THỜI SỰ 5 n Thứ Hai n Ngày 28/10/2024 đường để thông tuyến giao thông trở lại. Công an tỉnh TT-Huế cũng huy động 100% quân số giúp sơ tán dân đến nơi an toàn, chuyển tài sản lên nơi cao phòng tránh ngập lụt, đưa người già, trẻ em, thai phụ đến bệnh viện. Công an các địa phương đã tổ chức chốt chặn những đoạn đường ngập lụt, khuyến cáo người dân không đi vào khu vực nguy hiểm. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh TTHuế, mưa lớn đã làm lũ trên các sông trong tỉnh lên nhanh, dao động ở mức từ báo động 2 đến báo động 3. Tỉnh TT-Huế yêu cầu cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn tại các tuyến giao thông ngập lụt, ngầm tràn, cầu yếu, khu vực nguy cơ sạt lở đất, khu vực có độ dốc lớn. ĐÀ NẴNG: KHÔNG THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI, MIỀN NÚI BỊ NGẬP LỤT Bão số 6 đổ bộ trưa 27/10 khiến hàng loạt cây xanh trên các tuyến phố của Đà Nẵng bị gãy cành, bật gốc. Một số nơi cây chắn ngang đường, được lực lượng chức năng cưa cắt, dọn dẹp để đảm bảo lưu thông. Để đảm bảo an toàn, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà từ 10h ngày 27/10, các thuyền viên phải lên bờ trú ẩn. Tính đến thời điểm này, Đà Nẵng chưa ghi nhận thiệt hại về người do bão số 6 gây ra. Ông Nguyễn N, nhân viên bảo vệ một kho hàng nội thất tại quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho hay khoảng 5h30 sáng 27/10, gió rất to, ông đang nằm thì bỗng nghe khu nhà kho bằng khung sắt kêu rắc rắc. Đoán chắc nhà không trụ nổi, ông lao ra ngoài chạy thoát thân. “Lúc này gió rất dữ, xô tôi đi hướng khác, tôi sợ quá phải ôm vào gốc cây. Lúc quay đầu lại thì thấy cả kho hàng gần 500m2 bị bão đánh sụp trong tích tắc”, ông N. kể lại. Trên nhiều tuyến đường, biển hiệu, bảng quảng cáo, hàng rào tôn bị gió quật đổ, hư hại. Anh Văn Giang, nhân viên một khách sạn ở quận Ngũ Hành Sơn cho hay trước khi bão đến, khách sạn đã chằng chống, gia cố rất cẩn thận nhưng vì sát biển, gió mạnh đánh vào trực tiếp nên nhiều mảng kính trên sân thượng bị vỡ. Từ chiều 27/10 đến hết ngày 28/10, Đà Nẵng còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, tổng lượng mưa tại thành phố phổ biến 50-130mm, có nơi trên 150mm. Đến chiều qua 27/10, nhiều hộ dân thôn Nam Yên (xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) vẫn bị cô lập do mưa lớn gây ngập lụt. Một số khu vực nước dâng cao gần 2m, nhiều hộ dân phải kê cao đồ đạc, di dời đến nhà người quen để tránh lũ. Nước từ thượng nguồn sông Cu Đê vẫn đổ về khiến nhiều hoa màu của người dân bị ngã đổ, thiệt hại. Chị Hồ Thị Minh Quý, người dân thôn Nam Yên cho biết, hơn 3 hecta cây ăn quả, hoa màu của chị đang chuẩn bị thu hoạch bị ngập nặng. “Nước lên nhanh khiến gia đình tôi không trở tay kịp, hiện nhà cũng bị ngập nặng không thể về . Nước sông Cu Đê vẫn đang dâng cao, nhiều người dân phải di dời đến vùng cao hơn để tránh lũ”, chị Quý nói. Ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho biết: “Ngay trước khi bão đổ bộ, hơn 40 hộ dân thôn Nam Yên đã được lực lượng chức năng sơ tán đến nơi an toàn”. HOÀI VĂN - NGUYỄN NGỌC - NGỌC VĂN - THANH HIỀN - DUY QUỐC lũ và sạt lở đất Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi ngược ra biển, vùng áp thấp suy yếu từ bão Trà Mi kết hợp với không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây mưa cho các tỉnh miền Trung. Dự báo trong hai ngày 28-29/10, mưa lớn còn tiếp tục diễn ra tại miền Trung. Trọng tâm là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế với lượng mưa hơn hai ngày (tính từ chiều tối 27/10 đến đêm 29/10) từ 170-300mm, có nơi trên 500mm. Khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi đến Kon Tum cũng có mưa lớn trong ngày và đêm nay với lượng mưa tính từ chiều tối 27/10 đến chiều tối 28/10 khoảng 70-150mm, có nơi trên 200mm. Từ đêm 29-31/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Do mưa lớn kéo dài, hôm nay và ngày mai (28-29/10), lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý đến khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trước khi bão Trà Mi ảnh hưởng, nhiều khu vực ở miền Trung đã đón mưa lớn, dẫn đến tình trạng đất bão hoà. Mưa lớn kéo dài do bão Trà Mi làm tăng thêm nguy cơ xảy ra sạt lở đất và lũ quét. Đây là hai loại hình thiên tai nguy hiểm nhất hiện nay do tính bất ngờ, không thể dự báo chính xác thời gian và địa điểm cụ thể xảy ra sạt lở đất. Trong đợt mưa lũ do bão Yagi và mưa lũ lịch sử năm 2020 ở miền Trung, sạt lở đất và lũ quét gây ra số lượng thương vong lớn nhất về người. Để nắm được các khu vực có nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực, bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ http:// luquetsatlo.nchmf.gov. vn/ và xem bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia. Cơ quan phòng chống thiên tai cũng khuyến cáo người dân lưu ý các dấu hiệu nhận biết sạt lở đất để kịp thời di tản như xuất hiện vết nứt tường nhà - sườn đồi, cây cối nghiêng, nước sông suối chuyển màu đục, mặt đất phồng lên, mặt đất rung chuyển, xuất hiện âm thanh lạ trong lòng đất. NGUYỄN HOÀI Bão Trà Mi đi sâu vào đất liền khu vực từ Huế đến Quảng Nam, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây ra gió mạnh, mưa lớn dữ dội từ Hà Tĩnh đến Bình Định và khu vực phía Bắc Tây Nguyên. Ngọn đồi Nà Nổ trên đầu khu dân cư xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam xuất hiện vết nứt lớn nguy cơ đổ ập xuống bất cứ lúc nào ẢNH: HV Cảnh báo sạt lở đất, lũ quét Ngày 27/10, thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn huyện vừa có 1 người bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Do ảnh hưởng của bão Trà Mi ( bão số 6), trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập lụt cục bộ ở một số địa phương miền núi. Đặc biệt, tại rốn lũ huyện Lệ Thủy, tổng lượng mưa có nơi đạt trên 400mm, trọng điểm mưa là khu vực các xã: Thái Thủy, Kim Thủy, Trường Thủy… Hiện, mực nước sông Kiến Giang đang lên rất nhanh gây ngập lụt một số tuyến đường của thị trấn Kiến Giang. Tính đến 16 giờ ngày 27/10, huyện Lệ Thủy đã tổ chức di dời 73 hộ dân, với 201 nhân khẩu, bao gồm: 20 hộ, 60 nhân khẩu ở bản Mít Cát (Kim Thủy); 5 hộ, 22 nhân khẩu ở bản Tân Ly (Lâm Thủy); 4 hộ, 10 nhân khẩu ở bản Khe Giữa (Ngân Thủy); 30 hộ, 85 nhân khẩu ở hồ Dạ Lam (Thái Thủy) và 14 hộ, 56 nhân khẩu ở đập Cây Bông và đập Cồn Cùng (Kim Thủy). Tại thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy có 1 người bị mất tích. Nạn nhân là anh Lê Ngọc Hơn (SN 2002), bị nước cuốn trôi khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại khu vực hạ lưu đập Thanh Sơn. UBND huyện Lệ Thủy đang huy động các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. HOÀNG NAM Một người mất tích do lũ cuốn trôi ở Quảng Bình MƯA LỚN TIẾP DIỄN TẠI MIỀN TRUNG: BÌNH THUẬN: Cứu 1 du khách bị sóng biển cuốn trôi tại huyện đảo Phú Quý Liên quan đến vụ 2 du khách bị mất tích do sóng biển cuốn trôi tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), sáng 27/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý (Bình Thuận) cho biết đã cứu được 1 du khách. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai tìm kiếm du khách còn lại. Du khách may mắn được tàu đi bắt cá nhái trên biển phát hiện cứu được là Nguyễn Ngọc Kim Thi (nữ, sinh năm 2005, ngụ tỉnh Lâm Đồng). Hiện sức khỏe của du khách này đã ổn định. Trước đó vào khoảng 16h45 ngày 26/10/2024, nhóm 6 du khách lưu trú tại Villa Windy (thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý) tự lấy 2 cái sup ( một loại thuyền nhỏ) , 1 áo phao để trước Villa Windy đi bơi và chèo sup cách bờ khoảng 200m (khu vực biển không được phép hoạt động sup). Đến 18h10 cùng ngày, các du khách trên khi đang tắm biển thì bị gió lớn và dòng nước chảy kéo ra xa bờ nên đã gọi cho chủ Villa nhờ hỗ trợ. Người dân dùng xuồng cứu hộ đưa vào bờ được 3 du khách; còn lại 3 du khách tiếp tục trôi trên biển, xuồng quay lại cứu hộ nhưng không tìm thấy. Đến 19h00 cùng ngày, ông Ngô Xuân Hùng bơi được vào bờ trước khu vực xã Long Hải, cách vị trí bị nạn khoảng 1 km. Các lực lượng chức năng điều động nhiều xuồng, canô, tàu cá cùng ngư dân tham gia mở rộng khu vực tìm kiếm người mất tích. P.V Chị Hồ Thị Minh Quý ở xã Hòa Bắc (Đà Nẵng) cho biết bị thiệt hại khoảng 3 hecta hoa màu
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==