QUẢNG NAM - QUẢNG NGÃI: KỊP THỜI SƠ TÁN DÂN KHỎI NÚI NỨT, ĐẤT LỞ Ngay khi bão Trà Mi ( bão số 6) sắp vào, ngọn đồi Nà Nổ ở thôn Gia Cao, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) ngay cạnh khu dân cư xuất hiện vết nứt lớn bất thường dài 30 mét, bán kính 10 mét, sâu 1 mét, ước khối lượng đất có nguy cơ sạt lở trên 100m3. Thêm mưa lớn kéo dài khiến địa chất nhũn ra, sạt lở có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Chủ tịch UBND xã Phước Gia Nguyễn Thành Liêm cho biết, trước tình thế nguy hiểm, chính quyền đã di dời khẩn cấp 30 hộ dân sống dưới chân đồi ngay trong đêm. Các hộ dân được đưa về ở tạm trong trường tiểu học kiên cố. Chính quyền cũng đã cắm biển cảnh báo và thông báo người dân không được tiếp cận vết nứt, quanh khu vực có nguy cơ sạt lở. Các lực lượng được huy động tạo mương chia nước trên đỉnh núi phía sau khu dân cư Nà Nổ nhằm giảm lượng nước mưa đổ về vị trí vết nứt. Trong khi đó tại huyện miền núi Tây Giang, Khu nhà khám chữa bệnh rộng 300m2 của Trung tâm Y tế huyện xuất hiện trình trạng sụt lún, nứt gẫy nền nhà, tường nhà bất thường. Chính quyền đã cho di dời tạm thời để đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên và bệnh nhân tại đây. Cũng tại huyện miền núi này, lực lượng chức năng tổ chức sơ tán khẩn gần 200 hộ dân thuộc xã Ga Ry và xã Ch’Ơm do nguy cơ sạt lở đất, xuất hiện vết nứt sụt trên đỉnh đồi... Thống kê ban đầu tại Quảng Nam, bão số 6 làm 2 người bị thương; 13 nhà ở huyện miền núi Tây Giang và Phước Sơn bị tốc mái, hư hại. Đường dây điện ĐZ 35kV Thăng Bình - Quế Sơn gây mất điện địa bàn huyện Quế Sơn. Các lực lượng liên quan khắc phục sự cố về điện và cắm biển, chăng dây cảnh báo nguy hiểm. Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết, trên địa bàn có mưa lớn và gió giật. Tuy nhiên do chủ động ứng phó từ trước nên không gây thiệt hại nhiều, trước mắt ghi nhận một số cây cối gãy đổ. Ngày 27/10, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhiều địa phương trong tỉnh đã sơ tán 163 hộ dân với 539 khẩu ở vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Tại tỉnh Quảng Ngãi, do mưa lớn xuất hiện nhiều điểm nguy cơ sạt lở núi tại thôn Băng và thôn Nguyên (xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng). Trong đó, núi Tà Cút (thôn Băng) có nhiều vết nứt sâu tạo rãnh. Mưa lớn, nước từ đỉnh núi chảy xiết, cuốn theo đất, đá đổ xuống đe dọa trực tiếp tính mạng và nhà cửa của 6 hộ dân, với 23 nhân khẩu. Ngay trước khi bão đổ bộ, huyện Trà Bồng đã chỉ đạo xã Trà Hiệp huy động các lực lượng tổ chức di dời 20 hộ dân với 83 nhân khẩu ở hai thôn này đến nơi an toàn. Trên địa bàn huyện Trà Bồng có 277 hộ (1.107 nhân khẩu) nằm trong vùng nguy cơ sạt lở rất cao; và 844 hộ, với 3.577 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, tập trung tại các xã Hương Trà, Trà Phong, Trà Xinh, Trà Bùi, Trà Lâm và Trà Tây. Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Trần Hoàng Vĩnh cho biết, huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật liên tục diễn biến mưa lũ sau bão số 6, để kịp thời ứng phó trong các tình huống khẩn cấp, sẵn sàng sơ tán dân khi cần thiết. Đối với 67 điểm có nguy cơ cao sạt lở đồi, núi thuộc các huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng (Minh Long 5 điểm, Sơn Hà 30 điểm, Sơn Tây 6 điểm, Ba Tơ 12 điểm, Trà Bồng 14 điểm), chính quyền các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lớn sau bão số 6 sẵn sàng sơ tán 1.013 hộ/4.003 khẩu. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các khu vực miền núi và ven biển tuyệt đối không được chủ quan trong và sau bão số 6, phải triển khai cụ thể, thực chất phương án 4 tại chỗ, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, theo sát diễn biến mưa lũ để sẵn sàng ứng phó. TT-HUẾ: CÔNG AN, QUÂN ĐỘI GIÚP DÂN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO, LŨ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế đã huy động trên 2.500 lượt CBCS, bộ đội thường trực, dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng địa phương khắc phục hậu quả bão số 6. Bão số 6 kèm mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều tuyến đường ở TP. Huế và các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Quảng Điền. Ghi nhận ngày 27/10 của PV, tại khu vực bờ biển Hòa Duân giáp ranh giữa phường Thuận An (TP. Huế) và xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), nước biển dâng cao đã tràn qua nhiều hàng quán, khu vực rừng phi lao phòng hộ, gây thiệt hại một số tài sản của người dân. Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quân sự tỉnh đã đồng loạt ra quân giúp dân khắc phục hậu quả bão số 6, dựng lại hàng quán bị sập đổ, dọn dẹp trụ đèn chiếu sáng, cây xanh, công trình công cộng bị đổ ngã trên nhiều tuyến 4 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 28/10/2024 Chiều qua (27/10), sau khi đi sâu vào đất liền Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, bão Trà Mi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ngập lụt xảy ra tại xã Hòa Bắc (Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) ẢNH: DUY QUỐC Sáng 27/10, tại Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp trực tuyến với các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum về công tác ứng phó với bão số 6 (bão TRAMI) sẽ đổ bộ lên đất liền Nam Quảng Trị-Bắc Quảng Nam vào trưa 27/10. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đã nghe báo cáo trực tiếp từ Đài khí tượng Quảng Trị về diễn biến cấp gió giật, cường độ mưa, lũ trên các sông, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất… Trong đó trọng điểm là mưa lớn ở khu vực phía nam, sạt lở đất tại khu vực miền núi phía tây. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó bão số 6 tại các tỉnh miền Trung, chủ động, bài bản, ở mức cao nhất. Đồng thời Phó Thủ tướng đã có những chỉ đạo cần thiết đối với một số bộ, ngành, các địa phương nhằm ứng phó có hiệu quả với cơn bão này. P.V Miền Trung thoát bão, đối phó Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó với bão số 6 ẢNH: TTXVN Công an, quân đội tại TT-Huế tham gia khắc phục hậu quả bão số 6 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân kiểm tra công tác phòng chống mưa bão trên địa bàn huyện Trà Bồng ẢNH: NN Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 6
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==