Cùng với đó, dự án luật cũng đề nghị thành lập Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ việc xây dựng, phát triển, khai thác, ứng dụng, quản trị dữ liệu quốc gia. Quỹ được hình thành từ nguồn hỗ trợ, viện trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong, ngoài nước cũng như các nguồn khác theo quy định pháp luật. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới cho biết, cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí quy định về quỹ. Cũng có ý kiến cho rằng, cần làm rõ hơn cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để xây dựng quỹ; đồng thời làm rõ các nguồn tài chính hình thành quỹ… Tại phiên họp, một số ý kiến cũng đề nghị phân định giữa luật này với các luật khác như Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghiệp công nghệ số; làm rõ quy định nhiệm vụ chi quỹ để không trùng lặp với nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước... QUỸ HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH LỢI NHUẬN Tiếp thu, giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Luật Dữ liệu sẽ không chồng chéo, vướng mắc với các luật liên quan khác. Luật Giao dịch điện tử tập trung vào quy định các kết nối liên thông ứng dụng dữ liệu trong các giao dịch điện tử. Trong khi đó, Luật Dữ liệu tập trung quy định các nội dung mang tính cụ thể về các hoạt động xử lý dữ liệu, chiến lược dữ liệu… Đối với Luật Công nghiệp công nghệ số, tập trung vào hoạt động công nghiệp công nghệ số và sử dụng dữ liệu số để phát triển dịch vụ công nghiệp công nghệ số. Trong khi đó, Luật Dữ liệu điều chỉnh toàn diện việc khai thác, sử dụng, phát triển dịch vụ liên quan đến phân tích tổng hợp dữ liệu, dịch vụ trung gian dữ liệu, sàn giao dịch dữ liệu… Về Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia, theo ông Quang, hiện nay ngân sách nhà nước bố trí cho hoạt động chuyển đổi số chung và xây dựng phát triển dữ liệu vẫn còn hạn chế. Do đó, cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị quỹ này để thúc đẩy ứng dụng dữ liệu, chuyển đổi số ở các vùng, miền, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt việc nghiên cứu giải pháp gia tăng bảo vệ dữ liệu. “Khi tôi được Bộ Chính trị phân công làm Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, làm việc với các nước trên thế giới, họ sẵn sàng ký kết, chia sẻ những vấn đề về an ninh mạng và những vấn đề mới nổi. Hoạt động của hiệp hội hoàn toàn từ kêu gọi xã hội hoá, các nguồn lực khác. Việc hình thành quỹ này là cần thiết, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Chúng tôi sẽ rà soát, chỉnh lý, quy định rõ nguyên tắc hoạt động của quỹ, đảm bảo không vì mục đích lợi nhuận, quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch…”, Bộ trưởng Công an, nêu rõ. THÀNH NAM Về chuyển dữ liệu ra nước ngoài, cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (Điều 25), Bộ trưởng Công an khẳng định, sẽ tiếp tục rà soát, chỉnh lý dự thảo luật để đồng bộ, thống nhất với Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết các quy trình để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Không luật hóa nghị định, thông tư Trước đó, sáng 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV. Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV sẽ làm việc trong 28,5 ngày, khai mạc vào 21/10 và dự kiến bế mạc ngày 30/11, được chia làm hai đợt. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, những dự án luật nào được chuẩn bị kỹ lưỡng mới đưa vào dự kiến chương trình. Chính phủ, các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện tài liệu, thực hiện đúng nội quy kỳ họp. Tổng Thư ký Quốc hội được giao khẩn trương phối hợp với các cơ quan tham mưu để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định nhóm vấn đề chất vấn… “Kỳ họp thứ 8 sẽ làm việc trên tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, không luật hóa nghị định, thông tư, để từng bước nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp và chất lượng trong công tác xây dựng pháp luật”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nêu rõ. THÀNH NAM 11 n Thứ Ba n Ngày 15/10/2024 PHÁP LUẬT Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tại phiên họp ẢNH: QH Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào hợp tác phòng, chống tội phạm Ngày 14/10, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị song phương cấp Bộ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào về hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống ma túy. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm dự và phát biểu tại Hội nghị. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, hiện nay, tình hình tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm về ma túy là vấn nạn chung của toàn cầu, đã và đang gây ra những hậu quả tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Trong đó, cả Việt Nam và Lào đều chịu sức ép và tác động rất lớn từ tình hình này. “Sau đại dịch COVID-19, hoạt động của các đường dây, tổ chức tội phạm có liên quan đến hai nước đang có xu hướng gia tăng; đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng và manh động hơn, bao gồm các lĩnh vực như tội phạm ma túy, kinh tế, hình sự, buôn lậu, lừa đảo qua mạng...” - Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh. Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công an hai nước trong việc tăng cường các hoạt động hợp tác, nghiên cứu tìm ra sáng kiến, giải pháp nhằm kịp thời ứng phó với những diễn biến mới của tình hình tội phạm và ma túy hiện nay. Đồng thời nhấn mạnh bên cạnh những kết quả đạt được, còn nhiều thách thức, khó khăn đang chờ ở phía trước. Đặc biệt, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới Việt - Lào diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn rất tinh vi và manh động; tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy còn xuất hiện ở một số khu vực giáp ranh hai nước; công tác quản lý tiền chất còn nhiều sơ hở, hạn chế. THANH HÀ Chiều 14/10, tại phiên họp 38, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Dữ liệu. Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, dự án luật quy định về xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị dữ liệu; ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu; cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu… Đề nghị lập Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia CHUYỆN HÔM NAY Và đó cũng là điều không tránh khỏi, vì theo EVN giá thành sản xuất kinh doanh điện cao hơn giá bán. Theo công bố của Bộ Công Thương, năm 2023 giá thành sản xuất là 2.088,90 đ/kWh, tăng 2,79% so với năm 2022, trong khi giá bán điện thương phẩm bình quân 1.953,57 đồng/kWh. Các chuyên gia tính toán, để có thể hòa vốn, EVN cần tiếp tục điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện trong năm 2024 - 2025 ít nhất 5%, tương ứng 100 đồng/ kWh. Mức điều chỉnh này tương đương với các lần điều chỉnh trong năm 2023. Tuy nhiên EVN mới tăng giá lên 4,8%. Điều đó cũng có nghĩa, dù đã tăng giá như hiện tại, EVN vẫn khó tránh khỏi tiếp tục lỗ trong thời gian tới. Giá điện tăng sẽ gây hiệu ứng tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số lạm phát, nhất là dịp cuối năm các hoạt động sản xuất, tiêu dùng đều tăng mạnh. Chi phí sản xuất, sinh hoạt cũng tăng theo nên khiến người dân, doanh nghiệp lo ngại và đó cũng là điều tất yếu. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều lo ngại nhất. Các chuyên gia cho rằng, đầu vào sản xuất kinh doanh điện theo thị trường nhưng đầu ra lại không được tính đúng tính đủ, không chỉ gây nhiều hệ lụy và bất cập cho chính hoạt động sản xuất kinh doanh điện mà còn cho cả nền kinh tế. Một ví dụ để thấy, khi lỗ triền miên (do không tính đúng tính đủ và vì phải mua cao bán thấp), ngành điện sẽ bị xếp hạng tín dụng xấu và sẽ không thể vay được vốn để tái đầu tư, phát triển. Các nhà đầu tư khác ngoài EVN cũng sẽ không sẵn sàng móc hầu bao để phát triển nguồn điện, vì không tối ưu được lợi nhuận. Nền kinh tế sẽ đi về đâu nếu thiếu điện? Đó là câu hỏi lớn và cũng là điều lo ngại nhất. Trong bối cảnh hiện tại, nếu giá điện không tăng thì mới thật sự là mối lo vì nền kinh tế bị đẩy đến mức quá ngưỡng an toàn. Song, để đảm bảo giữ được ở ngưỡng an toàn, điều trước nhất là cần có cái đa chiều, nhìn rộng và xa hơn trong câu chuyện giá điện. Theo đó, “điểm hòa vốn” là tính cho cả nền kinh tế và sự ổn định, phát triển kinh tế xã hội chứ không phải vì lợi ích trước mắt hay chuyện lời lãi của ngành hoặc đơn vị cụ thể nào. Tất nhiên, ngoài câu chuyện giá điện, cần phải có giải pháp từ hoạch định đến vận hành để hoạt động kinh doanh điện ngày càng hiệu quả hơn. Khó khăn vì tăng giá điện là điều khó tránh khỏi. Nhưng từ bao lâu nay vẫn vậy, người dân và doanh nghiệp luôn biết cách để thích ứng vượt qua, từ việc tổ chức, sắp xếp lại sản xuất đến sử dụng điện một cách thông minh để đem lại hiệu quả cao nhất nhưng với chi phí thấp nhất. Đó cũng là cách mỗi người dân, doanh nghiệp tự tìm điểm hòa vốn và ngưỡng an toàn cho mình. Đ.D Ngưỡng an toàn TIP THEO TRANG 1
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==