13 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 12/10/2024 Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT), trong số 5 địa phương có 3 địa phương có tỷ lệ giải cao hơn mức trung bình của cả nước là Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, còn lại Quảng Nam, Quảng Ngãi có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước. Trong đó, chi tiết tình hình thanh toán vốn đầu tư công của 5 địa phương: Tỉnh TTHuế giải ngân 4.068,4/6.957,9 tỷ đồng được giao (đạt 58,4%); Thành phố Đà Nẵng giải ngân 3.520/7.291,9 tỷ đồng (đạt 48,2%); Tỉnh Quảng Nam giải ngân 2.672,9/6.520,6 tỷ đồng (đạt 40,9%); Tỉnh Quảng Ngãi giải ngân 2.305,3/6.902,9 tỷ đồng (đạt 33,4%); Tỉnh Bình Định giải ngân 5.456,1/7.865,7 tỷ đồng (đạt 69,3%). Nhiều địa phương nêu ra nhiều khó khăn trong thực tế triển khai giải ngân vốn như vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB); năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư và năng lực triển khai dự án của nhà thầu; tình trạng thiếu đất đắp nền và cát xây dựng. Ngoài ra, do đặc thù của các tỉnh duyên hải miền Trung, những tháng cuối năm ở miền Trung thường là mùa mưa bão, nguy cơ sạt lở đất cao, ảnh hưởng đến công tác thi công trên thực địa của nhiều dự án… Một số địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi nêu nguyên nhân do suốt thời gian dài “khuyết” lãnh đạo , ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, trong đó có giải ngân vốn đầu tư công. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết thẳng thắn nhìn nhận, việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn chậm chủ yếu do chủ quan, dù chỉ đạo quyết liệt nhưng chưa đạt kết quả cao nhất. Ngoài ra, việc tỉnh suốt 7 tháng khuyết lãnh đạo tỉnh, kể cả giám đốc Sở Xây dựng, TN&MT Quảng Nam đều là những đơn vị quan trọng trong khâu giải ngân cũng chậm kiện toàn, điều này cũng ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn đầu tư công. Ngoài ra, vẫn còn tâm lý sợ sai, chưa dám làm trong đội ngũ cán bộ. Bộ KH&ĐT đánh giá, công tác tổ chức triển khai thực hiện tại bộ, ngành và địa phương còn nhiều bất cập. Cùng mặt bằng pháp lý, có bộ, cơ quan trung ương, địa phương giải ngân tốt nhưng vẫn có những bộ, cơ quan trung ương, địa phương có tỷ lệ giải ngân chưa tốt. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị các bộ ngành ghi nhận đầy đủ ý kiến của địa phương, vấn đề nào thuộc trách nhiệm của bộ thì giải quyết, vấn đề nào còn vướng thì báo cáo Chính phủ. Bức tranh giải ngân đầu tư công có chuyển biến, có 2 địa phương có chỉ số thấp sâu có đặc thù riêng do cán bộ lãnh đạo chậm kiện toàn nên khó khăn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, vai trò giải ngân đầu tư công rất quan trọng đến tăng trưởng kinh tế do đó phải quyết tâm, dù khó khăn thế nào cũng phải phấn đấu đạt được chỉ tiêu. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương bám sát chỉ đạo của Chính phủ và theo dõi sát tình hình địa phương. Những giải pháp Chính phủ đưa ra khá đầy đủ cần nghiên cứu áp dụng. Quá trình đôn đốc giải ngân đề nghị có kiểm tra, giám sát, thành lập các tổ công tác để đôn đốc giải ngân ở cơ sở, hỗ trợ địa phương. “Về trách nhiệm, đề nghị bí thư, chủ tịch các tỉnh xác định trách nhiệm chính trị trong giải ngân vốn đầu tư công, xem như đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Các địa phương cần nỗ lực hết sức, quyết liệt cùng với Chính phủ thực hiện mục tiêu giải ngân 95% vốn- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu. HOÀI VĂN Ngày 11/10, tại Trụ sở Trung ương (T.Ư) Đảng, Bộ Chính trị đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Bộ Chính trị nhận thấy: BTV Tỉnh uỷ Hà Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban cán sự đảng (BCSĐ) UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức thực hiện Gói thầu xây lắp số 4, Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện; một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ông Đặng Quốc Khánh, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... BTV Tỉnh uỷ Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để BCSĐ UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức thực hiện Gói thầu 26, Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện... Ông Chẩu Văn Lâm trong thời gian giữ cương vị Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng. BTV Tỉnh uỷ Phú Thọ nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để BCSĐ UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng. Theo Bộ Chính trị, các ông: Ngô Đức Vượng, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ; Nguyễn Doãn Khánh, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ; Hoàng Dân Mạc, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ, trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo tại Đảng bộ tỉnh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... BTV Tỉnh uỷ Quảng Ngãi các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để BCSĐ UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện, gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo: BTV Tỉnh uỷ Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2010 - 2015, BTV Tỉnh uỷ Phú Thọ nhiệm kỳ 2010 - 2015, BTV Tỉnh uỷ Hà Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, BTV Tỉnh uỷ Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các ông: Đặng Quốc Khánh, Chẩu Văn Lâm. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách: BTV Tỉnh uỷ Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015 - 2020. TRƯỜNG PHONG Chiều 11/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì buổi làm việc với các tỉnh, thành phố về giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, gồm Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Cầu Nguyễn Hoàng bắc qua sông Hương (TP. Huế) tổng mức đầu tư hơn 2.280 tỷ đồng Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng xem xét, xử lý kỷ luật các ông: Ngô Đức Vượng, Nguyễn Doãn Khánh; chưa xem xét kỷ luật ông Hoàng Dân Mạc do bị bệnh nặng. Bộ Chính trị cũng đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Đặng Quốc Khánh, Chẩu Văn Lâm Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo: Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2010 - 2015, BTV Tỉnh uỷ Phú Thọ nhiệm kỳ 2010 - 2015, BTV Tỉnh uỷ Hà Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, BTV Tỉnh uỷ Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các ông: Đặng Quốc Khánh, Chẩu Văn Lâm. Ông Chẩu Văn Lâm (trái) và Đặng Quốc Khánh Lãnh đạo các tỉnh xác định trách nhiệm chính trị trong giải ngân đầu tư công Thu giữ tài sản phạm tội là thước đo hiệu quả phòng, chống tham nhũng Trao đổi tại tọa đàm “Giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng trên địa bàn TPHCM” diễn ra hôm qua (11/10), ông Ngô Minh Châu, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM (Ban Chỉ đạo) cho biết, kể từ khi ra đời, Ban Chỉ đạo đã triển khai nhiều biện pháp hiệu quả trong việc xử lý và thu hồi tài sản từ các vụ án kinh tế, tham nhũng trên địa bàn thành phố. Theo đó, công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án kinh tế, tham nhũng đã có những bước tiến quan trọng. “Chúng ta đã thành công trong việc kê biên, phong tỏa và thu giữ tài sản từ nhiều vụ án nghiêm trọng, điển hình là các vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm ở nhiều địa phương, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát”, ông Châu nói, đồng thời cho rằng, tài sản được thu hồi không chỉ đóng góp trực tiếp vào ngân sách Nhà nước mà còn góp phần củng cố lòng tin của người dân vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong một số vụ án lớn, các bị can đã tự nguyện nộp lại tài sản để khắc phục hậu quả ngay trước và trong quá trình xét xử. Chánh Thanh tra TPHCM Trần Văn Bảy cho rằng, việc kịp thời xử lý, thực hiện quyền tạm giữ, thu hồi tài sản sai phạm trong quá trình thanh tra là một trong những biện pháp hữu hiệu để thu hồi tài sản do hành vi trái pháp luật gây ra. NGÔ TNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==