3 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 28/10/2024 Chiều 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân, cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã đến Abu Dhabi (UAE), bắt đầu các hoạt động trong chuyến công du 6 ngày tới 3 nước Trung Đông theo lời mời của Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani, Hoàng Thái tử kiêm Thủ tướng Ả-rập Xê-út Mohammed Bin Salman. HƯỚNG TỚI HOÀN TẤT ĐÀM PHÁN CEPA Với UAE, đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam đến UAE trong 15 năm. UAE là hiện là trung tâm tài chính, trung tâm công nghệ lớn của thế giới. Vì thế, chuyến thăm của Thủ tướng sẽ tạo dựng một cách vững chắc sự tin cậy chính trị để mở đường cho một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và UAE. Hiện UAE là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông - châu Phi. Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,7 tỷ USD. Trong 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang UAE gần 3,4 tỷ USD, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2023. Hai nước đã khởi động đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) trong tháng 6/2023 và đang hướng tới hoàn tất đàm phán CEPA nhân chuyến thăm của Thủ tướng. Tính đến tháng 6/2024, UAE có 41 dự án đầu tư trực tiếp (FDI) tại Việt Nam với lũy kế tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 71,6 triệu USD. Việt Nam hiện có khoảng 3.000 lao động tại UAE. Hai nước chia sẻ nhận thức chung về tầm quan trọng của việc sớm nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng, quy mô kinh tế và kỳ vọng của hai bên. Ngay sau khi đến UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại UAE. Thủ tướng cũng tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của UAE, như Abu Dhabi Port, NMDC Group, Emirates Driving Company, Prime Group, Lulu… Thủ tướng dự lễ trưng bày và giới thiệu xe VinFast. THU HÚT ĐẦU TƯ CHẤT LƯỢNG CAO Trong triển khai chính sách đối ngoại, Việt Nam xác định UAE, Ả-rập Xê-út và Qatar là những đối tác hợp tác hữu nghị quan trọng, lâu dài và toàn diện trên các lĩnh vực tại Trung Đông. Ba nước cũng xác định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á, coi trọng quan hệ với Việt Nam trong chính sách “Hướng Đông”. Thời gian qua, quan hệ Việt Nam với UAE, Ả-rập Xê-út và Qatar đang trên đà phát triển tốt đẹp với nhiều kết quả thực chất, sự phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương ngày càng chặt chẽ hơn. Ngoài UAE, Ả-rập Xê-út là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi với kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt gần 2,7 tỷ USD. Các tập đoàn kinh tế lớn của Ả-rập Xê-út đang ngày càng quan tâm đến Việt Nam. Trong khi đó, với tiềm lực mạnh về năng lượng, tài chính, Qatar là đối tác kinh tế, đầu tư tiềm năng lớn đối với Việt Nam. Cơ quan Đầu tư Qatar (QIA) đã và đang nghiên cứu, đẩy mạnh các dự án đầu tư, nhất là trong lĩnh vực bất động sản và công nghiệp tại Việt Nam. Thủ tướng sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ, trao đổi với tất cả các lãnh đạo cao nhất, các quỹ đầu tư, tập đoàn lớn của ba nước nhằm thúc đẩy quan hệ một cách toàn diện, hiệu quả, nhất là về mở cửa thị trường, thu hút vốn đầu tư chất lượng cao. VĂN KIÊN (từ Abu Dhabi, UAE) Chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Qatar và Ả-rập Xê-út sẽ tạo dựng một cách vững chắc sự tin cậy chính trị để mở đường cho một giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và ba nước cũng như toàn khu vực vùng Vịnh. Thiếu nhi UAE chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức UAE Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, trong chuyến thăm lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các bài phát biểu quan trọng chuyển tải thông điệp về định hướng phát triển, đường lối đối ngoại của Việt Nam, không chỉ với ba nước mà cũng là thông điệp chính sách với khu vực Trung Đông. “Các hoạt động này có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam và các nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, từ hiểu biết hơn sẽ tin cậy cao hơn, hợp tác chặt chẽ hơn, đồng hành sát cánh cùng nhau hơn trong chặng đường phát triển của mỗi nước cũng như trong nỗ lực đóng góp thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới”, bà Hằng nói. Mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và 3 nước Trung Đông Theo ông Tây, thị trường xăng dầu những năm qua liên tục có những bất ổn do Nghị định về xăng dầu hiện hành đặt ra quá nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu mối, dẫn đến cạnh tranh không công bằng trong kinh doanh, doanh nghiệp bán lẻ liên tục bị thua lỗ. Tình trạng thua lỗ kéo dài của doanh nghiệp xăng dầu, đặc biệt là doanh nghiệp bán lẻ sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế, Nhà nước thất thu thuế và không ổn định kinh tế vĩ mô. Cùng với đó, Nghị định hiện hành và dự thảo Nghị định sửa đổi về xăng dầu đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến, có những quy định trái với quy luật thị trường, trái với Luật Cạnh tranh 2018 và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khi để các doanh nghiệp đầu mối nắm toàn bộ các khâu của chuỗi cung ứng, từ nhập khẩu đến phân phối và bán lẻ. Để dự thảo Nghị định mới về xăng dầu hoạt động có hiệu quả, theo ông Tây, Chính phủ cần có động thái dứt khoát trong việc tách các doanh nghiệp đầu mối ra khỏi hệ thống bán lẻ xăng dầu, để các cửa hàng hạch toán độc lập về tài chính và pháp nhân điều hành. “Việc tách nhập khẩu, phân phối và bán lẻ sẽ giúp thuế thu nhập doanh nghiệp được tính đúng, tính đủ ở từng khâu một cách rõ ràng. Việc được đồng thời vừa nhập khẩu, phân phối và bán lẻ dễ dẫn đến việc chuyển lỗ, chuyển giá, vi phạm Luật Cạnh tranh”, ông Tây phân tích. Đại diện cộng đồng bán lẻ xăng dầu cũng cho rằng, Nghị định mới về xăng dầu cần có các quy định cụ thể về việc phân phối chi phí định mức cho doanh nghiệp bán lẻ. Nghị định mới cũng cần có cơ chế, định mức, chế tài về chuyển giá, đầu cơ cũng như biện pháp bảo vệ doanh nghiệp bán lẻ khi chiết khấu bị bóp nghẹt, khiến doanh nghiệp bị thua lỗ. “Cần quy định chi phí định mức tối thiểu ở khâu bán lẻ bằng các quy định cụ thể. Không được để doanh nghiệp đầu mối tự quyết định cho mức chiết khấu như hiện nay. Trường hợp nếu không quy định chiết khấu cụ thể, nghị định mới cần có quy định cho doanh nghiệp bán lẻ được nghỉ bán khi chiết khấu thấp, bán hàng không hiệu quả”, các doanh nghiệp bán lẻ kiến nghị. Cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cũng kiến nghị cho doanh nghiệp bán lẻ, thương nhân phân phối được quyền mua xăng dầu từ nhiều nguồn khác nhau để điều tiết nguồn hàng theo quy luật kinh tế thị trường. DOANH NGHIỆP PHẢI ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH Về những kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc mua xăng dầu từ nhiều nguồn, trả lời báo chí, ông Phan Văn Chinh, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Công Thương đã cân nhắc rất kỹ quy định thương nhân phân phối không mua hàng của nhau. Theo ông Chinh, việc không cho thương nhân phân phối lấy nhiều nguồn xuất phát từ việc qua thanh tra, kiểm tra và điều tra, các cơ quan chức năng đã kiến nghị với Bộ Công Thương và Chính phủ là cần có quy định đảm bảo cho quản lý xăng dầu tiến dần tới thị trường nhưng phải cắt bỏ bớt khâu trung gian để giảm chi phí. Vì vậy, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo nghị định với định hướng xuyên suốt như vậy. “Doanh nghiệp được làm những gì pháp luật không cấm. Tuy nhiên đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện như xăng dầu, doanh nghiệp phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện”, ông Chinh nói. Ông cũng cho biết, Nghị định về kinh doanh xăng dầu cũng quy định điều kiện để trở thành thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và doanh nghiệp bán lẻ là hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, ở phân khúc nào doanh nghiệp phải đáp ứng đúng điều kiện của phân khúc đó, không có sự phân biệt đối xử. Theo đó, thương nhân phân phối chỉ được mua từ đầu mối. Hiện có 30 đầu mối trên thị trường, sẽ tạo ra sự cạnh tranh trên thị trường và thương nhân phân phối có sự lựa chọn. PHẠM TUYÊN Kiến nghị loạt giải pháp bình ổn thị trường xăng dầu Doanh nghiệp xăng dầu kêu gặp khó, cần sửa các quy định hiện hành ẢNH: NHƯ Ý Các doanh nghiệp cũng kiến nghị Chính phủ nghiên cứu xây dựng và đề xuất ban hành Luật Xăng dầu và cần sớm nghiên cứu hành lang pháp lý cho lập sàn xăng dầu trong năm 2025 để phục vụ nhu cầu mua bán xăng dầu nội địa. Ông Giang Chấn Tây, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bội Ngọc (Trà Vinh) cho biết, ông và cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu vừa gửi nhiều kiến nghị đến Thủ tướng và loạt bộ, ngành liên quan việc thực hiện giải pháp để bình ổn thị trường xăng dầu trong thời gian tới.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==