Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Nam, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, tính toán của EVN cho thấy với các hộ sử dụng điện dưới 50 kWh (hơn 3,26 triệu hộ, chiếm 11,5% số hộ sinh hoạt), mức tiền điện tăng khoảng 4.350 đồng/hộ/tháng. Với nhóm khách hàng sử dụng từ 51 kWh - 100 kWh (hơn 4,4 triệu hộ, chiếm 15,5% số hộ sinh hoạt), mức tăng tiền điện khoảng 8.850 đồng/hộ/tháng. Đối với nhóm khách hàng sử dụng từ 101 kWh - 200 kWh (hơn 9,73 triệu hộ, chiếm 34,3% số hộ sinh hoạt và là nhóm khách hàng lớn nhất), mức tăng tiền điện khoảng 19.250 đồng/hộ/tháng. Với nhóm khách hàng sử dụng điện từ 201 kWh - 300 kWh, mức tăng tiền điện khoảng 32.350 đồng/hộ/tháng. Với khách hàng sử dụng điện từ 301- 400 kWh, mức tăng tiền điện khoảng 47.050 đồng/hộ/tháng. Với khách hàng sử dụng điện từ 400 kWh trở lên, mức tăng tiền điện khoảng 62.150 đồng/hộ/tháng. “Tổng số khách hàng sử dụng điện sinh hoạt từ 200kWh/tháng trở xuống có hơn 17,41 triệu hộ, tiền điện tăng thêm bình quân của mỗi hộ là 13.800 đồng/hộ. Như vậy, mức tác động đến khách hàng sinh hoạt phổ biến (dưới 200 kWh/tháng) ở mức vừa phải”, ông Nam cho hay. DOANH NGHIỆP SẼ PHẢI TRẢ THÊM BÌNH QUÂN 499.000 ĐỒNG/THÁNG Cùng với điều chỉnh giá điện sinh hoạt, theo ông Nam, mức giá bán lẻ điện mới áp dụng cho các ngành sản xuất cũng có sự điều chỉnh. Cụ thể, cấp điện áp 22 kV đến dưới 110 kV, giá từ 1.749 - 3.242 đồng/ kWh, tuỳ khung giờ. Cấp điện áp 6 kV - dưới 22 kV, giá bán từ 1.812 - 3.348 đồng/kWh, tuỳ khung giờ. Với khối hành chính sự nghiệp, giá bán lẻ điện mới là từ 2.040 - 2.124 đồng/kWh tuỳ khung giờ, cấp điện áp. Giá bán lẻ cho lĩnh vực kinh doanh có sự chênh lệch giữa giờ cao điểm, thấp điểm và cấp điện áp, tương ứng là 1.525 đồng và 4.795 đồng/kWh. Giá này chưa gồm thuế VAT. Theo lãnh đạo EVN, hiện có khoảng 547 nghìn khách hàng dùng điện kinh doanh dịch vụ, trung bình mỗi tháng trả 5,17 triệu đồng tiền điện. Sau điều chỉnh, mỗi tháng họ sẽ trả thêm khoảng 247.000 đồng. Với các đơn vị sản xuất, hiện có hơn 1,9 triệu hộ sản xuất, trung bình mỗi tháng trả 10,38 triệu đồng. Sau điều chỉnh, tiền điện tăng thêm 499.000 đồng/tháng. Với các đơn vị hành chính sự nghiệp, có khoảng 691 nghìn khách hàng hành chính sự nghiệp, trung bình mỗi tháng trả 1,93 triệu đồng. Sau điều chỉnh, các đơn vị sẽ phải trả thêm 91.000 đồng/tháng. PHẠM TUYÊN Với việc điều chỉnh giá điện lần này, tính từ đầu năm 2023, EVN đã ba lần điều chỉnh giá điện và thực hiện trong thẩm quyền, với mức tăng 3% và 4,5% và 4,8%. Doanh nghiệp sẽ phải trả thêm bình quân 499.000 đồng/tháng ẢNH: NHƯ Ý Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đã quyết định tăng giá bán lẻ điện bình quân thêm 4% từ ngày 11/10. Theo đó, giá điện bán lẻ bình quân tăng thêm 96,3 đồng/ kWh, từ 2.006,7 đồng/ kWh lên 2.103,1 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Việc tăng giá điện làm tăng CPI 0,04%. Người dân dùng điện sinh hoạt phải trả thêm 62.150 đồng/hộ/tháng trong khi doanh nghiệp phải trả thêm 499.000 đồng/tháng. Dân phải trả thêm 62.150 đồng/hộ/tháng Sáng 11/10, tại Long An, Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình thanh niên “Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch đẹp - Văn minh - An toàn ” và bàn giao khu vui chơi dành cho thiếu nhi tại Bệnh viện đa khoa huyện Tân Trụ. Buổi lễ có sự tham dự của chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. Công trình thanh niên tuyến đường kiểu mẫu “Sáng - Xanh - Sạch đẹp - Văn minh - An toàn” do Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương trao tặng, gồm 35 trụ đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng được lắp đặt một cách thẩm mỹ, đúng quy cách, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người dân khi lưu thông và 35 cờ Tổ quốc với tổng trị giá 50 triệu đồng. Việc đưa vào sử dụng công trình thanh niên kiểu mẫu này tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi vào ban đêm, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bà con nông dân. Thông qua công trình, Đoàn thanh niên đã và đang cùng với cả hệ thống chính trị, sự tham gia của người dân làm cho diện mạo nông thôn chuyển mình và phát triển, góp phần từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, từng bước xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. PHẠM NGUYỄN GIÁ ĐIỆN TĂNG 4,8% TỪ 11/10: Trung ương Đoàn đưa vào sử dụng hai công trình thanh niên tại Long An 14 n Thứ Bảy n Ngày 12/10/2024 XÃ HỘI Cty Cà phê Gia Lai gây thất thoát hơn 26 tỷ đồng Ngày 11/10, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát quá trình cổ phần hóa của Cty TNHH MTV Cà phê Gia Lai (Cty Cà phê Gia Lai), phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình cổ phần hóa (CPH), gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 26 tỷ đồng. Theo đó, căn cứ các quy định, Thanh tra tỉnh chỉ rõ, trình tự, thủ tục thực hiện quyết toán CPH và điều chỉnh phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp kéo dài từ tháng 9/2018 đến tháng 5/2024 không đúng thời gian quy định, dẫn đến việc thực hiện các bước về chuyển giao công ty, các thủ tục về đất đai chưa đúng trình tự theo pháp luật về CPH. Đặc biệt, ngày 2/12/2017, công ty có văn bản số 73 gửi Sở NN&PTNT về việc xin thẩm định, phê duyệt hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện CPH. Trên cơ sở báo cáo của công ty và Cty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á, từ ngày 1920/12/2017, Sở NN&PTNT tỉnh kiểm tra vườn cây tại các vị trí đất đưa vào CPH. Đến ngày 22/12/2017, Sở NN&PTNT có văn bản thông báo kết quả thẩm định chất lượng vườn cây cà phê và giá trị vườn cây của công ty, xác định giá trị vườn cây đơn vị tư vấn tính là 92,4 tỷ đồng, nhưng kết quả thẩm định của Sở NN&PTNT tỉnh là 99,9 tỷ đồng (chênh lệch 7,5 tỷ đồng). Căn cứ bảng tính giá trị vườn cây trong hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp, Thanh tra tỉnh tạm tính lại tỷ lệ 100% giá trị vườn cây là 126,8 tỷ đồng. Bởi vậy, việc xác định giá trị vườn cây sai quy định để đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp CPH làm thất thoát vốn nhà nước 26,8 tỷ đồng. TIỀN LÊ TRÀ VINH: Chuyển vị trí công tác hơn 100 công chức, viên chức ở lĩnh vực dễ tham nhũng, tiêu cực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Trà Vinh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2024, để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, tỉnh đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 106 công chức, viên chức ở lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 1 tổ chức đảng và 18 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Ngành thanh tra tập trung lãnh chỉ đạo thanh tra các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, xây dựng cơ bản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đã và đang thực hiện 58 cuộc thanh tra tại 108 đơn vị. Qua thanh tra đã ban hành 38 kết luận, kiến nghị thu hồi số tiền trên 8 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 4 cá nhân và kiểm điểm các cá nhân, tổ chức liên quan… Cũng trong 9 tháng đầu năm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp ở Trà Vĩnh đã khởi tố 7 vụ án/15 bị can; xét xử xong 4 vụ/7 bị cáo; còn 2 vụ đang tiếp tục điều tra làm rõ. Thu hồi trên 5,5 tỷ đồng là tài sản trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực. CẢNH KỲ Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao quà cho các em thiếu nhi đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==