12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 22/10/2024 Quân đội Israel hôm 21/10 cho biết đã tấn công các chi nhánh của Hiệp hội Al-Qard Al-Hassan có liên kết với Hezbollah, cáo buộc tổ chức này nắm giữ các quỹ được sử dụng để trực tiếp tài trợ cho các hoạt động quân sự của lực lượng vũ trang này. MỤC TIÊU LÀM SUY GIẢM LÒNG TIN “Mục tiêu chính của các cuộc tấn công là ảnh hưởng đến niềm tin giữa Hezbollah và nhiều thành viên của cộng đồng Shia, những người sử dụng hiệp hội này như một hệ thống ngân hàng. Xét về mặt kinh tế, nhiều thứ dựa trên thực tế rằng có những người đang sử dụng Al-Qard Al-Hassa; có những người tin tưởng nó hơn các hệ thống ngân hàng khác”, quan chức tình báo cấp cao của Israel cho biết. Được thành lập năm 1983, AlQard Al-Hassan là một tổ chức tài chính phi lợi nhuận có liên kết với Hezbollah, theo kênh truyền hình Al-Manar có liên kết với Hezbollah. Al-Manar cho biết, tổ chức này cung cấp các khoản vay không lãi suất để giảm nghèo trong cộng đồng Shia, dựa trên các nguyên tắc Hồi giáo về việc cho vay không lãi suất. Các cuộc tấn công sẽ “không tác động nhiều đến khả năng của Al-Qard Al-Hassan trong việc cung cấp dịch vụ cho người dân và sử dụng các nguồn tài chính của họ”, quan chức Israel nói thêm. Mặc dù quan chức Israel khẳng định Hezbollah sử dụng Al-Qard Al-Hassan để “trả lương cho tất cả các nhân viên”, lực lượng này nói rằng, họ “cũng phục vụ nhiều dân thường, trong số “khoảng 300.000” khách hàng. “Các chi nhánh này có một số lượng tiền nhất định trong đó, nhưng rõ ràng đây không phải là số tiền chính mà Hezbollah sở hữu toàn bộ”, quan chức Israel cho biết. Giám đốc một bệnh viện bị tàn phá ở phía bắc Dải Gaza đã mô tả tình huống tuyệt vọng dưới sự “oanh tạc liên tục” của Israel. Một đoàn xe viện trợ của Liên Hợp Quốc đã bị ngăn không cho đến bệnh viện này và bệnh nhân đang chờ sơ tán đã bị mắc kẹt. Trong một tin nhắn âm thanh gửi cho CNN, bị ngắt quãng bởi tiếng pháo kích, Giám đốc Bệnh viện Kamal Adwan, bác sĩ Hussam Abu Safiya, nói rằng “tình hình rất, rất khó khăn” tại cơ sở y tế này trong bối cảnh cuộc tấn công quân sự mới của Israel ở phía bắc Gaza. Một phái đoàn của Liên Hợp Quốc dự kiến mang theo nhiên liệu, đội ngũ y tế, thực phẩm và các vật phẩm khác đã không được phép qua, ông Safiya cho biết. Và 13 bệnh nhân đã được phép sơ tán đến thành phố Gaza bị Israel ngăn chặn chuyển viện. Bệnh nhân, nhân viên đi cùng và thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới “đang ở lại với chúng tôi trong bệnh viện”, ông Safiya nói. Cuộc tấn công của Israel vào miền bắc Gaza cuối tuần này đã giết chết ít nhất 87 người, theo cơ quan y tế Dải Gaza. Bác sĩ Safiya cho biết số người chết từ cuộc tấn công đó có thể lên tới 95 người, “bao gồm những người mất tích dưới đống đổ nát”. ISRAEL NÊU YÊU SÁCH VỚI MỸ ĐỂ DỪNG TẤN CÔNG Ở LI-BĂNG Israel trao cho Mỹ một tài liệu từ tuần trước để nêu điều kiện chấp nhận giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự ở Li-băng, trang Axios dẫn lời các quan chức Mỹ và Israel. Israel đòi hỏi Lực lượng Phòng vệ (IDF) của họ phải được tham gia “thực thi pháp luật chủ động” để bảo đảm Hezbollah không tái vũ trang và tái thiết cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới với Israel, một quan chức Israel nói. Israel còn đòi để không quân của họ tự do hoạt động trong không phận của Li-băng. Một quan chức Mỹ nói rằng, khó có khả năng Li-băng và cộng đồng quốc tế sẽ đồng ý với các điều kiện của Israel. Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này. Đặc phái viên Nhà Trắng Amos Hochstein đến Beirut ngày 21/10 để bàn về giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, quân đội Mỹ đã khẩn trương đưa hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến đến Israel và đặt vào vị trí trực chiến. Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) sẽ bổ sung cho hệ thống phòng thủ nhiều lớp vốn đã cực kỳ hiệu quả của Israel. “THAAD đã được đặt vào vị trí”, ông Austin nói với các phóng viên trước khi đến Ukraine ngày 21/10. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, việc triển khai hệ thống THAAD cùng với khoảng 100 binh lính Mỹ sẽ giúp bảo vệ Israel, trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị biện pháp trả đũa Iran vụ phóng gần 200 tên lửa đạn đạo ngày 1/10. Washington kêu gọi đồng minh thận trọng khi đáp trả Tehran để tránh châm ngòi cho xung đột rộng hơn ở Trung Đông. Tổng thống Biden công khai phản đối Israel tấn công các cơ sở hạt nhân và bày tỏ lo ngại việc Israel tấn công hạ tầng năng lượng của Iran. BÌNH GIANG - THÁI AN (theo Axios, CNN) Theo một quan chức tình báo cấp cao của Israel, đợt tấn công mới nhất của Israel ngày 21/10 nhằm vào một tổ chức tài chính có liên hệ với Hezbollah ở Li-băng nhằm làm lung lay niềm tin của cộng đồng Shia đối với lực lượng vũ trang này. Nhân viên cứu hộ sử dụng xe ủi để dọn đống đổ nát tại hiện trường vụ không kích của Israel đêm 20 rạng sáng 21/10 nhằm vào một số chi nhánh của Hiệp hội Al-Qard Al-Hassan do Hezbollah điều hành tại thủ đô Beirut của Li-băng ẢNH: AP Cảnh sát cáo buộc các tay súng nổi dậy, những người đã chiến đấu chống lại sự kiểm soát của Ấn Độ trong nhiều thập kỷ, đứng sau “cuộc tấn công khủng bố” tại một lán trại của công nhân xây dựng gần thị trấn nghỉ mát Sonamarg thuộc khu vực Kashmir tranh chấp. Không có nhóm nổi dậy nào ngay lập tức nhận trách nhiệm. Cảnh sát cho biết, ít nhất hai tay súng đã vãi đạn vào các quan chức và công nhân liên quan đến dự án xây dựng, khiến hai người tử vong tại chỗ. Ít nhất 10 người khác đã được đưa đến bệnh viện, và trong số này, năm người đã chết. Vụ tấn công xảy ra sau khi các công nhân trở về nơi ở của họ vào tối 20/10. Những người thiệt mạng bao gồm năm công nhân và quan chức không phải là người bản địa, một công nhân Kashmir và một bác sĩ người Kashmir. Lực lượng cảnh sát và binh lính tăng cường đang truy bắt những kẻ tấn công. Omar Abdullah, một quan chức của khu vực, gọi vụ xả súng là “hành động đê hèn và hèn nhát”. Ông Mirwaiz Umar Farooq, một lãnh đạo quan trọng của lực lượng kháng chiến Kashmir nói rằng, ông “vô cùng đau buồn trước vụ giết người tàn bạo này”. “Một lời nhắc nhở đau đớn khác về chu kỳ bạo lực và bất an không hồi kết mà chúng tôi đã phải chịu đựng trong nhiều thập kỷ”, ông Farooq viết trên mạng xã hội X. Hàng trăm người, chủ yếu là công nhân không phải người bản địa, đang làm việc tại dự án hầm đầy tham vọng này nhằm kết nối Thung lũng Kashmir với Ladakh, một khu vực sa mạc lạnh giá bị cô lập nửa năm do tuyết rơi dày. Các chuyên gia cho biết dự án hầm này rất quan trọng đối với quân đội, vì nó sẽ cải thiện đáng kể khả năng hoạt động của quân đội ở Ladakh. Khu vực chiến lược quan trọng này giáp biên giới thực tế với Pakistan và Trung Quốc, và binh lính Ấn Độ và Trung Quốc đã đối đầu tại đây từ năm 2020. Cả hai quốc gia đã bố trí hàng chục nghìn binh lính tại đây, được hỗ trợ bởi pháo binh, xe tăng và máy bay chiến đấu. Vụ xả súng tối 20/10 là cuộc tấn công thứ hai nhằm vào công nhân không phải người bản địa trong khu vực Kashmir từ khi chính quyền địa phương tuyên thệ nhậm chức vào giữa tuần trước, sau cuộc bầu cử địa phương đầu tiên từ khi Ấn Độ tước quyền tự trị bán phần của khu vực này cách đây năm năm. Kashmir chứng kiến một loạt vụ giết người, nhiều vụ nhắm vào công nhân từ các khu vực khác của Ấn Độ, kể từ năm 2021. Ấn Độ và Pakistan mỗi nước quản lý một phần Kashmir, nhưng cả hai đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ khu vực này. Các tay súng nổi dậy tại phần Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã chiến đấu chống lại sự quản lý của New Delhi từ năm 1989. Nhiều người Hồi giáo Kashmir ủng hộ mục tiêu của các tay súng nổi dậy là thống nhất lãnh thổ, hoặc dưới sự quản lý của Pakistan hoặc trở thành một quốc gia độc lập. Ấn Độ khẳng định, các hoạt động nổi dậy ở Kashmir là khủng bố do Pakistan tài trợ. Pakistan phủ nhận cáo buộc này, và nhiều người Kashmir coi đây là cuộc đấu tranh giành tự do. Hàng chục nghìn dân thường, tay súng nổi dậy và lực lượng chính phủ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này. THÁI AN (theo AP) Giới chức Ấn Độ ngày 21/10 cho biết, các tay súng chưa rõ danh tính giết chết bảy người và làm bị thương ít nhất năm người làm việc tại dự án hầm chiến lược ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Người thân và hàng xóm than khóc khi dự đám tang của bác sĩ người Kashmir Shahnawaz, một trong bảy người bị bắn chết ẢNH: AP Thêm 3 lính Li-băng thiệt mạng Quân đội Israel hôm qua xin lỗi vì những gì họ mô tả là “hoàn cảnh không mong muốn” dẫn đến cái chết của ba binh lính Li-băng trong một cuộc tấn công. Lực lượng vũ trang Li-băng không tham gia vào cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah do Iran hậu thuẫn, nhưng kể từ khi vòng giao tranh mới nhất nổ ra, tám quân nhân Li-băng đã thiệt mạng, theo thống kê của Reuters. 7 người làm việc tại hầm chiến lược ở Kashmir bị bắn chết Israel tấn công mạng lưới tài chính liên quan Hezbollah
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==