Tiền Phong số 295

12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 21/10/2024 Ông Prabowo, người đối mặt các cáo buộc vi phạm nhân quyền khi là chỉ huy quân sự, đã thắng lớn trong cuộc bầu cử vào tháng Hai để dẫn dắt đất nước 280 triệu dân. Trong bài phát biểu nhậm chức, vị tổng thống thứ tám của Indonesia cam kết làm cho Indonesia tự chủ hơn. Ông nói rằng, dù muốn sống trong một nền dân chủ, nhưng đó phải là một nền dân chủ “lịch sự”. “Sự khác biệt trong quan điểm phải đến từ sự không thù địch...; đấu tranh mà không căm ghét”, ông nói. Ông Prabowo, cựu bộ trưởng quốc phòng, người từng ba lần tranh cử tổng thống, cũng cam kết sẽ là tổng thống của tất cả người dân Indonesia. “Chúng ta phải luôn nhận thức rằng một quốc gia tự do là nơi người dân được tự do. Họ phải được giải phóng khỏi sợ hãi, đói nghèo, đói khát, ngu dốt, áp bức, khổ đau”, ông nói. Ông Prabowo tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức cùng với người liên danh tranh cử của mình, Gibran Rakabuming Raka, 37 tuổi, con trai cả của tổng thống tiền nhiệm Joko Widodo. Ông Gibran Rakabuming Raka trở thành phó tổng thống. Cảnh sát và quân đội đã thực hiện các biện pháp an ninh nghiêm ngặt cho lễ tuyên thệ, triển khai ít nhất 100.000 nhân viên khắp Jakarta, bao gồm các tay súng bắn tỉa và đơn vị chống bạo động. Ông Prabowo giành chiến thắng trong cuộc đua tổng thống ngày 14/2 với gần 60% số phiếu bầu và dành chín tháng qua để xây dựng một liên minh quốc hội mạnh mẽ. Sau bài phát biểu, tân tổng thống đội mũ bóng chày và vẫy tay từ cửa sổ trên nóc xe khi ông di chuyển đến dinh tổng thống, đi qua hàng nghìn người ủng hộ vẫy cờ tràn ngập các con phố ở Jakarta trong bầu không khí lễ hội. Đứng ven đường vẫy chào, cô Anneta Yuniar nói: “Ông Prabowo sẽ tiếp tục công cuộc phát triển mà ông Jokowi đã bắt đầu. Có sự kế thừa là điều tôi mong muốn”. Tuy nhiên, Tobias Basuki, giám đốc điều hành của Aristoteles Consults, một công ty đánh giá rủi ro có trụ sở tại Jakarta, nói với Al Jazeera rằng, dù luôn có lời hứa về sự tiếp nối do liên minh của ông Prabowo với ông Widodo, có thể có một kiểu tổng thống khác dưới thời Prabowo. “Tôi nghĩ sẽ có sự khác biệt đáng kể trong việc tập trung xây dựng nguồn nhân lực” so với sự chú trọng vào cơ sở hạ tầng của ông Widodo, ông Basuki nói. Về chính sách đối ngoại, ông Basuki dự đoán rằng Tổng thống Prabowo sẽ “hoa mỹ và sâu rộng” hơn so với chính sách “hướng nội” của người tiền nhiệm. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng tân tổng thống có khả năng sẽ tìm cách cân bằng mối quan hệ của Indonesia với Trung Quốc và Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thông điệp chúc mừng Tổng thống Prabowo hôm 20/10, nói rằng ông sẽ duy trì “liên lạc chiến lược chặt chẽ” với đối tác mới của mình ở Indonesia, CCTV đưa tin. THÁI AN (theo Al Jazeera, Xinhua) Tuyên thệ nhậm chức tổng thống của quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới ngày 20/10, ông Prabowo Subianto, cựu tướng lĩnh quân đội 73 tuổi, cam kết chống tham nhũng một cách quyết liệt. Tân Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto ngày 20/10/2024 ẢNH: AP Và ông Musk đã ngay lập tức thực hiện lời hứa, bằng cách tặng tấm séc trị giá 1 triệu USD cho một người tham dự sự kiện của ông tại Pennsylvania ngày 19/10, nhằm tập hợp những người ủng hộ ứng viên tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa. Nhân viên hỗ trợ tại sự kiện cho biết, người nhận séc tên là John Dreher. “John không biết gì cả. Dù sao thì anh cũng được chào đón”, ông chủ hãng xe điện Tesla nói khi trao cho Dreher tấm séc. Đây là ví dụ mới nhất về việc tỷ phú Musk sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để gây ảnh hưởng đến cuộc chạy đua giành ghế tổng thống Mỹ đang diễn ra cực kỳ quyết liệt giữa ông Trump với đối thủ Kamala Harris của đảng Dân chủ. Tỷ phú Musk đã thành lập America PAC, một uỷ ban hành động chính trị để ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump. Nhóm này giúp huy động và đăng ký cử tri ở các bang chiến trường, nhưng có dấu hiệu cho thấy tổ chức này đang gặp khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu của mình. Sự kiện Harrisburg là sự kiện thứ ba diễn ra tại Pennsylvania, nơi tỷ phú Musk đang kêu gọi người ủng hộ đi bỏ phiếu sớm và vận động những người khác tham gia. Trong phát biểu ngày 19/10, tỷ phú Musk nói rằng nếu bà Harris thắng, đó sẽ là “cuộc bầu cử cuối cùng”, ý nói rằng Mỹ sẽ không còn tồn tại nữa. Ông cũng cho rằng hai nỗ lực ám sát ông Trump chứng minh rằng ông Trump đang làm những điều quyết liệt và thay đổi nguyên trạng theo cách mà bà Harris sẽ không làm. Bản kiến nghị mà tỷ phú Musk yêu cầu mọi người ký có nội dung: “Tu chính án thứ nhất và thứ hai đảm bảo quyền tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí. Bằng cách ký tên bên dưới, tôi cam kết ủng hộ Tu chính án thứ nhất và thứ hai”. Những người tham dự sự kiện hôm 19/10 ký vào bản kiến nghị, cho phép America PAC thu thập thông tin liên lạc của nhiều cử tri tiềm năng để vận động họ đến các điểm bầu cử bỏ phiếu cho ông Trump. Trong số người ký mỗi ngày sẽ có người may mắn được chọn để nhận tấm séc 1 triệu USD. Vị tỷ phú người giàu nhất thế giới đã rót ít nhất 75 triệu USD cho America PAC, khiến nhóm này trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực của ông Trump nhằm trở lại Nhà Trắng. Ông Trump tuyên bố, nếu đắc cử, ông sẽ bổ nhiệm tỷ phú Musk làm người đứng đầu một ủy ban nâng cao hiệu quả hoạt động của chính phủ. BÌNH GIANG (theo Reuters) Tỷ phú Elon Musk hứa sẽ tặng 1 triệu USD mỗi ngày, cho đến cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, cho bất kỳ ai ký vào bản kiến nghị trực tuyến của ông ủng hộ quyền tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí. Tỷ phú Elon Musk trong sự kiện riêng ở Philadelphia để vận động ủng hộ ứng viên tổng thống Donald Trump ngày 17/10 ẢNH: AP Đoàn Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu tham dự buổi lễ nhậm chức Tổng thống Indonesia của ông Prabowo Subianto diễn ra tại Tòa nhà Nusantara ngày 20/10. Tăng cường hợp tác tư pháp Việt Nam - Trung Quốc Sáng 20/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại thẩm phán thứ nhất, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc Trương Quân, cùng Đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Trong chuyến thăm lần này, hai bên đã trao đổi, thống nhất các hoạt động hợp tác trong thời gian tới; đồng thời trao đổi về cải cách tư pháp, hoạt động của cơ quan tư pháp trong các lĩnh vực môi trường, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư pháp, phá sản, kiểm sát tố tụng công ích. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, tại Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, trong đó có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Tòa án. Với mục tiêu tinh gọn bộ máy, tổ chức Tòa án ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, công bằng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đặc biệt là trong quá trình tố tụng, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), gồm 9 chương, 152 điều. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả Tòa án Nhân dân Tối cao hai nước đạt được thời gian qua. Hai cơ quan đã ký Thỏa thuận hợp tác từ năm 2018, làm cơ sở cho việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác. Lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao hai nước thường xuyên có các chuyến thăm, làm việc nhằm tăng cường quan hệ hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động xét xử. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cơ chế hợp tác Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc, được tổ chức lần thứ nhất vào tháng 6/2023 tại Trung Quốc, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa Tòa án hai nước; mong muốn, Hội nghị lần thứ hai dự định tổ chức trong năm 2025 sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. Để thúc đẩy hợp tác giữa hai Tòa án Nhân dân Tối cao hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường hiểu biết hơn nữa về hệ thống pháp luật và tư pháp của nhau; chia sẻ kinh nghiệm về cải cách tư pháp phục vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Cùng với đó, hai bên tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác, đặc biệt là các cấp địa phương có chung đường biên giới để đáp ứng những yêu cầu mới trong tiến trình hội nhập quốc tế của mỗi nước nói chung cũng như hợp tác tư pháp giữa hai nước nói riêng… BÌNH GIANG Ngày mai, Chủ tịch Hạ viện Malaysia thăm Việt Nam Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22-25/10. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội thông báo. BÌNH GIANG Hỗ trợ ông Trump, tỷ phú Musk mỗi ngày tặng cử tri 1 triệu USD Tân Tổng thống Indonesia cam kết chống tham nhũng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==