GIỚI TRẺ 7 n Thứ Ba n Ngày 15/10/2024 Chiều 14/10, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, diễn ra Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội với thanh niên năm 2024 về chủ đề “Thanh niên tham gia xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại”. Dự chương trình có Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương. QUAN TÂM, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC Hiến kế tại hội nghị, đại biểu Nguyễn Thu Hương - Tổng Giám đốc Cty CP Azmax cho rằng, để xây dựng Hà Nội trở thành đô thị thông minh cần dựa trên nền tảng công nghệ cao. Chị Hương kỳ vọng, Thành phố sẽ có chính sách tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động trong các lĩnh vực trọng yếu đạt trình độ quốc tế, tăng cường đào tạo thường xuyên và đào tạo lại cho người lao động… “Thành phố Hà Nội cần xác định đây là khâu đột phá với mục tiêu là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với việc phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo…”, chị Hương nói. Cùng trao đổi vấn đề này, bà Bạch Liên Hương - Giám đốc sở LĐTB&XH cho hay, trong những năm gần đây, Hà Nội liên tiếp được đánh giá có chất lượng lao động cao nhất nhì toàn quốc. Tuy nhiên, chúng ta phải xác định nâng cao nguồn nhân lực của Thủ đô so với mặt bằng chung trên thế giới hiện nay. “Theo đó, thành phố Hà Nội đang tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao và dự kiến đề xuất tăng từ 21 lên 41 ngành nghề trọng điểm, đáp ứng xu thế, nhu cầu phát triển sự nghiệp hiện nay của giới trẻ”, bà Hương nói. THAM GIA CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG HÀ NỘI XANH Hội nghị đã nhận được nhiều sự quan tâm, trao đổi về các vấn đề, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu của Thủ đô. Ông Lê Thanh Nam - Giám đốc Sở TN&MT cho biết, Thành phố đang tiếp tục cải tạo môi trường; phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; hệ thống giao thông xanh, hiện đại, giao thông công cộng; phát triển không gian công cộng, không gian xanh; phát triển hệ thống quan trắc tự động; đầu tư nhà máy xử lý rác công nghệ cao. “Dự kiến, sang năm, rác thải của Thủ đô sẽ được xử lý công nghệ mới”, ông Nam nói và kỳ vọng “lực lượng đoàn viên, thanh niên sẽ phát huy vai trò của mình, tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ môi trường nhằm cụ thể hoá, góp phần đưa những đề án, dự án đi vào thực tiễn”. Trao đổi tại chương trình, ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở VH-TT đánh giá cao sự đóng góp của tổ chức Đoàn, Hội và lực lượng đoàn, viên thanh niên trong xây dựng cảnh quan môi trường, văn minh đô thị. Ông cũng đánh giá cao ý kiến đề xuất giải pháp quản lý quảng cáo rao vặt của đại biểu thanh niên nêu, như: thiết kế bảng quảng cáo theo trục xoay; góc quảng cáo rao vặt trực tuyến tại các trang thông tin điện tử. Theo ông Hồng, để giải quyết căn cơ, đoàn viên, thanh niên cần khảo sát nhu cầu thông tin quảng cáo, cũng như nhu cầu quảng cáo rao vặt trên địa bàn để kết nối. Chia sẻ thêm điều này, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý, các bạn trẻ cần tích cực tham gia, có trách nhiệm trong việc thực hiện định danh cá nhân trên không gian mạng, ẩn danh số điện thoại. Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết: “Những ý kiến của các đại biểu thanh niên tại hội nghị đều có giá trị với chúng tôi để tiếp tục nghiên cứu, chắt lọc đưa vào chính sách trong thời gian tới". Theo ông Thanh, tới đây, Thành phố sẽ thông qua nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng. Do vậy, ông đề nghị, đoàn viên thanh niên ở các sở, ngành, tổ chức Đoàn - Hội và các tổ chức doanh nghiệp… cần dành thời gian đọc Luật Thủ đô để đóng góp ý kiến vào lĩnh vực quan tâm. XUÂN TÙNG - CHÂU LINH Phát biểu tại chương trình đối thoại với thanh niên năm 2024, ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Đoàn viên thanh niên Thủ đô hãy tiên phong trong suy nghĩ, gương mẫu trong hành động”. Ngày 14/10, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra phiên thứ nhất, với sự tham dự gần 400 đại biểu. Nhiệm kỳ 2019 - 2024, công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô đã có những bước phát triển vượt bậc, hoạt động Hội thể hiện được màu sắc riêng và có tính chiều sâu theo chuyên đề. Qua các phong trào cách mạng, Hội đã đoàn kết, dẫn dắt và cùng thanh niên tiến quân vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tham gia vào những khâu khó, việc mới đòi hỏi tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Nhiệm kỳ qua, tất cả 5 nhóm chỉ tiêu đều đạt và vượt. Trong số các chỉ tiêu vượt, nổi bật là thực hiện 4.000 công trình thanh niên các cấp; cấp thành phố hỗ trợ 65 dự án khởi nghiệp của thanh niên; mỗi năm toàn thành phố hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm trung bình cho 15.000 thanh niên, trong đó ít nhất 1.500 thanh niên có việc làm… Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 69 anh, chị. Anh Nguyễn Đức Tiến - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khoá VII được tín nhiệm cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khoá VIII. XUÂN TÙNG Anh Nguyễn Đức Tiến tái cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VIII Sáng 14/10, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự có ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương, anh Trần Việt Hưng - Phó Chủ tịch Trung ương hội LHTN Việt Nam, cùng 250 đại biểu đại diện cho hơn 300.000 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Trần Việt Hưng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các cấp bộ Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua. Anh Hưng cũng đề nghị các cấp bộ hội tỉnh Khánh Hòa tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ việc triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình, sự phát triển của kinh tế - xã hội và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội, trong đó chú trọng chuyển đổi số, tổ chức các hoạt động tạo môi trường để hội viên, thanh niên đề xuất sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất thực tế, lập thân, lập nghiệp. Trong khi đó, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị các cấp bộ Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chú trọng hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chú trọng đổi mới nội dung, tập hợp đoàn kết hội viên, thanh niên, xây dựng lực lượng cán bộ cốt cán, hướng về cơ sở vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế khó khăn với những hoạt động phù hợp với địa bàn. Thanh niên tỉnh nhà cũng cần xác định mục tiêu “muốn hội nhập, muốn phát triển” thì phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của tổ chức Hội. Đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục hỗ trợ cho tổ chức Hội phát triển. Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử 45 người tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa IX và 12 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX. Anh Trần Anh Tuấn (Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2019 - 2024) được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa IX. Anh Trần Anh Tuấn sinh năm 1986, quê ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và có trình độ chuyên môn Thạc sỹ Tài chính - Kế toán. CÔNG HOAN Thanh niên Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị thanh niên tỉnh nhà cần xác định mục tiêu “muốn hội nhập, muốn phát triển” thì phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức Hội. Anh Trần Việt Hưng và chị Nguyễn Phạm Duy Trang (bên phải qua) tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ IX ẢNH: C.H Ông Trần Sỹ Thanh phát biểu kết luận tại hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG Trao đổi về nội dung “Hà Nội văn hiến”, ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: “Hà Nội học xứng đáng là một môn để học. Đặc biệt, đối với mỗi công dân Thủ đô, phải học, đọc, nghiên cứu mới biết, mới hiểu và yêu Hà Nội… Đến nay, Thành phố có những công trình, di sản vẫn còn đó, có cái đã mất đi nhưng chúng ta cần thống nhất nhận thức rằng, có học, tìm hiểu về Hà Nội thì mới yêu Hà Nội hơn”. CHỦ TỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN: Tiên phong trong suy nghĩ, gương mẫu trong hành động Đại biểu dự đại hội
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==