Tiền Phong số 296

LỜI HIỆU TRIỆU TINH THẦN YÊU NƯỚC TS. Trương Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội), Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 cho rằng, tinh thần của anh Lý Tự Trọng thể hiện ở sự quyết tâm, trí tuệ và lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng. “Dù đã gần 93 năm trôi qua (anh Lý Tự Trọng mất năm 1931- PV), nhưng tinh thần ấy vẫn cháy mãi trong đoàn viên, thanh niên Việt Nam, là kim chỉ nam cho thanh niên hoàn thành được khát vọng của mình trên mọi mặt của đời sống xã hội”, TS. Tùng nói. Theo anh Tùng, trong thế kỷ XXI, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, kinh tế, sự xâm nhập của văn hoá nước ngoài đã đặt ra những cơ hội, khát vọng mới cho thanh niên Việt Nam. Tiếp nối tinh thần anh Lý Tự Trọng, thanh niên Việt Nam cần phát huy được những tiềm năng, khát vọng của mình để xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Trong đó, tinh thần yêu nước bất khuất của anh Lý Tự Trọng là cơ sở cho khát vọng và lẽ sống của thanh niên Việt Nam. TS. Bác sĩ Ngô Quốc Duy - Phó Trưởng khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện K, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 chia sẻ, sống trong thời bình, khi đất nước đang ở giai đoạn phát triển toàn diện, hội nhập quốc tế mạnh mẽ, bản thân anh luôn nỗ lực noi theo tấm gương anh Lý Tự Trọng. “Suốt hơn 90 năm qua, câu nói “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng” của anh Lý Tự Trọng vẫn luôn là lời hiệu triệu các thế hệ thanh niên Việt Nam, trong đó có tôi, vững vàng trên con đường cách mạng thời kỳ mới bằng tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, anh Duy nói. Theo anh Duy, trong bối cảnh thế giới không ngừng biến động, kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi tri thức, hiểu biết, kỹ năng, tay nghề và khả năng thích ứng cao với mọi tình huống. “Vì thế, chúng ta phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn để học tập mọi lúc, mọi nơi, trên tất cả các lĩnh vực. Học tập để tiếp thu, phát triển những kiến thức mới, để hoàn thiện mình về đức, trí, thể, mỹ. Học tập để đổi mới sáng tạo, góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, anh Duy nói. QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TINH THẦN “7 DÁM” Anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP Hà Nội cho biết, học tập và noi gương anh Lý Tự Trọng, với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới “Dưỡng tâm trong - Rèn trí sáng - Xây hoài bão lớn”, Đoàn Thanh niên TP Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục làm thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên, triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng. Đặc biệt, Thành Đoàn chú trọng bồi dưỡng được những “người cộng sản trẻ tuổi” ưu tú nhất, tiêu biểu nhất để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng. Anh Việt chia sẻ, học tập và noi gương anh Lý Tự Trọng, tuổi trẻ Thủ đô ở bất cứ giai đoạn cách mạng nào luôn là lực lượng xung kích, không ngừng vươn lên, mang tri thức, tinh thần quả cảm và khát khao cống hiến tham gia vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thành Đoàn triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, như: “Tuổi trẻ Thủ đô học tập và làm theo lời Bác”, “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới” với 6 tiêu chí, 6 giá trị… đã bồi đắp thêm lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước trong mỗi người trẻ. Bàn về trách nhiệm tiếp nối tinh thần Lý Tự Trọng của thế hệ trẻ ngày nay, PGS.TS Nguyễn Viết Thông - nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận T.Ư nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao với thực sự tiên phong, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết”. Theo PGS. Thông, noi gương anh Lý Tự Trọng, thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay cần quyết tâm thực hiện tinh thần “7 dám” nêu trên. Để thực hiện được tinh thần “7 dám”, thế hệ thanh niên hiện nay cần tiên phong nêu gương trong việc trau dồi đạo đức cách mạng với tinh thần khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, phải có khát vọng vươn lên để cống hiến và coi đó là lẽ sống của mình. Cùng đó, thanh niên phải tiên phong trong học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện những việc khó, việc mới, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc và Nhân dân cần. LƯU TRINH Ngày 21/10, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, khai mạc với sự tham dự của 202 đại biểu đại diện cho hơn 47.000 hội viên thanh niên tỉnh Bình Thuận. Phát biểu khai mạc, chị Nguyễn Thị Tuyết Kha, Phó bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI cho biết, Đại hội là dịp để củng cố và phát triển tổ chức Hội, để Hội thật sự là tổ chức của thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên. Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các thành phần thanh niên vào tổ chức Hội và tham gia các phong trào, hoạt động của Hội. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ ươm tạo 89 ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên; ươm tạo 8 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các cấp Hội trong tỉnh giới thiệu việc làm cho hơn 25 nghìn thanh niên, trong đó hơn 10 nghìn thanh niên được giới thiệu việc làm ổn định. Tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 9 nghìn thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, gia đình khó khăn, gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng… Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 45 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Chị Nguyễn Thị Tuyết Kha, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, tiếp tục được tín nhiệm hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Hội khóa VII. Các Phó chủ tịch gồm các anh, chị: Nguyễn Thị Trúc Duyên, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Trí, Trần Thái Sơn. DUY QUANG KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ANH LÝ TỰ TRỌNG (20/10/1914 - 20/10/2024): Hun đúc khát vọng, lẽ sống cho thanh niên 7 n Thứ Ba n Ngày 22/10/2024 GIỚI TRẺ Ra mắt phim về anh Lý Tự Trọng Đoàn Khối các cơ quan T.Ư vừa cho ra mắt bộ phim hoạt hình với thời lượng gần 7 phút, khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của anh Lý Tự Trọng. Bộ phim tập trung vào các sự kiện chính trong cuộc đời người đoàn viên TNCS đầu tiên, từ thời niên thiếu cho đến những năm tháng hoạt động cách mạng, nhấn mạnh tinh thần kiên cường và lòng yêu nước của người anh hùng trẻ tuổi. Phim được chuyển thể từ cuốn “Lý Tự Trọng” - tranh truyện nhân vật lịch sử của Nhà xuất bản Kim Đồng, được làm dưới dạng phim hoạt hình 2D Cutout. Anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan T.Ư cho biết, bộ phim là một nội dung trong công trình thanh niên “Sáng mãi tên Anh” của Đoàn Khối các cơ quan T.Ư dành tặng Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh. Công trình gồm hỗ trợ xây dựng phòng chiếu phim với sức chứa 300 người; phim tài liệu và phim hoạt hình về anh Lý Tự Trọng. XUÂN TÙNG “Tinh thần yêu nước cần phải được đặt ở vị trí trọng tâm trong mọi khát vọng, lẽ sống của thanh niên Việt Nam. Làm được như vậy, những khát vọng, lẽ sống đó không chỉ phục vụ cho bản thân mỗi thanh niên, mà còn góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ổn định, phồn vinh hạnh phúc”. TS. TRƯƠNG THANH TÙNG, Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội) Tấm gương sáng ngời của người anh Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”, đã trở thành lý tưởng sống thôi thúc bao lớp thanh niên Việt Nam giữ vững niềm tin, bản lĩnh, tích cực học tập, lao động, sáng tạo để góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Chị Nguyễn Thị Tuyết Kha làm Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trao thẻ đoàn viên cho học sinh nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của anh Lý Tự Trọng ẢNH: HOÀI NAM Chị Nguyễn Thị Tuyết Kha phát biểu tại Đại hội

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==