Tiền Phong số 302

12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 28/10/2024 “Có vẻ họ không tấn công bất kỳ mục tiêu nào khác ngoài các mục tiêu quân sự. Tôi hy vọng đây là hồi kết”, Tổng thống Biden nói sau khi được các cố vấn báo cáo về chiến dịch không kích của Israel vào Iran trong sáng sớm 26/10. Tuy nhiên, nếu trong suy nghĩ của Tổng thống Biden, kịch bản tồi tệ nhất đã được ngăn chặn, thì nút thắt lớn hơn là cuộc xung đột Trung Đông vẫn còn đó. Cuộc tấn công trực tiếp vào Iran đưa khu vực đến một nơi nguy hiểm mới, với việc Tehran đang cân nhắc cách đáp trả. Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris trao đổi với nhóm cố vấn an ninh quốc gia trong ngày 26/10 và được báo cáo tóm tắt về những diễn biến mới nhất trong khu vực, Nhà Trắng cho biết. “Chúng tôi duy trì quan điểm ủng hộ quyền tự vệ của Israel… và chúng tôi cũng kiên quyết ủng hộ sự xuống thang ở khu vực trong tương lai. Đó sẽ là trọng tâm của chúng tôi”, bà Harris nói với các phóng viên sau cuộc họp. Khi được hỏi về thông điệp gửi tới Iran, bà Harris đáp: “Iran phải dừng những gì đang làm liên quan đến mối đe dọa mà họ gây ra cho khu vực và chúng tôi sẽ bảo vệ Israel trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Iran”. GÁNH NẶNG CHÍNH TRỊ Tình hình ở khu vực vẫn sôi sục. Israel tiếp tục mở rộng tấn công ở Li-băng, thử thách lòng kiên nhẫn của Mỹ, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được bước đột phá lớn nào. Và cuộc xung đột ở Dải Gaza chưa biết khi nào sẽ kết thúc, dù Israel đã loại bỏ nhà lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar trong tháng này, điều mà Tổng thống Biden hy vọng sẽ dẫn đến những nỗ lực mới nhằm đạt được thoả thuận ngừng bắn và trao đổi con tin. Cơ hội đó vẫn còn bỏ ngỏ, ít nhất là trong suy nghĩ của các nhà ngoại giao hàng đầu phương Tây. Các cuộc đàm phán sẽ được nối lại trong tuần này tại Qatar, dẫu vậy, rất ít người tin có thể đạt được giải pháp ngoại giao trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 5/11. Các quan chức Mỹ tin rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không có nhiều động lực để chấm dứt chiến dịch quân sự trên nhiều mặt trận trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra. Ông Netanyahu để ngỏ khả năng hợp tác với ông Donald Trump một khi đại diện đảng Cộng hoà trở lại Nhà Trắng. Tại cuộc vận động tranh cử ở Michigan ngày 26/10, ông Trump đưa một nhóm giáo sĩ lên sân khấu. “Các cử tri Hồi giáo và Ả-rập ở Michigan và trên khắp đất nước muốn chấm dứt những cuộc chiến tranh bất tận và khôi phục hòa bình ở Trung Đông như chúng ta đã có dưới thời Tổng thống Donald J. Trump, bạn đã từng nghe nói đến ông ấy chưa? Họ muốn thấy sức mạnh ở Phòng Bầu dục, pháp quyền, trật tự và lẽ thường tình”, ông nói. Phát biểu cùng ngày khi bắt đầu chuyến vận động tranh cử hiếm hoi, Tổng thống Biden tuyên bố “không ngạc nhiên” với việc ông Trump thường xuyên liên lạc với ông Netanyahu. Về phần mình, bà Harris đưa ra ít bằng chứng cho thấy sẽ thực hiện cách làm khác với Trung Đông nếu đắc cử. Khi được cử tri hỏi trong cuộc đối thoại gần đây với CNN ở Pennsylvania về cách bà sẽ “đảm bảo không có người Palestine nào chết vì bom được mua bằng tiền thuế của người Mỹ”, bà Harris một lần nữa nói về thoả thuận ngừng bắn, nhưng không nói sẽ làm như thế nào để thành công khi Tổng thống Biden đã thất bại. Nhưng khi bị người dẫn Anderson Cooper của CNN hỏi, sẽ nói gì với những cử tri không bỏ phiếu cho bà vì họ tức giận về cách chính quyền xử lý tình hình Dải Gaza, bà nói rằng, về cơ bản, ông Trump chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. “Nghe này, tôi sẽ không phủ nhận cảm xúc mạnh mẽ của mọi người… Nhưng tôi cũng biết đối với nhiều người, họ cũng quan tâm đến việc hạ giá thực phẩm. Họ cũng quan tâm đến nền dân chủ của chúng ta và không muốn một tổng thống Mỹ ngưỡng mộ những kẻ độc tài và là một kẻ phát xít”, bà nói. THU LOAN (theo CNN) Khi chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa sẽ đến ngày bầu cử tổng thống Mỹ, nguy cơ chiến tranh toàn diện ở Trung Đông dường như đã được kiểm soát, khiến các trợ lý của Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng và nhóm hỗ trợ tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris vô cùng nhẹ nhõm. Cháy nổ ở thủ đô Tehran của Iran sau vụ không kích của Israel rạng sáng 26/10 ẢNH: JERUSALEM POST Trami đã rời khỏi phía tây bắc Philippines hôm 25/10, để lại ít nhất 85 người chết và 41 người khác mất tích trong một trong những cơn bão nguy hiểm và tàn phá nhất tại Philippines trong năm nay, theo cơ quan ứng phó thảm họa của chính phủ nước này. Số người chết dự kiến sẽ tăng khi các báo cáo từ các khu vực trước đó bị cô lập tiếp tục được cập nhật. Với sự trợ giúp của ba xe đào đất và chó nghiệp vụ, hàng chục cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ đã tìm thấy một trong hai người dân mất tích ở thị trấn ven hồ Talisay, tỉnh Batangas hôm 26/10. Một người cha đang chờ tin về cô con gái 14 tuổi mất tích đã khóc khi nhân viên cứu hộ đặt thi thể vào túi màu đen. Quá đau lòng, ông đi theo các sĩ quan cảnh sát - những người mang túi đựng xác dọc theo con hẻm đầy bùn để đưa lên xe cảnh sát. Người đàn ông cho biết ông chắc chắn đó là con gái mình, nhưng các nhà chức trách cần kiểm tra để xác nhận danh tính của người được tìm thấy trong đống đất. Trong một nhà thi đấu bóng rổ gần trung tâm thị trấn, hơn một chục quan tài trắng được đặt cạnh nhau, chứa thi thể những người được tìm thấy trong các đống bùn, đá và cây cối bị đổ từ sườn dốc ở làng Sampaloc, thị trấn Talisay. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã thị sát một khu vực bị ảnh hưởng nặng nề khác ở phía đông nam Manila hôm 26/10. Ông cho biết, lượng mưa cực lớn từ bão Trami (trong 24 giờ, một số khu vực đã tiếp nhận lượng mưa tương đương lượng mưa trong 1-2 tháng), làm quá tải hệ thống kiểm soát lũ ở các tỉnh bị bão tàn phá. “Lượng nước quá nhiều. Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành công tác cứu hộ. Vấn đề ở đây là vẫn còn nhiều khu vực ngập lụt và không thể tiếp cận được, ngay cả đối với các xe tải lớn”, Tổng thống Marcos nói với các phóng viên. Chính phủ sẽ lên kế hoạch để bắt đầu một dự án kiểm soát lũ lớn nhằm ứng phó với những mối đe dọa chưa từng có do biến đổi khí hậu gây ra. Tại Philippines, hơn 5 triệu người nằm trên đường đi của bão Trami, bao gồm gần nửa triệu người đã sơ tán đến hơn 6.300 nơi trú ẩn khẩn cấp ở một số tỉnh. Theo cơ quan dự báo thời tiết Philippines, Trami, cơn bão thứ 11 đổ bộ vào Philippines trong năm nay, có thể quay đầu lại vào đầu tuần này do bị đẩy lùi bởi gió áp cao ở Biển Đông. Chính phủ Philippines đã đóng cửa các trường học và cơ quan chính phủ trong ngày thứ ba liên tiếp vào thứ Sáu để giữ an toàn cho hàng triệu người dân trên đảo Luzon, đảo lớn nhất phía bắc. Các dịch vụ phà liên đảo cũng bị đình chỉ, khiến hàng nghìn người mắc kẹt. Thời tiết ở nhiều khu vực đã quang đãng vào thứ Bảy, cho phép việc dọn dẹp diễn ra ở hầu hết các khu vực. Mỗi năm, khoảng 20 cơn bão và siêu bão đổ bộ vào Philippines. Năm 2013, siêu bão Haiyan, một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất từng được ghi nhận, đã khiến hơn 7.300 người chết hoặc mất tích và san bằng nhiều làng mạc. THÁI AN (theo AP) Tính đến đêm 26/10, số người chết và mất tích trong trận lũ lụt và lở đất do bão Trami gây ra ở Philippines đã lên tới 126; nhiều khu vực vẫn bị cô lập, nhiều người dân cần được cứu hộ. Tìm kiếm nạn nhân lở đất do bão Trami gây ra ở thị trấn Talisay, tỉnh Batangas, Philippines hôm 26/10 ẢNH: AP Thủ tướng Israel lần đầu nói về vụ tấn công Iran Ngày 27/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: “Rạng sáng thứ Bảy, chúng tôi đã giữ lời hứa và gây thiệt hại nặng nề cho khả năng phòng thủ của Iran và khả năng sản xuất tên lửa của họ chống lại chúng tôi. Hôm qua, chúng tôi đã đánh vào đầu con bạch tuộc… Ai làm tổn hại chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả”. Ông Netanyahu cảm ơn Mỹ vì “phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ” trong các cuộc tấn công của Lực lượng Phòng vệ Israel vào Iran và cho biết cuộc không kích “đã đạt được tất cả các mục tiêu”. Các quan chức trong chính quyền Joe Biden cho biết Mỹ không trực tiếp tham gia cuộc tấn công này nhưng đã có tham vấn chặt chẽ với Israel. Iran tuyên bố, Israel đã tấn công các cơ sở quân sự trên khắp nước này vào sáng thứ Bảy, gây ra “thiệt hại hạn chế” ở một số khu vực. Israel “đã tấn công các trung tâm quân sự ở các tỉnh Tehran, Khuzestan và Ilam, nhưng đã bị hệ thống phòng không tích hợp của Iran chặn đứng và đẩy lùi thành công”, hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin. Bốn quân nhân Iran thiệt mạng trong đợt không kích. Theo phái đoàn Israel tại Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp vào ngày 28/10 sau đợt không kích trả đũa của Israel vào Iran. THÁI AN (theo CNN, IRNA) Hỗn độn Trung Đông đè nặng bầu cử tổng thống Mỹ LŨ LỤT, LỞ ĐẤT Ở PHILIPPINES: Ít nhất 126 người chết, mất tích

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==