Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn thành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế - AIC); ông Nguyễn Trọng Đường (cựu Vụ phó Kế hoạch tài chính- Bộ Thông tin và Truyền thông, cựu Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT); ông Ngô Quang Huy (cựu Phó giám đốc VNCERT) cùng 10 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong kết luận, Cơ quan điều tra cáo buộc Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo thuộc cấp “móc nối” nhóm cựu lãnh đạo VNCERT, cùng đồng phạm “thông thầu” Dự án “mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật nhằm theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin trên mạng”. Sai phạm của các bị can gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 17,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, ngoài 13 người bị xử lý hình sự, Cơ quan điều tra xác định, còn một số cá nhân có hành vi vi phạm liên quan với nhiều mức độ khác nhau. Cụ thể, Cơ quan điều tra cho rằng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Minh Hồng là người ký phê duyệt báo cáo khả thi và kế hoạch đấu thầu đợt 1 của dự án. Thời điểm ký các văn bản nói trên, ông Hồng mới được phân công phụ trách lĩnh vực này 10 ngày. Cơ quan điều tra kết luận ông Hồng vì tin tưởng vào chuyên viên và lãnh đạo Vụ Kế hoạch tài chính trong việc báo cáo thẩm định nên đã ký phê duyệt mà không kiểm tra, xem xét. Các tài liệu khác chưa chứng minh được yếu tố vụ lợi của ông Hồng, nên Cơ quan điều tra đề xuất phân hóa theo hướng không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự, mà kiến nghị xử lý nghiêm về Đảng và hành chính với ông Hồng. Tại VNCERT, Cơ quan điều tra nhận thấy có 5 người tham gia vào Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định dự án và Ban quản lý dự án để xây dựng danh mục thiết bị theo chức năng, hợp thức các thủ tục để thực hiện Dự án. Những người này biết AIC được lựa chọn thực hiện dự án nhưng không tham gia thỏa thuận, thông đồng với AIC, không biết về giá dự toán… Họ chỉ giữ vai trò thứ yếu, là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên và không được hưởng lợi. Cơ quan điều tra đề xuất vận dụng Nghị quyết 03/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao để phân hóa theo hướng không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự với những người này. Bà Dương Thị Minh (Kế toán trưởng VNCERT) không bị xem xét trách nhiệm hình sự do không “thông đồng” đấu thầu, không có mối quan hệ nhân quả với kết quả thống nhất về danh mục giữa chủ đầu tư và nhà thầu. 15 người khác là nhân viên, cựu nhân viên của AIC và các công ty trong hệ sinh thái có liên quan vụ án nhưng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự. KÊ BIÊN NHÀ ĐẤT, THU HỒI HƠN 1,2 TỶ ĐỒNG Cùng với việc kiến nghị xử lý trách nhiệm người liên quan chưa đến mức xử lý hình sự, giai đoạn điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thu hồi tài sản của một số bị can. Trong đó, phía điều tra đã kê biên một căn hộ của ông Nguyễn Trọng Đường (ở đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; kê biên một căn hộ của bị can Ngô Quang Huy ở phố Đại Cồ Việt (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); kê biên một thửa đất ở xã Phú Mãn (huyện Quốc Oai) của bị can Nguyễn Vũ Cường, Giám đốc Công ty Khang Phát. Cơ quan điều tra cũng ghi nhận hơn 1,2 tỷ đồng được các bị can chủ động nộp để khắc phục hậu quả. Đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, dù đang bỏ trốn song Cơ quan điều tra đã thực hiện kê biên tài sản và phong tỏa tài khoản liên quan đến các vụ án khác đã khởi tố trước, để đảm bảo thi hành án. HOÀNG AN Trước đó, ngày 12/9, Công an quận Bình Thạnh tiếp nhận tin báo về vụ một phụ nữ tử vong tại nhà, nghi vấn tự tử bằng chất độc xyanua. Ngay sau đó, Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh phối hợp Công an huyện Bình Chánh khẩn trương truy xét, làm rõ nguồn cung cấp xyanua trái phép nêu trên. Sau 1 ngày truy xét, các lực lượng đã phối hợp bắt giữ đối tượng Trung. Mở rộng điều tra, Công an huyện Bình Chánh phát hiện đường dây mua bán trái phép chất xyanua với số lượng lớn, núp bóng các công ty kinh doanh hóa chất. Cụ thể, đối tượng Tài cấu kết cùng Việt và Hiếu thành lập 3 công ty được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép “kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp” để nhập khẩu, kinh doanh hóa chất xyanua. Sau khi có nguồn xyanua nhập khẩu theo giấy phép được cấp, các đối tượng thống nhất bán trái phép chất độc này cho khách hàng không có giấy phép kinh doanh mua, bán hóa chất độc xyanua; không lập phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc nhằm tăng doanh thu cho công ty. Khám xét khẩn cấp kho chứa hàng của 3 công ty nêu trên tại TPHCM và tỉnh Long An, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ gần 4 tấn xyanua. Bước đầu xác định, nhóm đối tượng trên đã bán hơn 400kg xyanua trái phép cho 4 trường hợp tại TPHCM, thu lợi 40 triệu đồng. Công an huyện Bình Chánh kịp thu hồi hơn 27kg xyanua đã tiêu thụ trái phép ra thị trường. TỔNG RÀ SOÁT CÁC CƠ SỞ KINH DOANH HÓA CHẤT Công an TPHCM nhận định, công tác quản lý, kinh doanh hóa chất độc hại, đặc biệt là chất độc xyanua còn nhiều sơ hở, thiếu sót; hoạt động mua bán trái phép diễn ra phổ biến, dễ dàng tại các địa điểm kinh doanh hóa chất và cả trên không gian mạng. Cơ quan công an cũng ghi nhận nhiều vụ giết người, cướp tài sản hoặc tự tử có nguyên nhân từ việc mua bán trái phép chất xyanua. Do đó, Ban giám đốc Công an TPHCM đã khẩn trương chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp công an các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai quyết liệt kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đối tượng nghi vấn mua bán hóa chất độc hại, nguy hiểm. Ngày 25/9, Công an TPHCM đã thành lập 7 tổ công tác tiến hành kiểm tra đồng loạt tại 21 địa điểm kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại xung quanh Chợ Kim Biên (quận 5), phát hiện và thu giữ 433 chai nhựa dung dịch hóa chất xyanua; 179kg xyanua, 8 hũ hóa chất độc Potassium Gold Cyanide 62,8% (Kali vàng Xyanua). Bước đầu, lực lượng chức năng xác định các sai phạm liên quan đến hành vi kinh doanh hóa chất không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Từ kết quả kiểm tra nêu trên, Công an quận 5 đã củng cố tài liệu chứng cứ, khởi tố 3 vụ án “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc” tại Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Phát, hộ kinh doanh xi mạ Điệp Xi và hộ kinh doanh Ngân Lợi; khởi tố 6 bị can về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc” quy định tại Điều 311 Bộ luật Hình sự. HOÀNG THUẬN Qua hơn 1 tháng triển khai rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh hóa chất, Công an TPHCM đã phát hiện, khởi tố 5 vụ án/17 bị can về các tội “Mua bán, tàng trữ trái phép chất độc”, thu giữ gần 10 tấn xyanua, 315kg axit sulfuric, 105kg axit cholhidric cùng nhiều tang vật khác có liên quan… 11 n Thứ Tư n Ngày 23/10/2024 PHÁP LUẬT Nhóm bị can trong vụ án Cơ quan công an kiểm tra một công ty kinh doanh hóa chất ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP Đối tượng Phan Minh Trung (bên trái) và Nguyễn Thành Tài tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP Tang vật vụ án ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP Trường Đại học Thủ Dầu Một hoàn trả hơn 37 tỷ đồng học phí thu sai Ngày 22/10, ông Nguyễn Quốc Cường- Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết, đối với việc thu học phí sai quy định hơn 37 tỷ đồng của trường đại học này, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo hoàn trả lại khoản tiền chênh lệch cho sinh viên. Hiện nay, nhà trường đang tập trung rà soát dữ liệu sinh viên, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý trong thời gian sớm nhất, đảm bảo quyền lợi cho sinh viên. Trước đó Kiểm toán Nhà nước sau khi thực hiện kiểm toán tại trường này giai đoạn 2015 - 2021 đã xác định nhà trường thu không đúng quy định số tiền hơn 37 tỷ đồng của sinh viên trong hai năm học 2020 - 2021 và 2021 - 2022. HƯƠNG CHI Trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu” tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT)- Bộ Thông tin và Truyền thông, ngoài 13 bị can bị đề nghị truy tố, Cơ quan điều tra kiến nghị xử lý về mặt Đảng và hành chính những cán bộ có liên quan. Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết vừa bắt Phan Minh Trung (SN 1990, ngụ huyện Bình Chánh), Nguyễn Thành Tài (SN 1994), Hà Văn Việt (SN 1983), cùng ngụ quận 7; Khúc Văn Hiếu (SN 1988, ngụ quận Tân Phú) về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc”. Nhiều người liên quan nhưng không phạm tội VỤ THÔNG THẦU TẠI VNCERT: Triệt phá đường dây mua bán xyanua cực lớn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==