Tiền Phong số 299

THỨ BẢY 26/10/2024 SÕ 300 0977.456.112 Đưa tàu thuyền, tài sản của dân vào nơi tránh trú bão ẢNH: PV TRANG 3 Thông điệp đoàn kết, kết nÕi của Thủ tướng tại Nga SẼ GÂY MƯA dữ dội ở miền Trung Ngư dân Quảng Ngãi hối hả vào bờ Đà Nẵng còn 40 lao động trên biển TRANG 15 TRANG 6+7 TRANG 5 TRANG 8+9 TRANG 4 TRANG 12 SIẾT QUẢN LÝ NGƯỜI NỔI TIẾNG QUẢNG CÁO SẢN PHẨM GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN LÀ GỐC Chi ngân sách năm 2024 ra sao? Bất động sản loạn giá dịp cuÕi năm Những tên tuổi đình đám giúp bà Harris trong chặng nước rút BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ: Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Tổng thÕng Nga Vladimir Putin ẢNH: NB BÃO TRÀ MI: Khéo co thì ấm CHUYỆN HÔM NAY Ngày 22/10, báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tổng thu ngân sách năm 2024, dự toán thu là 1,79 triệu tỷ đồng. XEM TIẾP TRANG 5 n PHẠM TUYÊN

2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 26/10/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Lập Ban chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho các dự án Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1250/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án (Ban chỉ đạo). Ban chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, bao gồm các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công, nguồn vốn đầu tư tư nhân trong nước, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và các nguồn vốn khác. Theo quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban chỉ đạo; Phó Trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Các Thành viên Ban chỉ đạo gồm Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan. VĂN KIÊN Quân khu 1 tăng cường phối hợp báo đài địa phương Ngày 25/10, tại Bắc Giang, Quân khu 1 tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP) với báo, đài phát thanh - truyền hình địa phương. Theo đó, hai năm qua, Cục Chính trị Quân khu 1 đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài phát thanh - truyền hình trên địa bàn tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền nhiệm vụ QPQSĐP. Đặc biệt, Cục Chính trị Quân khu 1 phối hợp đồng bộ, thống nhất về nội dung, hình thức các chuyên trang, chuyên mục quốc phòng toàn dân, bảo đảm ngày càng thu hút đông đảo sự theo dõi của bạn đọc trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi về việc đa dạng các sản phẩm báo chí, truyền thông và đưa thông tin về QP-QSĐP lên các mạng xã hội để tăng lan tỏa đến bạn đọc. Hai năm qua, công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm vụ QP-QSĐP; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. NGUYỄN THẮNG Ngày 25/10, tại Trụ sở Trung ương (T.Ư) Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Quyết định số 1616 ngày 25/10/2024 của Bộ Chính trị phân công ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT T.Ư) giữ chức Thường trực Ban Bí thư thay cho ông Lương Cường đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Chính trị hoàn toàn tin tưởng ông Trần Cẩm Tú, một lãnh đạo cấp cao, đã được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm công tác, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng ở T.Ư và địa phương. Đặc biệt, với cương vị Chủ nhiệm UBKT T.Ư, ông Tú đã cùng tập thể UBKT T.Ư thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc mới, khó khăn, phức tạp, nghiêm trọng, góp phần quan trọng vào thành công của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Trần Cẩm Tú nhanh chóng tiếp cận và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của Thường trực Ban Bí thư đã được quy định trong Quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, cùng Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt công việc hằng ngày của Đảng; chỉ đạo Văn phòng T.Ư Đảng cùng các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt chương trình làm việc; chỉ đạo, phối hợp hoạt động của bộ máy Đảng ở T.Ư, bảo đảm sự hoạt động nhịp nhàng, thống nhất, đồng bộ của hệ thống chính trị. Trước mắt, Thường trực Ban Bí thư cần tập trung chỉ đạo Văn phòng T.Ư Đảng và các cơ quan liên quan hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ, đây là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề vào thời điểm cả nước đang tập trung nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tích cực triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ông Tú khẳng định sẽ không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các cán bộ đi trước để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng và nhân dân. TRƯỜNG PHONG - TTXVN Khẳng định quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào Ngày 25/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào - Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm”. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024). Chủ trì hội thảo có Thượng tướng, Tiến sĩ Lê Huy Vịnh - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam; Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng Ban liên lạc toàn quốc Cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào. Về phía nước bạn Lào, có Thượng tướng Thongloi Silivong - Ủy viên T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; bà Khamphao Ernthavanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam dự hội thảo. Tại hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh cho biết, cách đây 75 năm (30/10/1949), dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam đã cùng toàn quân và toàn dân Lào chiến đấu giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ vững chắc đất nước Lào. Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, những cống hiến, hy sinh to lớn của Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam trực tiếp củng cố, xây đắp tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Tình cảm ấy trở thành biểu tượng đoàn kết quốc tế vô sản, mẫu mực có một không hai trong lịch sử quan hệ quốc tế. Phát biểu tại hội thảo, bà Khamphao Ernthavanh cũng nhấn mạnh, Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp cách mạng Lào trong đấu tranh giành độc lập, cũng như trong xây dựng và bảo vệ chế độ dân chủ nhân dân, đúng như lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã khẳng định: Trên đất nước Lào, không có nơi nào mà không có dấu chân của Quân tình nguyện Việt Nam, không có chiến thắng nào mà không có sự hy sinh đóng góp của Quân tình nguyện Việt Nam. VIẾT HÀ Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho ông Trần Cẩm Tú ẢNH: TTXVN -Mõ biết tin này chưa? Hôm rồi có bệnh nhân bị tai biến ở phòng khám chui trong thôn… -Sao mọi người không thông tin sớm cho Mõ? -Để làm gì? -Rao tin cho mọi người biết, cảnh giác, cảnh giới, cùng với đó Mõ sẽ tư vấn tham mưu cho hội đồng làng triển khai đợt ra quân rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hệ thống phòng khám trong làng. Mọi người giấu Mõ thông tin này là có ý gì? -Không có ý gì cả, chỉ là mọi người muốn tiết kiệm thời gian cho con dân làng thôi! -Mõ chưa hiểu! -Mõ làm truyền thông mà không hiểu thì ai hiểu đây? Khi có cây đổ, làng phát động tháng cao điểm ra quân thăm khám cây xanh. Thăm khám xong cây vẫn đổ… -Phận, mệnh của cây ai tỏ tường được? -Thôi, thể tất chuyện của cây. Nhưng chuyện khi có nhà cháy, cả làng cũng ra quân, cao điểm rà soát công tác phòng cháy chữa cháy. Sau đó nhà vẫn cháy… -Do ý thức phòng hỏa của dân làng, biết làm sao được? -Chưa hết! Việc trẻ trâu đua xe, lạng lách, đánh võng gây tai nạn làng cũng mở chiến dịch cao điểm chốt chặn, xử phạt suốt cả tháng trời, hết cao điểm, đâu lại vào đấy… -Ơ kìa! Nói thế mà mọi người không hiểu à? Dân làng mình ý thức kém lắm! -Còn đây, vỉa hè thôn, xóm, các hộ kinh doanh lấn tràn ra chiếm lĩnh mặt tiền, hội đồng làng cũng phát động cả chiến dịch nhiều tháng giành không gian cho người đi bộ, giờ Mõ nhìn xem, người đi bộ phải khinh công mới thoát hiểm…Mấy ví dụ sơ sơ vậy, thì ra quân, chiến dịch, cao điểm, tổng rà soát làm gì? -Híc! Nhắc mọi người nhớ, Mõ chỉ là Mõ, cấm hỏi khó, làm khó Mõ, nhá! MÕ LÀNG Chớ hỏi khó! TIN ÔNG TRẦN CẨM TÚ LÀM THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ

Tại phiên họp, đại biểu (ĐB) Quốc hội Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) lưu ý, các quy định trong luật lần này phải làm sao để không bị trùng với các luật liên quan khác. Theo ông, nguyên nhân trùng nhau do trước đây chưa có quy hoạch tỉnh, mà chỉ có quy hoạch chung với chức năng để định hướng phát triển cho tất cả các ngành, lĩnh vực. “Do vậy, quy hoạch chung hiện nay phải thực hiện chức năng cụ thể hoá, định hướng của quy hoạch tỉnh và thay thế cho các quy hoạch ngành, lĩnh vực mà hiện giờ không có”, GS. Hoàng Văn Cường đề nghị. Cùng với đó, ĐB đoàn Hà Nội cũng đề nghị trong kế hoạch thực hiện quy hoạch cần chỉ rõ tiến độ thực hiện các quy hoạch theo hướng thực hiện các quy hoạch về hạ tầng trước, sau đó mới thực hiện quy hoạch về đô thị. “Quy định như thế sẽ tránh được tình trạng hiện nay cứ đi xin đất làm đô thị trước, sau đó đất dành cho hạ tầng lại không có” - ĐB Cường nhấn mạnh Cùng mối quan tâm, ĐB Lý Tiết Hạnh (đoàn Bình Định) cho rằng, cần có quy định nguyên tắc thống nhất về cơ quan chủ trì trong công tác tổ chức, lập quy hoạch, để đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Do đó, cần nghiên cứu kỹ để có sự thống nhất trên toàn hệ thống, tránh chồng chéo nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm, hoặc mỗi địa phương lại có cách giao nhiệm vụ khác nhau, dẫn đến không thống nhất, khó khăn trong triển khai thực hiện. Giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐB nêu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, đây là dự án luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến các dự án xây dựng và nhiều quy định của các luật khác, cũng như nhiều loại quy hoạch khác. Do vậy, trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo luật, cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra đã rất thận trọng, rà soát kỹ lưỡng các quy định, đảm bảo tính thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan. Bộ trưởng khẳng định, dự thảo luật đã quy định rõ mối quan hệ giữa quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ. Đồng thời, mối quan hệ giữa quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch cấp quốc gia, vùng cũng được quy định cụ thể. “Nội dung này đã được chỉnh lý theo hướng quy định rõ quy hoạch chung, quy hoạch về phân khu, quy hoạch chi tiết, có tính chất cụ thể hóa, chi tiết hóa… Các nội dung này đã được giải trình, tiếp thu, giải trình rõ trong báo cáo gửi đến các ĐBQH”, ông Nghị nêu. LUÂN DŨNG Sáng 25/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (QHĐT&NT). Đại biểu đề nghị, cần thực hiện các quy hoạch về hạ tầng trước, sau đó mới tới quy hoạch về đô thị. TRÂN TRỌNG NHỮNG ĐỐI TÁC TRUYỀN THỐNG Chính phủ Liên bang Nga và Ban Tổ chức Hội nghị BRICS đã đón tiếp nồng hậu, chu đáo dành cho đoàn công tác cấp cao của Chính phủ Việt Nam. Đặc biệt là Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Alexander Novak cùng hai bộ trưởng là Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Maksim Reshetnhikov và Bộ trưởng Bộ Công Thương Anton Alikhanov đã ra tận sân bay đón Đoàn và tiếp kiến Thủ tướng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Putin cảm ơn Chính phủ Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các thỏa thuận đạt được giữa hai nước, cũng như tìm giải pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong hợp tác song phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Nga đối với Việt Nam; mong muốn làm sâu sắc và hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích của hai bên, đáp ứng mong muốn và nguyện vọng của nhân dân hai nước. Hai Nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác năng lượng - dầu khí, một trong những trụ cột của quan hệ Việt - Nga; ghi nhận những kết quả ấn tượng trong lĩnh vực hợp tác quan trọng này, nhất trí tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp dầu khí hai nước tại Việt Nam và Liên bang Nga. Hai bên mong muốn thúc đẩy thêm các dự án hợp tác năng lượng đáp ứng nhu cầu phát triển tại mỗi nước, phù hợp với xu hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững hiện nay. Trước mắt, nhất trí tập trung và tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ chuyên gia cho Việt Nam. Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Hội nghị BRICS mở rộng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có nhiều hoạt động song phương. Thủ tướng đã gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hội kiến Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có cuộc gặp Tổng thống Nam Phi, Tổng thống Azerbaijan, Tổng thống Kyrgyzstan, Tổng thống Tajikistan, Tổng thống Iran, Tổng thống CH Congo; Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc… Chỉ trong 30 giờ với gần 30 hoạt động liên tục, chuyến công tác tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo BRICS mở rộng và làm việc tại Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp cả về đa phương và song phương. CHUYỂN TẢI THÔNG ĐIỆP MẠNH MẼ VỀ MỘT VIỆT NAM TRÊN ĐÀ VƯƠN MÌNH PHÁT TRIỂN Trả lời báo chí sau chuyến công tác, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, khẳng định, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ đã đạt những kết quả quan trọng thể hiện ở 3 điểm. Thứ nhất, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam đối với các nỗ lực chung toàn cầu. Cùng với việc chủ động tham gia, đóng góp tích cực tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, các cơ chế APEC, G7, G20… và các cơ chế đa phương khác. Việt Nam đã thể hiện rõ tinh thần tích cực, chủ động, trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế. Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh cách tiếp cận toàn dân, toàn cầu, toàn diện, các nguyên tắc nền tảng trong quan hệ quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định, hóa giải thách thức, chuyển cơ hội, tiềm năng thành các động lực mới phục vụ phát triển. Thứ hai, đề cao tinh thần hợp tác. Với nhận định sâu sắc về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên kết nối và hội nhập sâu rộng, kỷ nguyên công nghệ thông minh và đổi mới sáng tạo, cũng như trước thách thức chưa từng có mà nhân loại đang phải đối diện, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi BRICS thúc đẩy “năm kết nối chiến lược” về nguồn lực, hạ tầng chiến lược cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, chuỗi cung ứng toàn cầu, con người với con người và kết nối trong cải cách các cơ chế quản trị toàn cầu. Việt Nam sẵn sàng cùng BRICS và cộng đồng quốc tế hợp tác để thực hiện mục tiêu cao cả về xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Thứ ba, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đã chuyển tải những thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam bản lĩnh, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, đang trên đà vươn mình phát triển kinh tế - xã hội năng động; khẳng định vị thế, tư duy chiến lược trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Các nhận định, cách tiếp cận và đề xuất của Thủ tướng Chính phủ được lãnh đạo và đại biểu các nước hoan nghênh, đánh giá cao, đóng góp thiết thực vào kết quả chung của hội nghị. HÀ NHÂN Thông điệp đoàn kết, kết nối của Thủ tướng tại Nga Trưa 25/10, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng tại TP Kazan, Liên bang Nga, trong hai ngày 23, 24/10. Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ẢNH: NB Hạ tầng cần đi trước, đô thị theo sau 3 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 26/10/2024 Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường ẢNH: NHƯ Ý Chỉ trong 30 giờ với gần 30 hoạt động liên tục, chuyến công tác tham dự Hội nghị các nhà Lãnh đạo BRICS mở rộng và làm việc tại Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành công tốt đẹp cả về đa phương và song phương. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội với ông Bùi Văn Cường Tiếp tục chương trình kỳ họp, ngày 25/10, Quốc hội tiến hành họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 157/2024/QH15 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Bùi Văn Cường. Ông Bùi Văn Cường thôi giữ các chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV; nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân và hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành. THÀNH NAM

CHƯA MỞ BÁN ĐÃ “NGÁO GIÁ” Dự án Handico Complex tại 33 Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội) là tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ cao cấp do Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư. Theo chủ đầu tư, dự án đã hoàn thiện 90% dự kiến bàn giao nhà vào quý I/2025, nhưng chưa có thông báo chính thức mở bán. Dự án chung cư này có vị trí đắc địa nên nhận được nhiều sự quan tâm của người mua. Từ các trang quảng cáo mua bán cho đến các sàn đều đăng thông tin rao bán căn hộ tại dự án này dưới hình thức “suất ngoại giao”. Theo thông tin từ nhiều sàn giao dịch, tháng 11/2024 hoặc trong quý IV/2024, chủ đầu tư sẽ chính thức phân phối dự án. Anh M, một môi giới tự nhận mình ở sàn Invest, cho biết, nhận cọc 100 - 200 triệu đồng giữ chỗ và chờ tới khi chủ đầu tư thông báo sẽ ký hợp đồng mua bán. Khi hỏi về giá các căn hộ, môi giới đưa các mức giá khác nhau từ 85 - 90 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, cũng có sàn rao bán với giá mềm hơn, chỉ 75 triệu đồng/m2 cho căn góc đẹp nhất dự án. Theo đó, có giá ưu đãi này vì đây là những “suất ngoại giao”. Trao đổi với PV Tiền Phong, chủ đầu tư dự án cho biết, dự án chưa ký hợp đồng mua bán (vì chưa đủ điều kiện). Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, kết thúc quý III/2024, thị trường căn hộ mở mới tại Hà Nội ghi nhận mức giá trung bình gần 80,5 triệu đồng/m2 (bao gồm VAT và kinh phí bảo trì), tăng 7,6% so với quý trước. Mức giá căn hộ chuyển nhượng trung bình toàn Hà Nội đạt gần 55 triệu đồng/m2 (đã bao gồm toàn bộ phí dịch vụ, thuế theo quy định của pháp luật), tăng 4% so với quý trước. Còn theo báo cáo của đơn vị tư vấn dịch vụ bất động sản CBRE, 75% tổng nguồn cung mới trong quý trước tại Hà Nội đến từ dòng hàng cao cấp, giá từ 60 triệu đồng/m2 (chưa gồm VAT, phí bảo trì). Quý III có hai dự án được chào bán, dao động 55 - 60 triệu đồng/m2. Thậm chí, quận Tây Hồ còn ghi nhận một dự án hạng sang chào bán gần 200 triệu đồng/m2 . Với phân khúc đất nền, thời gian vừa qua, các cuộc đấu giá đất tại các huyện vùng ven Hà Nội như Thanh Oai, Hoài Đức, Phúc Thọ… bất ngờ sôi động trở lại. Kết quả đấu giá đều tăng nhiều lần so với khởi điểm và ngay lập tức xuất hiện giá chênh. Mới đây nhất, 27 thửa đất tại quận Hà Đông (Hà Nội) đã lên tới 246 triệu đồng/m2. Trong khi đó, có nhiều lô đã chốt giá trúng hơn 146 triệu đồng/m2 và được rao bán chênh ngay 400-600 triệu đồng. TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC Theo các chuyên gia bất động sản, việc đấu giá quyền sử dụng đất với kết quả trúng đấu giá gấp nhiều lần giá khởi điểm sẽ tác động làm tăng mặt bằng giá đất, giá bất động sản, giá nhà ở của khu vực lân cận và của địa phương. Đồng thời, việc này còn làm tăng chi phí triển khai thực hiện dự án nhà ở, gây khó khăn cho doanh nghiệp, giảm nguồn cung cho thị trường, tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản… Thực tế cho thấy, nhiều người tham gia đấu giá đất với mục đích “lướt sóng”, không quan tâm giá trị thật là bao nhiêu, cứ “trúng” đã rồi mua bán sang tay ngay để kiếm lời hoặc sẵn sàng bỏ cọc nếu thị trường không diễn biến như kỳ vọng. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, mục đích sâu xa hơn của những cá nhân là tạo “sốt” đất thông qua lợi dụng việc đặt cọc đấu giá nhằm thổi giá các khu đất liên quan. Những cá nhân này bất chấp rủi ro, hợp thức hóa mức giá bằng cách thanh toán đầy đủ (theo giá đấu trúng) để lấy (giá này) làm căn cứ kích giá đất ở khu vực và các vùng lân cận. Hệ lụy từ tình trạng này là tạo sốt ảo, đẩy giá bất động sản vốn đã cao lại càng cao hơn. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), diễn biến và kết quả các phiên đấu giá đất này vừa bất thường lại vừa bình thường. Bởi hiện nay, ranh giới phân biệt những việc bất thường và bình thường có vẻ khó xác định. “Có nhiều nghi ngờ về tình trạng đầu cơ, thổi giá đất đấu giá. Tuy nhiên, trên thực tế, giống như diễn biến xảy ra với phân khúc căn hộ Hà Nội trong thời gian qua, ngay cả khi người mua bỏ cọc, vẫn rất khó có thể xác định và xử lý hành vi đầu cơ, thổi giá. Bởi trong nền kinh tế thị trường, quyền xác định giá bán là của chủ sở hữu tài sản, các bên tham gia giao dịch mua bán theo nguyên tắc thuận mua, vừa bán. Việc họ đẩy giá khi bất kỳ hàng hóa nào khan hiếm trên thị trường là điều khó tránh khỏi”, ông Đính nói. Mới đây, trong báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã chỉ ra những hạn chế, tiêu cực như một số nơi có hiện tượng “cò đấu giá” thông đồng làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia. Theo đó, việc trả rất cao một số lô rồi bỏ cọc, tạo mặt bằng giá ảo để thao túng thị trường. Hay việc mua đi bán lại nhiều lô đất nhằm thu lợi bất chính diễn ra phổ biến ở nhiều nơi, thậm chí có tổ chức. Cơ quan quản lý đánh giá, kết quả trúng đấu giá đất cao gấp nhiều lần giá khởi điểm sẽ tác động tiêu cực đến mặt bằng giá đất, nhà ở, đến thị trường (cung, cầu) nhà ở, bất động sản. NGỌC MAI Ngày 25/10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành kế hoạch mở rộng mô hình thí điểm phát triển nuôi biển công nghệ cao trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 545 tỷ đồng để phát triển nuôi biển công nghệ cao. Kế hoạch được ban hành sau khi tỉnh Khánh Hòa tổ chức thành công mô hình thí điểm nuôi biển công nghệ cao vào năm 2023 tại vùng biển hở thành phố Cam Ranh. Theo kế hoạch này, từ nay đến năm 2029, tỉnh Khánh Hòa mở rộng khoảng 240 ha nuôi biển công nghệ cao, nguồn kinh phí hơn 545 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1, từ nay đến hết năm 2025, triển khai mô hình tại 150 hộ dân với diện tích khoảng 30 ha. Kinh phí dự kiến 75 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương, quỹ hỗ trợ của doanh nghiệp, đối ứng của hộ dân, các lồng bè sẽ được chuyển đổi lồng bè gỗ lạc hậu sang lồng bè nhựa hiện đại, thân thiện môi trường. Giai đoạn 2 (từ năm 2026 - 2027) mở rộng mô hình thí điểm nuôi biển công nghệ cao quy mô 100 ha tại các vùng biển với tổng kinh phí dự kiến 225 tỷ đồng. Giai đoạn 3 (từ năm 2028 - 2029) mở rộng mô hình thí điểm nuôi biển công nghệ cao quy mô 110 ha với tổng kinh phí dự toán 245 tỷ đồng. Hai giai đoạn sau, ngoài nguồn từ ngân sách, vốn đối ứng của người dân còn có vốn vay khoảng 140 tỷ đồng. Tỉnh Khánh Hòa cũng xác định mục tiêu đến năm 2030, chuyển đổi 100% lồng bè nuôi truyền thống sang nuôi lồng nhựa, ứng dụng công nghệ cao, phương thức quản lý hiện đại. Khánh Hòa hiện có trên 97.000 lồng nuôi thủy sản tập trung tại huyện Vạn Ninh và thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa. Các lồng nuôi truyền thống này chủ yếu sử dụng khung lồng bằng gỗ (bè, lồng nổi) và bằng khung sắt (lồng chìm). LỮ HỒ Thị trường bất động sản cuối năm xuất hiện nhiều nguồn cung mới, tuy nhiên bên môi giới cũng đưa ra nhiều chiêu trò khiến giá bị đẩy lên cao và người mua như lạc vào “ma trận”. Dự án Handico Complex tại 33 Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội) loạn giá bán dù chủ đầu tư chưa mở bán chính thức Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch VARS, cho rằng thị trường nhà ở hiện nay chủ yếu là cao cấp dành cho giới đầu tư, nhiều tiền. Còn phân khúc bình dân đáng lẽ phải phổ biến nhất, lại "tuyệt chủng", không thấy dự án mới. Ngay các dự án nhà ở xã hội - phân khúc được xác định mức giá ưu đãi cho người lao động, thu nhập thấp - cũng triển khai ì ạch. Khánh Hòa đầu tư hơn 540 tỷ đồng nuôi biển công nghệ cao 4 n Thứ Bảy n Ngày 26/10/2024 KINH TẾ Bất động sản loạn giá dịp cuối năm Thực tế cho thấy, nhiều người tham gia đấu giá đất với mục đích “lướt sóng”, không quan tâm giá trị thật là bao nhiêu, cứ “trúng” đã rồi mua bán sang tay ngay để kiếm lời hoặc sẵn sàng bỏ cọc nếu thị trường không diễn biến như kỳ vọng.

ĐIỂM DANH KHOẢN CHI LỚN Theo dự toán cân đối ngân sách nhà nước năm 2024 được Bộ Tài chính xây dựng, tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2024 ở mức 2,11 triệu tỷ đồng. Trong đó, 2 khoản chi có số lượng nhiều nhất gồm: chi đầu tư phát triển hơn 677 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ lãi hơn 111,7 nghìn tỷ đồng. Các nguồn chi khác như: chi viện trợ 2,2 nghìn tỷ đồng; chi thường xuyên 1,17 triệu tỷ đồng; chi cải cách tiền lương và điều chỉnh lương hưu, một số chế độ trợ cấp, phụ cấp, chính sách an sinh xã hội 74 nghìn tỷ đồng; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 tỷ đồng và chi dự phòng ngân sách Nhà nước gần 58 nghìn tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết, hết 9 tháng năm 2024, tổng chi ngân sách Nhà nước ở mức 1,25 triệu tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán và tăng 1,4% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, chi thường xuyên là khoản chi lớn nhất của ngân sách với số chi 856,5 nghìn tỷ đồng, đạt 68% dự toán và tăng gần 107% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản chi khác gồm: chi đầu tư phát triển 320 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ lãi 77,3 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ lãi 77,2 nghìn tỷ đồng, chi cải cách tiền lương và tinh giản biên chế 9.408 tỷ đồng. Chia sẻ về việc chi ngân sách Nhà nước, đại diện Bộ Tài chính cho biết, bộ đã yêu cầu đơn vị trực thuộc bám sát khoản chi theo dự toán đã được phê duyệt. Đối với khoản chi chậm so với dự toán, bộ này tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục. “Từ nay tới cuối năm 2024, việc điều hành chi ngân sách sẽ triển khai ch¼t chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, trong phạm vi dự toán. Đ¼c biệt, kiểm soát ch¼t chẽ bội chi ngân sách, giữ bội chi và nợ công trong phạm vi cho ph¾p theo Nghị quyết của Quốc hội”, đại diện Bộ Tài chính cho biết. CẦN ĐẨY MẠNH CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Dù khoản chi chung tăng so với cùng kỳ năm 2023 tuy nhiên một trong khoản chi lớn vẫn chậm so với tốc độ chung. Cụ thể, khoản chi đầu tư phát triển chỉ đạt 320 nghìn tỷ đồng, bằng 47,3% dự toán Quốc hội quyết định. Số tiền chi này tương đương tỷ lệ giải ngân ước 47,29% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Khoản chi này giảm khoảng 42,7 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, một trong những nguyên nhân khiến chi đầu tư phát triển thấp do việc giải ngân vốn đầu tư công nhiều dự án chậm. Với nguồn vốn trung ương giao cho địa phương quản lý năm 2024, đến nay vẫn còn hơn 80 dự án giải ngân bằng 0%. Đ¼c biệt, cả nước có hơn 320 dự án giải ngân dưới 30% so với kế hoạch được giao. Tất cả dự án này đều sử dụng tiền vốn đầu tư năm 2024 và đã được chuẩn bị sẵn sàng trong ngân sách, chờ khối lượng hoàn thành dự án sẽ giải ngân. Cùng với đó, theo báo cáo của bộ tài chính việc giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia cũng chậm tiến độ. Cụ thể, giải ngân vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) chỉ đạt 13,2% tổng dự toán năm 2024. Cả nước vẫn còn 14 tỉnh chưa giải ngân ho¼c có lũy kế giải ngân vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ương thực hiện CTMTQG dưới 10% so với tổng dự toán. Một trong các nguyên nhân chậm giải ngân nguồn vốn CTMTQG do địa phương còn tâm lý sợ sai, chưa quyết liệt trong thực hiện và giải ngân nguồn vốn của CTMTQG, nhất là giải ngân nguồn vốn chi thường xuyên. Địa phương chậm phân bổ kế hoạch vốn, giao dự toán; chậm lập, phê duyệt dự án đầu tư, đối tượng hỗ trợ. Địa phương còn lúng túng khi áp dụng quy định của Luật Đấu thầu mới. Các gói mua sắm vật tư, nguyên vật liệu đấu thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia nên mất nhiều thời gian. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng công trình và đến tiến độ giải ngân vốn. Theo chuyên gia kinh tế, PGS TS Ngô Trí Long, ngân sách Nhà nước phải đảm bảo cân đối thu - chi, tránh bội chi. Việc thu chi ngân sách phải bám sát dự toán. Đ¼c biệt, chi ngân sách phải đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Đánh giá về việc chi ngân sách Nhà nước từ nay tới cuối năm 2024, ông Long kiến nghị, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh chi đầu tư phát triển bởi nguồn chi này thấp so với m¼t bằng chung. Trong khi, đây là khoản chi quan trọng, có tỷ trọng lớn, đóng góp lớn vào phát triển. “Khoản chi đầu tư phát triển chủ yếu cho dự án đầu tư công trên cả nước. Các dự án như giao thông, y tế khi hoàn thành sẽ góp phần tạo động lực cho nền kinh tế của địa phương có dự án nói riêng và đóng góp vào nền kinh tế nói chung. Vì vậy, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh chi đầu tư phát triển, để tạo “vốn mồi” thu hút nguồn vốn khác đổ vào nền kinh tế”, ông Long đề xuất. NGỌC LINH Chi ngân sách năm 2024 ra sao? Năm 2024, Bộ Tài chính dự toán chi ngân sách 2,11 triệu tỷ đồng. Lũy kế hết quý 3/2024, chi ngân sách Nhà nước gần 1,3 triệu tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán. Các chuyên gia khuyến nghị, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh chi đầu tư phát triển theo đúng dự toán để đảm bảo nguồn vốn Nhà nước làm “vốn mồi” cho nền kinh tế. Trong 9 tháng năm 2024, chi ngân sách Nhà nước đạt , tổng chi ngân sách nhà nước ở mức 1,25 triệu tỷ đồng ẢNH: NHƯ Ý 5 KINH TẾ n Thứ Bảy n Ngày 26/10/2024 Trong 9 tháng năm 2024, chi ngân sách Nhà nước đạt , tổng chi ngân sách ở mức 1,25 triệu tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán và tăng 1,4% so cùng kỳ năm 2023. Các khoản chi lớn gồm: chi thường xuyên 856,5 nghìn tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 320 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ lãi 77,3 nghìn tỷ đồng, chi cải cách tiền lương và tinh giản biên chế 9.408 tỷ đồng. CHUYỆN HÔM NAY Cả năm ước đạt 1,87 triệu tỷ đồng, vượt 172.300 tỷ đồng, tăng 10,1% so với dự toán. Cùng với những tín hiệu tích cực về thu ngân sách từ các khoản thu nội địa (dầu thô, xuất nhập khẩu), ngân sách năm nay dự kiến chi hơn 2,1 triệu tỷ đồng. Bội chi khoảng 389.400 tỷ, (bằng 3,4% GDP), giảm 10.000 tỷ đồng so với dự toán. Cũng theo tính toán của Chính phủ, năm 2025, dự toán thu ngân sách Nhà nước hơn 1,96 triệu tỷ đồng, tăng 15,6% so dự toán năm 2024. Cùng với việc tăng thu, áp lực chi ngân sách năm sau cũng tăng lên gần 2,55 triệu tỷ đồng. Bội chi năm tới ước tính 471.500 tỷ đồng, tương đương 3,8% GDP. Riêng số tiền Chính phủ dự kiến phải vay thêm trong năm tới để đáp ứng các nhiệm vụ chi ước tính lên tới khoảng 800 nghìn tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Những con số về chỉ tiêu năm 2025 được công khai cho thấy nhiều áp lực vẫn đang đè nặng lên Chính phủ khi số thu vẫn thấp hơn khoản dự kiến phải chi. Việc vẫn còn nhiều địa phương chưa cân đối được tài chính, vẫn phải trông chờ vào “trợ cấp” từ Trung ương cũng là bài toán lớn cho Chính phủ trong tái cơ cấu các khoản thu – chi trong các năm tới. Áp lực cũng đè nặng hơn khi cùng với áp lực chi rất lớn cho các nhiệm vụ cấp bách, dự án quan trọng, việc liên tục tiết kiệm chi nhiều năm qua đang khiến nhiều bộ ngành, địa phương gặp khó khăn trong tổ chức thực hiện. Giải pháp được Chính phủ đưa ra trước mắt để giảm gánh nặng bội chi: tiếp tục cắt giảm 10% chi thường xuyên tăng thêm trong năm tới; chưa xem xét tiếp tục tăng lương khu vực công, lương hưu, các khoản trợ cấp xã hội hàng tháng với người có công trong năm sau...cũng là giải pháp được đặt ra với các bộ ngành, địa phương. Việc tự chủ kinh tế cho từng địa phương trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa phục hồi rõ rệt, cổ phần hóa chậm, yêu cầu phải ‘thắt lưng, buộc bụng” trong chi tiêu cũng đặt áp lực lớn cho Chính phủ khi phải đồng thời giải bài toán thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công để tạo hạ tầng, tạo dư địa phát triển cho nền kinh tế các năm tới. Chính phủ cần có biện pháp quyết liệt gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong cam kết về tiến độ giải ngân, để tránh lãng phí, thất thoát. Đây là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung để đạt mục tiêu không tăng gánh nặng bội chi ngân sách trong các năm tới. P.T Khéo co thì ấm TIẾP THEO TRANG 1 Tìm cơ hội cho ngành sản xuất điện tử Việt Nam Từ ngày 28 - 30/11, Global Sources sẽ tổ chức triển lãm linh kiện điện tử và sản xuất thông minh tại Việt Nam (GEIMS Việt Nam) tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội. Theo Ban tổ chức, công nghiệp điện tử của Việt Nam đang bùng nổ mạnh mẽ, mở ra vô vàn cơ hội mới trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia xếp hạng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu điện thoại di động, đứng sau Trung Quốc. Số liệu thống kê cho thấy, tính đến năm 2023, ngành điện tử đang chiếm 36% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó, riêng tổng giá trị xuất nhập khẩu điện thoại di động ở Việt Nam đạt 114 tỷ USD. Cùng với sự bùng nổ thị trường, hiện có hơn 30% đơn hàng quốc tế từ châu Âu, Hoa Kỳ dịch chuyển tới Việt Nam đưa Việt Nam trở thành điểm đầu tư mới lý tưởng cho các nhà máy sản xuất điện tử. Nhiều tập đoàn nổi tiếng toàn cầu đã đầu tư xây dựng nhà máy ở nhiều địa phương và hình thành thành các cụm công nghiệp điện tử phía Bắc như như Samsung, Foxconn, Luxshare, Lens Technology, Goertek, BYD Electronics, Longcheer, Wistron, Hotron Precision Electronic, Risuntek, LY iTECH. Việt Nam cũng là điểm cung ứng hàng đầu cho các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, PCB, thiết bị lắp ráp linh kiện điện tử, thiết bị kiểm tra và đo lường đến từ Trung Quốc. Trung Quốc là đối tác nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch nhập khẩu gia tăng theo từng năm. “Hiện có hơn 10.000 doanh nghiệp sản xuất điện tử của Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư vào Việt Nam, tiếp đến là gần 3.000 doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc. Tuy nhiên, ngành sản xuất điện tử Việt Nam đang phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Chuỗi cung ứng tại địa phương còn chưa hoàn chỉnh trong khi nhu cầu tìm nguồn cung ứng từ các nhà máy điện tử tại Việt Nam ngày càng tăng đòi hỏi Việt Nam cần cấp bách xây dựng một chuỗi cung ứng sản phẩm điện tử đáng tin cậy”, Global Sources cho biết. PHẠM TUYÊN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

6 GIỚI TRẺ n Thứ Bảy n Ngày 26/10/2024 Ngày 25/10, T.Ư Đoàn tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số”. Chủ trì hội thảo có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; GS. TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN. Tại hội thảo, các đại biểu đều khẳng định, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ Việt Nam; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng. Các ý kiến tại hội thảo đã phân tích, đánh giá bối cảnh chuyển đổi số, xác định rõ vai trò, nhiệm vụ quan trọng của thế hệ thanh niên thời đại mới trong yêu cầu phát triển đất nước hiện nay. Hội thảo đưa ra kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số. Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nói rằng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên thực chất là sự chuẩn bị chủ thể cách mạng cho hiện tại và tương lai; phải được Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, tập trung giáo dục thanh niên phát triển toàn diện, vừa “hồng” vừa “chuyên”, trong đó bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho bạn trẻ là nhiệm vụ rất quan trọng ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Giáo dục đạo đức cách mạng cho ÔNG HOÀNG BÌNH QUÂN - NGUYÊN TRƯỞNG BAN ĐỐI NGOẠI T.Ư, NGUYÊN BÍ THƯ THỨ NHẤT T.Ư ĐOÀN: Nhận thức sâu sắc về tự tôn dân tộc Bối cảnh hiện nay, hơn bao giờ hết giới trẻ phải nhận thức sâu sắc về tự tôn dân tộc. Tự tôn dân tộc sẽ có tự hào dân tộc, tự hào dân tộc sẽ có tự cường dân tộc và phải biến nó thành hành động. Tự tôn dân tộc sẽ là ngọn đèn soi đường dẫn lối cho bạn trẻ bồi đắp tinh thần tự nguyện dấn thân xây khát vọng lập thân, lập nghiệp. Khát vọng phồn vinh của dân tộc chỉ đạt được khi thanh niên có khát vọng và ý chí vươn lên. Thanh niên phải có ước mơ, dân tộc phải khát vọng. Khi chúng ta hòa ước mơ của giới trẻ vào khát vọng của đất nước thì đó là một nguồn nội lực mạnh. Để giáo dục thanh niên, tổ chức Đoàn, Hội các cấp cần phải thay đổi phương thức tuyên truyền, thay đổi môi trường tương tác, thay đổi thói quen từ độc thoại sang đối thoại, từ trực tiếp sang trực tuyến nhanh nhạy. Thế giới của bạn trẻ bây giờ là mạng xã hội. Vì vậy, chúng ta cần chiếm lĩnh và tận dụng triệt để không gian mạng để giáo dục ý tưởng cách mạng cho thanh niên, với phương châm “Ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức Đoàn”. ANH NGUYỄN ĐỒNG ANH - BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN BỘ NGOẠI GIAO: Đoàn kết bạn trẻ trên nền tảng số Thế hệ gen Z hay thế hệ Alpha là những bạn trẻ sinh ra, lớn lên trong môi trường số. Vì vậy, tổ chức Đoàn, Hội cần phát triển, giữ vững mặt trận tập hợp, đoàn kết bạn trẻ trên nền tảng số. Đây là nơi kết nối các thế hệ thanh niên với nhau và kết nối thanh niên trong nước với thanh niên ngoài nước, để cùng nhau giúp thế hệ trẻ Việt Nam có đủ bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với lý tưởng của dân tộc, có năng lực chuyên môn sâu rộng, tự tin trở thành công dân toàn cầu, góp phần đưa đất nước đạt được mục tiêu nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. LƯU TRINH (ghi) ANH VŨ GIA LUYỆN - TỔNG GIÁM ĐỐC CTY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ: Sáng tạo sản phẩm văn hóa - lịch sử chất lượng Bối cảnh hội nhập toàn cầu và sự phát triển của công nghệ đã phá vỡ những giới hạn về không gian, mang lại cho giới trẻ và cộng đồng nguồn thông tin, kiến thức dồi dào, đa chiều và đa dạng sắc màu văn hoá; đồng thời thúc đẩy xu hướng trao đổi trực tuyến, “lối sống online” phổ biến hơn trong người trẻ… Vì vậy, việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống văn hóa cho thanh thiếu niên có ý nghĩa rất quan trọng. Để làm được điều này, công tác tuyên truyền, giáo dục cần có thêm những phương thức tiếp cận mới mẻ, mềm mại, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và độ tuổi của thanh thiếu niên. Chẳng hạn, giáo dục cho lớp trẻ thông qua mạng xã hội, qua những câu chuyện về các bậc tiền bối cách mạng, văn hóa dân tộc… và có tính tương tác cao, để người trẻ có thể bày tỏ suy nghĩ, chính kiến. Bên cạnh đó, chúng ta cần có thêm những sản phẩm văn hoá - lịch sử chất lượng, hấp dẫn như phim điện ảnh, phim truyền hình, các video hấp dẫn. Thực tế, qua những bộ phim đề tài lịch sử cách mạng như “Đào, Phở và Piano”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”… có thể khẳng định, giới trẻ rất yêu mến lịch sử và văn hóa của dân tộc. Chỉ cần lựa chọn cách thức tiếp cận chính xác, việc giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống văn hóa cho giới trẻ không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, càng đòi hỏi thanh niên có chuyên môn, khả năng thích ứng linh hoạt và bản lĩnh để tiếp nối thành quả của thế hệ cha anh đi trước, sẵn sàng hoà nhịp vào dòng chảy thời đại. ANH NGUYỄN PHÚC ĐỨC - SINH VIÊN ĐH THÁI NGUYÊN, THANH NIÊN SỐNG ĐẸP 2024: Khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng ở tất cả các lĩnh vực đời sống, việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi cũng không thể đứng ngoài xu thế. Nội dung, phương thức giáo dục cần đổi mới và hấp dẫn, đặc biệt phải tận dụng các tính năng vượt trội của công nghệ, để thu hút sự quan tâm, tham gia sâu rộng hơn của người trẻ. Trong đó, có thể tăng cường việc xây dựng các chương trình học trực tuyến, game trực tuyến, sân chơi… gắn với kiến thức lịch sử, văn hoá dân tộc; lan toả những câu chuyện hay, hành động đẹp, sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước… trên không gian mạng. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm thực tế, về nguồn hay đến thăm các “địa chỉ đỏ” để người trẻ có thêm cơ hội hiểu hơn về lịch sử, văn hoá dân tộc. Để thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”, phục vụ kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng và Nhà nước, cùng các ban ngành đoàn thể cần tạo thêm môi trường, điều kiện giúp người trẻ phát triển toàn diện; đồng thời, khơi dậy được tinh thần đổi mới - sáng tạo và khát khao cống hiến trong người trẻ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==