Đại diện Viện KSND cấp cao tại phiên tòa là ông Võ Phong Lưu, Đặng Quốc Việt và ông Đỗ Phước Trung. Tham gia phiên tòa phúc thẩm có gần 100 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, bị hại, người liên quan. Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có 5 luật sư là Phan Trung Hoài, Giang Hồng Thanh, Nguyễn Huy Thiệp, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Thị Huyền Trang. KHÁNG CÁO TỪ TRẠI TẠM GIAM Vụ án này được xét xử phúc thẩm vì sau bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên ngày 14/4, có kháng cáo của bị cáo, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Cụ thể, bà Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo từ trại tạm giam, kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan), Trương Huệ Vân (cháu gái bà Lan), Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang), Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát NHNN) cùng 43 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Công ty Quốc Cường Gia Lai, Công ty T&H Hạ Long, Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh… Hồi tháng 4, bản án sơ thẩm của TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; 20 năm tù tội “Đưa hối lộ” và tử hình tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp hình phạt bị cáo Lan phải chấp hành là tử hình. 85 đồng phạm còn lại bị phạt mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến tù chung thân. Về trách nhiệm dân sự, cấp sơ thẩm buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho Ngân hàng SCB dư nợ của 1.243 khoản vay là 677.800 tỷ đồng. Bản án sơ thẩm cũng xác định bà Lan là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo hành vi phạm tội, gây ra thiệt hại cho Ngân hàng SCB 677.000 tỷ đồng. Bà Lan là người chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản, dư nợ hơn 132.000 tỷ đồng cả gốc và lãi. Sau khi cấn trừ vào số tài sản đảm bảo các khoản vay này, hành vi nói trên của bà Lan và đồng phạm gây thiệt hại 64.600 tỷ đồng. Bà Lan còn chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, gây thiệt hại gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh. Để che giấu thực trạng yếu kém của Ngân hàng SCB và đưa ngân hàng này khỏi diện kiểm soát đặc biệt, bà Lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra. Trong đó đã 4 lần đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn (Cục trưởng Thanh tra, giám sát của NHNN) 5,2 triệu USD. TÂN CHÂU Cụ thể, Viện Kiểm sát truy tố ông Trần Tùng (nguyên Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên) về hai tội gồm “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 5 bị can khác bị truy tố “Nhận hối lộ”, gồm: Trần Thị Quyên (Giám đốc Công ty Sen vàng Đất Việt); Lê Thị Phượng (nguyên chuyên viên Phòng Khoa giáo- Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương); Nguyễn Văn Văn (nguyên Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam); Lê Ngọc Tường (nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam); Nguyễn Mạnh Trường (nguyên chuyên viên Phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT). 10 bị can bị truy tố tội "Đưa hối lộ", gồm: Vũ Hồng Quang (nguyên Phó trưởng phòng Phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT); Trần Thanh Nhã (ở TPHCM); Vũ Hoàng Dũng (ở Hà Nội); Nguyễn Mạnh Cương (Trưởng phòng thương mại điện tử Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Vietjet); Đặng Nhật Đức (Giám đốc Công ty TNHH Top Agent Japan); Bùi Đăng Khoa (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Du ngoạn thế giới); Trương Thị Mỹ Dung (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Du lịch Ánh Sao Thiên); Phạm Quốc Thắng (Giám đốc Công ty TNHH PNR); Trần Thị Ngân (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anna Travel) và Trần Minh Phụng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ du lịch và Xây dựng Gia Huy). Riêng bị can Nguyễn Xuân Thông (ở Hà Nội) bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”. MÓC NỐI NHAU ĐƯA HỐI LỘ, HƯỞNG LỢI HÀNG CHỤC TỶ ĐỒNG Cáo trạng xác định, tại Thái Nguyên, bị can Trần Tùng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương cách ly tại tỉnh này. Nhận được sự giúp sức của Trần Thị Quyên (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen vàng Đất Việt), ông Trần Tùng đã nhận hối lộ hơn 4,4 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn hưởng lợi 3,2 tỷ đồng Tại tỉnh Quảng Nam, với vai trò là Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, bị can Nguyễn Văn Văn đã lợi dụng quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ 450 triệu đồng để thực hiện theo đề nghị của Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó giám đốc Công ty Bluesky) trong việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam ban hành chủ trương chấp thuận tiếp nhận công dân trên chuyến bay do Công ty Blue Sky của Hằng tổ chức để đưa về cách ly y tế tại Quảng Nam. Trong khi đó, bị can Lê Ngọc Tường (nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam) 4 lần nhận hối lộ, tổng 400 triệu đồng từ nhóm công ty của Nguyễn Thị Thanh Hằng. Theo quy định, Bộ GTVT có nhiệm vụ tiếp nhận, xem xét ra quyết định cấp phép bay cho các hãng hàng không thực hiện các chuyến bay “combo” do doanh nghiệp tổ chức, sau khi có sự phê duyệt của Văn phòng Chính phủ và Tổ công tác 4 Bộ/5 Bộ. Tuy nhiên, khi các doanh nghiệp tổ chức chuyến bay “Combo” đưa công dân về nước, có một số chuyến bay không thuê được tàu bay cỡ lớn để chở hết số lượng khách được duyệt nên phải thuê hai tàu nhỏ dẫn đến phát sinh chi phí, trong khi vẫn còn ghế trống khách. Để có thêm lợi nhuận, Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Giám đốc Công ty Bluesky) và Nguyễn Tiến Mạnh (Phó Giám đốc Công ty Lữ hành Việt) đã thỏa thuận, được Vũ Hồng Quang (nguyên Phó trưởng phòng Phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT) đồng ý cấp phép bay theo số lượng khách vượt so với văn bản đã được duyệt với chi phí 2 triệu đồng/khách. Vũ Hồng Quang đã đưa hối lộ 7,4 tỷ đồng cho Phạm Trung Kiên (cán bộ thuộc Bộ Y tế) để Kiên giúp có được văn bản chấp thuận cho 624 công dân được về nước trên các chuyến bay đơn lẻ, hưởng lợi số tiền gần 20 tỷ đồng. HOÀNG AN Trong 17 bị can của vụ án “chuyến bay giải cứu” giai đoạn 2, có 1 trường hợp bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”. 11 n Thứ Năm n Ngày 24/10/2024 PHÁP LUẬT Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm giai đoạn 1 của vụ án ẢNH: TÂN CHÂU Ông Trần Tùng - cựu Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Nguyên Nguyễn Văn Văn - cựu Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Nam; Lê Ngọc Tường - cựu Phó giám đốc VH-TT-DL Quảng Nam (bìa phải) Bºt giam nguyên Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 Công an tỉnh Lào Cai cho biết, chiều 22/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Lào Cai) chủ trì phối hợp với Công an huyện Bắc Hà có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Hà ( SN 1977; hộ khẩu thường trú tại thôn La Lang, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Qua tài liệu thu thập được, bước đầu xác định, từ năm 2022 - 2023, Trần Ngọc Hà đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh số tiền 765,264 triệu đồng (theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP, ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn). Trong tổng số tiền nêu trên, Hà đã chi sai và chiếm đoạt hơn 52,538 triệu đồng. Hiên cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án. P.V Hôm qua, TAND TPHCM ban hành quyết định đưa “đại án” Vạn Thịnh Phát” ra xét xử phúc thẩm từ ngày 4/11 - 25/11. HĐXX phiên tòa phúc thẩm do thẩm phán Huỳnh Thanh Duyên làm chủ tọa, cùng các thẩm phán Phạm Công Mười và Lê Thành Long. Ngày 23/10, Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong giai đoạn 2 của vụ án “chuyến bay giải cứu” về các tội “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Che giấu tội phạm”. Sắp xử phúc thẩm bản án bà Trương Mỹ Lan bị tuyên tử hình Truy tố 3 cựu phó giám đốc sở cùng 14 đồng phạm VỤ ÁN “CHUYẾN BAY GIẢI CỨU” GIAI ĐOẠN 2: Ngày 17/10, HĐXX TAND TPHCM xét xử sơ thẩm tuyên án giai đoạn 2 vụ án, phạt bà Trương Mỹ Lan tù chung thân về 3 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==