Tiền Phong số 291

Bên cạnh những công năng vốn có, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Nhà khách Chính phủ (Bắc Bộ Phủ), Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Đại học Tự nhiên - ĐHQGHN (Đại học Tổng hợp) sẽ là những điểm đến hút khách khi lần đầu mở cửa đón khách tham quan. Đây là một trong những nội dung mới của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024. Tua tham quan giúp công chúng chiêm ngưỡng không gian, tìm hiểu câu chuyện lịch sử của những kiến trúc lâu đời này. Nơi đây cũng sẽ trở thành điểm đến để các nhà thiết kế trưng bày các tác phẩm sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật. Đại triển lãm Cung Thiếu nhi Hà Nội: Hoài niệm cho tương lai được thực hiện tại Cung Thiếu nhi Hà Nội bao gồm 44 triển lãm, trưng bày tác phẩm. Đại triển lãm nghệ thuật tương tác Cảm thức Đông Dương được tổ chức tại Đại học Tổng hợp (19 Lê Thánh Tông) bao gồm 22 triển lãm. Các dự án sáng tạo đang được gấp rút thực hiện để đón khách vào ngày 9/11. Các dự án pavilion trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2024 được du khách quan tâm, chờ đón. Năm nay, lễ hội thực hiện 3 dự án pavilion mang tên Hành lang ấu trĩ, Dòng và Bảo tàng Lịch sử tương lai do hàng trăm đơn vị, hàng nghìn nhân sự chất lượng trong ngành công nghiệp sáng tạo thực hiện. Tất cả nỗ lực của họ nhằm lan tỏa vẻ đẹp của sự sáng tạo, khuyến khích sự dũng cảm thực hành sáng tạo để thúc đẩy nền công nghiệp văn hóa của Hà Nội - thành phố Sáng tạo UNESCO. Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024 do UBND thành phố Hà Nội và Hội Kiến trúc sư Việt Nam chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Tạp chí Kiến trúc thực hiện với sự đồng hành của nhiều đơn vị… Lễ hội được triển khai theo chủ đề Giao lộ sáng tạo, được thí điểm dọc theo 7 công trình di sản lịch sử tiêu biểu của Hà Nội với hàng trăm các hoạt động sáng tạo sôi nổi thuộc các lĩnh vực vực kiến trúc, thiết kế, mỹ thuật, trình diễn, điện ảnh, quảng cáo… GIA LINH 9 n Thứ Năm n Ngày 17/10/2024 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ phát triển mạnh cho đến những thế kỷ kế tiếp. Sau cuộc cách mạng công nghiệp, thành phố Brno bắt đầu trở thành một trong những trung tâm công nghiệp của vùng Morava. Vì vậy, Brno được gọi bằng cái tên “Manchester” của Morava. Năm 1839, đầu tiên Brno đã có tàu hỏa của ngành vận tải đường sắt. Trong những năm 1859 - 1864, pháo đài thành phố bị phá bỏ hoàn toàn. Năm 1847, đèn khí gas được sử dụng thắp sáng đường phố. Đồng thời nhà hát Mahen của Brno là tòa nhà đầu tiên trên thế giới sử dụng bóng đèn điện của Thomas Edison. Năm 1869, một hệ thống tàu điện thành phố đầu tiên bắt đầu hoạt động. Năm 1919, Trường Đại học Masaryk được xây dựng gồm 33 khoa thuộc 13 viện với khoảng 89.000 sinh viên trong nước và nước ngoài theo học. Cùng năm đó, xây dựng xong nhà máy xe bọc thép. Năm 1928, Hội chợ Brno được mở cửa với những cuộc triển lãm văn hóa. Do đó, Brno không chỉ là trung tâm chính trị, thương mại, công nghiệp mà nó còn là trung tâm giáo dục và văn hóa. Tiếc thay, năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, Brno bị sáp nhập vào Đức Quốc xã. Năm 1945, phát xít Đức bại trận, quốc gia Tiệp Khắc được thành lập, dân tộc thiểu số Đức phần lớn đều bị trục xuất khỏi thành phố. Ngày nay Brno trở thành thành phố, nơi thu hút hàng đầu du khách thập phương đến tham quan thưởng lãm. Đến Brno, du khách không thể bỏ qua Trung tâm triển lãm Brno. Đây là một địa điểm hàng năm có tới trên một triệu lượt người đến thăm thú và cũng là nơi để các thương gia ký các hiệp định công nghiệp, thương mại..., đóng góp một phần không nhỏ cho nền kinh tế Brno. Đặc biệt trung tâm triển lãm được trang bị những tiện nghi hiện đại với những cơ sở hạ tầng phù hợp, rất xuất sắc, luôn luôn vượt trội hơn các nơi khác trong vùng . Du khách rất thích thú mỗi khi được ngắm nhìn ngôi biệt thự Tugenhat, được xây dựng vào những năm 1920 do kiến trúc sư nổi tiếng người Đức Ludwig Mies Van der Rohe, cha đẻ của phong cách nghệ thuật kiến trúc tối thiểu - Minimalism, thiết kế và là một trong những tòa biệt thự lộng lẫy, với lối kiến trúc độc đáo, đặc trưng của người Séc trong thế kỷ XX. Công trình này được coi là một tuyệt phẩm kiến trúc và sớm trở thành hình tượng nghệ thuật kiến trúc hiện đại, nằm cách thành phố khoảng 2 km về phía Đông Bắc. Biệt thự này được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Văn hóa thế giới năm 2001 tại khóa họp lần thứ 25 và sau đó, năm 2017, Brno lại được UNESCO công nhận là thành phố âm nhạc thế giới. Đặc biệt tại Brno tập trung nhiều giáo đường Do Thái, trong đó giáo đường Chức năng luận được xây dựng vào những năm 1934 - 1936, trong khi đó người Do Thái đến sinh cơ lập nghiệp tại Brno từ thế kỷ XIII với khoảng 12.000 người, nhưng đến năm 1938, chỉ còn lại 1.000 người còn sống sót qua sự tàn sát dã man của phát xít Đức suốt thời gian chúng chiếm đóng Brno trong chiến tranh thế giới thứ II. Brno nổi tiếng với Trường Đại học Masarik, là trường đại học thứ hai của Cộng hòa Séc và là trường đại học lớn nhất vùng Morava. Trường gồm 190 ngành học. Trường Đại học Masarik được công nhận là một trong những trường có ý nghĩa nhất về giáo dục và nghiên cứu của Cộng hòa Séc. Ở đây còn có Trường Đại học kỹ thuật, được thành lập lâu đời nhất vào năm 1899. Ngoài ra còn có Học viện Âm nhạc và Biểu diễn Nghệ thuật Janacek. Trường đặt theo tên của Leos Janacek, được thành lập năm 1947, gồm hai khoa: Âm nhạc và Sân khấu, đào tạo cử nhân, là một trong hai học viện Âm nhạc - Kịch của Cộng hòa Séc. Brno có khá nhiều địa điểm tham quan du lịch rất hấp dẫn, trong đó đáng chú ý nhất là Quảng trường Mandel được hình thành như một không gian công cộng lấy người dân là trung tâm. Quảng trường nằm ngay trung tâm thành phố Brno, nhìn ra Thánh đường Assumption có từ thế kỷ XIV, được coi là viên ngọc quý của vùng Moravia về kiến trúc Gothique. Ban đầu nơi đây là một công viên, nhưng đã bị phá hủy trong chiến tranh thế giới thứ II và đã được xây lại vào năm 1960, nhưng đó chỉ là một nút giao thông của thành phố. Giờ đây, Quảng trường là một trong những không gian công cộng chính của Brno. Các kiến trúc sư đã đưa nó trở về chức năng vốn có trước đây của nó, bằng cách tổ chức lại các khu vực dạo bộ và không gian xanh với một hình tròn rộng lớn, có thể tiếp cận từ mọi phía và có thể ngắm nhìn mọi góc độ. (Còn nữa) T.M.T Tuy nhiên, việc sáng tác về thành phố này không đơn giản. Nhạc sĩ Hoàng Lân cho biết, để lồng được những chi tiết về lịch sử, danh nhân, người Hà Nội... là điều không dễ. “Việc này còn tùy thuộc vào vốn sống, cách nhìn, cách nghĩ của mỗi người. Không phải nhạc sĩ nào cũng có đủ kinh nghiệm để viết được”, nhạc sĩ Hoàng Lân chia sẻ. THƯA VẮNG SÁNG TÁC CHO THIẾU NHI Nhạc sĩ, NSƯT Nguyễn Thúy My nhận định, trong giai đoạn hiện nay, các hoạt động âm nhạc dành cho thiếu nhi vẫn được duy trì và phát triển. Tuy nhiên, những sáng tác mới về Hà Nội dành cho thiếu nhi lại không nhiều, ít tác phẩm âm nhạc chất lượng cao. “Nhiều tác phẩm đã có đời sống thường lặp lại trong các hội diễn, liên hoan, trong khi số lượng bài hát mới lại không nhiều, thường chỉ được xuất hiện một vài lần hoặc biểu diễn ở quy mô nhỏ”, nhạc sĩ Thúy My nhận định. Chị lý giải là do nhiều tác phẩm chưa theo kịp thời đại. Những nhạc sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc thiếu nhi đều đã lớn tuổi. Bên cạnh đó, dù còn tâm huyết, có thể sáng tác nhưng họ lại khó tiếp cận với tâm lý, đời sống của thiếu nhi hiện nay. “Trong thời đại công nghệ số, tư duy thẩm mĩ của các em thiếu nhi đã khác rất nhiều so với ngày xưa. Vì vậy, các nhạc sĩ cũng phải chấp nhận thực tế này để thay đổi tư duy, đưa hơi thở thời đại vào trong sáng tác của mình để tác phẩm dễ dàng tiếp cận với các em hơn”, nhạc sĩ Thúy My nêu. Nữ nhạc sĩ dành lời khen cho các nhạc sĩ trẻ dành tâm huyết sáng tác ca khúc cho thiếu nhi như: Nguyễn Văn Chung, Lê Dũng, Hà Hải… Ngoài ra, những ca khúc viết cho thiếu nhi về Hà Nội dần có sự tìm tòi, sáng tạo, thay vì sử dụng những giai điệu chậm chạp, họ đã chuyển sang sử dụng tiết tấu sôi động hơn như trong ca khúc Hà Nội mến yêu của em, Em yêu mùa thu Hà Nội, Âm vang khúc hát thiếu nhi Thủ đô... Đặc biệt, nhiều ca khúc đã kết hợp thêm loại hình rap vào ca khúc như Hà Nội - Thủ đô em mến yêu, Hà Nội tỏa sáng ước mơ… Có thể khẳng định góc tiếp cận của các nhạc sĩ đối với Hà Nội được nhìn nhận qua nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng nổi bật nhất vẫn là kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Trong xu thế hội nhập toàn cầu, việc kết hợp giữa nét đặc trưng truyền thống và hiện đại góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Thủ đô ngàn năm văn hiến. GIA LINH Tháp truyền hình Brno qua những bài hát Lâu đài Spilberk cũng là một nơi quyến rũ du khách, một trong những công trình lịch sử quan trọng giống như nhà thờ Thánh Peter và Thánh Paul. Những ngôi nhà thờ này được xây dựng vào thế kỷ XIV, XV. Tua sáng tạo, khám phá di sản kiến trúc Hà Nội Cung Thiếu nhi Hà Nội, Nhà khách Chính phủ (Bắc Bộ Phủ), Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia… mở cửa đón khách tham quan. Theo đó, những điểm đến trên được kết nối trong tua sáng tạo thuộc Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2024. Thành viên BTC lễ hội thực hiện khảo sát tại khu vực phố Tràng Tiền (Hà Nội)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==