3 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 29/10/2024 Tại Cung điện Hoàng gia ở Abu Dhabi (UAE), sáng 28/10, 21 loạt đại bác đã rền vang chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức tới UAE. Phó Tổng thống UAE Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến UAE sau 15 năm. Sau lễ đón, Thủ tướng đã hội đàm hẹp với Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan và nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Toàn diện. Cùng với đó, Việt Nam và UAE cũng ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA) mở ra giai đoạn hợp tác, phát triển mới giữa hai nước. 6 TRỌNG TÂM ƯU TIÊN HỢP TÁC Tại hội đàm hẹp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện. Qua đó, UAE trở thành Đối tác Toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, thể hiện quyết tâm và kỳ vọng của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới, bền chặt, thực chất và hiệu quả hơn nữa. Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan nhấn mạnh, Việt Nam và UAE có nhiều điểm có thể học tập lẫn nhau và khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của UAE tại châu Á và hợp tác với Việt Nam là một trong những quan tâm chính của UAE. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ hai nước, với ba điểm hơn là: tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau ngày càng được củng cố, tăng cường hơn; hợp tác kinh tế ngày càng thực chất hơn; hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan nhất trí 6 trọng tâm ưu tiên hợp tác, bao gồm: Khẩn trương xây dựng các chương trình hành động triển khai ngay khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện; thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương; hợp tác phát triển ngành Halal (là tổng thể các ngành công nghiệp, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng Hồi giáo) và mở cửa thị trường cho các sản phẩm Halal Việt Nam; tăng cường hợp tác lao động, văn hóa, du lịch, thể thao, giao lưu nhân dân và phối hợp chặt chẽ, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và thế giới tại các diễn đàn đa phương. Tại hội đàm, Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng UAE tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại UAE. Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan khẳng định sẽ tích cực chỉ đạo các cơ quan hữu quan UAE phối hợp với phía Việt Nam triển khai thực hiện các kết quả đạt được của chuyến thăm. Tổng thống UAE bày tỏ vui mừng về việc ngày càng có nhiều lao động Việt Nam làm việc tại UAE và khẳng định sẽ tạo điều kiện cho người Việt ổn định cuộc sống tại UAE, ủng hộ việc thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại UAE. Tổng thống UAE khẳng định sẽ chỉ đạo trực tiếp để triển khai một số dự án cụ thể như hỗ trợ một học viện bóng đá trẻ tại địa phương Việt Nam và xây dựng trung tâm tài chính tại TPHCM. HỢP TÁC ĐỂ “CÙNG THẮNG” Tại cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra cùng ngày, Bộ trưởng Kinh tế UAE Abdulla Bin Touq Al Marri cảm ơn quyết tâm và sự ủng hộ tích cực của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong quá trình đàm phán Hiệp định CEPA. “UAE rất vui mừng, chờ đón việc ký kết Hiệp định này, mong muốn đẩy mạnh hợp tác để tranh thủ tối đa cơ hội do Hiệp định đem lại, tạo đột phá trong quan hệ kinh tế để hai nước cùng thắng”, ông Abdulla Bin Touq Al Marri nói. Đặc biệt, Bộ trưởng cho biết UAE mong muốn tổ chức Hội nghị đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam với sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của khu vực và quốc tế, các diễn giả uy tín để chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác kinh tế và thu hút đầu tư từ UAE và thế giới vào Việt Nam. Trước đề xuất này, Thủ tướng hoan nghênh và giao Bộ KH&ĐT, các cơ quan liên quan phối hợp với phía UAE tổ chức. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Đầu tư UAE Mohammed Bin Hassan Al Suwaidi khẳng định, Việt Nam và UAE đều là những quốc gia có vai trò, vị trí trong khu vực. Hai nước đang phát triển nhanh dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài…, nên có nhiều lĩnh vực hợp tác để bổ trợ cho nhau. Theo đó, ông Mohammed Bin Hassan Al Suwaidi chia sẻ UAE sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam xây dựng các trung tâm tài chính tại TPHCM và Đà Nẵng. Các tập đoàn lớn của UAE cũng sẽ nghiên cứu đầu tư vào các dự án chiến lược tại Việt Nam. UAE cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân, nhà đầu tư Việt Nam đến hợp tác, mở rộng hoạt động và thực hiện thuận lợi các dự án đầu tư. Trao đổi với các bộ trưởng UAE, Thủ tướng cho rằng, hai nước cần xây dựng kế hoạch kết nối hai nền kinh tế để sớm đạt mục tiêu đưa thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD. Việt Nam và UAE cần đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tạo đột phá cho hợp tác kinh tế, phát huy các thế mạnh bổ sung cho nhau. Thủ tướng Chính phủ đề nghị UAE chia sẻ kinh nghiệm thu hút đầu tư nước ngoài; xem xét, lựa chọn và kết nối các đối tác tham gia hợp tác đầu tư mạnh mẽ, toàn diện với Việt Nam. Với kinh nghiệm từ Trung tâm tài chính Dubai và Abu Dhabi, Thủ tướng đề nghị UAE hỗ trợ Việt Nam hình thành khung chính sách và mô hình phát triển phù hợp; tham gia vào quá trình xây dựng, cùng đầu tư và phát triển trung tâm tài chính tại Việt Nam. VĂN KIÊN (từ Abu Dhabi, UAE) Ngày 28/10 là ngày đặc biệt trong mối quan hệ Việt Nam - UAE khi hai nước ra tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Toàn diện và ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA) nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tới UAE. Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan và ra tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác toàn diện UAE muốn tổ chức Hội nghị đầu tư lớn ở Việt Nam Bộ trưởng Kinh tế UAE Abdulla Bin Touq Al Marri cho biết, UAE rất vui mừng, chờ đón việc ký kết Hiệp định CEPA, mong muốn đẩy mạnh hợp tác để tranh thủ tối đa cơ hội do Hiệp định đem lại, tạo đột phá trong quan hệ kinh tế để hai nước “cùng thắng”. UAE mong muốn tổ chức Hội nghị đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam với sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của khu vực và quốc tế, các diễn giả uy tín để chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác kinh tế và thu hút đầu tư từ UAE và thế giới vào Việt Nam Đưa quan hệ lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả VIỆT NAM - UAE NÂNG CẤP QUAN HỆ VÀ KÝ KẾT CEPA: Bổ sung Luật Tình trạng khẩn cấp vào chương trình xây dựng luật Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ quốc hội bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 8; bổ sung dự án Luật Tình trạng khẩn cấp và dự án Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025). Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nghị quyết, giao bà Lò Thị Luyến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Điện Biên phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Điện Biên đến khi kiện toàn chức danh Trưởng Đoàn. THÀNH NAM Đề xuất nâng hạn tuổi nghỉ hưu với sĩ quan quân đội Chiều 28/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trình Quốc hội Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về tuổi phục vụ của sĩ quan tại ngũ và sĩ quan dự bị. Cụ thể, với cấp úy, hạn tuổi cao nhất của sĩ quan tại ngũ (tuổi nghỉ hưu) tăng từ 46 tuổi lên 50 tuổi. Với thiếu tá, từ 48 tuổi lên 52 tuổi. Trong khi đó, trung tá được đề xuất nâng từ 51 lên 54 tuổi. Với thượng tá từ 54 lên 56 tuổi. Đại tá từ 57 tuổi (đối với nam) và 55 tuổi (đối với nữ) lên 58 tuổi (không phân biệt nam, nữ). Với cấp tướng, vẫn giữ nguyên 60 tuổi đối với nam, đối với nữ tăng từ 55 tuổi lên 60 tuổi. LUÂN DŨNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==