hơn 10.000m3 rác là cây xanh đổ gãy, vật liệu hư hỏng do bão. Địa phương cũng đã triển khai các phương án hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đề xuất các chính sách giảm thuế, giãn hoãn nợ, giảm lãi suất và hỗ trợ vay vốn để người dân sớm phục hồi, đón khách trở lại. Cuối tháng 10, địa phương phối hợp với các đơn vị tổ chức giải chạy “Sắc màu hoàng hôn Cát Bà 2024”, với sự tham dự của nhiều runner quốc tế. Đây sẽ là sự kiện điểm nhấn khởi động, thu hút khách du lịch quốc tế đến với Cát Bà mùa Đông - Xuân. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Cát Bà đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế, đạt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra. Nguyên nhân là kể từ khi Quần đảo Cát Bà trở thành di sản thiên nhiên thế giới cùng Vịnh Hạ Long, lượng khách quốc tế tăng cao. Mặc dù thiệt hại nặng do bão số 3, cuối tháng 9, đầu tháng 10 Cát Bà đã đón hàng nghìn lượt khách quốc tế đến tham quan, nghỉ đêm trên vịnh. Với tín hiệu này, 3 tháng cuối năm 2024 vào mùa cao điểm du lịch nghỉ dưỡng mùa Đông, Cát Bà dự kiến sẽ đón hàng vạn khách quốc tế. NGUYỄN HOÀN Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Các DN ngành dệt may, giày da, máy vi tính, sản phẩm và linh kiện điện tử… đang tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết để mở rộng giao thương, thị trường xuất khẩu. Ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương cho biết, để góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển công nghiệp năm 2024, Sở tiếp tục chủ động triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ DN đã được Chính phủ, UBND tỉnh thông qua nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, nhất là đối với các ngành xuất khẩu chủ lực của tỉnh như dệt may, da giày, linh kiện điện tử... Bình Dương đã và đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ DN, như tạo điều kiện thuận lợi về vốn, hạ tầng, đào tạo nhân lực và kết nối giao thương; tổ chức các hội chợ, triển lãm chuyên ngành giúp DN dễ dàng tiếp cận và ứng dụng các công nghệ mới. Đồng thời, Bình Dương đẩy mạnh các chương trình hợp tác với đối tác trong và ngoài nước để chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường. Ông Trương Văn Phong, Phó trưởng ban Quản lý Các khu công nghiệp Bình Dương, cho biết Bình Dương đã thu hút thêm một số dự án quy mô lớn, như dự án Công ty TNHH Công nghệ chính xác D.Mag Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực nhôm, sắt thép và kim loại, có tổng vốn đầu tư 120 triệu USD; dự án Nhà máy 2 Công ty TNHH Paihong Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vải có tổng vốn đầu tư 400 triệu USD. Mới đây, Tổng Công ty Becamex IDC và Tập đoàn COEX (Hàn Quốc) đã ký kết thỏa thuận hợp tác cam kết thúc đẩy thương mại công nghiệp và đầu tư tại Bình Dương. Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài, với 109 dự án đầu tư đăng ký mới, 114 dự án điều chỉnh vốn, 73 lượt dự án đăng ký góp vốn, mua cổ phần, với tổng số vốn đầu tư hơn 1,4 tỷ USD, chiếm trên 91,37% tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trong 9 tháng đầu năm tại Bình Dương. Bình Dương đang tổ chức thực hiện lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) KCN Đất Cuốc và KCN chuyên ngành cơ khí theo kế hoạch hoàn thành trước ngày 30/10/2024. HƯƠNG CHI Ngành công nghiệp hỗ trợ tại Bình Dương đón tín hiệu khởi sắc CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Đặc biệt, các đối tượng mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, vận chuyển qua đường bưu chính, phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy rất tinh vi, khó kiểm soát, phát hiện, xử lý. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong 9 tháng năm 2024, lực lượng chức năng trên địa bàn đã tổ chức tuyên truyền, vận động hàng trăm nghìn lượt người dân tham gia, ký cam kết không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Các địa phương đã vận động thu gom, giao nộp 2.602 vũ khí thô sơ, 3 khẩu súng thể thao, 167 khẩu súng tự chế, 27 khẩu súng hơi, 20 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng phóng lựu, 34 khẩu súng công cụ hỗ trợ các loại. Người dân đã giao nộp 1.463 viên đạn, 35 quả bom, mìn, lựu đạn, trái đạn; 4 linh kiện vũ khí….. Thời gian qua, cơ quan chức năng cũng khởi tố nhiều vụ án, nhiều bị can liên quan vũ khí, vật liệu nổ. Mặc dù vậy, theo UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 30/8/2024, tại khu vực chợ Hóa An, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa đã xảy ra vụ nổ súng giết người làm 2 người trúng đạn; cho thấy tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ còn diễn biến rất phức tạp. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; xác định đây là công tác thường xuyên, lâu dài. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt, giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; quán triệt quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh là 100% người đứng đầu đơn vị, xã, phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm nếu buông lỏng chỉ đạo, không kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để, để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. P.V UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu người đứng đầu đơn vị, xã, phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm nếu buông lỏng chỉ đạo, không ngăn chặn, xử lý triệt để, để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. 11 n Thứ Năm n Ngày 17/10/2024 XÃ HỘI Chợ cá đầu mối Hóa An ( TP Biên Hòa), nơi xảy ra vụ nổ súng khiến 2 vợ chồng thương vong mới đây ẢNH MẠNH THẮNG Bắc Ninh tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho Chỉ huy Đội Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Chỉ huy Đội năm học 2024 - 2025. Lớp tập huấn có 120 cán bộ Chỉ huy Đội toàn tỉnh Bắc Ninh. Chương trình tập huấn diễn ra trong 1 ngày tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (thành phố Bắc Ninh). Năm nay, nhằm phát huy vai trò của CLB Tổng Phụ trách Đội tỉnh Bắc Ninh, các chuyên đề tập huấn gồm phương pháp làm việc của Ban chỉ huy Liên Đội, Chi Đội; nguyên tắc làm việc nhóm, làm việc tập thể; ứng dụng công nghệ số trong tổ chức hoạt động Đội; công tác ghi chép và cập nhật hồ sơ Liên Đội, Chi Đội và hướng dẫn múa hát sân trường. Chương trình tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ dành cho đội ngũ Chỉ huy Đội, góp phần quan trọng vào thành công của công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh. NGUYỄN THẮNG Khởi tố giám đốc làm giả chữ ký trong hồ sơ dự thầu Ngày 16/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1979), trú tại khu đô thị Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến tháng 6/2024, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tràng Định (Lạng Sơn) ký hợp đồng tư vấn đấu thầu với Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Vĩnh Long do Nguyễn Minh Tuấn làm giám đốc thực hiện các bước tư vấn đấu thầu. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, do Công ty không đủ năng lực về nhân sự, không có cán bộ có chứng chỉ về đấu thầu nên Nguyễn Minh Tuấn đã sử dụng chứng chỉ của những người khác ngoài công ty để đưa vào hồ sơ năng lực và thực hiện ký giả chữ ký của những người có chứng chỉ về đấu thầu để đánh giá hồ sơ dự thầu. NGUYỄN DUY CHIẾN UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn hiện còn diễn biến phức tạp. Đồng Nai siết chặt quản lý vũ khí, vật liệu nổ (tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, khách quốc tế đạt 2,13 triệu lượt (tăng gấp 2,3 lần so cùng kỳ). Tổng thu du lịch đạt ước khoảng 20.300 tỷ đồng (tăng 34% so cùng kỳ năm 2023). Mới đây, ngày 10/10, trong cuộc họp về các giải pháp thúc đẩy du lịch 3 tháng cuối năm 2024, UBND tỉnh Quảng Ninh nhắc đến mục tiêu đón 19 triệu lượt khách. Để phục vụ phân khúc khách tỷ phú và siêu sang, tỉnh dự kiến bố trí 7 khu vực đảo hoang sơ và bãi tắm trên vịnh Hạ Long. Hiện Hạ Long chỉ cấp phép bãi tắm Ti Tốp, khiến điểm du lịch này thường xuyên quá tải. Trong khi đó, tại các đảo đá trên vịnh Hạ Long có rất nhiều bãi tắm tự nhiên đẹp và hoang sơ nhưng không được cấp phép phục vụ du khách. Việc bố trí những bãi tắm này phục vụ số ít đại gia, tỷ phú là hướng đi hợp lý. Tại cuộc họp ngày 10/10, bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan nỗ lực thực hiện 186 chương trình, sự kiện để thúc đẩy du lịch, cùng với việc khai thác 67 sản phẩm du lịch mới được đề ra từ đầu năm. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương khai thác 3 bãi tắm Soi Sim, Hang Cỏ và Trinh Nữ trên vịnh Hạ Long, đồng thời tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật kết hợp tiệc nhẹ tại một số hang động đủ điều kiện. Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, trong số hơn 200 tỷ phú đến vịnh Hạ Long sẽ có những siêu du thuyền đắt đỏ và hiện đại bậc nhất trên thế giới. Ban tổ chức đang phối hợp với chính quyền địa phương để bố trí những siêu du thuyền này neo đậu tại vị trí cạnh các đảo đá có phong cảnh đẹp trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long với mục đích làm hình ảnh quảng bá du lịch trong tương lai. Đến nay, thông tin cụ thể về phương án đón tiếp, các hoạt động của các tỷ phú khi đến vịnh Hạ Long đang được bảo mật. Các phương án tối ưu nhất sẽ được lựa chọn để đón tiếp những vị khách đặc biệt này. HOÀNG DƯƠNG Theo thống kê của Ban quản lý Vịnh Cát Bà, nửa đầu tháng 9/2024, địa phương đón tổng hơn 17.000 lượt khách du lịch, trong đó có hơn 7.800 khách tham quan, hơn 9.100 khách lưu trú qua đêm. Trong tuần đầu tháng 10, Cát Bà đón khoảng 13.500 lượt khách, trong đó lượng khách nghỉ đêm hơn 9.300 lượt, gần 4.000 lượt khách tham quan.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==