14 n Thứ Ba n Ngày 22/10/2024 XÃ HỘI TIỀN ĐIỆN QUÁ CAO Nguyễn Thị Lan, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Giao thông vận tải (Hà Nội) đang thuê trọ tại quận Cầu Giấy, Hà Nội phản ánh: “Em thuê trọ ở đây đã mấy năm rồi. Trước đây, khi em mới đến ở, tiền điện chỉ có 3.500 đồng/kWh, sau chủ nhà tăng lên 4.000 đồng/kWh. Mấy ngày gần đây, chủ nhà báo sẽ tăng lên 5.000 đồng/kWh vì ngành điện tăng giá. Thấy quá cao, cả khu trọ đều đang phản ứng. Như phòng của em, giá thuê phòng là 1,8 triệu/tháng; tiền điện tháng trước là 1,7 triệu. Nếu tăng giá điện nữa, tiền điện vượt cả tiền phòng”. Trường hợp như của sinh viên Lan không phải cá biệt mà nhiều chủ trọ khác tại Hà Nội đều tăng giá điện cao hơn mức EVN công bố. Một sinh viên thuê trọ ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội cũng mới được chủ trọ thông báo kỳ tiền điện tới đây sẽ tăng từ 4.000 đồng/kWh lên 5.000 đồng/kWh; tức tăng lên 20%, trong khi đợt tăng giá vừa qua, EVN chỉ tăng giá điện bán lẻ trung bình 4,8%. Bức xúc trước việc này, sinh viên này đã đưa vụ việc này lên phần mềm iHanoi (phần mềm công dân số do UBND thành phố Hà Nội triển khai) và các mạng xã hội. Hiện sự việc đã được UBND phường Kim Liên tiếp nhận nhưng chưa có kết quả xử lý. Nhiều chủ trọ không hề thông báo công khai về việc điều chỉnh giá điện, mà chỉ thu một mức giá mới mà không giải thích rõ ràng. “Chủ trọ chỉ thông báo miệng và tăng giá, người thuê phản kháng cũng bằng không. Tiền điện tháng nào cũng hơn một triệu mà trong khi sinh viên cũng đa phần đi học cả ngày”, Tuấn, một sinh viên đang học tại Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ. Một sinh viên thuê trọ ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho biết: “Chủ trọ chỗ em cũng có thông báo tăng tiền điện lên 5.000 đồng/kWh với lý do của chủ trọ là tiền điện trước giờ đều rất cao và chủ phải bỏ tiền túi để chi trả”. Sau đó, sinh viên này phản ảnh đến UBND phường Yên Hòa. Sau đó, UBND phường phối hợp với Điện lực Cầu Giấy làm việc với chủ cho thuê trọ, đề nghị chủ cho thuê trọ cam kết thu tiền sử dụng điện, thu tiền sử dụng điện đối với người cho thuê trọ theo đúng định mức quy định. Đó là trường hợp hiếm hoi dám công khai sự việc và đã được quan tâm giải quyết cụ thể. Hiện nay, tại Hà Nội, nhiều chủ nhà trọ không công khai việc kinh doanh thuê trọ, không đăng ký tạm vắng tạm trú cho người thuê trọ nên không triển khai được các thủ tục để áp dụng giá điện theo quy định cho người thuê. Trong khi đó, đa số những sinh viên mà chúng tôi trao đổi đều không dám công khai tên tuổi, không dám khiếu nại đích danh chủ trọ vì sợ bị chủ nhà “đuổi” ra khỏi khu trọ. Theo quy định, nếu đầy đủ thủ tục đăng ký tạm trú, ký hợp đồng, lắp công tơ điện riêng, người thuê trọ được hưởng giá điện sinh hoạt với các bước giá khác nhau tùy thuộc vào lượng điện tiêu thụ. Trường hợp, chủ nhà không thực hiện đầy đủ thủ tục để người thuê có hợp đồng, công tơ riêng, không kê khai được cụ thể số lượng người thuê trọ…, người thuê vẫn được hưởng giá ưu đãi. Cụ thể, theo biểu giá điện do EVN công bố sau khi tăng giá ngày 11/10/2024, trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ. Ở bước giá này, mỗi một kWh có giá là 2.271 đồng. NGƯỜI THUÊ TRỌ CÓ THỂ KHIẾU NẠI Mới đây, Tổng Cty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) công bố sẽ tăng cường kiểm soát việc các chủ nhà trọ tăng giá điện cho sinh viên và người thuê trọ. EVNHANOI công bố, giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt của người thuê nhà để ở tại Hà Nội được áp dụng theo quy định của Bộ Công Thương tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 và được hợp nhất tại Khoản 4 - Điều 10 - Văn bản hợp nhất số 13/VBHNBCT ngày 27/4/2023 - Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện. Theo đó, nếu sinh viên và người lao động thuê nhà để ở có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên, có đăng ký tạm trú, thường trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện. Trong hợp đồng này, cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt. Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 - 200kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ. Mức giá áp dụng cho trường hợp này như đã nêu ở trên trong giai đoạn hiện nay là 2.271 đồng/kWh. EVNHANOI khuyến cáo, nếu phát hiện các trường hợp chủ nhà trọ tại Hà Nội thu tiền điện sai quy định, sinh viên, người lao động nên liên hệ đến Tổng đài chăm sóc khách hàng của EVNHANOI qua số điện thoại 19001288 hỗ trợ 24/7 và của Sở Công Thương là 024.22155571 và 024.22155527 để EVNHANOI phối hợp với các cơ quan chức năng lập biên bản kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm của chủ nhà trọ để làm cơ sở xử phạt theo quy định. TRẦN TRANG Chủ trọ “tát nước” theo giá điện Gần đây, không ít sinh viên, người thuê trọ tại Hà Nội bức xúc về các chủ trọ tăng giá điện cao hơn nhiều so với mức tăng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đưa ra. Ngành điện khuyến cáo người thuê trọ mạnh dạn tố giác, phản ánh việc này để ngăn chủ trọ lợi dụng… Chủ trọ bị phạt 20-30 triệu đồng nếu bán lại điện giá cao Điều 12 Nghị định 134/2013/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 2 Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả quy định: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. THANH HOÁ: Bệnh nhân bị bệnh sởi tăng đột biến Theo cơ quan chức năng, tại Thanh Hóa, số ca sốt phát ban nghi sởi tăng đột biến, gấp 5,3 lần so với cùng kỳ, nguy cơ bùng phát dịch là rất lớn nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng dịch chủ động. Báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, lũy tích cộng dồn đến tuần 40/2024 tại Thanh Hóa ghi nhận 215 ca mắc và nghi mắc sởi tại 26/27 huyện/ thị xã/thành phố. Ghi nhận các ổ dịch cộng đồng ở TP Sầm Sơn; huyện Thường Xuân; Bệnh viện Nhi Thanh Hóa (42 ca có dịch tễ khám và điều trị); 3 ca có dịch tễ khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành. Các trường hợp mắc sởi chủ yếu 1-5 tuổi (chiếm 47%); dưới 9 tháng tuổi (chiếm 21%). Hầu hết các trường hợp mắc là các trẻ chưa được tiêm vắc xin hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng với vắc xin chứa thành phần sởi. Bác sĩ Lê Hồng Sơn, Trưởng Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết: Nguyên nhân khiến số ca mắc sởi trên địa bàn tỉnh tăng nhanh là do thời tiết giao mùa Thu - Đông thuận lợi cho virus gây bệnh phát triển. Đặc biệt, qua kết quả rà soát tiêm chủng trong 5 năm trở lại đây (2019-2024), cho thấy có khoảng trống miễn dịch do trẻ không được tiếp cận vắc xin trong thời gian kéo dài; việc phòng nhiễm chéo tại các tuyến điều trị không đảm bảo là nguyên nhân gia tăng các ca mắc trong thời gian qua. Được biết, Thanh Hóa có số ca mắc sởi tăng mạnh từ trung tuần tháng 9/2024 đến nay. Chỉ tính riêng trong 3 tuần qua, trên địa bàn tỉnh có 107 ca mắc và nghi mắc sởi, chiếm hơn 50% tổng số ca mắc tại 28 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Bên cạnh đó, Thanh Hóa đã ghi nhận ổ dịch tại cộng đồng, có thể đối diện với nguy cơ gia tăng số ca mắc ở các nhóm trẻ chưa được tiếp cận với vắc xin chứa thành phần sởi; các ca mắc mới có thể giảm sau khi hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mở rộng cho trẻ 1-5 tuổi và 6-10 tuổi trên địa bàn tỉnh trong tháng 10/2024. HOÀNG LAM Hàng chục công nhân ở Bắc Giang nhập viện sau liên hoan Ngày 21/10, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã có báo cáo nhanh diễn biến vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sự việc xảy ra tại tiệc liên hoan ngày 20/10 do Cty TNHH Shinsung vina thuộc KCN Song Khê - Nội Hoàng thuê doanh nghiệp khác chế biến để tổ chức ăn uống tại Sân bóng Nội Hoàng (xã Nội Hoàng, thành phố Bắc Giang), với 1.160 người tham gia. Thực đơn có nhiều món như soup hải sản, tôm sú hấp nước dừa, bê tái chanh, mực chiên bơ, gà nướng mật ong, cá lăng nướng riềng mẻ kèm rau cuốn, nem hải sản kem bơ, canh cá lăng nấu chua, miến xào hải sản. Đến trưa 21/10, có 46 công nhân, người lao động nhập viện điều trị với triệu chứng đau bụng, nôn, đi ngoài nhiều lần, chóng mặt, sốt. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang đã tiến hành điều tra, thu thập thông tin về cơ sở thực phẩm cung cấp bữa ăn trưa ngày 20/10, đánh giá điều kiện bảo đảm ATTP, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm căn nguyên gây ngộ độc thực phẩm và thu dung, điều trị công nhân. NGUYỄN THẮNG Sinh viên cho biết, tiền điện hàng tháng chiếm quá nhiều
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==