Tiền Phong số 289

14 n Thứ Ba n Ngày 15/10/2024 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố chương trình cho vay ưu đãi với khách hàng cá nhân bị thiệt hại do bão số 3 (YAGI) và lũ lụt sau bão tại 26 tỉnh, thành với lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,6%/năm, quy mô 5.000 tỷ đồng. Đây là mức lãi suất ưu đãi hỗ trợ tái thiết sau bão thấp nhất toàn ngành ngân hàng hiện nay. Mức lãi suất 3,6%/năm cũng thấp hơn đáng kể so với lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 8/2024 của Agribank là 6,94%/ năm hay chi phí huy động vốn bình quân là 5,51%/năm. Với các ngành, lĩnh vực ưu tiên, Agribank đang áp dụng lãi suất 4%/năm. Ngoài Agribank, nhiều ngân hàng khác cũng công bố các chính sách giảm, miễn lãi cho khách hàng chịu thiệt hại. Mức giảm lãi suất cho các khoản vay cũ được các Big4 đưa ra từ 0,5 - 2%/năm trên lãi suất đang được áp dụng từ đầu tháng 9 đến hết năm 2024. Trong đó, Vietcombank đã giảm từ 0,5 - 2% lãi suất cho vay trong giai đoạn từ ngày 6/9/2024 đến hết ngày 31/12/2024 đối với tất cả khách hàng bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 mà không phải chờ khách hàng làm đơn đề nghị. Tổng dư nợ hỗ trợ khoảng 160.000 tỷ đồng. BIDV cũng công bố giảm lãi suất tối đa lên đến 2%/năm tùy theo mức độ thiệt hại và kỳ hạn vay vốn của các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Tổng quy mô dư nợ áp dụng giảm lãi suất là 100.000 tỷ đồng. VietinBank cũng dành gói hỗ trợ quy mô đến 100.000 tỷ đồng để cho vay ưu đãi lãi suất với mức giảm lên đến 2%/năm, áp dụng đến hết năm 2024. Nhóm ngân hàng cổ phần cũng có chính sách giảm lãi suất tương tự. HDBank dự kiến dành gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng với mức lãi suất thấp hơn thông thường từ 1 - 2% để hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng của bão lũ. Hay Sacombank giảm đến 2%/ năm lãi suất cho vay trên dư nợ hiện hữu hoặc dư nợ mới. Bên cạnh mức giảm lãi suất phổ biến từ 0,5 - 2%/năm dành cho cả khách hàng hiện hữu và khách hàng vay mới, đáng chú ý có một số ngân hàng còn "mạnh tay" giảm 50 - 100% tiền lãi phải trả cho khách hàng từ nay đến hết năm 2024. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến cuối tháng 9, đã có 32/40 ngân hàng thương mại đăng ký gói tín dụng mới với lãi suất thấp hơn từ 0,5 - 2% (chỉ từ hơn 4%/năm) cho các doanh nghiệp, người dân chịu tác động bởi cơn bão Yagi, tổng quy mô lên tới 405.000 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 9/9, NHNN đã có công văn gửi đến các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và chi nhánh NHNN tại 35 tỉnh, thành phố về việc triển khai các giải pháp để hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng chỉ đạo chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất kinh doanh theo quy định; thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay. NGỌC MAI DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI DÂN PHỤC HỒI SAU THIÊN TAI: Nhiều gói vay ưu đãi HẠ TẦNG THANH TOÁN BÁN LẺ CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH Trong 7 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023, giao dịch TTKDTM đạt 9,31 tỷ giao dịch với giá trị đạt 160 triệu tỷ đồng (tăng 58,44% về số lượng và 35,13% về giá trị); qua kênh Internet đạt 1,72 tỷ giao dịch với giá trị đạt 42,08 triệu tỷ đồng (tăng 49,83% về số lượng và 33,72% về giá trị); qua kênh điện thoại di động đạt 6,48 tỷ giao dịch với giá trị đạt 41,09 triệu tỷ đồng (tăng 59,09% về số lượng và 37,97% về giá trị), giao dịch qua QR Code đạt 151,7 triệu giao dịch với giá trị đạt 84,6 nghìn tỷ đồng (tăng 106,83% về số lượng và 105,51% về giá trị). Giao dịch qua ATM đạt 498.107.725 món với giá trị 1.566.231.524 triệu đồng (giảm 13,35% về số lượng và giảm 6,13% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023); Giao dịch qua POS: 402.582.010 món với giá trị 677.940.470 triệu đồng (giảm 3,77% về số lượng và giảm 3,34% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023). Đến cuối tháng 7/2024, số lượng ATM, POS: 21.151 ATM (giảm 1,02% so với cùng kỳ năm 2023), 678.463 POS (tăng 41,96% so với cùng kỳ năm 2023). (Theo số liệu công bố của Ngân hàng Nhà nước) Số liệu qua hệ thống NAPAS cho thấy sự phát triển bùng nổ của mã VietQR trở thành phương thức được người dân lựa chọn như một thói quen thanh toán tiêu dùng hàng ngày, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và phổ cập tài chính toàn diện Quốc gia. Cụ thể, số lượng giao dịch VietQR năm 2023 tăng trưởng gấp 8 lần năm 2022, gấp hơn 1.000 lần so với năm 2021. Năm 2023 có gần 62 triệu mã VietQR được sử dụng để nhận tiền, gấp hơn 10 lần so với số lượng mã VietQR được tạo năm 2022 (khoảng 5.9 triệu mã). Bên cạnh VietQR, dịch vụ Chuyển nhanh NAPAS 247 cũng tăng mạnh qua các năm, xét cả về số lượng và giá trị giao dịch, phản ánh rõ nét sự chuyển dịch từ nhu cầu thanh toán tiền mặt bằng các dịch vụ thanh toán thông minh trong các hoạt động thường ngày. HÀNH TRÌNH THANH TOÁN TRONG THÀNH PHỐ THÔNG MINH Thành phố thông minh với các phương thức thanh toán bằng thẻ NAPAS, mã VIETQR, chuyển nhanh NAPAS 247 sẽ giúp người dân thanh toán tiện lợi, nhanh chóng trong mọi hoạt động thường ngày của đời sống, từ thanh toán thẻ vé của các phương tiện giao thông, thanh toán dịch vụ ăn uống hàng ngày, thanh toán các hóa đơn dịch vụ tiện ích (điện, nước, truyền hình, điện thoại ..) đến mua sắm trực tuyến qua trên website bán hàng và các ứng dụng di động. Y tế thông thông minh với sự triển khai của nhiều bệnh viện trong việc áp dụng phương thức quản lý hồ sơ khám bệnh điện tử cùng với thanh toán thông minh trong quy trình khám chữa bệnh để rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính, phục vụ các nhu cầu thanh toán khám chữa bệnh từ xa và trực tiếp của người dân. Trong thời gian tới, NAPAS sẽ tiếp tục chú trọng phát triển mở rộng hệ sinh thái thanh toán số với các sản phẩm dịch vụ, phương thức thanh toán mới, an toàn, tiện lợi, đem lại lợi ích, thiết thực cho người dân, doanh nghiệp; nhiều dịch vụ, phương thức thanh toán mới như: xác thực, định danh khách hàng bằng thông tin sinh trắc học thông qua Căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh và xác thực điện tử VneID; ứng dụng thanh toán bằng thông tin sinh trắc học khuôn mặt (facepay); thanh toán một chạm, thanh toán xuyên biên giới bằng mã phản hồi nhanh QR…; kết nối để thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, viện phí, học phí, giao thông, xăng dầu, đi chợ, gọi xe, mua bán hàng hóa dịch vụ… gắn với xuất hóa đơn điện tử vừa tạo thuận tiện cho khách hàng, rút ngắn thời gian giao dịch. Những sản phẩm thanh toán mới, dựa trên nền tảng VietQR cũng được NAPAS đẩy mạnh mở rộng việc triển khai thanh toán QR xuyên biên giới, trước mắt là cho các quốc gia trong khu vực ASEAN và Châu Á Thái Bình Dương để cung cấp thêm tiện ích cho khách hàng. Các hình thức thanh toán mới sẽ được NAPAS triển khai tại các chuỗi bán lẻ, bao gồm: Mobile Payment; QR Code Payment; Smile-to-Pay (thanh toán xác thực chỉ bằng một nụ cười) Tap-to-phone ( sử dụng thiết bị Soft POS để chấp nhận thanh toán hàng hóa, dịch vụ) cũng sẽ được triển khai rộng rãi, góp phần mở rộng mạng lưới chấp nhận các phương tiện thanh toán số NGUYỄN HOÀNG LONG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NAPAS Hạ tầng thanh toán bán lẻ cho thành phố thông minh Các ngân hàng đua nhau tung các gói vay ưu đãi cho khách hàng bị thiệt hại sau bão số 3. Trước đó, nhiều ngân hàng khác cũng công bố các chính sách giảm, miễn lãi cho khách chịu thiệt hại. Theo Ngân hàng Nhà nước, dư nợ của các tổ chức tín dụng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 lên tới khoảng 165.000 tỷ đồng với hơn 94.000 khách hàng bị thiệt hại về tài sản. Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng, thiệt hại của bão số 3. Những hiệu quả thực tế trong quá trình chuyển đổi số của lĩnh vực ngân hàng tài chính cùng với việc phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt ở khắp nơi và trong mọi lĩnh vực đã tạo động lực cho sự phát triển của các dịch vụ thanh toán số, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành thành phố thông minh, hiện đại và đưa Việt Nam tiến nhanh hơn với một xã hội số trong tương lai. Nhiều ngân hàng đưa ra gói chính sách ưu đãi lãi suất thấp cho khách hàng hồi phục sau bão ẢNH: NHƯ Ý Tại Hội thảo Hà Nội - Thành phố thông minh và hệ sinh thái ngân hàng mở trong chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2024, Cty CP Thanh toán Quốc Gia Việt Nam (NAPAS) trình bày tham luận về hạ tầng thanh toán bán lẻ cho thành phố thông minh Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch này nhấn mạnh việc chuyển đổi số và phát triển hạ tầng thanh toán thông minh như một phần không thể thiếu trong việc xây dựng Thủ đô xanh, an toàn và bền vững. Những yếu tố của thành phố thông minh

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==