Tiền Phong số 296

CHỈ ĐẠO THÔNG THẦU VÌ “CÓ QUAN HỆ TỪ TRÊN BỘ” Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế - AIC) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Liên quan vụ án, ông Nguyễn Trọng Đường (cựu Vụ phó Vụ Kế hoạch tài chính- Bộ Thông tin và Truyền thông; cựu Giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông- VNCERT),ông Ngô Quang Huy (cựu Phó giám đốc VNCERT) và 10 đồng phạm khác là cựu nhân viên AIC, cán bộ VNCERT… bị đề nghị truy tố cùng tội danh. Kết luận điều tra cho rằng, năm 2016, VNCERT được Bộ Thông tin và Truyền thông giao triển khai dự án mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật. Dự án để theo dõi, phân tích sự cố, tấn công an toàn thông tin mạng trên một số kênh kết nối Internet quốc tế. Quá trình thực hiện, nhóm cán bộ VNCERT “móc ngoặc” với nhóm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 17,2 tỷ đồng. Theo Cơ quan điều tra, bà Nhàn phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu. Hiện bị can vẫn bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm cá nhân và cản trở hoạt động điều tra. Bị can Nhàn cũng từng bị xử lý trong 4 vụ án hình sự khác nhau... Theo nội dung kết luận điều tra, bị can Nguyễn Trọng Đường khai, giữa năm 2016, ông Trương Minh Tuấn (thời điểm này đang là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) chỉ đạo Đường gặp ông Nguyễn Ngọc Duyên (là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính) hướng dẫn thủ tục để lập, triển khai dự án. Ông Đường “hiểu Công ty AIC sẽ là đơn vị cung cấp thiết bị của dự án”, vì vậy đã chỉ đạo Ngô Quang Huy và lãnh đạo, cán bộ cốt cán tại các Phòng, Ban của VNCERT phối hợp cùng bị can Nguyễn Văn Thế (Trưởng ban KT7 - Công ty AIC) xây dựng danh mục trên cơ sở trang thiết bị hiện có và phù hợp thực tế của VNCERT, với tổng mức dưới 100 tỷ đồng. Sau khi Nguyễn Văn Thế và nhóm nhân viên VNCERT thống nhất về danh mục thiết bị, Thế chuyển phương án giá đầu ra và thiết bị hoàn chỉnh đến Nguyễn Trọng Đường quyết định, đảm bảo lợi nhuận cho Công ty AIC. Về việc phân chia các gói thầu, ngay giai đoạn đề nghị phê duyệt dự án, ông Đường chủ động chỉ đạo nhân viên VNCERT tách phần thuê mua dịch vụ và đường truyền thành các gói thầu riêng (khoảng 20 tỷ đồng), tách rời với gói thầu mua sắm trang thiết bị và phần mềm, nhằm hạn chế việc AIC là tổng thầu sẽ làm giảm hiệu quả, phải mất thêm chi phí cho AIC. Sau khi thống nhất về danh mục, Đường chỉ đạo các bộ phận của VNCERT phối hợp với đơn vị tư vấn hợp thức hóa báo giá, chứng thư thẩm định giá, hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu gói thầu số 8 theo đúng giá, danh mục đã thống nhất. Để triển khai đấu thầu, ngày 16/10/2017, ông Đường ký quyết định bổ nhiệm Trần Nguyên Chung là Trưởng Ban quản lý dự án, chịu trách nhiệm tham mưu cho Đường triển khai đấu thầu, ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng. Trong quá trình giao việc cho Chung, ông Đường nói rõ Chung phải phối hợp với Công ty AIC để triển khai lập hồ sơ mời thầu và đấu thầu, vì đây là đơn vị “có quan hệ từ trên Bộ”. CHƯA ĐỦ CĂN CỨ XEM XÉT TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ CỰU BỘ TRƯỞNG Đến khi hoàn thành việc đấu thầu, dịp Tết Nguyên đán năm 2019, ông Đường nhận túi quà phía AIC, bên trong chứa 1 tỷ đồng. Số tiền ông Đường sử dụng cá nhân 200 triệu đồng, còn lại chuyển cho các nhân viên VNCERT tham gia dự án (như: Trần Nguyên Chung, Nguyễn Thị Ánh Hồng...). Quá trình điều tra, CQĐT đã lấy lời khai với ông Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông). Ông Tuấn khai làm Bộ trưởng từ tháng 4/2016 - 23/2/2019, trên cương vị là Bộ trưởng, ông có quen bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhưng khẳng định không chỉ đạo Nguyễn Trọng Đường phối hợp với Vụ Kế hoạch tài chính “tạo điều kiện” cho AIC trúng thầu tại VNCERT. Cơ quan điều tra cho rằng, trường hợp ông Trương Minh Tuấn chỉ có lời khai của Nguyễn Trọng Đường về việc “hiểu ý ông Tuấn chỉ đạo VNCERT cho Công ty AIC trúng thầu dự án”. Ngoài ra, không có tài liệu nào khác chứng minh, vì vậy Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự. HOÀNG AN 11 n Thứ Ba n Ngày 22/10/2024 PHÁP LUẬT Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn Bị can Nguyễn Trọng Đường Bị can Ngô Quang Huy Bị can Nguyễn Trọng Đường, cựu Vụ phó Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Thông tin và Truyền thông) khai do “hiểu ý chỉ đạo” của ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng, nên đã tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu dự án mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ kỹ thuật. Trong khi, ông Tuấn thừa nhận có quen biết Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhưng phủ nhận đã chỉ đạo việc này. VỤ CÔNG TY AIC ĐƯỢC TẠO ĐIỀU KIỆN TRÚNG THẦU TẠI VNCERT: Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khai gì? Năm 2019, ông Trương Minh Tuấn bị phạt 14 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ”, trong đại án MobiFone mua 95% cổ phần AVG, gây thiệt hại 6.500 tỷ đồng. Trong vụ án, ông Tuấn nhận hối lộ 200.000 USD từ cựu Chủ tịch HĐQT AVG Phạm Nhật Vũ. QUẢNG BÌNH: Điều tra nhóm thanh niên chém 3 người thương vong Một nhóm khoảng 15 người đã rượt đuổi 3 người khác hơn 20km từ xã Hưng Trạch về thị trấn Hoàn Lão (Bố Trạch, Quảng Bình) chém 2 người tử vong, người còn lại bị đứt lìa cánh tay phải. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20/10, ba thanh niên, gồm: Hoàng Văn P (SN 2008), Nguyễn Văn B (SN 2009), Nguyễn Văn H (SN 2008), cùng trú tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) vào quán nước ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch chơi, thì gặp nhóm thanh niên khoảng 15 người trong quán (chưa rõ danh tính). Đến khoảng 19 giờ, khi nhóm 3 thanh niên ra về (đi trên 1 xe máy) thì bị nhóm thanh niên 15 người cầm hung khí đuổi theo. Đến Km3+500 tỉnh lộ 561 (thuộc tổ dân phố 9, thị trấn Hoàn Lão), nhóm thanh niên 15 người đuổi kịp, dùng hung khí chém 3 thanh niên. Hậu quả, Nguyễn Văn B bị chém tử vong tại chỗ; Hoàng Văn P bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch và tử vong khi đang được chuyển vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu ba Đồng Hới; Nguyễn Văn H bị chém đứt lìa cánh tay phải, hiện đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu ba Đồng Hới. Hiện, các lực lượng chức năng đang tiến hành truy xét, điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng nói trên. HOÀNG NAM Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã có kết luận về việc quản lý sử dụng đất và đầu tư xây dựng công trình trên đất đối với Bến xe khách huyện Tân Yên thuộc Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang quản lý, khai thác. Theo kết luận này, việc quản lý sử dụng đất và đầu tư xây dựng công trình trên đất đối với Bến xe khách huyện Tân Yên thuộc Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang quản lý, khai thác có thiếu sót, sai phạm trong đầu tư và xây dựng. Cụ thể, về đầu tư, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang không chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định. Về xây dựng, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang chưa tuân thủ đúng trình tự, thủ tục về xây dựng công trình theo quy định, đã tổ chức thi công xây dựng một số hạng mục công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp, một số hạng mục công trình không có giấy phép như công trình bán mái (phía sau nhà bán hàng). Kết luận thanh tra chỉ ra, trách nhiệm để xảy ra các thiếu sót, sai phạm nêu trên thuộc về Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang và UBND huyện Tân Yên. Thanh tra tỉnh Bắc Giang đề nghị Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang theo thẩm quyền chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét, hoàn thiện các thủ tục tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang về hành vi không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định. Chủ tịch UBND huyện Tân Yên chỉ đạo cơ quan chuyên môn thiết lập hồ sơ buộc Công ty khắc phục hậu quả vi phạm. Giám đốc Công ty Cổ phần xe khách Bắc Giang nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra các tồn tại, vi phạm nêu trên; tháo dỡ các công trình vi phạm sai phép, không phép. NGUYỄN THẮNG Sai phạm về đầu tư và xây dựng của dự án bến xe ở Bắc Giang Bến xe khách huyện Tân Yên ( Bắc Giang) ẢNH: NGUYỄN THẮNG Ông Trương Minh Tuấn tại một phiên tòa

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==