Tiền Phong số 296

HÀ NỘI: NGỪNG THI SÁT HẠCH Có lịch thi sát hạch xe máy vào sáng ngày 19/10, nhưng học viên Nguyễn Anh Tuấn, ở KĐT Linh Đàm, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đến một Trung tâm sát hạch (TTSH) để thi thì bất ngờ nhận được thông báo hủy. “Mặc dù bị hủy, hoãn lịch thi sáng 19/10, nhưng tôi và nhiều học viên khác chưa nhận được lịch thi trở lại vào thời gian nào”, anh Tuấn cho biết. Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, hiện tất cả các TTSH xe máy trên địa bàn thành phố Hà Nội đã dừng chương trình thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe máy từ ngày 19/10. Với các TTSH xe ô tô, nhiều học viên có lịch thi trong tháng 10/2024 cho biết, họ đã nhận được thông báo từ TTSH là dừng tất cả các buổi thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ sáng 21/10, thời gian tổ chức thi trở lại chưa được thông báo cụ thể. Thông tin với PV Tiền Phong ngày 21/10, đại diện Trung tâm đào tạo lái xe Đức Thịnh (trung tâm đang có lượng học viên lớn tại Hà Nội) xác nhận, do gặp vướng mắc trong khâu cấp chứng chỉ, giấy phép lái xe nên theo thông báo của Sở GTVT Hà Nội, trung tâm đã dừng toàn bộ việc sát hạch, cấp GPLX với xe hai bánh từ ngày 19/10. Với ô tô, Trung tâm cũng đã có thông báo tới học viên dừng toàn bộ việc sát hạch cấp GPLX bắt đầu từ ngày 21/10. Về thời gian tổ chức tiếp các đợt sát hạch cấp GPLX, đại diện Trung tâm đào tạo lái xe Đức Thịnh cho biết, đây là hoạt động do Sở GTVT tổ chức nên trung tâm phụ thuộc lịch và chỉ đạo của Sở GTVT Hà Nội. Ngày 21/10, đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, các TTSH cấp GPLX phải dừng việc tổ chức thi những ngày qua do phôi cấp bằng có gắn chíp điện tử đã hết. Theo Sở GTVT Hà Nội, phôi cấp bằng hiện được Cục Đường bộ Việt Nam cấp cho Sở GTVT. Tuy nhiên, số lượng phôi cấp cho năm 2024 đã sử dụng hết. Đề cập đến thời gian tổ chức lại các cuộc thi sát hạch, cấp GPLX, đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, Sở đã có văn bản đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam cấp bổ sung 120 nghìn phôi bằng cho 3 tháng cuối năm. Sở GTVT Hà Nội đang chờ nhận được số phôi bằng này để tổ chức lại việc thi sát hạch, cấp GPLX. Theo đại diện Sở GTVT, việc thiếu phôi bằng cấp GPLX chỉ xảy ra với các bằng lái xe được cấp mới, còn những GPLX được cấp, đổi Sở GTVT vẫn đang thực hiện cấp, đổi bình thường. BÌNH DƯƠNG: 3 LẦN MỞ THẦU KHÔNG ĐẠT Ngày 21/10, đại diện Sở GTVT tỉnh Bình Dương cho biết, từ giữa tháng 9, Sở GTVT Bình Dương đã có văn bản báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam về khó khăn trong công tác cấp mới, cấp đổi GPLX, đề nghị được bổ sung phôi ấn chỉ. Tuy nhiên, hiện tại Sở GTVT Bình Dương chưa được cung cấp phôi. Do đó, Sở GTVT Bình Dương phải đề nghị các trường, trung tâm sát hạch lái xe trên toàn tỉnh thông báo đến học viên đã hoàn tất sát hạch về việc chậm cấp bằng lái xe. Trước đó, địa phương này đã hai lần ra thông báo về việc chậm cấp bằng lái ô tô, xe máy cho học viên vì hết phôi. Không chỉ thiếu phôi ấn chỉ, thời gian qua, Sở GTVT tỉnh Bình Dương cũng gặp khó khăn về mực in ấn GPLX. Từ cuối tháng 7, hàng nghìn học viên sau khi hoàn thành các đợt thi sát hạch lái xe ô tô, xe mô tô tại Bình Dương chờ đợi lâu vẫn chưa được cấp GPLX. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Chí Hiếu - Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Dương cho biết thời gian qua đã thực hiện kế hoạch đấu thầu mua mực in, vật liệu phụ để phục vụ công tác in ấn GPLX. Tuy nhiên, sau 3 lần mở thầu nhưng chưa có nhà thầu nào tham dự đạt yêu cầu, dẫn đến thiếu vật liệu để in GPLX, ảnh hưởng đến thời gian cấp giấy phép lái xe cho học viên đã trúng tuyển kỳ sát hạch. Theo ông Hiếu, khó khăn về việc thiếu mực in ấn đã được gỡ vướng, lại gặp khó về phôi ấn chỉ. LONG AN: HƠN 10 NGHÌN HỌC VIÊN CHƯA ĐƯỢC CẤP BẰNG LÁI Tại tỉnh Long An, hiện nay có hơn 10 nghìn học viên đã hoàn thành sát hạch nhưng chưa được cấp bằng lái xe. Theo cơ quan chức năng địa phương, nguyên nhân chậm cấp bằng lái xe do nhà thầu phụ kiện không tuân thủ theo hợp đồng đã ký. Đại diện Sở GTVT tỉnh Long An cho biết, đơn vị đã có buổi làm việc, yêu cầu Cty TNHH MTV Máy tính Kết Nối, bàn giao trước số lượng phụ kiện in tương ứng với 30% số tiền đã tạm ứng. Trúng thầu từ đầu tháng 7 nhưng đến nay doanh nghiệp trên vẫn chưa cung cấp đủ số phụ kiện nên hơn 10 nghìn GPLX của người dân vẫn chưa có. Ông Đặng Hoàng Tuấn - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An cho biết, đã báo cáo HĐND, UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến tiến độ in GPLX và tham mưu một số giải pháp xử lý tình huống cấp bách nhằm giải quyết tình trạng tồn đọng trong việc in GPLX trả cho người dân. Đồng thời, Sở cũng có văn bản đề nghị đơn vị trúng thầu đảm bảo tiến độ cung cấp phụ kiện in GPLX theo hợp đồng đã cam kết. Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Long An cho biết thêm, đơn vị đang đấu thầu lô phụ liệu mới và trong tháng này sẽ có mực in để giải quyết dứt điểm. “Tuần tới, sau khi có mực, chúng tôi sẽ in đồng loạt để trao bằng cho các học viên”, ông Đặng Hoàng Tuấn cho hay. NHÓM PV Nhiều địa phương hết phôi giấy phép Nhiều học viên có lịch thi sát hạch xe máy, ô tô tại Hà Nội trong gần 1 tuần trở lại đây bất ngờ nhận được thông báo bị hủy, hoãn lịch thi. Tình trạng này cũng đang diễn ra tại một số tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Lý do được các sở GTVT đưa ra là hết phôi để cấp giấy phép (GPLX) mới. 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Ba n Ngày 22/10/2024 Học viên tham gia kỳ sát hạch bằng lái ô tô tại Bình Dương Cần Thơ in giấy phép lái xe hết công suất phục vụ người dân Ngày 21/10, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Sở GTVT thành phố Cần Thơ cho biết, hiện sở đã lựa chọn xong nhà thầu cung cấp mực, vật liệu in giấy phép , đảm bảo việc in ấn giấy phép lái xe cho người dân. “Từ khi có đủ vật liệu, Sở đã khẩn trương in hết công suất giấy phép lái xe cho người dân, đảm bảo không gián đoạn”, lãnh đạo Sở GTVT Cần Thơ nói. Trước đó, Sở GTVT thành phố Cần Thơ có thông báo về việc tạm thời chỉ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe trong các trường hợp thực sự cần thiết, và giãn thời gian cấp mới giấy phép lái xe các kỳ sát hạch đã tổ chức sau ngày 1/5. Nguyên nhân vì nguồn vật liệu in dự trù từ đầu năm đã sử dụng gần hết. Thành phố Cần Thơ hiện có 12 cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Trung bình mỗi tháng có hơn 2.000 trường hợp vượt qua kỳ thi sát hạch, cần được cấp mới giấy phép lái xe; trong khi mỗi ngày có khoảng 300 hồ sơ giấy phép lái xe các loại thuộc diện ưu tiên được đổi, cấp lại. NHẬT HUY Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, nguyên nhân một số tỉnh, thành phố đang phải dừng việc thi sát hạch, cấp GPLX là do nhu cầu người dân đi cấp, đổi GPLX đông, dẫn đến hết phôi bằng. Theo ông Thống, xét trên nhu cầu và đề xuất của từng địa phương, mỗi năm Cục Đường bộ đều cấp đủ số lượng phôi bằng. Tuy nhiên, năm 2024 rơi vào chu kỳ tròn 10 năm người dân đổi GPLX từ bản cứng sang bản giấy (phải làm thủ tục đổi lại), cùng với đó để thuận lợi trong việc tích hợp các giấy tờ cá nhân trong đó có bằng lái xe lên trên hệ thống quản lý dữ liệu dân cư VNeID nên nhiều người dân đi đổi lại GPLX. “Đây là các nguyên nhân dẫn đến hết phôi bằng có chíp điện tử tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội”, ông Thống nói. Theo ông Thống, để có các phôi bằng mới gắn chíp điện tử, Cục Đường bộ phải đặt nhà sản xuất, do vậy sau khi các địa phương có kiến nghị cấp bổ sung, Cục đã tổng hợp số lượng cần cấp bổ sung và làm việc với các nhà cung cấp. Theo kế hoạch, đến cuối tuần này, những địa phương đang bị dừng việc sát hạch, cấp GPLX sẽ được Cục cấp bổ sung, giải quyết tình trạng học viên học xong hoặc thi xong chưa được cấp bằng kịp thời. Cục Đường bộ Việt Nam đang quản lý 55,6 triệu giấy phép lái xe ôtô và xe máy. Trong đó, có khoảng 23,6 triệu GPLX ô tô, xe máy chưa thể tích hợp trên VNeID do còn dùng vật liệu bản giấy (chưa có chíp), dẫn đến không đồng bộ dữ liệu dân cư. NHÓM PV Tuần này tháo gỡ khó khăn về phôi bằng CỤC ĐƯỜNG BỘ: Người dân làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Hà Nội CHẬM CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==