Số liệu của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho thấy, trong một ngày, tính từ 19h ngày 26/10 đến 19h ngày 27/10, thời điểm bão Trà Mi tác động mạnh nhất, nhiều nơi ở Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa trên 400mm như tại Trường Thủy (Quảng Bình) 514mm, hồ An Mã (Quảng Bình) 622mm, hồ Bảo Đài (Quảng Trị) 493mm, tại Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) 558mm, tại Thượng Lộ (Thừa Thiên - Huế) 537mm. Đây là cường độ mưa đặc biệt lớn trong khoảng thời gian một ngày. Từ sau đêm 27/10, do tác động của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Trà Mi, sau đó là không khí lạnh tăng cường, mưa tiếp tục xảy ra ở miền Trung với cường độ rất lớn, trọng tâm là Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế. Đêm 27 và ngày 28/10, nhiều khu vực ở Quảng Bình, Quảng Trị vẫn ghi nhận lượng mưa từ 300400mm. Tổng lượng mưa do bão Trà Mi gây ra ở các tỉnh Hà Tĩnh đến Huế phổ biến 300-500mm, một số nơi trên 700mm. Con số này tương đương lượng mưa do bão YAGI gây ra ở một số tỉnh miền Bắc như Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Bình, Hà Nội, Nam Định, Thái Nguyên, Sơn La vừa qua. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong hai ngày 29-30/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa từ 80-160mm, có nơi trên 250mm, nguy cơ cao xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Do mưa lớn kéo dài, hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã nâng mức cảnh báo tím (mức nguy hiểm nhất) ở hầu hết khu vực vùng núi thuộc Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo tình trạng ngập lụt cục bộ còn xảy ra tại khu vực trũng thấp, ven sông các tỉnh Hà Tĩnh đến Huế. Ngoài ra, hôm nay (29/10), khu vực Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm. Đêm 30/10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. NGUYỄN HOÀI Tính từ chiều tối 26/10 đến nay, lượng mưa do bão Trà Mi trút xuống khu vực miền Trung, nhất là Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế không kém lượng mưa do siêu bão YAGI trút xuống các tỉnh miền Bắc nước ta dù cường độ bão thời điểm đổ bộ yếu hơn nhiều (cấp 9, giật cấp 11). QUẢNG BÌNH: PHÍA NAM TỈNH CHÌM TRONG BIỂN NƯỚC Theo Văn phòng Ban Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình: Tính đến 17 giờ ngày 28/10, tại trạm đo Kiến Giang lượng mưa đo được hơn 784mm; nước trên sông Kiến Giang (đoạn qua huyện Lệ Thuỷ) vượt mức báo động 3 là 1,36m, gây ngập lụt nghiêm trọng ở các vùng trũng của huyện này. Người dân ở thị trấn Kiến Giang huyện Lệ Thuỷ mô tả, trong đêm 27 và rạng sáng 28/10, nước lên nhanh chưa từng có, nghe tiếng rít rào rào như lũ quét. Đây được xem là hiện tượng bất thường đối với vùng đồng bằng như thị trấn Kiến Giang. Ngay trong đêm, huyện Lệ Thuỷ đã huy động lực lượng tổ chức di dời 89 hộ, với 333 nhân khẩu ra khỏi vùng sạt lở và hàng trăm hộ khác ở vùng trũng đến nơi an toàn. Huyện Quảng Ninh và huyện Bố Trạch cũng đã khẩn cấp di dời hơn 1.000 người dân với hơn 3.000 nhân khẩu khỏi vùng sạt lở và nguy cơ ngập sâu. Tính đến 17 giờ ngày 28/10, toàn tỉnh Quảng Bình có hơn 28.000 ngôi nhà bị ngập từ 0,5m đến 2,5m. Nặng nhất là huyện Lệ Thuỷ với hơn 15.000 ngôi nhà và Quảng Ninh khoảng 11.000 ngôi nhà bị ngập lụt. Thành phố Đồng Hới cũng có gần 1.000 hộ bị ngập lụt, tập trung ở phường Đức Ninh Đông và xã Đức Ninh. Nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị ngập lụt, giao thông ngưng trệ. Riêng Quốc lộ có 14 điểm ngập lụt, phượng tiện không thể lưu thông, trong đó QL1A có 5 điểm đều nằm trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ, lực lượng chức năng buộc phải phân luồng giao thông đi đường tránh lũ. Đặc biệt, đường sắt đi qua địa phận Quảng Bình bị nước lũ cuốn trôi hơn 300m, hành khách đi tàu phải tăng bo bằng ô tô từ ga Đông Hà ra ga Đồng Hới và ngược lại để tiếp tục hành trình. QUẢNG TRỊ: SƠ TÁN HƠN 2.500 NGƯỜI DÂN, CHO 18.000 HỌC SINH NGHỈ HỌC TRÁNH LŨ Ngày 28/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 nên trên địa bàn có mưa to đến rất to. Mưa lớn khiến nhiều nơi tại các huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng, Cam Lộ, Triệu Phong, Gio Linh bị ngập sâu trong nước. Mưa lũ làm nước dâng cao gây ngập các ngầm tràn từ 2-3m, làm chia cắt nhiều bản, làng tại 2 huyện miền núi Hướng Hóa, Đắkrông. Trước tình hình này, để đảm bảo an toàn cho người dân, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã triển khai công tác di dời dân ngay trong đêm 27/10. Đặc biệt tại các xã Vĩnh Long, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy..., nước dâng cao trong đêm khiến công tác cứu hộ, di dời dân được thực hiện khẩn cấp. Các phương tiện như ca nô, thuyền đã được huy động để di dời người và tài sản của người dân; trong đó, tập trung ưu tiên đối tượng là người già, phụ nữ và trẻ em. Đến 12h trưa 28/10, tỉnh Quảng Trị đã triển khai sơ tán 981 hộ với 2.543 nhân khẩu. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng như tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, huyện Đắkrông xuất hiện 3 điểm sạt lở. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường tại các xã Gio An, Gio Hải (huyện Gio Linh), xã Vĩnh Long (huyện Vĩnh Linh) bị xói lở, hư hỏng nghiêm trọng... Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Thái Văn Thành, chiều 28/10, cho hay có 18.700 học sinh tại 52 trường học trên địa bàn huyện nghỉ học để tránh lũ. “Từ chiều tối 27/10, mưa lớn khiến nước dâng cao gây ngập cục bộ tại một số điểm trường. Hiện nước đã có chiều hướng rút xuống. Hiện còn một số điểm trường ở xã Vĩnh Sơn, Hiền Thành... bị ngập từ 0,40,5m”, ông Thành nói. Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, tuyến đường sắt Bắc-Nam qua khu vực Quảng Trị đã bị hư hỏng xói lở nền đường. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã phải chuyển tải hành khách để tiếp tục hành trình. Tính đến 9h sáng ngày 28/10, ngành Đường sắt đã phục vụ suất ăn miễn phí và tổ chức chuyển tải an toàn cho 2.432 hành khách. Để đảm bảo an toàn chạy tàu, các đơn vị ngành Đường sắt đã phong tỏa khu gian Sa Lung-Tiên An và tổ chức chuyển tải hành khách từ Ga Đông Hà (Quảng Trị) ra Ga Đồng Hới (Quảng Bình) và ngược lại. Sáng 28/10, sau khi nước rút đã làm trôi đá, xói nền đường, dịch chuyển ray đoạn Km587+800Km588+000, Km588+500Km588+900 khu vực cầu Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị). Hơn 150 công nhân dầm mưa khắc phục sạt lở đường sắt ở đây. Trong thời gian khắc phục, chờ thông tuyến, ngành Đường sắt tiếp tục tổ chức chuyển tải hành khách. Theo đó, tàu xuất phát từ Hà Nội, chuyển tải bằng ôtô từ Đồng Hới đến Đông Hà, tiếp tục hành trình bằng tàu từ Ga Đông Hà. Tàu xuất phát từ Sài Gòn, chuyển tải bằng ôtô từ Ga Đông Hà đến Ga Đồng Hới, tiếp tục hành trình bằng tàu từ Ga Đồng Hới. Ông Võ Dũng-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên cho hay, đơn vị đang tập trung khắc phục, cố gắng đến chiều 29/10 sẽ thông tuyến. “Hiện nay trên tuyến có 2 Cty, đó là Cty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên và Cty cổ phần Đường sắt Quảng Bình đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư để sửa chữa, khắc phục. Dự kiến đến chiều 29/10 sẽ thông tàu”. HOÀNG NAM - H.THÀNH Do ảnh hưởng của bão số 6, phía Nam tỉnh Quảng Bình mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, mực nước các sông lên nhanh, nhiều làng mạc ở vùng trũng 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ chìm trong biển nước. Trong khi đó, tỉnh Quảng Trị đã sơ tán 981 hộ với 2.543 nhân khẩu, cho hơn 18.700 học sinh tại 52 trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Linh nghỉ học để tránh lũ. Hình ảnh lũ lụt tại huyện Lệ Thuỷ nhìn từ trên cao Tuyến đường chính kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh đến xã Vĩnh Ô bị sạt lở, hư hỏng nặng sau mưa lũ khiến việc đi lại khó khăn Bão Trà Mi gây mưa không kém bão YAGI 15 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 29/10/2024 Lũ lụt đã cuốn trôi 1 nam thanh niên, dẫn đến tử vong khi đang tham gia đội xung kích cứu hộ phía dưới chân đập Thanh Sơn, xã Thái Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ. Có 3 tàu cá bị chìm khi đang neo đậu tránh trú bão; hơn 10 điểm sạt lở, với hơn 3.000m3 đất đá đổ xuống đường và hơn 1,5km kè biển thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch bị sóng đánh vỡ, đe doạ an toàn của khu dân cư. Đường sắt qua Quảng Bình bị nước lũ cuốn trôi nền đường ẢNH HƯỞNG BÃO TRÀ MI: Quảng Bình - Quảng Trị thiệt hại nặng nề
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==