Tiền Phong số 298

Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần 2 diễn ra trong hai ngày 22-23/10. Ngày 22/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Chansamone Chanyalath - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chủ trì các hoạt động tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Hai bộ trưởng đã tham gia trồng cây hữu nghị tại Cửa khẩu Lóng Sập (huyện Mộc Châu); tham quan Diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm ma túy qua biên giới Việt Nam-Lào; thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (Bộ đội Biên phòng Sơn La); khánh thành công trình Khu phòng học Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Sập và tặng học bổng cho các em học sinh; hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam - Lào. Ngày 23/10, hai bộ trưởng thực hiện nghi lễ tô son cột mốc chủ quyền, trồng cây hữu nghị tại cửa khẩu Pahang (huyện Sop Bao, tỉnh Houaphanh, Lào); chứng kiến tuần tra chung trên bộ của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; thăm, tặng quà Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pahang; dự lễ khởi công công trình xây dựng doanh trại Đại đội Biên phòng 214, Quân đội nhân dân Lào) - là quà tặng của Quân đội nhân dân Việt Nam. LÀM RẠNG RỠ THÊM TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT VIỆT - LÀO Phát biểu tại Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pahang, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, tỉnh Houaphanh nói chung và huyện Sop Bao nói riêng là mảnh đất giàu truyền thống anh hùng cách mạng, mưu trí, kiên cường trong chiến đấu, chăm chỉ, sáng tạo trong lao động sản xuất, bao dung, nhân ái trong cuộc sống cộng đồng. Trên mảnh đất này, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào đã sát cánh bên nhau trong cuộc chiến đấu chống thực dân, đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước. Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, cùng uống chung dòng nước Mekong, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, mối quan hệ thủy chung, trong sáng Việt Nam-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, vun đắp đã không ngừng phát triển lên tầm cao mới. Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng, các cháu học sinh sẽ luôn cố gắng học tập và rèn luyện, góp phần xây dựng đất nước, trở thành cầu nối cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Đây chính là niềm mong mỏi cao nhất của các thế hệ lãnh đạo cấp cao hai nước, chính quyền địa phương và đoàn đại biểu hai nước. Công trình xây dựng doanh trại Đại đội Biên phòng 214 là một trong những công trình tiêu biểu mà Bộ Quốc phòng hai nước đã và đang hợp tác triển khai thời gian qua, là biểu hiện sinh động cho tình đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước, hai Quân đội. Tại lễ khởi công, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ, Việt Nam và Lào có đường biên giới chung dài hơn 2.300km; thời gian qua, hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới là một trong những điểm sáng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại vùng biên, tạo điều kiện cho bà con nhân dân hai bên an tâm giao thương, phát triển kinh tế. “Tôi mong muốn quá trình xây dựng, các đơn vị thi công chấp hành nghiêm yêu cầu về kỹ thuật; huy động tối đa nguồn lực, trang thiết bị và nhân công để triển khai các hạng mục xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng. Tôi tin tưởng rằng, Đại đội Biên phòng 214 sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục là cầu nối vững chắc cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội Việt Nam-Lào”, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ. VIẾT HÀ Tốt nghiệp Học viện Biên phòng năm 2016 với quân hàm trung úy, sĩ quan trẻ Đỗ Xuân Điềm về nhận công tác trên tuyến biên giới Điện Biên, tại Đồn Biên phòng Nà Bủng. Nhanh chóng bám nắm tình hình địa bàn, anh đã tham mưu cho đơn vị phối hợp với các trường học ở hai xã Nà Bủng và Vàng Đán của huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện mô hình “Biên giới, pháp luật với học đường”; tổ chức các buổi tuyên truyền với hình thức hấp dẫn, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với học sinh. Mô hình là một trong những điểm sáng tiêu biểu trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của BĐBP tỉnh giai đoạn 2014-2018. Trên cương vị Trợ lý Thanh niên, anh Điềm tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, mô hình như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Hũ gạo chiến sĩ”, “Ngôi nhà xanh”, “Tiết học biên cương”... để giúp đỡ người dân và học sinh nghèo, bảo vệ môi trường nơi biên giới, giúp học sinh hiểu hơn về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Được bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Cô Sa, Đại úy Điềm cùng chỉ huy đơn vị tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai nhiều nội dung, mô hình mới, hiệu quả trên địa bàn. Đơn vị đã phân công 15 đảng viên phụ trách 30 hộ gia đình các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ theo mô hình dân vận khéo “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”; đỡ đầu, hỗ trợ 5 học sinh, trong đó có 2 cháu được nuôi dưỡng tại đơn vị. Không những vậy, Đại úy Điềm còn là người tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền phòng, chống tội phạm. Anh đã cùng đơn vị triển khai hòm thư góp ý điện tử ẩn danh bằng hình thức quét mã QR, thông tin tố giác được truyền về địa chỉ email của đơn vị, đặc biệt là danh tính của người cung cấp thông tin hoàn toàn được bảo mật. Anh đi đầu trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, có sức lan tỏa cao. “Là một sĩ quan trẻ, tôi thấy mình phải cống hiến thật nhiều để góp phần tạo thêm “sức mạnh mềm” bảo vệ biên cương. Cùng với việc chung tay giúp đồng bào nâng cao nhận thức và phát triển kinh tế, những người lính Biên phòng chúng tôi quyết tâm xây dựng tuyến biên giới vững mạnh bằng thế trận lòng dân”, Đại úy Điềm chia sẻ. CHIẾN KHU Quá trình công tác, Đại úy Đỗ Xuân Điềm được trao tặng 26 bằng khen, giấy khen của T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam và các bộ, ngành T.Ư, địa phương. Anh là điển hình dân vận khéo toàn quốc giai đoạn 20162020; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc giai đoạn 20182020; Cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quân giai đoạn 2017-2022; Gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP năm 2020. GIAO LƯU HỮU NGHỊ QUỐC PHÒNG BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO LẦN 2: Mối tình đoàn kết đặc biệt và hiếm có 7 n Thứ Năm n Ngày 24/10/2024 NGƯỜI LÍNH “Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng, có đường biên giới chung dài hàng nghìn ki-lô-mét. Hai nước cùng chung vận mệnh và đã đoàn kết, giúp đỡ, sống chết có nhau, chia ngọt sẻ bùi, cùng chiến đấu trong một chiến hào. Tình đoàn kết ấy được xây dựng, vun đắp bằng biết bao nỗ lực và trải qua nhiều thử thách”. Đại tướng CHANSAMONE CHANYALATH – Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào “Mối tình đoàn kết đặc biệt và hiếm có này chính là tài sản vô giá của hai dân tộc mà thế hệ trẻ hai nước, trong đó có các học sinh Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pahang, sẽ tiếp tục gìn giữ và vun đắp, làm rạng rỡ thêm truyền thống đoàn kết gắn bó Việt Nam - Lào”, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh khi thăm Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pahang (Lào). Quyết tâm xây dựng tuyến biên giới vững mạnh Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath trồng cây hữu nghị tại cửa khẩu Lóng Sập (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) Đại úy Đỗ Xuân Điềm hướng dẫn con nuôi của Đồn Biên phòng Na Cô Sa học bài Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, Đại úy Đỗ Xuân Điềm- Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Cô Sa, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Điện Biên, là tấm gương sáng với nhiều sáng kiến hiệu quả.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==