12 QUỐC TẾ n Thứ Sáu n Ngày 11/10/2024 Trong cuộc điện đàm kéo dài 30 phút ngày 9/10, Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu trao đổi về các kế hoạch của Israel, Nhà Trắng cho biết. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với báo chí rằng, cuộc trao đổi diễn ra “thẳng thắn và rất hiệu quả”, đồng thời thừa nhận hai nhà lãnh đạo có bất đồng nhưng thẳng thắn trao đổi về những bất đồng đó. Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu xác nhận cuộc điện đàm đã diễn ra, nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về nội dung đã thảo luận. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danon nói với các phóng viên là hai nhà lãnh đạo đã có “một cuộc trao đổi tích cực và chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của Mỹ”. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ trong những ngày tới và ông Biden thúc giục ông Netanyahu giảm thiểu thiệt hại cho dân thường ở Li-băng, Nhà Trắng cho biết. Ông Biden một lần nữa lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel, thúc giục nối lại hoạt động ngoại giao ở Dải Gaza và khẳng định quyền tự vệ của Israel trước Hezbollah. Mối quan hệ giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu trở nên căng thẳng vì cách nhà lãnh đạo Israel xử lý vấn đề Dải Gaza và Li-băng. Mỹ cố gắng ngăn chặn các hành động thù địch leo thang và đã thất bại với nỗ lực làm trung gian cho lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza. Israel thề rằng Iran - kẻ thù không đội trời chung - sẽ phải trả giá cho cuộc tấn công bằng tên lửa đầu tháng này. Trong khi đó, Tehran tuyên bố bất kỳ hành động trả đũa nào cũng sẽ bị đáp trả, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh rộng hơn ở khu vực cung cấp dầu mỏ cho thế giới. Theo một số nhà phân tích, Israel rất có thể sẽ đáp trả vụ tấn công ngày 1/10 của Iran bằng cách nhắm vào các cơ sở quân sự của Iran, đặc biệt là những cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo. Israel cũng có thể nhắm vào các hệ thống phòng không và bệ phóng tên lửa của Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant dự kiến có cuộc gặp người đồng cấp Mỹ tại Washington ngày 9/10, nhưng cuối cùng ông Gallant hủy chuyến thăm. Trong video được truyền thông Israel đăng tải ngày 9/10, ông Gallant nhắc lại kế hoạch tấn công Iran. “Cuộc tấn công của chúng tôi sẽ gây chết người, chính xác và trên hết là gây bất ngờ”, ông nói. HEZBOLLAH ĐẨY LÙI QUÂN ISRAEL Hezbollah hôm qua tuyên bố họ bắn một loạt tên lửa vào quân Israel gần làng Labbouneh ở phía tây giáp biên giới, đẩy lùi lực lượng này. Xa hơn về phía đông, Hezbollah tấn công quân lính Israel tại làng Maroun el-Ras và phóng hàng loạt tên lửa vào lực lượng Israel đang tiến về 2 ngôi làng biên giới Mays al-Jabal và Mouhaybib. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy 3 lính Israel giương cao quốc kỳ màu xanh trắng ở Maroun el-Ras lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ họ làm điều này trên lãnh thổ Li-băng, nơi Israel chiếm đóng từ năm 1982 - 2000. Ông Amin Sherri, một chính trị gia của Hezbollah, khi đến thăm những người phải sơ tán tới các trường học ở Beirut nói với các phóng viên rằng, Israel không đạt được mục tiêu quân sự và lá cờ Israel chỉ được kéo lên ở miền nam Li-băng trong thời gian ngắn. Ngày 9/10, tiếng còi báo động tên lửa liên tục vang lên khắp miền bắc Israel, bao gồm thành phố cảng Haifa, sau khi có hỏa lực dữ dội từ hướng Libăng. Quân đội Israel cho biết khoảng 40 quả đạn đã được phóng vào Haifa, một số bị chặn lại trong khi những quả khác rơi xuống khu vực này. Nhân viên cứu thương Israel xác nhận 2 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích vào làng Kiryat Shmona gần biên giới và ít nhất 6 người bị thương ở Haifa. Trong khi đó, Israel tiếp tục không kích Li-băng. Ngày 9/10, Bộ Y tế Li-băng cho biết 4 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong cuộc không kích vào thị trấn Wardaniyeh gần biển. BÌNH GIANG (theo Reuters) Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa điện đàm để trao đổi về khả năng Israel trả đũa Iran. Trong khi đó, Hezbollah ở Li-băng tuyên bố đã đẩy lùi quân Israel dọc theo biên giới. Iran phóng 181 tên lửa về phía Israel đêm 1/10 ẢNH: REUTERS Ông Zelensky đến Croatia để dự hội nghị thượng đỉnh Ukraine - Đông Nam Âu. “Tình hình trên chiến trường tạo ra cơ hội để đưa ra lựa chọn - lựa chọn hành động dứt khoát để chấm dứt xung đột, muộn nhất là vào năm 2025 và chúng tôi đang trông cậy vào vai trò lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden, chúng tôi dựa vào những bước đi mạnh mẽ của Anh, Pháp, Đức và Ý để mang lại an ninh và hòa bình cho châu Âu”, ông Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở TP Dubrovnik. Ông Zelensky nói thêm rằng “việc mời Ukraine gia nhập NATO sẽ là một bước tiến thực sự hướng tới hòa bình thế giới”. Trong chuyến thăm, Tổng thống Ukraine đã ký một thỏa thuận với Croatia về tăng cường hợp tác, nhất là trong viện trợ nhân đạo, rà phá bom mìn và chia sẻ kinh nghiệm truy tố tội ác chiến tranh mà Croatia rút ra từ cuộc chiến 1991-1995. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng sẽ “không thể đạt được hòa bình ở Ukraine” nếu nước này gia nhập NATO. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, bà Zakharova cáo buộc phương Tây đang cố biến Ukraine thành “bàn đạp cho cuộc đối đầu” với Nga. Tổng thống Zelensky cho biết ông dự định trình bày “kế hoạch chiến thắng” của mình với các nhà lãnh đạo phương Tây trong tuần này, nhưng cuộc họp dự kiến vào cuối tuần đã bị hoãn vì Tổng thống Biden phải ở lại Mỹ để ứng phó với cơn bão Milton. Ông Zelensky khẳng định kế hoạch này sẽ củng cố Ukraine “cả về địa - chính trị và trên chiến trường” trước khi tham gia bất kỳ hình thức đối thoại nào với Nga. Ngay sau hội nghị, nhà lãnh đạo Ukraine đã đến London để gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Văn phòng của ông Zelensky cho biết nhà lãnh đạo này cũng sẽ gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Đức Olaf Sholz trong ngày 10/10. Phát ngôn viên của Thủ tướng Starmer nói với báo chí rằng nhà lãnh đạo Anh sẽ “tái khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối của London dành cho Ukraine” trong cuộc xung đột với Nga. BÌNH GIANG (theo AP) Phát biểu trong chuyến thăm TP Dubrovnik của Croatia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc xung đột giữa nước này với Nga phải kết thúc chậm nhất là năm 2025. Một binh sĩ Ukraine ẢNH: NBC NEWS Israel bàn với Mỹ về việc trả đũa Iran Các cuộc đụng độ trên bộ ở Li-băng tiếp tục diễn ra song song với cuộc xung đột ở Dải Gaza. Trung Đông đang trong tình trạng báo động cao khi chờ đợi phản ứng của Israel sau vụ Iran tấn công bằng gần 200 tên lửa đạn đạo. Siêu bão Milton đổ bộ Florida, 4 người thiệt mạng Ít nhất bốn người thiệt mạng, nhiều người bị thương khi siêu bão Milton càn quét bang Florida của Mỹ tối 9/10 (giờ địa phương). Trước khi bão đổ bộ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với các quan chức Florida, yêu cầu họ gọi trực tiếp cho ông nếu cần thêm hỗ trợ ứng phó, cứu hộ và phục hồi sau bão. Bão đổ bộ gần Siesta Key với cường độ bão cấp 3, sức gió mạnh nhất 195 km/giờ. Siesta Key là một thị trấn đảo chắn sóng với khoảng 5.400 dân ngoài khơi Sarasota. Bão đã tạo ra ít nhất 19 trận lốc xoáy, gây thiệt hại cho nhiều quận và phá hủy khoảng 125 ngôi nhà, hầu hết là nhà di động. Trung tâm Bão đánh giá đây là cơn bão “cực kỳ nguy hiểm” có khả năng gây ra sóng lớn, gió mạnh và lũ quét khắp miền Trung Florida. Milton đe dọa gần như toàn bộ Florida khi nó tràn vào từ Vịnh Mexico hôm 9/10; phần lớn 23 triệu cư dân của bang đều nhận cảnh báo cảnh giác cao độ. Đến 9h20 sáng 10/10 (giờ Việt Nam), cường độ bão giảm xuống thành bão cấp 2, nhưng vẫn khiến hơn 1,5 triệu hộ gia đình và cơ sở kinh doanh ở Florida mất điện, nhiều nhất ở hạt Hardee, Sarasota và Manatee. St. Petersburg, thành phố đông dân thứ 5 tại Florida, ghi nhận lượng mưa 228 mm trong vòng ba giờ khi Milton đi qua Vịnh Tampa tối 9/10. Theo CNN, đây là “trận mưa nghìn năm có một”, với lượng mưa trút xuống thành phố trong ba giờ tương đương ba tháng trong năm. Theo Guardian, 6.000 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Florida, cũng như 3.000 lính vệ binh từ các bang khác, được triển khai trước bão Milton. MINH HẠNH - TÙNG DƯƠNG (theo Reuters) Nữ nhà văn châu Á đầu tiên giành giải Nobel Giải Nobel Văn học năm 2024 đã được trao cho nhà văn Hàn Quốc Han Kang vì “văn xuôi đầy chất thơ mãnh liệt đối diện với những chấn thương lịch sử và phơi bày sự mong manh của cuộc sống con người”. Bà Han, 53 tuổi, bắt đầu sự nghiệp của mình với một nhóm bài thơ trên một tạp chí Hàn Quốc, trước khi ra mắt văn xuôi vào năm 1995 với một tập truyện ngắn. Sau đó, bà bắt đầu viết các tác phẩm văn xuôi dài hơn, đáng chú ý nhất là “Người ăn chay” - một trong những cuốn sách đầu tiên của bà được dịch sang tiếng Anh. Tiểu thuyết này đoạt giải Man Booker Quốc tế năm 2016, kể về nỗ lực của một phụ nữ trẻ nhằm sống một cuộc đời “giống như cây cỏ” sau khi trải qua những cơn ác mộng kinh hoàng về sự tàn ác của con người. Bà Han là nữ nhà văn châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học và là phụ nữ thứ 18 nhận giải trong tổng số 117 giải thưởng đã được trao kể từ năm 1901. THU LOAN TỔNG THỐNG UKRAINE: Xung đột với Nga kết thúc muộn nhất năm 2025 Một cần trục ở St. Petersburg đổ gục trong bão Milton ẢNH: CNN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==