12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 16/10/2024 Chen Binhua, phát ngôn viên của Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Chính phủ Trung Quốc, cho biết, đợt tập trận của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông PLA mang tên “Liên hợp lợi kiếm2024B” có sự tham gia của các lực lượng lục quân, hải quân, không quân và tên lửa. Sự kiện kéo dài một ngày, bao gồm các máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tàu chiến và tàu cảnh sát biển. Cuộc diễn tập quân sự là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các hành động ly khai của các lực lượng “Đài Loan độc lập”, Global Times dẫn lời Thượng tá Li Xi, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông PLA. Với các tàu chiến và máy bay tiếp cận đảo Đài Loan từ nhiều hướng khác nhau, các binh chủng phối hợp thực hiện tên “Liên hợp lợi kiếm-2024B”, tập trung vào các nội dung tuần tra sẵn sàng chiến đấu trên biển và trên không, phong tỏa các cảng và khu vực trọng yếu, tấn công các mục tiêu trên biển và mặt đất, cũng như giành ưu thế toàn diện. Mục tiêu là để kiểm tra khả năng tác chiến liên hợp của các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông, ông Li cho biết. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, họ phát hiện 153 máy bay của Trung Quốc đại lục và 14 tàu chiến, bao gồm tàu sân bay Liêu Ninh, quanh đảo Đài Loan trong vòng 25 giờ từ ngày 14-15/10, nhưng không có tàu hải quân nào của Trung Quốc đi vào vùng tiếp giáp của đảo, CNN đưa tin. Có 111 máy bay chiến đấu vượt qua Đường trung tuyến - một ranh giới không chính thức ở eo biển Đài Loan mà Bắc Kinh không công nhận, và đi vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan. Số lượng máy bay Trung Quốc hôm 14/10 vượt qua kỷ lục tính theo ngày trước đó vào tháng 9/2023, khi 103 máy bay quân sự Trung Quốc được phát hiện hoạt động quanh đảo Đài Loan trong khoảng thời gian 24 giờ. Cơ quan phòng vệ Đài Loan đã điều động máy bay, tàu hải quân và hệ thống tên lửa ven biển để giám sát các hoạt động của PLA. Các cuộc diễn tập quân sự ở eo biển Đài Loan cho phép Bắc Kinh theo dõi các phản ứng của Đài Bắc, đồng thời làm hao mòn nguồn lực quân sự của hòn đảo, bao gồm đội máy bay chiến đấu cũ kỹ và thiếu trang bị, CNN dẫn lời các nhà phân tích. Theo họ, cuộc tập trận hôm 15/10 là một phần trong chiến lược chung nhằm duy trì áp lực lên đảo Đài Loan và bình thường hóa các đợt diễn tập quân sự thường xuyên. Các nhà phân tích cho rằng, các cuộc diễn tập đang tiến đến gần hơn, khiến đảo Đài Loan có ít thời gian phản ứng. THÁI AN (theo Xinhua, Global Times, CNN) Cuộc tập trận do Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiến hành hôm 14/10 ở eo biển Đài Loan (Trung Quốc) và các khu vực phía bắc, nam và đông của đảo Đài Loan là một động thái chính đáng để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, Xinhua dẫn lời một phát ngôn viên của Trung Quốc đại lục. Tàu cảnh sát biển Trung Quốc ở gần đảo Đài Loan ngày 14/10 ẢNH: AP Cùng ngày 14/10, Ấn Độ đáp trả bằng cách trục xuất 6 nhà ngoại giao cấp cao của Canada và tuyên bố sẽ rút đại sứ ở Canada về nước. Mâu thuẫn lần này khiến quan hệ giữa hai quốc gia trong khối Thịnh vượng chung càng xấu đi. Quan hệ giữa hai nước bắt đầu lao dốc từ năm ngoái, khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói rằng có bằng chứng cho thấy các điệp viên Ấn Độ đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh người Sikh Hardeep Singh Nijjar trên lãnh thổ Canada. Tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Trudeau tuyên bố Chính phủ Canada có “bằng chứng rõ ràng cho thấy các đặc vụ của Chính phủ Ấn Độ đã tham gia và tiếp tục tham gia những hoạt động gây đe dọa nghiêm trọng an toàn công cộng”, nhằm vào cộng đồng người Canada gốc Nam Á. “Điều này là không thể chấp nhận được”, ông nói. Ấn Độ phủ nhận những cáo buộc của ông Trudeau. Ngày 14/10, New Delhi bác bỏ kết quả điều tra của Canada và cáo buộc ông Trudeau đưa ra những cáo buộc này vì mục đích chính trị. Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho biết chính phủ nước này đã yêu cầu Ấn Độ tước quyền miễn trừ ngoại giao của 6 nhà ngoại giao để các cơ quan điều tra Canada có thể thẩm vấn họ. Nhưng vì Ấn Độ không hợp tác nên họ phải trục xuất các nhà ngoại giao. “Chúng tôi không tìm kiếm sự đối đầu ngoại giao với Ấn Độ. Nhưng chúng tôi sẽ không ngồi yên khi điệp viên của bất kỳ quốc gia nào liên quan đến các nỗ lực đe dọa, quấy rối hoặc thậm chí giết người Canada”, bà tuyên bố. Canada đã rút hơn 40 nhà ngoại giao khỏi Ấn Độ vào tháng 10 năm ngoái, sau khi New Delhi yêu cầu Ottawa giảm hiện diện ngoại giao. Canada là nơi có dân số người Sikh đông nhất ngoài tiểu bang Punjab quê hương của họ. Các cuộc biểu tình của cộng đồng này những năm gần đây khiến Chính phủ Ấn Độ tức giận. Mỹ cũng cáo buộc các điệp viên Ấn Độ tham gia mưu sát một lãnh đạo ly khai Sikh khác ở New York vào năm ngoái. Phía Mỹ đã truy tố một công dân Ấn Độ làm việc theo lệnh của quan chức Chính phủ Ấn Độ giấu tên. Cáo buộc về âm mưu ám sát nhằm vào các nhân vật ly khai người Sikh ở Canada và Mỹ đang thử thách mối quan hệ giữa hai nước với Ấn Độ, trong giai đoạn họ đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với quốc gia Nam Á để chống lại ảnh hưởng toàn cầu đang gia tăng của Trung Quốc. BÌNH GIANG (theo Reuters) Canada vừa trục xuất 6 nhà ngoại giao Ấn Độ, trong đó có cả cao ủy, cáo buộc họ liên quan vụ giết hại một nhân vật ly khai người Sikh và dính dáng những hoạt động khác nhắm vào người Ấn Độ bất đồng chính kiến ở Canada. Tòa nhà Cao ủy Ấn Độ tại Ottawa, Canada ẢNH: REUTERS Quân đội Trung Quốc tuyên bố cuộc tập trận “Liên hợp lợi kiếm-2024B” nhằm gửi lời cảnh báo nghiêm khắc đến các lực lượng đòi độc lập ở Đài Loan và diễn ra chỉ vài ngày sau khi lãnh đạo Đài Loan, ông Lại Thanh Đức, có bài phát biểu với nội dung thách thức Bắc Kinh. Triều Tiên cho nổ đường nối với Hàn Quốc Hôm 15/10, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, khoảng giữa trưa, Triều Tiên cho nổ tung phần phía bắc của con đường nối với Hàn Quốc. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang từ khi Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul đưa máy bay không người lái xâm phạm vùng trời thủ đô và rải truyền đơn. Triều Tiên gọi đây là hành động khiêu khích chính trị và quân sự, có thể dẫn đến xung đột vũ trang. Ngày 14/10, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì cuộc họp với các quan chức quốc phòng và an ninh để bàn cách ứng phó với “hành động khiêu khích nghiêm trọng của kẻ thù, vi phạm chủ quyền của CHDCND Triều Tiên”, KCNA đưa tin. Trước đó, Triều Tiên đặt lực lượng pháo binh tiền tuyến và các đơn vị quân đội khác vào trạng thái chờ lệnh tấn công Hàn Quốc, nếu máy bay không người lái từ Hàn Quốc lại xuất hiện ở Triều Tiên. Hàn Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt nghiêm khắc Triều Tiên nếu sự an toàn của công dân bị đe dọa. Việc phá hủy các con đường gần biên giới phù hợp với chủ trương của ông Kim nhằm cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc, coi Seoul là kẻ thù chính và từ bỏ mục tiêu thống nhất bán đảo bằng biện pháp hòa bình. Trong thời kỳ hòa hoãn vào những năm 2000, hai miền Triều Tiên xây dựng hai tuyến đường bộ và hai tuyến đường sắt xuyên biên giới. Tuần trước, Triều Tiên tuyên bố sẽ đóng cửa vĩnh viễn biên giới với Hàn Quốc và xây dựng các công trình phòng thủ tiền tuyến để đối phó với “cơn cuồng loạn đối đầu” của lực lượng Hàn Quốc và Mỹ. Giới chức Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã lắp đặt hàng rào chống tăng, rải mìn dọc biên giới, tháo dỡ đèn đường và thanh ray ở đoạn phía bắc của tuyến đường sắt. TÚ LINH (theo AP) Bị soi vì mua biệt thự, Thủ tướng Úc công bố chương trình nhà giá rẻ Ngày 15/10, Thủ tướng Úc Anthony Albanese khởi động chương trình mới để giải quyết tình trạng thiếu nhà nghiêm trọng, sau khi việc ông định mua biệt thự ven biển đắt đỏ bị dư luận chú ý. Chính phủ Công đảng của Thủ tướng Albanese cam kết sẽ xây dựng 1,2 triệu ngôi nhà cho đến năm 2030, nhằm giảm bớt áp lực ở một trong những thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới. Kế hoạch được công bố vào thời điểm cuộc bầu cử liên bang đang đến gần và chính phủ của Thủ tướng Albanese đang bị đảng Bảo thủ dẫn trước. Tại cuộc họp báo công bố kế hoạch xây dựng hơn 1.000 ngôi nhà ở bang Queensland, trong đó có nhiều nhà giá rẻ, Thủ tướng Albanese bị báo chí hỏi dồn dập về ngôi nhà ven biển mà ông đang có kế hoạch mua cùng vị hôn thê của mình. “Tôi kiếm được thu nhập tốt. Tôi hiểu điều đó. Tôi hiểu rằng tôi đã may mắn. Nhưng tôi cũng biết thế nào là vất vả. Mẹ tôi đã sống trong khu nhà công cộng duy nhất suốt 65 năm... Đó là lý do tại sao tôi muốn giúp tất cả người Úc có được một mái ấm”, ông nói. Thủ tướng Albanese đã cầu hôn Jodie Haydon vào tháng 2 năm nay. Ngôi nhà mới trị giá 4,3 triệu AUD (gần 72 tỷ đồng) của họ nằm ở bờ biển miền trung, cách Sydney 65km về phía bắc, gần nơi gia đình Haydon sinh sống. BÌNH GIANG (theo Reuters) Canada trục xuất 6 nhà ngoại giao Ấn Độ, New Delhi đáp trả Quân đội Trung Quốc tập trận quanh đảo Đài Loan
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==