Thanh tra Chính phủ cũng thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, khai thác cát, đất, đá sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trong giai đoạn này. Kết luận cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, cơ quan thanh tra cho rằng, một số đơn vị chưa chú trọng việc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan cấp dưới, còn sai sót về trình tự, thủ tục… Một số sở, ngành bố trí cán bộ không đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ làm công tác tiếp công dân. Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND một số huyện, Thủ trưởng các đơn vị còn ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân định kỳ là chưa thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Tiếp công dân. Chất lượng giải quyết khiếu nại lần đầu chưa cao, nhiều vụ khiếu nại lâu năm chưa xử lý dứt điểm. Việc phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của một số ngành, địa phương tại Phú Yên còn chậm so với quy định tại khoản 4 Điều 36 Luật Thanh tra 2010. Việc lựa chọn các nội dung đưa vào kế hoạch thanh tra chưa sát, phải điều chỉnh nhiều lần; chậm ban hành kết luận thanh tra; chưa thực hiện đúng quy định về thời gian; chất lượng một số cuộc thanh tra còn hạn chế, kiến nghị xử lý vi phạm chưa làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân có sai phạm. Đáng chú ý, có kết luận thanh tra chỉ ra sai phạm nhưng không kiến nghị xử lý hành chính, chỉ kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Về kế hoạch phòng, chống tham nhũng, TTCP cho hay, một vài đơn vị chưa xây dựng kế hoạch mà lồng ghép vào thanh tra hàng năm; thiếu kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện nên chưa phát huy được hiệu quả công tác này. Việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước tại một số cơ quan chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định. Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ cũng còn hạn chế; bổ nhiệm cán bộ thiếu tiêu chuẩn, điều kiện. Theo TTCP, trách nhiệm để xảy ra các vi phạm tồn tại trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng nêu trên thuộc Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố được thanh tra tại tỉnh Phú Yên. Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm để có hình thức xử lý đúng quy định đối với Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phụ trách qua các thời kỳ và chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên căn cứ vào kết quả thanh tra chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục sai phạm. Quá trình thực hiện nếu thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng xử lý. HOÀNG AN Đáng chú ý, có kết luận thanh tra (của một số ngành, địa phương tại tỉnh Phú YênPV) chỉ ra sai phạm nhưng không kiến nghị xử lý hành chính, chỉ kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. 11 n Thứ Sáu n Ngày 11/10/2024 PHÁP LUẬT Trụ sở UBND tỉnh Phú Yên Bé trai bán vé số mất tích Ngày 10/10, lãnh đạo UBND xã Long Thạnh (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) thông tin, công an xã đã tiếp nhận tin báo của gia đình về việc bé trai 12 tuổi là Trần Gia Bảo là công dân địa phương mất tích và đang khẩn trương xác minh. Chiều 10/10, gia đình bé trai này cho biết, thường ngày, Bảo đi bán vé số từ 6h tới 13h sẽ về nhà, sau đó sẽ đi bán tiếp từ chiều đi từ 16h - 19h. “Sáng 8/10, cháu Bảo đi bán vé số như mọi ngày, nhưng tới nay chưa về, gia đình không liên lạc được nên trình báo công an địa phương”, chị Trần Thị Hồng Dân (mẹ của Bảo) cho hay. Theo chị Dân, khoảng 12h trưa 8/10, gia đình gọi điện kêu Bảo về nhà ăn cơm, Bảo nói sẽ về nhưng sau đó không thấy đâu. Khi gia đình điện lại thì không liên lạc được. Đến khoảng 9h ngày 9/10, gia đình gọi điện thoại cho Bảo nhưng chỉ nghe tiếng chuông đổ, không ai bắt máy. “Trước khi mất tích cháu không có biểu hiện gì bất thường. Khi đi bán vé số, cháu Bảo mặc áo khoác màu xanh, áo thun dài tay màu đen, quần thun dài màu vàng có 2 sọc đen”, chị Dân nói. TÂN LỘC Khởi tố 2 giám đốc công ty khai thác khoáng sản Sáng 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy Nga (51 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân), Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận để điều tra về hành vi trốn thuế. Bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Nguyễn Thị Thúy Nga đã có hành vi kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022, 2023 nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp trên 1 tỷ đồng. Theo kết luận giám định năm 2022, 2023 và 4 tháng đầu của năm 2024, Công ty TNHH Phương Nam - Bình Thuận đã có hành vi trốn thuế hơn 2 tỷ đồng. Cùng thời điểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bổ sung đối với bị can Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Long Thái Việt, chuyên về ngành nghề khoáng sản (55 tuổi, chồng bị can Nguyễn Thị Thúy Nga) để điều tra về hành vi trốn thuế. Trước đó, ngày 20/9/2024, Trần Văn Thuận đã bị khởi tố về tội “ Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”, hiện đang bị tạm giam. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đang mở rộng điều tra vụ án. P.V TAND huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Duy Tâm (SN 1986, ngụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) về tội “cố ý gây thương tích”. Theo cáo trạng, tối 11/4/2024, Tâm lấy điện thoại của vợ (chị V.N.M.D) để chơi game thì phát hiện tin nhắn trên Zalo giữa chị D với ông N.T.V (phó hiệu trưởng trường tiểu học, nơi chị D công tác). Sau đó, chị D thừa nhận đã cùng ông V vào nhà nghỉ 3 lần. Sáng 12/4, Tâm mang theo 1 chai xịt hơi cay, 2 vỏ chai bia và 1 con dao cho vào balo rồi đến trường tìm ông V. Khoảng 10 giờ cùng ngày, tại phòng làm việc của ông V, Tâm dùng chai hơi cay xịt vào mặt ông V, rồi lấy vỏ chai bia đánh, đâm vào người ông V. Ông V bỏ chạy, Tâm tiếp tục đuổi theo dùng dao chém, sau đó được mọi người can ngăn mới dừng. Theo kết quả giám định, ông V bị thương tích tỷ lệ 19%. Tòa tuyên phạt Tâm 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “cố ý gây thương tích”. Đồng thời, nghiêm khắc phê phán hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình của ông V và bà D, kiến nghị cơ quan công an xem xét trách nhiệm pháp lý của hai người này. CẢNH KỲ Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Sản xuất hàng giả”. Hai bị can bị bắt tạm giam là Trương Thế An (30 tuổi, thường trú TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và Hoàng Văn Hưng (19 tuổi, thường trú huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú là Nguyễn Gia Hạo (SN 2006), thường trú huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Trước đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện Shop chuyên kinh doanh, buôn bán dầu gió nhãn hiệu nước ngoài (Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc) trên sàn thương mại điện tử Shopee có tên: “Mũm Shop-Chuyên Dầu Gió”, địa chỉ trang điện tử: shopee.vn/ shopdaugio93. Thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn buôn bán hàng giả nên tiến hành điều tra và xác định được một nhóm đối tượng đang thuê nhà tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An để sản xuất dầu gió với số lượng lớn. Tại căn nhà trên, Công an đã thu giữ tang vật gần 30.000 chai dầu các loại giả mạo nhãn hiệu EAGLA BRAND MEDICATED OIL, trong đó có 21.000 chai thành phẩm, còn lại đã bơm rót chất lỏng vào chai nhưng chưa dán tem nhãn. Ngoài ra, còn thu giữ nhiều nguyên vật liệu, máy móc, phương tiện phục vụ việc sản xuất dầu gió giả. Làm việc với cơ quan điều tra, Trương Thế An thừa nhận cầm đầu việc sản xuất dầu gió giả và là người trực tiếp mua các loại nguyên liệu hóa chất, hương liệu để phối trộn. Khi được sản xuất thành phẩm, dầu gió sẽ được chuyển giao cho người khác và bán trên trang sàn thương mại điện tử Shopee tại địa chỉ: “Mũm Shop-Chuyên Dầu Gió”. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. PHẠM NGUYỄN Vào trường chém Phó hiệu trưởng, lĩnh án treo Bắt giữ nhóm sản xuất dầu gió giả quy mô lớn Các đối tượng tại nơi sản xuất dầu gió giả Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Phú Yên trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn 2016-2020. Phú Yên tồn tại nhiều vi phạm trong phòng chống tham nhũng Hình ảnh cháu Gia Bảo (Ảnh do gia đình cung cấp)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==