Tiền Phong số 298

BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO n Thứ Năm n Ngày 24/10/2024 Trước khi giải bóng đá giao hữu quốc tế khởi tranh, HLV Mai Đức Chung cho biết ĐT nữ Việt Nam đang ở trong quá trình trẻ hóa, vậy nên các trận gặp Uzbekistan (ngày 23/10) và chủ nhà Trung Quốc (ngày 29/10) “là cơ hội tốt để các cầu thủ học hỏi từ các đối thủ và tích luỹ kinh nghiệm cho tương lai”. Tuy nhiên nếu nhìn vào danh sách đội tuyển, chỉ có 3 cái tên mới, là thủ môn Quách Thu Em và hai hậu vệ Nguyễn Thị Kim Yên, Hồ Thị Thanh Thảo. Ngoài ra, sau khi Vũ Thị Hoa được gọi thay thế Nguyễn Thị Tuyết Ngân chấn thương, chỉ có 6/23 nữ cầu thủ ở độ tuổi U23, trong khi có tới 14 người đã bước qua tuổi 27 (8 trong số này trên 30). Nhiệm vụ cấp bách phải trẻ hóa đội tuyển được đề cập từ lâu, nhưng đến nay vẫn không nhiều gương mặt mới được giới thiệu. Tất nhiên điều này không phải muốn là được, bởi phụ thuộc vào nguồn cung từ các CLB, liệu họ có nhiều tài năng trẻ thực sự triển vọng hay không. Và công tác đào tạo, phát triển nữ cầu thủ lại liên quan đến bài toán tài chính, chế độ đãi ngộ. Nói rằng “nếu không có lứa kế cận tốt thì không có thành tích tốt” nhưng HLV Mai Đức Chung buộc phải hài lòng với dàn cầu thủ mà ông gắn bó từ lâu, đồng thời trao cơ hội cho cầu thủ trẻ bằng cách gọi luân phiên một số lên tuyển trong từng đợt tập trung. Ở trận đầu tiên gặp Uzbekistan, những cầu thủ đá chính vẫn là các cựu binh, như Kim Thanh, Tuyết Dung, Hải Yến, Bích Thùy, Trần Thị Thu hay Dương Thị Vân. Những cô gái này đã cùng HLV Mai Đức Chung chinh chiến suốt nhiều năm, kinh qua nhiều đấu trường và gặt hái vô số chiến tích. Họ là những nhân vật chính trong bộ phim tài liệu “Bóng đá nữ Việt Nam, chuyện lần đầu kể” ra rạp tuần trước. Với 78 phút chân thực và chạm đến cảm xúc người xem, bộ phim là sự tôn vinh dành cho các nữ chiến binh, chơi bóng với niềm đam mê thuần khiết và chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. World Cup nữ 2023 là đỉnh cao trong hành trình đầy cảm hứng của họ. Và bây giờ, chính họ lại tiếp tục theo đuổi giấc mơ khác vẫn mang tên World Cup (2027). Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung thừa nhận rằng đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Nhìn sang các đội tuyển khác trong khu vực, hầu hết đều có sự chuyển mình. Chiến thắng gây tiếng vang của nữ Philippines trước New Zealand tại World Cup nữ 2023 đã khuyến khích nhiều quốc gia khác đẩy mạnh công cuộc nhập tịch, đồng thời đầu tư nhiều hơn cho bóng đá nữ. Ở châu Á, các đội cũng thăng tiến từng ngày, đặc biệt là lứa trẻ. Triều Tiên là một ví dụ, khi xuất sắc giành chức vô địch U20 World Cup nữ 2024 và mới đây, chiến thắng liên tiếp ở 2 trận mở màn U17 World Cup nữ. Trong bối cảnh đó, ĐT nữ Việt Nam đang đi khá chậm, vẫn với dàn cầu thủ luống tuổi và chơi lối đá quen thuộc đã được chứng minh không hiệu quả khi gặp các đối thủ mạnh. Đội quân của HLV Mai Đức Chung cũng không thi đấu nhiều, chỉ có hai đợt tập trung (tháng 9, tháng 10) và chơi 4 trận kể từ sau trận thua Nhật Bản 0-2 ở vòng loại Olympic 2024 ngày 1/11/2023. Tham dự World Cup nữ 2023 là một kỳ tích của bóng đá nữ Việt Nam, nhưng để tái hiện kỳ tích hoặc thậm chí cạnh tranh ở SEA Games 33, chúng ta có rất nhiều việc phải làm. THANH HẢI Đội tuyển nữ Việt Nam đang tham gia giải bóng đá giao hữu quốc tế tại Trùng Khánh (Trung Quốc), như một phần của kế hoạch cho tương lai. Tuy nhiên, dường như mọi thứ diễn ra khá chậm. HLV Mai Đức Chung luôn đề cao tầm quan trọng của việc trẻ hóa đội tuyển nữ ẢNH: VFF Ì ạch trẻ hoá đội tuyển nữ Việt Nam Trong văn bản gửi tới Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam mới đây do Chủ tịch Farouk El Barki ký tên, Liên đoàn Billiards thế giới thông báo “các vận động viên (VĐV) Việt Nam sẽ được mời tham gia tất cả các sự kiện Billiards quốc tế, bao gồm tất cả các đại hội thể thao đa môn”. Điều này đồng nghĩa với việc các VĐV Việt Nam có thể thi đấu tại các sự kiện thể thao khu vực, châu lục hay thế giới như SEA Games, Asian Indoor Games, World Games... Tuy nhiên, Liên đoàn Billiards thế giới vẫn đình chỉ tư cách thành viên của Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam trong vòng một năm, bắt đầu từ ngày 16/10/2024. Nguyên nhân là do thời gian qua ở Việt Nam đã diễn ra các giải billiards quốc tế không được tổ chức này công nhận. Dù Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam không đứng ra tổ chức các giải này, nhưng phải chấp hành án phạt do là thành viên của Liên đoàn Billiards thế giới đại diện ở Việt Nam. Với án phạt này, Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam sẽ không được phép tổ chức các sự kiện Billiards quốc tế, bao gồm pool, carom, snooker tại Việt Nam. Các quan chức, nhà quản lý cũng không được tham gia bất kỳ sự kiện Billiards quốc tế nào. Trước đó, Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam đã bị Liên đoàn billiards châu Á cấm tổ chức các hoạt động, giải đấu, sự kiện tại châu Á, quốc tế và các đại hội thể thao của châu Á trong 6 tháng, từ ngày 13/7/2024 đến ngày 12/1/2025, cũng vì lý do tổ chức các giải đấu pool và carom không được sự cho phép của tổ chức này lẫn Liên đoàn Billiard pool thế giới (WPA) và Liên đoàn Billiard carom thế giới (UMB), trong đó có giải Hanoi Open Pool Championship 2024. Sau phán quyết của Liên đoàn Billiards châu Á, Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam đã ra lệnh cấm toàn bộ 87 cơ thủ Việt Nam thi đấu tại Hanoi Open Pool Championship 2024, tham dự Cúp Quốc gia 2024 tổ chức tại Bắc Giang. Hậu quả là năm đầu tiên giải đấu được tổ chức thiếu vắng gần như toàn bộ các cơ thủ chuyên nghiệp và nổi tiếng của Việt Nam. Cộng đồng Billiards trong nước phản ứng gay gắt trước quyết định này. Theo Liên đoàn Billiards thế giới, việc Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam bị cấm không ảnh hưởng đến việc tổ chức các giải quốc tế tại Việt Nam. Tổ chức này tuyên bố họ và các đơn vị thành viên có quyền tổ chức các sự kiện quốc tế tại Việt Nam mà không cần thông qua Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam bởi “Việt Nam là quốc gia quan trọng với nền Billiards thế giới”. TRỌNG ĐẠT Liên đoàn Billiards thế giới (WCBS) đình chỉ tư cách thành viên của Liên đoàn Billiards & Snooker Việt Nam (VBSF) một năm, nhưng không cấm các vận động viên Việt Nam tham dự các giải quốc tế. Các cơ thủ Việt Nam vẫn được dự giải quốc tế Liên đoàn Billiards Việt Nam bị đình chỉ một năm “Mỗi chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu đều là cơ hội tốt để tích luỹ kinh nghiệm. Chỉ có thông qua thi đấu cọ xát thì mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Tôi mong muốn các cầu thủ trẻ sẽ được tạo thêm nhiều cơ hội cọ xát, học hỏi từ các đối thủ khác nhau, nhất là những đối thủ có lợi thế về tầm vóc và thể lực”. Thủ môn KIM THANH Real Madrid thắng ngược dù bị dẫn 2 bàn Rạng sáng 23/10, đương kim vô địch Real Madrid thắng ngược á quân Dortmund 5-2, dù bị dẫn trước hai bàn ở lượt ba Champions League 2024-2025. Vinicius Junior toả sáng rực rỡ với cú hat-trick trong chiến thắng đậm của Real Madrid. Kết quả này giúp Real Madrid đập tan hoài nghi sau trận thua 0-1 bất ngờ trước Lille ở vòng trước. Cựu tiền đạo MU thi đấu quần vợt chuyên nghiệp Cự danh thủ người Uruguay Diego Forlan (45 tuổi) chuẩn bị ra mắt quần vợt chuyên nghiệp khi đăng ký tham dự giải Uruguay Mở rộng thuộc Challenger Tour do ATP quản lý. Anh tranh tài ở nội dung đánh đôi cùng đồng hương Federico Coria - người xếp thứ 101 đánh đơn thế giới. Forlan từng là cầu thủ bóng đá nổi tiếng, khoác áo MU, Villarreal, Atletico hay Inter, đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp thi đấu của mình. Anh giải nghệ năm 2019. TRỌNG ĐẠT

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==