ĐỜI SỐNG 11 n Thứ Sáu n Ngày 1/11/2024 Tại buổi làm việc, nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, thông tin sơ bộ về hoạt động của báo. Vừa qua, báo thay đổi mô hình tòa soạn và vị trí việc làm. Theo đó, Tiền Phong sẽ có 6 văn phòng đại diện, bao quát hầu hết các tỉnh thành và đang kiện toàn nhân sự để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của báo. Tại khu vực Tây Bắc, Tiền Phong quyết định chọn Lào Cai là nơi đặt văn phòng đại diện. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Báo Tiền Phong thông tin về các quyết định thành lập văn phòng, cử cán bộ phụ trách, phóng viên thường trú tại Lào Cai. “Báo Tiền Phong sẽ thực hiện các quy trình thành lập văn phòng đại diện theo đúng Luật Báo chí, quy định của Bộ TT&TT. Báo Tiền Phong cử nhà báo Nguyễn Minh Tuấn, Phó Tổng Thư ký tòa soạn báo in Tiền Phong, phụ trách Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Bắc. Nhà báo Nguyễn Văn Hân được cử làm phóng viên thường trú tại tỉnh Lào Cai và tới đây báo Tiền Phong sẽ cử các phóng viên thường trú các tỉnh trong khu vực. Báo đề nghị Sở TT&TT Lào Cai hỗ trợ, tạo điều kiện để Văn phòng đại diện Tây Bắc bộ sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả thông tin, tuyên truyền trên địa bàn”, nhà báo Lê Minh Toản phát biểu. Bà Trần Xuân Huệ, Phó giám đốc Sở TT&TT tỉnh Lào Cai, ghi nhận: “Ngay trong đợt bão lũ vừa qua, báo Tiền Phong đã kịp thời thông tin về tình hình thực tế, trong đó có nhiều phóng viên dấn thân vào các điểm nóng như ở Làng Nủ (Bảo Yên). Qua đó, người dân trong cả nước biết đến và có những hoạt động hỗ trợ cho nhân dân, cho tỉnh Lào Cai. Điều đó, chúng tôi rất trân trọng và xin ghi nhận. Chúng tôi xin cảm ơn Báo Tiền Phong, mong báo tiếp tục quan tâm, ủng hộ tuyên truyền, góp ý mang tính xây dựng để tỉnh Lào Cai hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và các lĩnh vực khác”. Tại buổi làm việc, đại diện Sở TT&TT cho biết, Sở sẽ phối hợp với báo sớm hoàn tất các thủ tục, chấp thuận hoạt động của Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại khu vực Tây Bắc. ĐỨC ANH Tại chương trình, em Bàn Văn Trường được mời lên sân khấu để kể lại những gì xảy ra với gia đình em khi lũ về Kho Vàng, xã Cốc Lầu. Lũ đã cuốn trôi nhà cửa cùng người ông, người bố thân yêu của em. Bố của Trường được chính quyền và cơ quan chức năng tìm kiếm suốt nhiều ngày đêm mới thấy và được an táng, nhưng ông của Trường đến nay vẫn mất tích. Trường còn có 3 anh chị em ruột nữa học tại trường TH, THCS Cốc Lầu. “Em đang sống ở nhà chú em. Em mong muốn được đi học để sau này trở thành bác sỹ. Em sẽ chữa bệnh cho mọi người, xây dựng bản làng. Em sẽ trở thành chỗ dựa cho mẹ em, gia đình em”, Trường chia sẻ. Em Lý Thị Thùy Vân, học sinh Trường PTDTBT TH Nậm Lúc, bị mất cả gia đình. Em được anh Lý Seo Dỳ, người bác mà em đang sống cùng, đưa em đến dự chương trình. “Đến đây, thấy các cháu được múa hát, được nói cười tôi cũng vui. Cả nhà tôi mất hết, các em tôi đều thiệt mạng. Một mình tôi nuôi 3 đứa cháu còn nhỏ quá”, anh Dỳ nghẹn ngào. Người đàn ông vạm vỡ liên tục khóc trên sân khấu khiến những người tham gia chương trình không cầm được nước mắt. Thầy Đỗ Kim Cương, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, cho biết, nỗi đau với người dân Nậm Lúc quá lớn. “Tôi là người đầu tiên của ngành giáo dục tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở xóm Nậm Tông. Toàn bộ 15 ngôi nhà bị lũ quét qua, trong đó 8 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 24 người bị thiệt mạng. Trong đó có 5 học sinh của tôi ra đi mãi mãi. Đến nay, trong số đó có em chưa được tìm thấy. Chúng tôi bị thiệt hại nặng nề quá, không có lời nào nói hết được”, thầy Cương kể. ĐỨC ANH - NGUYỄN HẢI Báo Tiền Phong làm việc với Sở TT&TT Lào Cai Đại diện nhà hảo tâm chia sẻ cùng các em học sinh Lào Cai Thành lập Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Bắc Sẽ trở thành bác sỹ chữa bệnh cho bà con, xây dựng bản làng Đó là chia sẻ về mong muốn trong tương lai của em Bàn Văn Trường, học sinh lớp 8, Trường PTDTBT THCS Cốc Lầu, sau khi đón nhận sổ tiết kiệm báo Tiền Phong trao tặng. Theo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, thời gian qua, Thị Đoàn Thuận Thành có nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, đặc biệt mô hình khởi nghiệp xanh. Đoàn viên Nguyễn Văn Trường ở xã Nguyệt Đức (thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) là một trong những thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của địa phương. Với khát vọng cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương, anh Trường quyết định về nhà lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình từ nguồn năng lượng sạch với mô hình sản xuất tấm kẹp pin năng lượng mặt trời. Mới đầu, anh Trường khởi nghiệp với số vốn 300 triệu đồng từ tiền tích cóp và vay mượn từ bạn bè. Anh thành lập công ty, xây dựng xưởng làm những tấm kẹp pin năng lượng mặt trời và kinh doanh các sản phẩm lĩnh vực này. Khởi nghiệp trong lĩnh vực pin năng lượng mặt trời chưa lâu, nhưng doanh nghiệp của anh Trường được nhiều người biết đến, quy mô không ngừng được mở rộng. Đến nay, anh Trường mở hàng chục đại lý ở các tỉnh, thành trên cả nước, tạo việc làm cho hơn 300 lao động, với thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm, trừ chi phí, Cty của anh Trường lãi hơn 1 tỷ đồng. Theo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, đến nay, toàn thị xã Thuận Thành xã có hơn 100 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, có thu nhập từ 400 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho gần 500 lao động trẻ trong và ngoài thị xã. Thời gian qua, các tổ chức Đoàn trong thị xã Thuận Thành có nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Thị Đoàn Thuận Thành đã triển khai thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm. Đồng thời, các tổ chức Đoàn tiếp tục thành lập và phát huy vai trò của các tổ vay vốn, tổ tiết kiệm giúp đỡ thanh niên lập nghiệp. Tổng số vốn do tổ chức Đoàn ở thị xã Thuận Thành đứng ra tín chấp với số dư nợ trên 24 tỷ đồng. Thị Đoàn Thuận Thành đã phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ giải ngân được trên 9 tỷ đồng cho các mô hình khởi nghiệp. Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đánh giá, phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, nhất là mô hình khởi nghiệp thân thiện với môi trường của tuổi trẻ thị xã Thuận Thành không chỉ nâng cao rõ rệt đời sống kinh tế gia đình đoàn viên mà còn tạo việc làm cho người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng quê hương. NGUYỄN THẮNG Khởi nghiệp xanh ở Bắc Ninh Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 301 về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội đến năm 2025. Theo đó, thành phố sẽ thực hiện nhiều chương trình thúc đẩy sản xuất công nghiệp theo chuỗi sản xuất cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, đẩy mạnh liên kết cung ứng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và trên cả nước. Thành phố sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư từ mọi thành phần kinh tế vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ nhằm gia tăng số lượng và chất lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; tăng cường thu hút doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ vào khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, toàn thành phố có trên 1.000 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, hoàn thành mục tiêu tại Quyết định số 2316 ngày 5/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội; có khoảng 40% doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Ngoài ra, chỉ số phát triển công nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng 12%. Thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các chương trình kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Cùng đó, thành phố sẽ tổ chức 2 hội chợ triển lãm chuyên ngành về công nghiệp hỗ trợ năm 2025 với quy mô khoảng 200-300 gian hàng/hội chợ của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác, các doanh nghiệp nước ngoài; tổ chức hội thảo xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hoạt động công nghiệp hỗ trợ của Hà Nội. THANH THẾ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Mô hình khởi nghiệp của tuổi trẻ thị xã Thuận Thành Hà Nội lập chiến lược thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ Ngày 31/10, tại thành phố Lào Cai, lãnh đạo báo Tiền Phong làm việc với Sở TT&TT tỉnh Lào Cai giới thiệu nhân sự và đề xuất đặt trụ sở Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Bắc (Văn phòng đại diện Tây Bắc bộ).
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==