MỎ CÁT 10 TỶ ĐẤU GIÁ LÊN 120 TỶ Ngày 21/10, tại Hà Tĩnh, 4 mỏ khoáng sản được đưa ra đấu giá, gồm: Mỏ đất san lấp Ngọc Sơn 1 (tại xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà) có diện tích 8,63 ha, trữ lượng tài nguyên dự báo là 1.440.366 m3; Mỏ đất san lấp Lưu Vĩnh Sơn 1 (xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà) có diện tích 17,28 ha, trữ lượng tài nguyên dự báo là 2.770.811 m3; Mỏ đất làm gạch, ngói (xã Hà Linh, huyện Hương Khê) có diện tích 20,65 ha, trữ lượng tài nguyên dự báo là 2.279.711 m3; Mỏ cát Cụp Bàu (phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh) có diện tích 49,68 ha, tài nguyên dự báo là 1.987.200 m3. Phiên đấu giá diễn ra từ 8h-16h, có 22 doanh nghiệp tham gia theo hình thức trả giá trực tiếp và bỏ phiếu. Công ty CP Đầu tư xây dựng bất động sản Trọng Tín (đường Nguyễn Du, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3/4 mỏ đưa ra đấu giá. Cụ thể, mỏ cát Cụp Bàu (phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh) giá khởi điểm 10 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Trọng Tín trúng đấu quyền khai thác mỏ cát này với 120 tỷ đồng, sau 117 vòng trả giá. Mức này gấp 12 lần giá khởi điểm. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn trúng mỏ đất san lấp Ngọc Sơn 1, giá khởi điểm 1,8 tỷ đồng, được doanh nghiệp trên đấu giá thành công sau 112 bước giá, số tiền hơn 20 tỷ đồng. Mỏ đất làm gạch, ngói xã Hà Linh (huyện Hương Khê), giá khởi điểm 7,5 tỷ đồng, được đấu giá thành công sau 65 bước, số tiền khoảng 56 tỷ đồng. Trong phiên đấu giá này, một doanh nghiệp khác (địa chỉ huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) trúng đấu giá mỏ đất san lấp Lưu Vĩnh Sơn 1 (huyện Thạch Hà) với giá khoảng 47 tỷ đồng. Mỏ này có giá khởi điểm khoảng 3,6 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư xây dựng bất động sản Trọng Tín được thành lập ngày 4/10/2024, do ông Đặng Lưu Công (SN 1986), quê tại tỉnh Nghệ An làm đại diện, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 5 tỷ đồng. Theo hồ sơ đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty, công ty thành lập mới, địa chỉ tại số nhà 16, ngõ 318, đường Nguyễn Du, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh; tổng số lao động dự kiến 5 người; ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, trồng trọt, chăn nuôi, phá dỡ san lấp mặt bằng… CÓ BẤT THƯỜNG? Theo đơn vị tổ chức đấu giá, trước khi trúng đấu giá 3 mỏ khoáng sản trên, doanh nghiệp đã đặt cọc hơn 3,7 tỷ đồng. “Số tiền đặt cọc doanh nghiệp tham gia đấu giá bỏ ra khá cao nên khả năng bỏ cọc ít. Mặt khác, giá đưa ra tính trên trữ lượng khai thác ở các mỏ. Đấu giá cao, Nhà nước sẽ có lợi. Còn hồ sơ tham gia đấu giá của các đơn vị đã được tổ xét chọn cấp tỉnh gồm 7 sở ban ngành chấm nên đã được thẩm định chặt chẽ”, đơn vị tổ chức đấu giá thông tin. Một doanh nghiệp trong ngành khoáng sản cho rằng, việc đấu khai thác mỏ khoáng sản với giá cao sẽ thu lợi cho ngân sách Nhà nước. Song, 4 mỏ đưa ra đấu giá đợt này các doanh nghiệp đưa ra bước giá rất cao, từ 65-125 bước. Trong đó, chỉ tính riêng mỏ cát từ giá khởi điểm khoảng 10 tỷ đồng đấu giá lên hơn 100 tỷ đồng. “Mỏ cát này khai thác thời hạn 2 năm, dù trữ lượng lớn song nếu doanh nghiệp không có năng lực sẽ đối mặt với nguy cơ lỗ hoặc lãi rất ít. Những năm qua, giá đất, cát tại Hà Tĩnh tăng cao hơn so với các địa phương lân cận. Nhu cầu sử dụng và mỏ trúng đấu giá cao phần nào khiến thị trường có nhiều biến động”, đại diện doanh nghiệp nói. Phía đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng bất động sản Trọng Tín khẳng định, “việc tham gia đấu, trả giá cao để làm, không phải tham gia cho vui”. Theo vị đại diện, bước giá đấu trên doanh nghiệp tính toán kỹ, xác định có lãi mới thực hiện. Các mỏ vật liệu vừa trúng đấu giá sẽ được khai thác để cung cấp cho các dự án cao tốc Bắc-Nam, khu công nghiệp VSIP… “Chúng tôi đã sẵn sàng nguồn lực tài chính”, đại diện công ty nói. HOÀI NAM Phiên đấu giá diễn ra ngày 18/10, tại Hội trường UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận, đơn vị được Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn thuê thực hiện đấu giá, đã tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản điểm mỏ ĐB2B. Cuộc đấu giá kết thúc vào lúc 4h10 ngày 19/10, trải qua 200 vòng đấu. Đơn vị trúng đấu giá là Công ty Cổ phần MT Quảng Đà với giá trúng đấu giá là 1.534,6%R, tương đương với tiền trúng đấu giá tạm tính theo trữ lượng dự tính 159.000m3 là hơn 370,5 tỷ đồng (tăng so với giá khởi điểm là 369,3 tỷ đồng). Theo Sở TN&MT Quảng Nam, khu vực khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường ĐB2B với diện tích 6,04 ha, tài nguyên dự kiến 159.000m3 cát, giá khởi điểm R = 5%. Khu vực này chưa thăm dò khoáng sản nên giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định tại Phụ lục I Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ. Nhận thấy cuộc đấu giá kéo dài và mức trúng đấu giá cao bất thường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã yêu cầu tạm dừng công nhận kết quả đấu giá, đồng thời yêu cầu ngành chức năng và công an vào cuộc làm rõ động cơ, mục đích việc trả giá cao bất thường tại phiên đấu giá. Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà (địa chỉ tại số 461-463 Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), thành lập ngày 11/5/2022, đăng ký 41 mã ngành nghề kinh doanh, trong đó, ngành chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Tháng 2/2023, công ty này bổ sung loạt ngành nghề, bao gồm khai thác đá, cát, sỏi. Công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần MT Quảng Đà là ông Nguyễn Sỹ Minh Tiến (SN 2000, quê ở xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn), cổ đông lớn nhất với vốn góp 68%. Các cổ đông còn lại, gồm Võ Thị Hồng Nhung sở hữu 30% và ông Lê Nguyễn Đồng Quân giữ 2%. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, theo kết quả phiên đấu giá, với mức trúng đấu giá tiền cấp quyền khai thác là 370 tỷ đồng, chưa kể các khoản thuế, phí..., thì doanh nghiệp phải bán ra với giá hơn 2,3 triệu đồng/m3 cát mới có lãi. “Nếu doanh nghiệp muốn đấu đến cùng để khai thác và bán thì hết sức phi lý. Bởi hiện nay mức giá cát theo UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt là 150.000 đồng/ m3, giá thực tế đến chân công trình chỉ khoảng 250.000 đồng/ m3. Mỏ cát doanh nghiệp trúng đấu giá 370 tỷ trong khi trữ lượng công bố 159.000 m3, tính ra mỗi khối cát lên tới 2,3 triệu đồng chưa tính các khoản thuế, phí thì doanh nghiệp bán ra kiểu gì?” - một lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ. Ông Trần Úc - Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, liên quan đến kết quả phiên đấu giá trên, địa phương đã thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tạm thời chưa công nhận kết quả phiên đấu giá. Hiện công an vào cuộc làm rõ. “Hiện Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công an vào cuộc làm rõ. Thị xã Điện Bàn chưa công nhận. Các trình tự thủ tục thì doanh nghiệp vẫn đảm bảo quy trình, rà soát không có gì sai, đây thuộc về lỗi vĩ mô, về quy định trong luật, sắp tới cần kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp”, ông Úc nói. Trao đổi với PV Tiền Phong, Thượng tá Hà Thế Xuyên - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Quảng Nam), cho biết, liên quan vụ đấu giá điểm mỏ cát 370 tỷ đồng, đơn vị đã làm việc với doanh nghiệp, thu thập hồ sơ. “Chủ tịch tỉnh đã chỉ đạo yêu cầu làm rõ vụ đấu giá này, làm rõ động cơ, mục đích việc trả giá cao bất thường, tuy nhiên, chưa thể khẳng định được doanh nghiệp đấu mức đó để “phá”. Có thể họ đấu giá làm thực sự bởi vì mỏ này còn phải rà soát đánh giá lại trữ lượng, chưa biết còn cát bao nhiêu. Về vấn đề năng lực tài chính, doanh nghiệp này không đủ tài chính” -Thượng tá Xuyên nói. HOÀI VĂN Một doanh nghiệp mới thành lập ở Hà Tĩnh trúng đấu giá 3 mỏ khoáng sản, trong đó có mỏ cát cần đến 117 bước giá mới chốt được. Phiên đấu giá mỏ cát kỷ lục về thời gian khi kéo dài suốt 20 giờ qua 200 vòng đấu, từ giá khởi điểm 1,2 tỷ đến giá chốt 370 tỷ đồng, khiến nhiều người choáng váng. Mỏ khai thác đất tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh ẢNH: CẨM KỲ Khu vực mỏ cát Điện Thọ, TX Điện Bàn, Quảng Nam Hà Tĩnh hiện có 8 mỏ cát, 21 mỏ đất và 38 mỏ đá đang hoạt động. 4 mỏ khoáng sản trên được tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở tỉnh Hà Tĩnh đợt 1 năm 2024. Nhiều dấu hỏi sau phiên đấu giá kỷ lục 4 n Thứ Năm n Ngày 24/10/2024 XÃ HỘI Doanh nghiệp chưa “đầy tháng” trúng đấu giá 3 mỏ khoáng sản
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==