LẤN CHIẾM TRÀN LAN Trong số hơn 15.000ha đất rừng, đất lâm nghiệp bị phá và xâm lấn trái phép, nhiều nhất là ở huyện Minh Hóa (7.200ha), Tuyên Hóa (3.700ha), Bố Trạch (891ha), Lệ Thủy (1.000ha)…, trong đó có gần một nửa (6.700ha) là rừng tự nhiên. Việc đất rừng và đất lâm nghiệp bị xâm lấn chủ yếu xảy ra tại các địa phương có diện tích rừng tự nhiên, đất lâm nghiệp gần với khu vực sinh sống của người dân. Nguyên nhân trước hết là chủ rừng, chính quyền địa phương đã lỏng lẻo trong quản lí, không ngăn chặn hiệu quả, triệt để hành vi xâm lấn trái phép của người dân. Ngoài ra, áp lực thiếu việc làm, thiếu đất sản xuất, nhu cầu trồng rừng kinh tế của người dân và tập quán canh tác nương rẫy của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng xâm lấn đất rừng và đất lâm nghiệp. Việc xâm lấn đất rừng, đất lâm nghiệp trái phép kéo theo nhiều hệ lụy. Việc xâm lấn rừng đã khiến diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp, ảnh hưởng đến khả năng phòng hộ, gây lũ lụt, sạt lở đất; chủ rừng bị mất đất, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh; xảy ra mâu thuẫn giữa người được giao rừng và người lấn chiếm, an ninh trật tự, tình làng nghĩa xóm bị ảnh hưởng vì tranh giành đất đai; lăng mộ xây trái phép trên đất rừng, đất lâm nghiệp sẽ gây hậu quả lâu dài… KHÓ XỬ LÍ Trước thực trạng nhiều diện tích đất rừng, đất lâm nghiệp bị xâm lấn trái phép gây bất bình trong nhân dân, ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngày 19/3/2019, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Chỉ thị số 03, về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng, quản lý đất lâm nghiệp và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Chỉ thị số 03) để từng bước thu hồi lại những diện tích nói trên. Theo báo cáo gần đây nhất của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình, tỉnh có 6/7 địa phương đã phê duyệt phương án xử lý về phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 03 (huyện Lệ Thủy chưa phê duyệt phương án). Việc xử lý vi phạm liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp theo Chỉ thị số 03 đang gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc, như: Diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái pháp luật rất lớn, đòi hỏi phải tập trung nhiều lực lượng liên quan và cần sự hỗ trợ của máy móc, thiết bị, dụng cụ và kinh phí để thực hiện; hầu hết các địa phương đang gặp khó khăn về ngân sách để bố trí kinh phí lập hồ sơ xử lý các vụ vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Nguyên nhân nữa là hồ sơ giao đất lâm nghiệp và hiện trạng sử dụng rừng không rõ ràng, có sự sai lệch ranh giới giữa các chủ rừng và chủ yếu được phân chia cơ học theo bản đồ; tình trạng phá, lấn, chiếm giữa các chủ rừng hoặc chủ rừng không biết rừng của mình bị phá, lấn chiếm còn phổ biến, do đó, rất khó khăn trong việc lập hồ sơ xử lý vi phạm. Ngoài ra, do không có hoặc không lưu đầy đủ hồ sơ nên rất khó khăn cho việc điều tra, xác minh, lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật; việc phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp đã xảy ra từ lâu và trong thời gian dài; một số văn bản quy phạm pháp luật thay đổi, chồng chéo nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn, vướng mắc… HOÀNG NAM Sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết trồng cây và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, các địa phương đã xử lý 404 vụ vi phạm về phá rừng (392ha), xử lý 465 vụ vi phạm về lấn, chiếm đất lâm nghiệp (3.953ha). Nhìn chung, tiến độ xử lý lấn chiếm đất lâm nghiệp của các địa phương vẫn còn chậm, số diện tích đã xử lý còn thấp, chiếm tỷ lệ 28,4%. 11 n Thứ Tư n Ngày 16/10/2024 PHÁP LUẬT Đất rừng bị lấn chiếm tràn lan gây ra nhiều hệ lụy Xây dựng pháp luật thực hiện mục tiêu kiến tạo phát triển Ngày 15/10, Ban Cán sự đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Hội nghị nhằm trao đổi, thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV (khai mạc ngày 21/10). Dự kiến, tại kỳ họp này, Chính phủ sẽ trình 81 hồ sơ, tài liệu, báo cáo, trong đó có 25 dự án luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội lần này nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát. Trong công tác xây dựng pháp luật, Thủ tướng cho rằng cần chuyển từ tập trung vào mục tiêu quản lý sang mục tiêu vừa quản lý được, vừa mở rộng không gian phát triển, kiến tạo phát triển, khuyến khích đổi mới sáng tạo, xóa bỏ quan liêu bao cấp, xóa bỏ xin - cho, đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính. Trước khối lượng công việc lớn của kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, các cơ quan sẽ báo cáo Quốc hội xem xét tăng thời gian họp nếu cần thiết, thậm chí cả buổi tối như cách làm của Hội nghị Trung ương. Đảng đoàn Quốc hội sẽ quán triệt quan điểm đổi mới quy trình xây dựng pháp luật, chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, khả thi, hiệu quả. Luật chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, không luật hóa các nội dung thuộc thông tư, nghị định. VĂN KIÊN Khởi tố Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố bị can đối với ông Bùi Thanh Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”. Ông Tân (SN 1970) quê tỉnh Trà Vinh, hiện cư trú tại phường 6, quận 4, TPHCM. Trước khi được điều động làm Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, ông Tân từng là Chủ tịch UBND quận 4, TPHCM. Cùng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội danh nêu trên còn có ông Lê Thanh Tùng (SN 1977), Trưởng ban điều hành Dự án 4 thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố. Ban QLDA đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố có trách nhiệm làm chủ đầu tư cho các dự án xây dựng các công trình hạ tầng đô thị, bao gồm cấp thoát nước, chống ngập, công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị, cũng như các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi được giao. Ban này cũng tiếp nhận và quản lý vốn đầu tư theo quy định pháp luật. Ban điều hành Dự án 4 đang trực tiếp quản lý giai đoạn 2 của Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, với tổng vốn đầu tư lên đến 8.200 tỷ đồng. ĐỨC HOÀNG Phản ánh đến báo Tiền Phong, người dân xã Việt Lập, huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết, năm 2006, UBND xã Việt Lập xây dựng chợ Kim Tràng trên phần diện tích đất công ích của thôn Kim Tràng để người dân và các hộ kinh doanh, buôn bán. Sau đó, UBND xã Việt Lập cho người dân thuê hàng chục lô đất xây dựng ki ốt trái thẩm quyền, có người thuê 10 năm, có trường hợp thuê 15 năm. Cá biệt, có trường hợp thuê 30 năm. Người dân đã phản ánh sự việc trên đến cơ quan chức năng. Người dân cũng phản ánh chợ Kim Tràng đã xuống cấp, nhếch nhác làm mất mỹ quan. Làm việc với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Việt Lập xác nhận có sự việc UBND xã Việt Lập giai đoạn 2007 - 2011 cho người dân thuê hàng chục lô đất xây dựng ki ốt trong chợ Kim Tràng vượt quá thẩm quyền như người dân phản ánh. UBND huyện Tân Yên cũng đã có kết luận về việc người dân tố cáo UBND xã Việt Lập giai đoạn 2007 - 2011 cho thuê 57 lô đất để xây dựng ki ốt chợ Kim Tràng trái thẩm quyền là tố cáo đúng. Chủ tịch UBND huyện Tân Yên giao Phòng Nội vụ huyện Tân Yên hướng dẫn, chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể UBND xã, cá nhân Chủ tịch UBND xã Việt Lập giai đoạn 2007 - 2011 và các cá nhân có liên quan. Chủ tịch UBND xã Việt Lập phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát các trường hợp thuê đất xây dựng chợ Kim Tràng báo cáo UBND huyện Tân Yên để chỉ đạo xem xét xử lý. Theo lãnh đạo UBND xã Việt Lập, tập thể và cá nhân lãnh đạo UBND xã Việt Lập giai đoạn xảy ra vi phạm trên đã kiểm điểm trách nhiệm. NGUYỄN THẮNG UBND xã cho thuê đất xây dựng ki ốt trái thẩm quyền UBND xã Việt Lập giai đoạn 2007 – 2011 cho thuê hàng chục lô đất xây dựng ki ốt chợ Kim Tràng trái thẩm quyền ẢNH: NGUYỄN THẮNG Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, đến hết tháng 9/2024, tổng diện tích đất rừng, đất lâm nghiệp bị phá và xâm lấn trái phép ở tỉnh này là hơn 15.000ha, gây ra nhiều hệ lụy. UBND xã Việt Lập (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cho thuê 57 lô đất xây dựng ki ốt chợ trái thẩm quyền, khiến người dân bất bình. QUẢNG BÌNH: Hơn 1,5 vạn ha đất rừng, đất lâm nghiệp bị xâm lấn trái phép BẮC GIANG: Ông Bùi Thanh Tân khi chưa bị bắt ẢNH: N.L
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==