai nước vẫn còn khiêm tốn. Vậy nên, chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam tới Qatar sau 15 năm mở ra những xung lực mới trong quan hệ giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani ẢNH: NHẬT BẮC Ký nhiều văn kiện quan trọng - Nghị định thư giữa Qatar và Việt Nam sửa đổi Hiệp định giữa Qatar và Việt Nam về vận chuyển hàng không ký ngày 8/3/2009. - Bản ghi nhớ trong lĩnh vực thể thao giữa Việt Nam và Qatar. - Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Qatar. - Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Ngoại giao - Bộ Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao - Bộ Ngoại giao Qatar.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==