Tiền Phong số 302

QUẢNG CÁO LÁCH LUẬT TINH VI Gần đây, qua đường dây nóng báo Tiền Phong, bạn đọc phản ánh về Phòng khám chuyên khoa da liễu YC Việt Nam (trực thuộc Cty TNHH YC Beauty Center) tại địa chỉ 85 Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có nhiều biểu hiện bất thường. Theo quảng cáo trên trang web phongkhamyc.com và các fanpage “Phòng Khám YC Việt Nam” trên Facebook, bên cạnh việc điều trị các bệnh về da liễu, phòng khám này còn nhận làm cả dịch vụ “tăng sinh khoái cảm” để làm se khít, tăng co bóp, tăng tiết dịch nhờn... cho vùng kín của phụ nữ. Phương thức quảng cáo của phòng khám này rất tinh vi. Nếu truy cập trực tiếp vào trang web phongkhamyc.com, sẽ không thể tìm thấy bất cứ thông tin quảng cáo nào về dịch vụ tăng sinh khoái cảm, mà chỉ có thông tin quảng cáo về dịch vụ điều trị các bệnh da liễu. Nhưng khi tìm kiếm cụm từ “Phòng khám YC Việt Nam tăng sinh khoái cảm” trên Google, thì trang web phongkhamyc.com với quảng cáo “Điều trị tăng sinh khoái cảm Vaginal Extra Plus” mới hiện ra. Dù quảng cáo 2 dịch vụ khác nhau, nhưng cả 2 trang web đều có chung một tên miền (phongkhamyc.com) và cùng đăng một số điện thoại liên hệ (039xxxx808). Việc quảng cáo dịch vụ tăng sinh khoái cảm cho phụ nữ trên fanpage facebook của phòng khám YC lộ liễu hơn. Theo đó, trang này quảng cáo, bác sĩ sẽ đưa một loại máy vào bên trong âm đạo của bệnh nhân. Theo mô tả, máy sẽ sử dụng sóng điện từ hội tụ cường độ cao để kích thích các cơ quan sàn chậu, tăng độ đàn hồi, làm co các lớp niêm mạc, giúp “cô bé” se khít hơn... Khi phóng viên (PV) liên hệ qua số điện thoại đăng trên trang web và fanpage Facebook (039xxxx808), tất cả những người nghe điện thoại đều hướng dẫn PV đến Phòng khám YC tại 85 Bùi Thị Xuân để khám và điều trị tăng sinh khoái cảm. Sau đó, người này gửi thông tin của một bác sĩ tại phòng khám có tên Nguyễn Hồng N. kèm ảnh chụp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh do Sở Y tế Tuyên Quang cấp. Tuy nhiên, nhiều vị trí trên ảnh chụp chứng chỉ hành nghề này bị làm mờ. Dịch vụ khám chữa bệnh, tăng kích thước cho “cậu nhỏ” cũng đang nở rộ tại nhiều phòng khám tư ở Hà Nội. Ngày 11/6, trong vai bệnh nhân, PV tới phòng khám tại địa chỉ ở 166 Triệu Việt Vương (Hai Bà Trưng, Hà Nội) có tên “St. Paul Clinic” để khảo sát. Tuy quảng cáo là phòng khám da liễu nhưng vẫn nhận làm dịch vụ tăng kích thước “cậu nhỏ”. Phòng khám này không có bảng giá niêm yết, bác sĩ cũng không có bảng tên. Một phòng khám khác cũng quảng cáo rầm rộ về các dịch vụ liên quan đến “cậu nhỏ” là phòng khám International Clinic (Dr. Minh Tuấn) - tại địa chỉ số 6-8 Xuân Thuỷ, (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội). Những bác sĩ tại đây đều không có biển tên; phòng khám cũng không có bảng giá niêm yết. Sau khi thăm khám, những “bác sĩ” tự xưng này đều thuyết phục phóng viên hãy đăng ký làm các dịch vụ tăng kích thước, điều trị yếu sinh lý, phẫu thuật cắt bao quy đầu… được thực hiện ngay tại phòng khám. Những ngày sau, một người tự xưng là trợ lý bác sĩ của phòng khám liên hệ với PV qua Zalo, liên tục gửi những hình ảnh “cậu nhỏ” (được cho là của khách hàng đã làm dịch vụ tại phòng khám) để mời mọc. ĐỀU ĐÃ BỊ XỬ PHẠT NHIỀU LẦN Trong công văn gửi báo Tiền Phong do Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Cao Cường ký mới đây cho biết: Phòng khám YC Việt Nam tại số 85 Bùi Thị Xuân (hoạt động tại tầng 3 tòa nhà 85 Bùi Thị Xuân) được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh của phòng khám chuyên khoa da liễu. Tuy nhiên, theo Thông tư số 01/VBHN-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 26/2/2016 (hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh), dịch vụ tăng sinh khoái cảm mà Phòng khám YC Việt Nam đang quảng cáo không trong phạm vi chuyên môn của phòng khám da liễu. Không chỉ vậy, tại Phòng khám YC Việt Nam, Sở Y Tế Hà Nội chỉ phê duyệt 2 nhân sự có chứng chỉ hành nghề là bác sĩ Trần Thị Thu Hà và điều dưỡng Phan Thị Thu Trang, không có “bác sĩ Nguyễn Hồng N.” như trên. Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, Phòng khám YC Việt Nam đã bị xử phạt hành chính nhiều lần vì hành vi quảng cáo hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sai quy định. Còn phòng khám St. Paul Clinic đã bị Sở Y tế Hà Nội đình chỉ hoạt động trong 4 tháng, bắt đầu từ ngày 23/4/2024 do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn. Như vậy, ở thời điểm PV ghi nhận, phòng khám này vẫn tiếp tục hoạt động và thực hiện “chui” các dịch vụ liên quan đến “cậu nhỏ” trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. Cũng theo Sở Y tế thành phố Hà Nội, Phòng khám International Clinic (Dr.Minh Tuấn) tại địa chỉ số 6-8 Xuân Thủy không được Sở cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhưng ngang nhiên làm “chui” những dịch vụ liên quan đến “cậu nhỏ”. Tại địa chỉ này cũng từng tồn tại các phòng khám hoạt động trái phép, bị xử phạt nhiều lần bởi cơ quan chức năng với những cái tên gần như giống nhau: Washington International Clinic, WST International Clinic… Sau mỗi lần bị thanh tra, xử phạt, phòng khám lại thay đổi tên và biển hiệu, rồi tiếp tục hoạt động trái phép. NHÓM PV BẠN ĐỌC THÔNG TIN TỪ ĐƯỜNG DÂY NÓNG Loạn quảng cáo, chữa trị bệnh “khó nói” Lợi dụng nhiều người có nhu cầu chữa bệnh sinh dục và tăng khoái cảm tình dục, nhiều cơ sở không đủ chức năng khám chữa bệnh, người chữa bệnh không đeo biển tên theo quy định, không niêm yết giá vẫn nhận làm dịch vụ này... 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Hai n Ngày 28/10/2024 Phòng khám chuyên khoa da liễu YC Việt Nam Đây là thông tin được các đại biểu nêu ra tại hội thảo “Ngành Dệt May Việt Nam: Tầm nhìn 2045 - Nơi tăng trưởng xanh gặp năng suất” do Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) và trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội (HTU) tổ chức ngày 23/10. Phát biểu tại hội thảo, TS. Hoàng Xuân Hiệp - Hiệu trưởng HTU cho biết, nhu cầu dệt may toàn cầu đạt đỉnh vào năm 2022 với 820 tỷ USD, nhưng giảm xuống còn 700 tỷ USD vào năm 2023. Mặc dù tín hiệu của thị trường đã có sự hồi phục vào năm 2024 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với năm 2022. Xu hướng của thị trường hiện nay là liên tục biến động, trồi sụt, gây ra áp lực cạnh tranh lớn cho các nước xuất khẩu, trong đó có Việt Nam. Theo ông Hiệp, cùng với những biến động của thị trường, ngành Dệt May Việt Nam phải cạnh tranh với các nước như Bangladesh, Campuchia, Myanmar… có chi phí lao động thấp hơn nhiều so với Việt Nam. Cùng với đó, các tiêu chuẩn về môi trường, lao động của các thị trường lớn như Mỹ, EU cũng ngày càng khắt khe, đòi hỏi minh bạch trong chuỗi cung ứng và Việt Nam phải đáp ứng các tiêu chuẩn này để duy trì và mở rộng thị phần. Đây là áp lực lớn với các doanh nghiệp dệt may trong ngành thời gian tới khi hầu hết các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang tham gia ở khâu gia công thuần túy. Giá trị gia tăng và năng suất của ngành dệt may cũng còn rất thấp so với các quốc gia dệt may phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ... do việc ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành dệt may còn rất hạn chế. Tại hội thảo, các chuyên gia, doanh nghiệp cũng đưa ra những dự báo, phân tích về tăng trưởng của dệt may tầm nhìn tới 2045, các giải pháp về nâng cao năng suất kỹ thuật cũng như các tiêu chuẩn về năng lượng và môi trường mà doanh nghiệp phải đáp ứng xu thế tăng trưởng xanh và công nghệ toàn cầu. Nâng cao năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để gia tăng tính cạnh tranh, ứng dụng AI trong ngành dệt may và sử dụng hiệu quả năng lượng trong ngành dệt may… cũng là những chủ đề được các doanh nghiệp, chuyên gia tập trung chia sẻ. THỤC QUYÊN Dệt may đối mặt thêm nhiều thách thức Ngày 5/9/2024, Sở Y tế thành phố Hà Nội có công văn đề nghị UBND quận Cầu Giấy tổ chức kiểm tra hoạt động của phòng khám International Clinic và thông báo kết quả đến báo Tiền Phong. Đến nay, UBND quận Cầu Giấy vẫn chưa có phản hồi. Tiền Phong nhận được đơn của anh Trần Văn Thắng, trú tại thôn Phí Xá (xã Lệ Xá, Tiên Lữ, Hưng Yên) tố cáo sự việc: Cháu Trần Quang Đông (sinh năm 2014, con anh Thắng) bị bệnh nặng về thần kinh, nên anh Thắng đã làm hồ sơ để con được hưởng chế độ trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, do sự thiếu trách nhiệm lẫn tiêu cực trong khi thi hành công vụ, công chức đảm trách công việc lao động- thương binh và xã hội của xã Lệ Xá đã để thiếu giấy tờ trong hồ sơ của cháu Đông, khiến cháu không đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp xã hội. Ngày 19/6/2024, tại Biên bản giám định y khoa (số 64), Hội đồng giám định Y khoa tỉnh Hưng Yên (Sở Y tế tỉnh Hưng Yên) đã khám và kết luận cháu Đông bị “thần kinh, tâm thần trí tuệ” mức độ nặng. Trước thực tế này, anh Thắng đã tố cáo sự việc, nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Tiền Phong chuyển tố cáo trên đến UBND xã Lệ Xá, Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội huyện Tiên Lữ, UBND huyện Tiên Lữ kiểm tra, xem xét. T.P CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Bác sỹ không nằm trong danh sách được sở Y tế phê duyệt nhưng vẫn được nhân viên Phòng khám chuyên khoa da liễu YC Việt Nam dùng để quảng cáo NHẮN TIN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==