Tiền Phong số 284

BỆNH TẤN CÔNG NHÓM TRẺ DƯỚI 5 TUỔI Sau 3 ngày bị ho, sổ mũi bé gái N.Q.P. (3 tuổi, ngụ tại quận 8, TPHCM) bắt đầu sốt cao. Cha mẹ của bé đưa con đến khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và được bác sĩ chẩn đoán bị viêm phổi, phải nhập viện điều trị. Chị Lê Thị Mai, mẹ bệnh nhi P. cho biết, trước đó bé P. đi học ở nhà trẻ. Ngoài con gái của chị, trong lớp còn có một số bé khác cũng bị ho. Sau 2 ngày nhập viện điều trị, sức khỏe của bé P. đang dần bình phục. TS.BS Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh hô hấp ở trẻ em hiện đang gia tăng, nguyên nhân chính là do các siêu vi như Rhinovirus, virus hợp bào hô hấp (RSV), Adeno, cúm mùa…Đây là những tác nhân thường xuất hiện khi thời tiết chuyển mùa. Tương tự, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhiều trẻ em bị bệnh hô hấp phải nhập viện. Trong đó đáng lưu ý là trường hợp bé trai H.M.Q. (11 tháng tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, đang điều trị tại khoa Hô hấp 1). Theo thông tin từ gia đình, trước khi bé mắc bệnh thì chị gái 6 tuổi đi học lớp 1 bị sốt, ho. Ba ngày sau đến lượt bé Q. bị sốt cao, nôn ói phải nhập viện. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm tiểu phế quản. Trao đổi với phóng viên vào ngày 9/10, BS CKII Nguyễn Hoàng Phong, Trưởng khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, bắt đầu vào quý 4 mỗi năm là bệnh hô hấp ở trẻ em gia tăng. Dù chưa phải đỉnh điểm nhưng 2 tuần qua, lượng bệnh nhi nhập viện đã tăng từ 20 - 25% so với tháng trước. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhi điều trị nội trú tại khoa Hô hấp 1. Theo BS Phong, bệnh nhi nhập viện thường đã ở mức độ trung bình đến nặng như ho, sốt, khó thở, suy hô hấp... Nhóm trẻ bệnh nặng phải cấp cứu bằng các phương pháp thở ô xy, CPAP, thở máy. Khoảng 10% trong tổng số trẻ nhập viện bệnh có diễn biến nặng, phải nằm theo dõi, điều trị tại phòng cấp cứu. Trẻ em dưới 5 tuổi là nhóm phải nhập viện nhiều nhất do hệ miễn dịch kém chưa đủ sức chống chọi với tác nhân gây bệnh. DIỄN BIẾN KHÓ LƯỜNG VÀO CUỐI NĂM Theo thống kê từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, từ đầu năm đến ngày 6/10, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho 4.693 trẻ bị viêm tiểu phế quản. Số bệnh nhi viêm phổi là 8.176 ca. Số ca mắc bệnh tương đương với cùng kỳ năm trước. Trong vòng 5 năm từ 2019 - 2024, số trẻ em mắc bệnh hô hấp điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 trung bình là khoảng 5.000 trường hợp viêm tiểu phế quản/năm và viêm phổi khoảng 10.000 trường hợp/năm. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), trung bình mỗi tuần, toàn thành phố ghi nhận có khoảng 17.000 ca bệnh viêm hô hấp cấp tính. Bệnh có diễn tiến theo mùa. Số ca viêm hô hấp thấp nhất là vào đầu năm và cao nhất thường vào thời điểm cuối năm (từ tháng 10 đến tháng 12 với hơn 20.000 ca/tuần). Trẻ em chiếm khoảng 60% tổng số ca mắc bệnh của toàn thành phố. Đại diện HCDC nhận định, bệnh lây qua đường hô hấp, dịch tiết,... Từ sau tháng 9 là mùa tựu trường, gia tăng sự tiếp xúc ở trẻ trong môi trường học đường, tạo thuận lợi cho bệnh lây lan và tăng cao. Trước tình hình trên, ngành y tế khuyến cáo các bậc phụ huynh và nhà trường cần chủ động giải pháp bảo vệ sức khỏe cho trẻ, như: tăng cường chế độ dinh dưỡng cho bé để tăng sức đề kháng trước bệnh tật. Trẻ em và người chăm sóc trẻ cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước sạch để giảm nguy cơ bị lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm. Cần tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Các cơ sở giáo dục phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng lớp học, theo dõi sức khỏe của trẻ để phát hiện sớm các trường hợp có triệu chứng sốt, ho, sổ mũi..., thông báo cho cơ sở y tế để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. VÂN SƠN GIỚI TRẺ 7 n Thứ Năm n Ngày 10/10/2024 TPHCM: Bệnh hô hấp do vi rút, siêu vi diễn biến phức tạp Thời tiết chuyển mùa vào cuối năm đang tạo điều kiện thuận lợi cho tác nhân gây bệnh hô hấp ở trẻ em phát triển. Số ca bệnh này tăng cao gây áp lực lên hệ thống điều trị. “Ban đầu, trẻ mắc bệnh đường hô hấp thường ho. Ho có đờm, sổ mũi, nghẹt mũi. Nếu không xử trí kịp thời hoặc bỏ qua, trẻ dễ rơi vào diễn tiến nặng với biểu hiện sốt, khó thở, nguy cơ đối mặt với các biến chứng nguy hiểm, như suy hô hấp cấp, viêm phổi. Để hạn chế biến chứng nguy hiểm do bệnh hô hấp gây ra, khi trẻ có biểu hiện ho nhiều, khó thở, thở nhanh, sốt cao liên tục khó hạ..., phụ huynh cần đưa con đến bệnh viện để được điều trị kịp thời”. BS-CKII NGUYỄN HOÀNG PHONG, Trưởng khoa Hô hấp 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 Nhiều trẻ dưới 5 tuổi nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 ẢNH: VÂN SƠN Đại hội có sự tham dự của bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre; ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre; ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn cùng 224 đại biểu đại diện cho hơn 60.000 hội viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre biểu dương sự nỗ lực, thành tích của Hội LHTN tỉnh đã đạt được nhiệm kỳ qua. Các phong trào do Hội phát động đã đi vào cuộc sống, động viên, khích lệ thanh niên tích cực tham gia vào mọi lĩnh vực hoạt động xã hội, nhất là phát triển kinh tế, khởi nghiệp, an sinh xã hội; xây dựng Bến Tre xanh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng... Theo ông Lâm, tỉnh Bến Tre đang tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, kêu gọi các nguồn đầu tư, tạo sức bật để trở thành tỉnh phát triển thịnh vượng, trở thành nơi đáng sống đến năm 2050 theo Quy hoạch tỉnh Bến Tre. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, ông Lâm đề nghị, tổ chức Hội các cấp trên địa bàn tỉnh tăng cường phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, hội viên, thanh niên cần mạnh dạn đăng ký đảm nhận những công trình, phần việc thanh niên. Các cấp Hội cần quan tâm đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, đáp ứng đúng nguyện vọng của thanh niên. Ngoài ra, tổ chức Hội các cấp tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Tại Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đề nghị, các cấp Hội tập trung triển khai một cách hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Từ đó góp phần xây dựng lớp thanh niên Bến Tre tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời đề nghị, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre khóa mới chú trọng ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong toàn Hội và nâng cao năng lực số cho thanh niên. Ngoài ra, Hội cần nghiên cứu giải pháp hiệu quả trong việc thúc đẩy tâm thế, kỹ năng khởi nghiệp trong thanh niên... HÒA HỘI Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương (thứ 2 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng Đại hội ẢNH: HÒA HỘI Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre khóa VII đã hiệp thương chọn cử 43 anh, chị tham gia Ủy ban Hội khóa mới. Anh Phan Thanh Trẻ, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre khóa VI tái đắc cử Chủ tịch Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Mạnh dạn đảm nhận công trình, phần việc thanh niên Đó là đề nghị của ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029, ngày 9/10.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==