Ngày 15/10, đoàn đại biểu Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 23, năm 2024 tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại TP. Nam Ninh và TP. Liễu Châu (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Buổi sáng, đoàn đại biểu chia làm 3 nhóm tham gia 3 hội thảo về 2 chủ đề. Trong đó, nhóm hội thảo 1, các đại biểu thảo luận về chủ đề thanh niên biên giới Trung Quốc - Việt Nam; nhóm 2 nhóm 3 thảo luận về chủ đề công tác phục vụ của thanh niên tình nguyện Trung Quốc và Việt Nam. Tại hội thảo về công tác phục vụ tình nguyện, đại biểu thanh niên đã có các tham luận chia sẻ về mô hình, giải pháp, cách làm sáng tạo, cũng như những kết quả nổi bật trong phong trào thanh niên tình nguyện. Trình bày tham luận với nội dung “Dấu ấn 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè của tuổi trẻ Việt Nam”, anh Đinh Trung Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình cho biết, trải qua 25 năm, Chiến dịch đã thu hút hơn 90 triệu lượt thanh niên tình nguyện tham gia, chung tay góp phần đổi thay vùng sâu vùng xa, thay đổi diện mạo nông thôn, thành thị, bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền lãnh thổ, biên giới, quốc gia. Hiện Việt Nam tiếp tục triển khai chiến dịch tình nguyện gắn với các giải pháp chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia. Kết luận hội thảo, ông Vinh Lệ Vĩ - Phó Bí thư Khu Đoàn Quảng Tây đánh giá, nội dung hội thảo rất phong phú, có giá trị và công tác tình nguyện 2 nước có nhiều nét tương đồng. Ông Vĩ cho rằng, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè của Việt Nam là một mô hình rất tốt, với nhiều hoạt động ý nghĩa. Cùng ngày, đoàn đại biểu khảo sát Tập đoàn Giao thông đường sắt Nam Ninh; tham quan Nhà ở của Bác Hồ thời kỳ hoạt động cách mạng tại đây. LƯU TRINH (từ Quảng Tây, Trung Quốc) Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, với tinh thần hành động “Yêu nước, Tiên phong, Gương mẫu, Đoàn kết, Sáng tạo, Vươn xa” diễn ra phiên trọng thể. Dự Đại hội có Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương; Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong. LÀM TỐT SỨ MỆNH ĐOÀN KẾT, ĐỊNH HƯỚNG Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương biểu dương, ghi nhận nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên các mặt công việc, tạo được nhiều dấu ấn nổi bật không chỉ trong phong trào thanh niên Thủ đô mà cả đối với thanh niên toàn quốc. Theo anh Lương, nhiệm kỳ tới là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mở ra cho thanh niên nhiều cơ hội phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đã xác định mục tiêu xây dựng Hà Nội đến năm 2030 trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”, phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô. Để thực hiện được điều đó, cần có sự tham gia tích cực của thanh niên, với vai trò dẫn dắt, kết nối của Hội LHTN Việt Nam. Anh Lương đề nghị, Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội quan tâm, nghiên cứu xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thế hệ mới phát triển toàn diện, vững bản sắc trên nền tảng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Hình mẫu thanh niên Thủ đô phải là thế hệ thanh niên phát triển toàn diện trên các mặt Đức - Trí - Thể - Mỹ và quan trọng nhất là lòng yêu nước. Chương trình của Hội LHTN thành phố cần tiếp tục khắc họa cốt cách và thương hiệu “thanh niên Thủ đô” trong thời đại mới. Nhấn mạnh cần làm tốt hơn nữa sứ mệnh đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên, anh Lương lưu ý các cấp bộ Hội của thành phố phải xác định là người đồng hành cầu thị, đáng tin cậy nhất của hội viên, thanh niên; lấy sự tham gia, tình cảm và gắn bó với tổ chức Hội của thanh niên là thước đo trong mọi hoạt động của tổ chức. Thành Hội cần tiếp tục phát triển các tổ chức thành viên trực thuộc Hội, xây dựng các mô hình phù hợp với nhóm đối tượng thanh niên đặc thù như thanh niên tôn giáo, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân, thanh niên hoàn lương… “Tổ chức Hội và mỗi cán bộ Hội cần nắm bắt nhanh hơn, nhạy bén hơn về tình hình chính trị đất nước, đầu tư hơn về quy mô, tầm vóc hoạt động, chiều sâu trong mỗi nội dung để mỗi hoạt động có sức lan toả lớn, tính định hướng chính trị sâu rộng, sáng tạo, hấp dẫn chạm đến trái tim, nhận thức của mỗi thanh niên”, anh Lương nhấn mạnh. Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn, cán bộ Hội và hội viên, thanh niên Thủ đô ngày càng tự tin hơn, bản lĩnh hơn, dấn thân hơn vào những công việc mà các bạn được lựa chọn phù hợp để phát triển của Thủ đô và đất nước. “Các bạn trẻ hôm nay có điều kiện, cơ hội hãy đưa ra lựa chọn đừng quá xa vời mà phải phù hợp với điều kiện, năng lực, khát vọng cống hiến. Từ đó, mỗi cá nhân có một việc làm thực sự phát triển bản thân, nhưng cũng đóng góp thiết thực cho xã hội”, ông Phong nói. Ông Phong đề nghị, Hội LHTN thành phố đồng hành, hỗ trợ và truyền thêm năng lượng, để mỗi bạn thanh niên được thực hiện ước mơ, nguyện vọng, hoài bão của mình; tăng cường các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, cụ thể hóa những ý tưởng mới trên nhiều lĩnh vực; mạnh dạn đề xuất với thành phố để có các cơ chế, chính sách thông qua các kế hoạch, đề án. Bên cạnh đó, việc vận hành các trụ sở, công trình của Thành Đoàn, Thành Hội như Cung Thiếu nhi, sắp tới là Cung Văn hóa Thể thao thanh niên... phải thực sự là một trung tâm giáo dục, trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm khởi nghiệp có hiệu quả của Hà Nội. GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO 40.000 THANH NIÊN Bước vào nhiệm kỳ mới, Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội tiếp tục xác định “Tôi yêu Hà Nội” là phong trào chủ lực, cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do T.Ư Hội LHTN Việt Nam triển khai, với các nội hàm: Hà Nội xanh, Hà Nội trẻ, Hà Nội văn hiến, Hà Nội văn minh và Hà Nội nghĩa tình; chương trình đồng hành với thanh niên Thủ đô sáng tạo, khởi nghiệp. Trong nhiệm kỳ, sẽ triển khai hai đề án trọng tâm là “Thanh niên tham gia quảng bá, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử Thăng Long - Hà Nội, góp phần xây dựng công nghiệp văn hóa Thủ đô” và “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ giai đoạn 2024 - 2029”. Về các chỉ tiêu nhiệm kỳ, Thành Hội đặt mục tiêu tổ chức Hội cấp thành phố có ít nhất 2 hoạt động, cấp huyện có ít nhất 1 hoạt động tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi năm có ít nhất 50 dự án khởi nghiệp của thanh niên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí hợp pháp; tối thiểu 100.000 thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp, trong đó 40.000 thanh niên được giới thiệu việc làm. Cả nhiệm kỳ sẽ hỗ trợ, chăm sóc sức khoẻ, sàng lọc bệnh mạn tính miễn phí từ 60.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân trở lên; phát triển 200.000 hội viên mới. Mỗi năm, ít nhất 50.000 hội viên ưu tú được giới thiệu kết nạp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chiều cùng ngày, Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ nhất, khoá VIII, hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Hội LHTN thành phố Hà Nội, gồm 6 anh, chị: Phạm Minh Phúc, Nguyễn Phương Thảo, Trần Phúc Lộc, Nguyễn Trọng Sơn, Trần Văn Minh và Bùi Mạnh Hùng. XUÂN TÙNG - CHÂU LINH Cần sẵn sàng dẫn dắt phong trào cả nước Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô cần sẵn sàng nhận trách nhiệm đầu tàu trong phong trào thanh niên cả nước; có khả năng dẫn dắt, ảnh hưởng, chi viện, hỗ trợ về phong trào cho các địa phương khó khăn, yếu hơn, thiếu điều kiện hơn với tinh thần “Hà Nội vì cả nước”. Thanh niên Thủ đô tham gia diễu hành biểu dương lực lượng trong khuôn khổ Đại hội ẢNH: XUÂN TÙNG Chiến dịch tình nguyện thay đổi diện mạo nông thôn 7 GIỚI TRẺ n Thứ Tư n Ngày 16/10/2024 Tối 15/10, Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình chào mừng thành công Đại hội và kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Chương trình đã trao nhẫn cưới cho 20 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn đăng ký tổ chức đám cưới theo nếp sống mới năm 2024; trao giải thưởng “15 tháng 10” và tuyên dương gương thanh niên sống đẹp. ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2024 – 2029: “Tôi rất tin tưởng và kỳ vọng “Tôi yêu Hà Nội” sẽ là phong trào chủ lực, là ngọn cờ hiệu triệu dẫn đường cho mỗi thanh niên Thủ đô đau đáu hướng về những giá trị tự hào của Thăng Long - Hà Nội. Từ phong trào, sẽ chạm tới tình cảm, chạm tới trái tim, là nguồn cảm hứng của mỗi thanh niên Thủ đô nói riêng và thanh niên cả nước nói chung, cùng đông đảo bạn bè thanh niên quốc tế”. Anh NGUYỄN NGỌC LƯƠNG - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==