Tiền Phong số 306

12 n Thứ Sáu n Ngày 1/11/2024 QUỐC TẾ Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian qua có nhiều vụ cháy được lực lượng chữa cháy tại chỗ kịp thời khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy; không để xảy ra cháy lớn, cháy lan, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại và cứu được nhiều tài sản giá trị lớn. Theo thống kê tại Bình Dương có hơn 60% số vụ cháy được lực lượng PCCC tại chỗ và quần chúng nhân dân dập tắt kịp thời, không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Để có được kết quả đó, trong thời gian qua, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết liệt trong công tác PCCC. Công tác tuyên truyền, tập huấn PCCC đi vào chiều sâu, đến với mọi tầng lớp người dân. Riêng đối với các doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Dương có cách làm hay là tuyên truyền thông qua các hội thi chiến sĩ PCCC cơ sở. Từ sự phát động đó, nhiều doanh nghiệp đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức hội thi PCCC và CNCH với sự tham gia của các Đội PCCC cơ sở, sự hưởng ứng nhiệt tình của công nhân, người lao động trong doanh nghiệp. Qua đó đã tạo được khí thế sôi động và lan tỏa ý thức phòng ngừa cháy, nổ không chỉ nơi doanh nghiệp tổ chức hội thi mà còn được phổ biến rộng rãi ra bên ngoài. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có gần 52.000 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Hơn một nửa trong số đó là cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, tập trung chủ yếu ở các cơ sở sản xuất gia công chế biến gỗ, doanh nghiệp sản xuất vải sợi, các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng…Toàn tỉnh đã thành lập được 587/587 đội dân phòng (đạt 100%), với tổng số hơn 6.000 đội viên. 31 đội PCCC chuyên ngành, được trang bị xe chữa cháy, xe bồn tiếp nước. Bình Dương phấn đấu có ít nhất 1 người trong hộ gia đình được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng PCCC và CNCH; vận động mỗi gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ (kìm cộng lực, xà beng, búa) và mở lối thoát hiểm thứ 2. Để động viên, khích lệ tinh thần và phát triển phong trào toàn dân tham gia PCCC có hiệu quả cao, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thường xuyên rà soát, đánh giá từng vụ việc, đồng thời phối hợp các phòng nghiệp vụ đề xuất Giám đốc Công an tỉnh xem xét khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH để tạo thêm động lực cho lực lượng PCCC tại chỗ. PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tích cực chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về PCCC. Nhiều đối tượng được hướng đến như cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, thầy cô giáo, học sinh tại các trường trên toàn tỉnh Bình Dương. Với phương châm “phòng ngừa là chính”, phát huy hiệu quả “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, quy định về PCCC. Các hoạt động tuyên truyền, vận động được triển khai một cách linh hoạt, sáng tạo đảm bảo bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức Từ tuyên truyền miệng trực tiếp đến thông phương tiện đại chúng, pano, áp phích. Công an tỉnh Bình Dương mở các lớp huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng, đội PCCC cơ sở; Hướng dẫn và tổ chức cho các cơ sở nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn tỉnh ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC... Hàng năm, các Hội thao, hội thi kỹ thuật nghiệp vụ PCCC và CNCH trong các khu - cụm công nghiệp, khu dân cư, đô thị được Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện, tạo được tiếng vang trong quần chúng nhân dân. Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Dương cho biết: “Thời gian qua, thông qua công tác tuyên truyền, dân vận, PCCC được người dân, doanh nghiệp quan tâm, thông tin những vụ cháy được cập nhật thường xuyên, những bài học kinh nghiệm được rút ra từ các vụ cháy. Đặc biệt, nhiều mô hình PCCC hiệu quả đã được hình thành, nhân rộng tạo ra nhiều điểm sáng và tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ chiến sỹ và nhân dân”. HƯƠNG CHI Bình Dương phát huy hiệu quả lực lượng chữa cháy, cứu nạn tại chỗ Để ngăn ngừa cháy, nổ và thảm hoạ do cháy, nổ gây ra, công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một biện pháp phòng ngừa quan trọng. Thời gian gần đây, Bình Dương xảy ra nhiều vụ cháy tại các công ty, xí nghiệp nhưng đều được lực lượng chữa cháy tại chỗ dập tắt kịp thời. Diễn tập PCCC và CNCH tại nhà máy ở Bình Dương Phản ứng về thông tin Trung Quốc sắp lập hệ thống radar ở Hoàng Sa Báo chí quốc tế đưa tin Trung Quốc đang hoàn thiện hạ tầng để triển khai hệ thống radar trên đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 31/10, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nói: “Việt Nam hết sức quan ngại về thông tin này. Việt Nam mạnh mẽ phản đối mọi hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Việt Nam bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982”. Những ngày qua, báo chí quốc tế đưa tin hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy sự gia tăng đáng kể hoạt động quân sự trên đảo Tri Tôn, cấu trúc gần đất liền nhất của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo viện nghiên cứu Chatham House tại Anh, địa điểm chiến lược này sẽ trở thành một trong những căn cứ tình báo tín hiệu chính của Bắc Kinh tại Biển Đông. Hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Trung Quốc dường như đang xây dựng một hệ thống radar chống tàng hình mới trên rạn san hô, để tăng cường năng lực giám sát của nước này trong khu vực. Khi đi vào hoạt động, hệ thống radar mới sẽ tăng cường đáng kể khả năng chặn tín hiệu và tác chiến điện tử của Trung Quốc trên khắp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và góp phần vào mạng lưới giám sát rộng hơn trên khắp Biển Đông. Chatham House nhận định, Trung Quốc đang nâng cấp tiền đồn và có thể sẽ thiết lập một điểm phóng cho khẩu đội tên lửa chống hạm cùng với hệ thống radar tiên tiến. Các hệ thống radar chống tàng hình tương tự, được gọi là SIAR, đã được thiết lập ở phía nam trên đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và ở phía bắc trên đảo Hải Nam. Hệ thống mới trên đảo Tri Tôn sẽ lấp đầy khoảng trống trong phạm vi phủ sóng radar của Trung Quốc. THU LOAN Nghiên cứu tham gia BRICS phù hợp lợi ích của Việt Nam Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 31/10, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt trả lời câu hỏi về việc Việt Nam nằm trong danh sách các nước đối tác của BRICS và triển vọng hợp tác với khối này. Ông Việt cho biết, là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực và có trách nhiệm các cơ chế và diễn đàn đa phương, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới, phù hợp với nhu cầu và lợi ích của Việt Nam. “Việt Nam sẽ nghiên cứu những thông tin về cơ chế của BRICS. Việc Việt Nam tham gia vào các cơ chế hợp tác đa phương khu vực và quốc tế luôn được nghiên cứu và xem xét trên cơ sở phù hợp với lợi ích, điều kiện và khả năng của Việt Nam”, ông nói. Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng tại Kazan, Nga từ ngày 23-24/10. THU LOAN Đó là phát biểu của Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 31/10, để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới và tác động đến quan hệ giữa hai nước. Ông Việt cho biết, sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt - Mỹ đã đạt được những bước phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất và hiệu quả, trong đó phải kể đến việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2023. Hai nước đang phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả phương hướng hợp tác lớn trong 10 năm tới và xa hơn nữa, như đã nêu trong Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. “Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với chính quyền Mỹ trong thời gian tới để tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển mạnh mẽ, toàn diện, ổn định lâu dài, vì lợi ích của hai nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới”, ông Việt nói. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 sẽ diễn ra ngày 5/11 (giờ Mỹ). Hai ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa và Kamala Harris của đảng Dân chủ đang bám đuổi sít sao. Trong quá trình vận động tranh cử, hai ứng viên đưa ra những quan điểm rất khác biệt, cho thấy chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ có thể sẽ thay đổi nhiều sau khi Mỹ có chính quyền mới. THU LOAN Việt Nam và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả phương hướng hợp tác lớn trong 10 năm tới và xa hơn nữa. Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ với chính quyền Mỹ trong thời gian tới để tiếp tục đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Hai ứng viên tổng thống Mỹ Kamala Harris và Donald Trump ẢNH: AP Việt Nam nói về bầu cử tổng thống Mỹ Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã phát huy hiệu quả tối đa ứng dụng các trang mạng xã hội như zalo, facebook... để tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình chủ động, nhanh chóng, kịp thời. Qua đó nhận được sự tương tác, hưởng ứng tích cực của người dân, doanh nghiệp góp phần đáng kể nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH trong thời gian qua. Đời sống - Xã hội

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==