Tiền Phong số 285

XÃ HỘI 7 n Thứ Sáu n Ngày 11/10/2024 Ngày 10/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và Luật Đấu thầu. Về lĩnh vực đầu tư, theo Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Chính phủ đề nghị bổ sung quy định thủ tục đầu tư đặc biệt, nhằm rút ngắn thời gian triển khai dự án, thu hút nhà đầu tư chiến lược. Qua đó, thủ tục đầu tư đặc biệt áp dụng với dự án thuộc lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử, công nghệ cao tại khu công nghiệp, khu kinh tế… Trên cơ sở đó, các thủ tục hành chính được giảm bớt khoảng 260 ngày. Trong đó, nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục để được cấp phép, phê duyệt từ cơ quan quản lý với 3 lĩnh vực tốn nhiều thời gian thực hiện, gồm: xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ cân nhắc giới hạn thủ tục đặc biệt cho một số dự án lớn, đặc thù, có tính lan tỏa và cần thực hiện ngay để không bỏ lỡ cơ hội đầu tư. Ngoài ra, việc phân cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư đặc biệt cần đánh giá tác động kỹ lưỡng, bảo đảm đáp ứng năng lực quyết định, tổ chức, nhân lực của từng cấp quản lý. Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý, đã là thủ tục đầu tư đặc biệt, cần thiết kế quy trình nhanh chứ không chỉ rút gọn về thời gian, thủ tục. Qua đó, nhà đầu tư chỉ cần một bộ hồ sơ xin cấp phép cho tất cả, chứ không phải mỗi lĩnh vực một hồ sơ như hiện nay. Ngoài ra, cũng cần thu về một đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ... “Quy định thủ tục đặc biệt mà vẫn như hiện nay thì chưa đặc biệt. Nhà đầu tư nước ngoài đến chỉ gặp một ông thôi, như thế mới nhanh được, còn cứ đi hết cơ quan này đến cơ quan kia, mỗi nơi một hồ sơ, thì kéo dài vài năm”, ông Định lưu ý. Giải trình thêm, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng nói, ngoài nội dung tại dự thảo luật, cơ quan soạn thảo còn đề xuất tất cả dự án thuộc mọi lĩnh vực đầu tư tại khu công nghiệp, chứ không chỉ riêng về công nghệ cao, đổi mới sáng tạo được hưởng “cơ chế luồng xanh”. Nghĩa là, khi nhà đầu tư đăng ký sẽ được xem xét cấp phép trong 15 ngày. Sau đó, họ không phải thực hiện các thủ tục về xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, mà triển khai dự án ngay. GỠ VƯỚNG CHO CÁC DỰ ÁN BT, BOT Liên quan đến việc xử lý vướng mắc các dự án BOT, BT chuyển tiếp, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết, luật được sửa đổi theo hướng cho phép áp dụng Luật PPP trong trường hợp hợp đồng được ký kết trước thời điểm luật này có hiệu lực thi hành mà chưa có quy định điều chỉnh những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Thẩm tra về xử lý vướng mắc đối với các dự án BOT, BT chuyển tiếp, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền xin chủ trương xử lý đối với nội dung này theo Quy định số 178 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh, chỉ sửa đổi những vấn đề cấp bách, đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh, có sự thống nhất cao. Những vấn đề tuy cấp bách, cần thiết, nhưng là vấn đề mới, chưa đạt đồng thuận cao, sẽ được xem xét trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật PPP. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, khi Quốc hội cho ý kiến về Luật PPP, các đại biểu đã phát biểu, chất vấn rất sôi nổi. Nhiều dự án trước đây đầu tư theo phương thức đối tác công tư, nhưng không thực hiện được, lại chuyển hết sang đầu tư công. Rất nhiều vướng mắc lớn đã nảy sinh, như cơ chế thu lại phần vốn nhà nước, người dân chưa đồng tình với vị trí đặt trạm thu phí, có dự án BOT doanh thu sụt giảm, không có khả năng phục hồi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn an ninh trật tự... Bà Thanh đề nghị xem xét thận trọng, chỉ sửa đổi những vấn đề đã chín, đã rõ được thực tiễn chứng minh, có sự thống nhất cao. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng nhấn mạnh quan điểm, vướng đến đâu sửa đến đó, không cầu toàn. “Nếu sửa xong rồi để lại hậu quả, không xử lý được còn khó khăn hơn”, ông Định nói. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung xử lý các vấn đề rất vướng mắc trong thực tiễn và “không hợp pháp hóa các sai phạm trước đây”, đảm bảo tính đồng bộ, đề phòng rủi ro về pháp lý. THÀNH NAM Theo thủ tục đầu tư đặc biệt, các thủ tục hành chính được sẽ giảm bớt nhiều thời gian và nhà đầu tư không phải xin cấp phép, phê duyệt với 3 lĩnh vực xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy. Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng ẢNH: QH Chị Thị Phương Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Kiên Giang Ngày10/10, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh Kiên Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 133.000 hội viên, thanh niên trên toàn tỉnh. Tại Đại hội, các đại biểu đã chọn cử 45 anh chị vào Ủy ban Hội LHTN tỉnh Kiên Giang khoá XII. Chị Thị Phương Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang khoá XI tái đắc cử Chủ tịch Hội khoá XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Các Phó Chủ Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang khóa XII gồm các anh: Lại Chí Nguyện, Nguyễn Văn Hải và Trần Nguyễn Bá. NHẬT HUY Đề xuất thủ tục đầu tư đặc biệt cho dự án đặc thù Tham dự Đại hội có anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; ông Bùi Văn Nghiêm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long; ông Lữ Văn Ngời- Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; ông Nguyễn Thành Thế- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long; anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, cùng 200 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 122.000 thanh niên trên địa bàn tỉnh. Anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam đánh giá, nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Vĩnh Long đã để lại nhiều dấu ấn đáng khích lệ. Tiêu biểu với phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đã được các cấp bộ Hội triển khai toàn diện góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào về quê hương, dân tộc. Nhiệm kỳ tới, anh Nguyễn Kim Quy đề nghị, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa VII tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ việc triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, với các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình, sự phát triển của kinh tế - xã hội và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Trong đó, cần quan tâm, tăng cường công tác truyền thông về phong trào; tuyên truyền về giá trị phong trào đến với thanh niên, cộng đồng, xã hội. Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, thời gian qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động. Các phong trào của Hội đã thực hiện 75 công trình thanh niên cấp tỉnh, 615 công trình thanh niên cấp huyện, 3.309 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị 7,1 tỷ đồng; 110 mô hình phát triển kinh tế tập thể mang lại hiệu quả kinh tế cao... Nhiệm kỳ mới, bà Hạnh yêu cầu, các cấp bộ Hội trên địa bàn tỉnh cần chủ động, tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên. Quyết liệt trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào, hành động cách mạng của thanh niên. Tại đại hội, các đại biểu hiệp thương chọn cử 31 anh chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa VII. Anh Mai Thanh Hồ - Chủ tịch Hội khóa VI tái đắc cử Chủ tịch Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Các Phó Chủ tịch Hội khoá mới gồm: Anh Huỳnh Tuấn Cường - Trưởng Ban phong trào Tỉnh Đoàn Vĩnh Long; anh Nguyễn Tấn Thụ - Chủ tịch hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long; chị Lưu Như Ngọc - Trưởng Ban thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn Vĩnh Long. HÒA HỘI Lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội ẢNH: HÒA HỘI Ngày 10/10, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra phiên trọng thể. Ngày 10/10, UBND TP. Đà Nẵng cho biết vừa ban hành kế hoạch về phát triển năng lượng tái tạo theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu phát triển thêm 30MW công suất nguồn điện mặt trời mái nhà và có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà. UBND TP. Đà Nẵng khuyến khích lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách, gồm trụ sở cơ quan ban, ngành, UBND các cấp, các cơ sở y tế, trường học…; lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có hệ thống lưu trữ điện; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để đầu tư, phát triển các dự án điện mặt trời mái nhà; hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, thí điểm xây dựng lưới điện thông minh.... Địa phương cũng dự định phát triển 18MW nguồn điện từ xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện tại Khánh Sơn. Trong đó, chú trọng xử lý các chất thải phát sinh trong lĩnh vực phát triển sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới theo quy định; lựa chọn công nghệ xử lý rác hiện đại, hiệu suất cao để phát điện tại các dự án đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt. Đà Nẵng sẽ tiếp tục nghiên cứu khảo sát địa điểm phát triển tiềm năng điện gió; phấn đấu đến năm 2030 phát triển được dự án điện gió; đồng thời, phát triển đa dạng năng lượng tái tạo như năng lượng khí sinh học, năng lượng khí thiên nhiên, năng lượng sóng biển, thủy điện nhỏ và phân tán. GIANG THANH Năm 2030, 50% công sở, nhà dân dùng điện mặt trời ĐÀ NẴNG:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==