Tiền Phong số 297

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Tư n Ngày 23/10/2024 Chương trình được tổ chức tại Nhà sáng tác Đại Lải nằm bên hồ Đại Lải với sự tham dự của các đại biểu và hơn 200 cựu TNXP tham gia xây dựng hồ Đại Lải. Ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch hội Cựu TNXP tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, công trình hồ Đại Lải được khởi công xây dựng ngày 17/10/1959 với sự tham gia chủ lực của TNXP, cao điểm lên đến hơn 1.200 TNXP trong hơn 3 năm. Công trình đã biến vùng đất khô cằn, sỏi đá, đầm lầy bỏ hoang thành hồ nước phục vụ nước cho sản xuất nông nghiệp của 2.900 ha thuộc Thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, hồ còn phục vụ nước sinh hoạt dân sinh và các khu công nghiệp lân cận. Ngày nay, hồ Đại Lải trở thành một trong những trọng điểm phát triển du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc, có khu nghỉ dưỡng sang trọng, hàng đầu thế giới. Ông Lê Đức Thịnh, Trưởng ban Liên lạc hội Cựu TNXP xây dựng hồ Đại Lải cho biết, hơn 1.200 cựu TNXP xây dựng hồ Đại Lải theo thời gian đã mất vì tuổi cao, bệnh tật; người trẻ nhất hiện nay là 83 tuổi. Vì vậy, lễ kỷ niệm lần này được tổ chức ngay tại hồ Đại Lải là dịp hội ngộ quan trọng để các đồng đội ôn lại kỉ niệm, tự hào về công trình mình đã từng góp sức xây dựng thời thanh xuân. Ông Nguyễn Tiến Thông, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên đại diện chính quyền địa phương tri ân các cựu TNXP đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ông Thông cho biết, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt chủ trương xây dựng tượng đài TNXP xây dựng hồ Đại Lải nằm cạnh hồ, hiện đang trong quá trình chuẩn bị mặt bằng để khởi công. Ngoài ra, thành phố Phúc Yên bố trí một phần diện tích tại nhà điều hành BQL hồ Đại Lải để trưng bày những kỷ vật của TNXP xây dựng hồ Đại Lải để phục vụ khách đến tham quan, ghi nhận công lao to lớn của các TNXP tham gia xây dựng nên hồ Đại Lải. Nhân lễ kỷ niệm, nhiều đơn vị đã đến chúc mừng, tri ân các cựu TNXP. Trong đó, báo Tiền Phong kêu gọi, dành tặng 50 suất quà các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn (gồm dầu gội, dầu xả, dung dịch vệ sinh do thương hiệu Cỏ cây hoa lá tài trợ) và 5 quạt điện cho các thành viên Ban Liên lạc của đơn vị (quà tặng do Tập đoàn Kangaroo tài trợ) và 10 triệu đồng (do Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên và bạn đọc báo Tiền Phong ủng hộ). ĐỨC ANH Tri ân cựu TNXP xây dựng hồ Đại Lải Bắc Ninh bàn giao mái ấm thanh niên Huyện Đoàn Gia Bình (Bắc Ninh) cùng với Đoàn xã Nhân Thắng vừa tổ chức chương trình bàn giao công trình mái ấm thanh niên cho gia đình đoàn viên, thanh niên Nguyễn Trọng Công (địa chỉ tại thôn Nhân Hữu, xã Nhân Thắng). Công trình được khởi công từ ngày 25/3, với tổng kinh phí hỗ trợ từ tổ chức Đoàn ở tỉnh Bắc Ninh là 40 triệu đồng. Sau hơn 6 tháng thi công, công trình đã được hoàn thành. Anh Nguyễn Trọng Công là một thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm và một em trai bị tâm thần. Anh Công hiện chưa có việc làm ổn định. Gia đình anh thuộc hộ cận nghèo tại địa phương. Hoạt động hỗ trợ xây dựng công trình mái ấm thanh niên của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhằm giúp đỡ các đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong tỉnh an cư, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. NGUYỄN THẮNG Đơn của bà Phan Thị Ngọc, trú tại số nhà 01/5 đường Huỳnh Thúc Kháng (thị xã An Nhơn, Bình Định) và bà Phan Thị Bảy, trú tại số nhà 327, thôn Thanh Liêm, (xã An Nhơn, thị xã An Nhơn, Bình Định) khiếu nại về việc tranh chấp thừa kế chưa được giải quyết. Trước sự việc trên, UBND thị xã An Nhơn có văn bản hồi âm gửi báo Tiền Phong, cho biết: Sau khi xem xét, căn cứ điều 11 Luật Khiếu nại (ngày 11/11/2011), UBND thị xã nhận thấy khiếu nại của các bà Phan Thị Ngọc, Phan Thị Bảy không đủ điều kiện để giải quyết với lý do vụ việc hiện đang được TAND thị xã An Nhơn thụ lý vụ án “Tranh chấp về thừa kế tài sản”. Đây là vụ án với nguyên đơn là Phan Thị Lại (trú tại thị xã An Nhơn), bị đơn là bà Nguyễn Thị Xuân và ông Phan Thanh Hải (cùng trú tại thị xã An Nhơn) và một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (trong đó có bà Phan Thị Ngọc và Phan Thị Bảy) về quyền thừa kế thửa đất số 516 và 480 (thuộc tờ bản đồ số 10, thị xã An Nhơn). Do đó, UBND thị xã An Nhơn đã có thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại để các bà Phan Thị Ngọc, Phan Thị Bảy được biết. Ban Bạn đọc báo Tiền Phong cảm ơn sự cộng tác của quý cơ quan, đơn vị. BAN BẠN ĐỌC Ngày 22/10, Ban Liên lạc Đơn vị Thanh niên xung phong (TNXP) xây dựng hồ Đại Lải (Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập. Dịp này, báo Tiền Phong kêu gọi và dành tặng 55 suất quà và 10 triệu đồng cho các cựu TNXP của đơn vị. Báo Tiền Phong thay mặt các nhà tài trợ tặng quà đến các cựu TNXP tham gia xây dựng hồ Đại Lải KHU TÁI ĐỊNH CƯ BẤT CẬP Năm 2009, hàng trăm căn nhà của người dân tại huyện Đăk Glei (Kon Tum) bị lũ cuốn trôi, đánh sập do ảnh hưởng của bão số 9. Lũ quét còn gây ra tình trạng sạt lở diện rộng, khiến nhiều gia đình phải sống trong khu vực thiếu an toàn. Để đảm bảo đời sống cho người dân, UBND huyện Đăk Glei đã xây dựng dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn theo phê duyệt của UBND tỉnh Kon Tum với tổng mức đầu tư 145 tỷ đồng. Tuy nhiên, địa hình huyện chủ yếu núi dốc, thiếu mặt bằng để xây dựng. Sau nhiều ngày tìm kiếm và nhận được sự đồng thuận của các hộ dân mong muốn di dời, huyện quyết định làm khu tái định cư tại thôn Măng Rao (xã Đăk Pék). Ông Phạm Khắc Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Pék (huyện Đăk Glei) cho biết, đến năm 2012, khu tái định cư Măng Rao hoàn thành với tổng diện tích 2,4ha và kinh phí 16,8 tỷ đồng. Đây là dự án nhằm di dời khẩn cấp 64 hộ dân ra khỏi vùng sạt, lở đến nơi an toàn. Để kêu gọi người dân, địa phương hỗ trợ di dời 24 triệu đồng/hộ, nhà nước hỗ trợ san phẳng mặt bằng, điện nước, đường sá. Để hoàn thiện nhà cửa khang trang, chắc chắn, xã cũng kêu gọi mỗi hộ dân góp thêm 8 triệu đồng. Mỗi người dân sau khi đồng ý chuyển đến sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giai đoạn đầu, khu tái định cư có khoảng 40 hộ dân chuyển đến sinh sống. Tuy nhiên, chỗ ở mới nằm cách xa khu vực sản xuất của bà con khoảng 7km. Đồng thời, người dân gặp khó khăn trong việc sinh hoạt tôn giáo nên dần dần các hộ lại chuyển về làng cũ. KÊU GỌI NGƯỜI DÂN QUAY LẠI Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, hiện khu tái định cư Măng Rao chỉ có 1 hộ dân sinh sống. Hầu hết nhà cửa đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn mái che, các mảng tường bám rêu. Trên mặt đường, nhiều người dân đã tận dụng làm sân phơi bời lời. Cỏ dại mọc cao, vây xung quanh khu vực nhà ở khiến khu tái định cư trở nên hoang tàn. Hộ dân duy nhất tại khu tái định cư Măng Rao, anh A Nhong (SN 1987) cho biết, gia đình được cấp đất vào năm 2013 nhưng phải đến 2021 mới chính thức chuyển qua khu ở mới. Khu vực này tiện lợi cho các con vì gần với trường học, trạm xá. “Khu vực mới rộng rãi, nhà cửa được xây dựng chắc chắn, an toàn, không sợ tình trạng sạt lở. Tuy nhiên vì có một mình gia đình tôi sống ở đây, nên cảm thấy buồn, không có hàng xóm láng giềng. Nhiều lần họp thôn, tôi cũng kêu gọi bà con chuyển đến khu tái định cư sống, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hộ nào chuyển đến”, anh A Nhong chia sẻ. Theo ông Nghĩa, để tránh lãng phí, xã đã có đề xuất lên UBND huyện xem xét, thống nhất chủ trương mở rộng đối tượng được bố trí quỹ đất tại khu tái định cư như: các hộ thuộc diện nghèo; các hộ dân tộc thiểu số khó khăn; các hộ bị sạt lở, nằm trong khu vực không an toàn. “Mục đích của việc này tạo ra một cộng đồng dân cư sinh sống. Qua đó, thúc đẩy những hộ dân đã từng di dời quay trở lại an cư, lạc nghiệp. Đồng thời, xã cũng đang tìm cách thu hút những đối tượng trẻ, không phụ thuộc vào hình thức sản xuất nương rẫy, chuyển đến sinh sống tại khu tái định cư Măng Rao”, ông Nghĩa nói. NGUYÊN LÊ Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, khu tái định cư Măng Rao (xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, Kon Tum) chỉ có vỏn vẹn một hộ dân sinh sống. Đáng nói, đây là khu vực di dời khẩn cấp 64 hộ dân ra khỏi vùng sạt lở do ảnh hưởng của bão số 9, năm 2009. Hộ dân duy nhất sinh sống tại khu tái định cư Măng Rao Theo ông Rơ Châm Định - Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei, huyện đang xin ý kiến của UBND tỉnh về mở rộng đối tượng để bố trí thêm quỹ đất tại khu tái định cư Măng Rao. Đồng thời, huyện cũng xin hỗ trợ thêm kinh phí để nhóm đối tượng này có thể sớm xây nhà, chuyển đến sinh sống. Huyện cố gắng thuyết phục, vận động người dân đã di dời quay trở lại khu tái định cư để sinh sống, đảm bảo an toàn. Khu tái định cư chỉ có một hộ dân sinh sống CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==