12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 17/10/2024 Tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nga đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động làm gia tăng nguy cơ xung đột trên bán đảo Triều Tiên. “Một mánh khóe kinh điển của Mỹ là gây leo thang rồi đổ lỗi mọi thứ cho những người hành động trái ý muốn của họ. Quốc gia duy nhất thực sự làm gia tăng nguy cơ xung đột trên bán đảo Triều Tiên và toàn bộ châu Á - Thái Bình Dương là Mỹ”, người phát ngôn Maria Zakharova tuyên bố trên Telegram. Bà cho rằng, các quốc gia nằm ở “điểm an ninh quan trọng ở khu vực”, đang chịu áp lực từ Mỹ và “thiếu ý chí chính trị để thoát khỏi sự thao túng của Washington”. LÍNH TRIỀU TIÊN CHIẾN ĐẤU Ở UKRAINE? Ngày 15/10, phát ngôn viên của Nhà Trắng bày tỏ lo ngại về thông tin binh lính Triều Tiên chiến đấu ở Ukraine. Điện Kremlin gọi đó là “tin giả”. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Sean Savett nói rằng, nếu đúng là quân nhân Triều Tiên tham chiến ở Ukraine, điều này sẽ đánh dấu sự phát triển đáng kể trong quan hệ quốc phòng giữa Triều Tiên và Nga. Mátxcơva và Bình Nhưỡng phủ nhận cáo buộc chuyển giao vũ khí nhưng cam kết sẽ thúc đẩy quan hệ quân sự, có thể bao gồm tập trận chung. Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un ký hiệp ước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào tháng 6 năm nay, trong đó có điều khoản hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp một bên bị bên ngoài tấn công. Khi được hỏi liệu điều này có nghĩa là Nga sẽ ủng hộ Bình Nhưỡng nếu xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên hay Bình Nhưỡng sẽ đứng về phía Nga nếu xảy ra xung đột với phương Tây hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, nội dung hiệp ước “khá rõ ràng” và không cần giải thích thêm. Ngày 15/10, ông Peskov nói với các phóng viên rằng hiệp ước “nói lên sự hợp tác sâu sắc thực sự mang tính chiến lược trong mọi lĩnh vực, bao gồm an ninh”. Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên khi Bình Nhưỡng cho nổ tung đoạn đường bộ và đường sắt gần biên giới nối với Hàn Quốc, khiến quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo. Phát biểu mới đây tại một sự kiện ở Washington, tướng Charles Flynn, chỉ huy quân đội Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cho rằng việc quân nhân Triều Tiên tham gia cuộc xung đột Ukraine sẽ giúp Bình Nhưỡng đánh giá thực tế về hiệu quả tấn công của vũ khí Triều Tiên, để từ đó có những điều chỉnh cần thiết về vũ khí, đạn dược, năng lực và nhân sự. NGA TUYÊN BỐ SẼ HỖ TRỢ QUÂN SỰ NẾU TRIỀU TIÊN BỊ TẤN CÔNG Nga sẽ hỗ trợ quân sự cho Triều Tiên nếu quốc gia này bị tấn công, theo hiệp ước giữa Mátxcơva và Bình Nhưỡng, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết. “Nếu một hành động gây hấn được tiến hành nhằm vào Triều Tiên, tất cả các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện theo hiệp ước của chúng tôi và của Triều Tiên”, ông Rudenko nói ngày 15/10, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Đông Bắc Á sau khi Triều Tiên phá hủy một phần cơ sở hạ tầng giao thông biên giới với Hàn Quốc. Các điều khoản mà ông Rudenko nhắc đến nằm trong hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin một ngày trước đó đệ trình hiệp ước lên Duma Quốc gia để phê chuẩn. Hiệp ước được ký tại Bình Nhưỡng ngày 19/6. “Hiệp ước có Điều 4, đề cập việc hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị gây hấn. Theo đó, các bên - trong trường hợp một trong hai bên bị gây hấn - sẽ cung cấp cho nhau bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào, bao gồm hỗ trợ quân sự”, ông nói. Hiệp ước quy định các bên phải duy trì và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, có tính đến luật pháp quốc gia và nghĩa vụ quốc tế, dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau đối với chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, bình đẳng, cũng như các nguyên tắc khác của luật pháp quốc tế liên quan quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia. Các bên phải tìm cách thiết lập sự ổn định chiến lược toàn cầu và một hệ thống quốc tế đa cực công bằng. Hiệp ước cũng nêu rõ, trong trường hợp có mối đe dọa về hành vi tấn công vũ trang nhằm vào một trong hai quốc gia, họ sẽ ngay lập tức kích hoạt các kênh tham vấn song phương để phối hợp lập trường, đồng thời thống nhất các biện pháp thực tế có thể tiến hành để hỗ trợ lẫn nhau loại bỏ mối đe dọa. Trong trường hợp một bên bị một hoặc nhiều quốc gia tấn công vũ trang và rơi vào tình trạng chiến tranh, bên kia sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi biện pháp có thể, theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và theo luật pháp của Nga - Triều Tiên. Ông Konstantin Asmolov (Trung tâm Nghiên cứu Triều Tiên) nhận định: “Khả năng cao là sẽ không có chiến tranh, vì cả Bình Nhưỡng lẫn Seoul đều không muốn chiến tranh. Triều Tiên hiểu rằng đó sẽ là cuộc đối đầu với Mỹ. Hàn Quốc cũng không muốn chiến tranh vì tên lửa siêu thanh của Triều Tiên có thể bay đến Seoul trong vòng năm phút”. Tờ Business Insider dẫn lời các chuyên gia cho rằng, vụ Triều Tiên phá hủy đường bộ, đường sắt nối với Hàn Quốc chủ yếu mang tính biểu tượng và không có khả năng dẫn đến chiến tranh. “Hầu hết các tuyến đường liên Triều đã bị đóng cửa từ năm 1953. Trên thực tế, đây là một động thái mang tính biểu tượng khác”, Jim Hoare, nhà sử học và cựu nhân viên ngoại giao Anh tại Triều Tiên, nhận định. BÌNH GIANG - MINH HẠNH (theo Tass, Reuters) Hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ là quốc gia duy nhất làm gia tăng nguy cơ xung đột trên bán đảo Triều Tiên. Trước đó, một thứ trưởng ngoại giao Nga tuyên bố, Mátxcơva sẽ hỗ trợ quân sự nếu Bình Nhưỡng bị tấn công. Khu vực biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc ẢNH: AP Động thái này cho thấy Israel có thể sẽ tìm cách tấn công Hezbollah từ phía đông, lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, đồng thời tạo ra một vùng an toàn để theo dõi lực lượng đồng minh của Iran và ngăn chặn xâm nhập, Reuters dẫn các nguồn tin. Theo các nguồn tin, Israel đang di chuyển hàng rào ngăn cách khu phi quân sự về phía Syria và đào thêm nhiều công sự trong khu vực. Việc tấn công từ Cao nguyên Golan nơi Israel chiếm đóng có thể làm gia tăng xung đột giữa Israel với Hezbollah và đồng minh Hamas, nguy cơ lôi kéo cả Mỹ. Trọng tâm chính trong chiến dịch quân sự của Israel hiện nay là thung lũng Bekaa, vùng ngoại ô Beirut và miền nam Li-băng, nơi có căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Với việc mở rộng mặt trận về phía đông, Israel có thể siết chặt gọng kìm đối với các tuyến đường vận chuyển vũ khí cho Hezbollah, trong đó có tuyến đi qua Syria, nước láng giềng phía đông của Libăng và là đồng minh của Iran. Navvar Saban, nhà phân tích xung đột tại Trung tâm Harmoon tại Istanbul, cho rằng, các hoạt động của Israel ở Cao nguyên Golan, một vùng đồi núi rộng 1.200 km2 nhìn ra Li-băng và giáp với Jordan, nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công lớn hơn ở Libăng. “Mọi thứ diễn ra ở Syria đều phục vụ cho chiến lược của Israel tại Li-băng: Tấn công các tuyến tiếp tế, tấn công các nhà kho, tấn công những người liên quan đến các tuyến tiếp tế cho Hezbollah”, ông nói. Ngày 15/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington bày tỏ quan ngại với chính quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về các cuộc không kích gần đây. “Về phạm vi và bản chất của chiến dịch ném bom ở Beirut trong vài tuần qua, chúng tôi đã nói rõ với Chính phủ Israel rằng, chúng tôi lo ngại và phản đối hành động trên”, ông Miller nói với các phóng viên. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng gửi thư cho các quan chức Israel, yêu cầu giải quyết tình hình ngày càng tồi tệ ở Dải Gaza trong vòng 30 ngày. Nếu Israel không đáp ứng, có khả năng Mỹ sẽ dừng viện trợ quân sự cho Israel. Sáng 16/10, chỉ vài giờ sau khi Mỹ tuyên bố phản đối quy mô tấn công của Israel vào thủ đô của Li-băng, Israel triển khai ít nhất một cuộc không kích vào vùng ngoại ô Beirut. Ngày 15/10, Thủ tướng Netanyahu điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nói rằng ông phản đối lệnh ngừng bắn đơn phương và ông “bàng hoàng” với kế hoạch của Tổng thống Macron về tổ chức một hội nghị bàn tình hình Li-băng. THU LOAN (theo Reuters, AP) Quân đội Israel đã rà phá mìn và dựng các rào chắn mới trên biên giới giữa Cao nguyên Golan và dải đất phi quân sự giáp Syria. Hành động này là dấu hiệu cho thấy Israel có thể mở rộng các hoạt động trên bộ chống lại Hezbollah. Khói bay lên ở vùng ngoại ô thủ đô Beirut của Li-băng ngày 16/10 ẢNH: AP Truyền thông Triều Tiên ngày 16/10 đưa tin, khoảng 1,4 triệu thanh niên đã gia nhập hoặc quay trở lại quân đội trong tuần này. Các thanh niên Triều Tiên “quyết tâm tham gia cuộc chiến thiêng liêng để loại bỏ đối phương bằng vũ khí cách mạng”, hãng thông tấn KCNA tuyên bố. Năm ngoái, truyền thông Triều Tiên đưa ra tuyên bố tương tự về việc công dân nhập ngũ để sẵn sàng đối phó Mỹ. Quân đội Israel chuẩn bị siết chặt gọng kìm với Hezbollah Gia tăng nguy cơ xung đột trên bán đảo Triều Tiên
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==