Tiền Phong số 291

10 ĐỜI SỐNG n Thứ Năm n Ngày 17/10/2024 CÁC TỶ PHÚ SẼ ĐẾN HẠ LONG BẰNG SIÊU DU THUYỀN Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 13/1 đến 19/1/2025, Lễ hội “Nghệ thuật vì Khí hậu” sẽ chính thức diễn ra tại vịnh Hạ Long, thu hút sự tham gia của hơn 80.000 người, trong đó có hơn 200 tỷ phú châu Âu, châu Á sẽ đến vịnh Hạ Long bằng siêu du thuyền. Sự kiện đặc biệt này không chỉ tạo ra một không gian nghệ thuật lớn mà còn mang đến thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Vịnh Hạ Long, Di sản thiên nhiên thế giới, đã được chọn làm địa điểm tổ chức lễ hội nhờ vào tính biểu tượng cao và vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Tuy nhiên, hệ sinh thái độc đáo của vịnh đang chịu những tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu và áp lực do hoạt động của con người. Trong buổi công bố sự kiện Art for Climate Halong Bay vào ngày 16/9, ông Olivier Brochet - Đại sứ Pháp tại Việt Nam, đã nhấn mạnh rằng Lễ hội Nghệ thuật vì Khí hậu là sự kết hợp giữa nghệ thuật và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Dự án nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về việc bảo vệ hành tinh, đáp ứng với những thách thức môi trường hiện nay. Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Ninh, Lễ hội “Nghệ thuật vì khí hậu - Vịnh Hạ Long 2025”, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế. Đây là một quyết định đặc biệt khi vịnh Hạ Long được chọn làm địa điểm tổ chức, thay vì một quốc gia Trung Đông như kế hoạch ban đầu. Arsuprema, đơn vị tổ chức sự kiện đến từ Pháp, đã lựa chọn vịnh Hạ Long không chỉ vì vẻ đẹp thiên nhiên mà còn để gửi gắm thông điệp về bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường. Sự kiện sẽ có lượng lớn khách quốc tế đến Việt Nam và tham gia vào nhiều hoạt động có tác động tích cực đến xã hội, kinh tế, văn hoá và trên hết là môi trường, đồng thời góp phần nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng quốc tế của Việt Nam. Sự kiện còn có sự góp mặt của các ngôi sao nổi tiếng thế giới như ca sĩ R’n’B Akon. Bà Nguyễn Huyền Anh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh khẳng định đây là cơ hội rất tốt để quảng bá du lịch cho Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung. Hiện, mọi công việc đang trong quá trình chuẩn bị, doanh nghiệp ở Hà Nội kết nối với doanh nghiệp nước ngoài tổ chức sự kiện. CHUẨN BỊ TỐT NHẤT ĐỂ ĐÓN NHỮNG VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT Bên cạnh lễ hội “Nghệ thuật vì Khí hậu - Vịnh Hạ Long 2025”, TP. Hạ Long xúc tiến nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh hoạt động du lịch trên địa bàn. Điển hình, tháng 11 thành phố sẽ triển khai dịch vụ bay khinh khí cầu (neo cố định) ngắm cảnh vịnh và TP Hạ Long tại phường Tuần Châu. Từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp tổ chức các sự kiện văn hoá, thể thao quy mô lớn trên địa bàn. Hiện trên vịnh Hạ Long mỗi ngày có khoảng 4.000 - 6.000 lượt khách tham quan, trong đó 90% là khách quốc tế. Mặc dù chịu ảnh hưởng của bão số 3 nhưng hầu hết các hoạt động trên vịnh đã trở lại bình thường. Trong 9 tháng đầu năm 2024, TP. Hạ Long đón 9,2 triệu lượt khách Đầu năm 2025, sẽ có khoảng 80 nghìn người trên toàn thế giới đến Hạ Long (Quảng Ninh) để tham dự Lễ hội “Nghệ thuật vì Khí hậu” (Art for Climate Halong Bay). Đặc biệt, sự kiện này có sự góp mặt của hơn 200 tỷ phú từ châu Âu và châu Á, họ sẽ đến Hạ Long bằng du thuyền cá nhân. TP Hạ Long được chọn làm địa điểm tổ chức Lễ hội “Nghệ thuật vì Khí hậu” (Art for Climate Halong Bay) ẢNH: PV Việc bố trí những bãi tắm tự nhiên tại các đảo đá trên vịnh Hạ Long để phục vụ số ít đại gia, tỷ phú là hướng đi hợp lý HƠN 200 TỶ PHÚ THẾ GIỚI ĐẾN VỊNH HẠ LONG: Cơ hội quảng bá du lịch hiếm có Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh dự kiến công bố các sản phẩm du lịch mới và các sự kiện lớn như Đại nhạc hội Hàn Quốc - Việt Nam, Giải Halong Bay Heritage Marathon 2024, và nhiều hoạt động văn hóa, du lịch khác tại Uông Bí. PHỤC HỒI Hơn một tháng sau bão số 3 (Yagi), người dân trên đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) đã dần khắc phục một phần ảnh hưởng, thiệt hại về cơ sở vật chất, hạ tầng. Đồng thời, huy động nhân lực để bắt tay vào việc đón khách du lịch trở lại, đặc biệt khách du lịch nước ngoài mùa cao điểm du lịch nghỉ dưỡng Đông - Xuân. Ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 15 -16/10, bến phà Đồng Bài - Cái Viềng hoạt động tần suất 30 phút/chuyến, chuyên chở hàng nghìn lượt khách du lịch. Trong đó, nhiều đoàn khách du lịch quốc tế ra đảo tham quan, nghỉ dưỡng. Dọc các tuyến phố trung tâm thị trấn Cát Bà, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch cơ bản đã được dọn dẹp. Từng nhóm, từng đoàn khách quốc tế tới khách sạn, homstay, nhà hàng check-in là tín hiệu khả quan với người dân trên đảo. Tại bến tàu Cái Bèo vào giờ cao điểm sáng và chiều muộn, hàng chục tàu du lịch đón khách tham quan, ngắm vịnh. Phần lớn, khách là người nước ngoài sử dụng dịch vụ tua tham quan ngắm vịnh trong ngày, trải nghiệm tại làng Việt Hải. Lái tàu du lịch chở khách quốc tế tham quan vịnh Lan Hạ, Anh Hải (32 tuổi, ở Cát Bà) chia sẻ, sau bão lượng lớn khách quốc tế vẫn ra đảo ngay sau bão là tín hiệu đáng mừng. Nhiều khách Tây chia sẻ, họ vẫn chọn Cát Bà vì sự hoang sơ, không khí trong lành. Họ thuê xe máy theo nhóm hoặc đặt tua theo đoàn ra đảo để khám phá. Sau khi checking xuyên rừng, họ đi tàu ra vịnh ngắm di sản liên tỉnh Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và thưởng thức đặc sản. Chị Thúy (45 tuổi), chủ một khách sạn 7 tầng ở thị trấn Cát Bà chia sẻ, cơ sở kinh doanh nhà chị may mắn thiệt hại nhẹ, một số cửa kính, mái tôn, quầy bar tầng thượng hư hỏng. Gia đình chị tập trung nhân lực, vật liệu sửa chữa, cải tạo lại trong một tháng sau bão. Từ đầu tháng 10, khách sạn đã bắt đầu đón khách trở lại. Nữ chủ khách sạn chia sẻ, mùa du lịch nghỉ dưỡng Đông - Xuân ở Cát Bà phần lớn phục vụ khách du lịch nước ngoài. Do đó, các khách sạn, nhà hàng đạt tiêu chuẩn gấp rút sửa chữa cơ sở vật chất để sớm kinh doanh, phục hồi. KHỞI ĐỘNG MÙA DU LỊCH ĐÔNG - XUÂN Anh Trung (40 tuổi, Công ty du lịch Aroma Cát Bà) là chủ tổ hợp khách sạn, nhà hàng chia sẻ: Công ty có 2 khách sạn với tổng số 40 phòng. Dù đã vào mùa cao điểm nghỉ dưỡng Đông - Xuân nhưng công suất phòng chỉ đạt khoảng 20 phòng/ngày, giảm khoảng 50% so với năm 2024. Trong khi đó, dịch vụ checking xuyên rừng trong Vườn quốc gia Cát Bà cũng bị sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. “Dù lượng khách giảm đáng kể so với năm trước nhưng trong bối cảnh sau bão, lượng lớn khách quốc tế vẫn chọn Cát Bà là tín hiệu rất vui đối với doanh nghiệp và người dân trên đảo”, anh Trung nói. Trao đổi với Tiền Phong, đại diện UBND huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) cho biết, hơn một tháng sau bão số 3, địa phương đã tập trung nhân lực, phương tiện dọn dẹp vệ sinh, môi trường, khắc phục sửa chữa hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng du lịch. Đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường, đã thu gom Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề do bão số 3 (Yagi) gây ra, song chính quyền và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tại quần đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) đã chủ động sớm khắc phục, sửa sang cơ sở vật chất, bổ sung nhân lực bắt đầu khởi động mùa cao điểm đón khách du lịch quốc tế nghỉ dưỡng mùa Đông - Xuân. Khách du lịch quốc tế trải nghiệm đạp xe trên làng chài Việt Hải, Cát Bà ẢNH: NGUYỄN HOÀN Du thuyền ngắm vịnh Lan Hạ Cát Bà đón khách Tây trở lại sau bão

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==